Nghe lời Trym lợn hay Trym bìm bịp đây???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ban_dai_bac_linh_tinh, 09/11/2009.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 332 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Nghe lời Trym lợn hay Trym bìm bịp đây???

    CafeF chọn lọc những báo cáo hô tăng của các Cty CK để làm thành bài viết tổng hợp thị trường tuần tới
    http://cafef.vn/20091108114656258CA31/cong-ty-chung-khoan-nhan-dinh-thi-truong-ngay-911.chn

    VnEconomy thì chọn lọc các báo cáo hô giảm để làm thành bài nhận định cho thị trường tuần tới
    http://vneconomy.vn/20091107124223199P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-tuan-tu-ngay-9-1311.htm

    Em chọn phương án thị trường Sideway cả tuần cho khác
  2. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Em xin bổ sung là sideway và đi xuống.
  3. ban_dai_bac_linh_tinh

    ban_dai_bac_linh_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Đã được thích:
    2
    Lực lượng bên CafeF có: VincomSC, ECC và APEC

    Trong khi bên VnEconomy có: FPTS, Âu Việt, HSC

    Xem ra khá cân bằng nhỉ
  4. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Đã được thích:
    397
    Này thì nghe chim lợn này!
    http://stockbiz.vn/News/2009/11/9/67097/thong-tin-cam-bay-va-su-tinh-tao.aspx
    (StockBiz) Cùng với sự tăng điểm ngoạn mục của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch thứ 5 ngày 5/11, VNIndex cũng đã tạo được đà tăng điểm mạnh trong nửa đầu phiên giao dịch cuối tuần đầu tháng 11.

    Tuy nhiên, giống như phiên giao dịch cuối 2 tuần trước đây, lực tăng của thị trường đã bị cắt đứt bởi áp lực bán mạnh do ảnh hưởng của tin đồn về việc dòng vốn vào thị trường chứng khoán có thể bị chặn lại. Nếu như tin đồn 2 tuần trước đây về việc gói kích cầu thứ 2 không được thông qua là một trong số những nguyên nhân khiến thị trường điều chỉnh trong 2 tuần vừa qua thì tin đồn cuối tuần này nhắm vào dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán có thể sẽ bị thắt chặt và thực sự tin đồn này cũng đã gây tâm lý tiêu cực cho nhà đầu tư và hiện tượng bán tháo cổ phiếu cũng đã xảy ra, tương tự như tin đồn về gói kích cầu thứ hai khiến VNIndex giảm gần 20 điểm. Đáng chú ý đó là tin đồn được tung ra đều trong những thời điểm nhạy cảm của thị trường, đánh đúng tâm lý quan ngại của nhà đầu tư vào khả năng về sự hồi phục và đi lên vững chắc của thị trường chứng khoán. Dường như trong giai đoạn hiện này, nhà đầu tư quá nhạy cảm với những tin xấu mà quên đi những thông tin và dữ liệu tích cực về nền kinh tế vĩ mô, các ngành và từ chính các doanh nghiệp, đây là những yếu tố cơ bản hỗ trợ cho bất cứ thị trường chứng khoán nào.

    Nếu nhìn nhận khách quan, các bài viết trên báo là một trong số những kênh thông tin tham khảo chính của nhiều nhà đầu tư, và ở một mức độ nào đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý chung của thị trường. Điều cấp thiết được đặt ra ở đây là trách nhiệm, lương tâm và thiện chí của người cầm bút đối với sự phát triển chung của TTCK. Điều này được thể hiện qua tiêu đề, nội dung bài viết; và ẩn sau đó là động cơ của người viết bài. Một số bài viết gần đây với tiêu đề dạng như ?oSiết chặt dòng vốn vào chứng khoán?, cùng với đó là những câu khẳng định ?oChặn vốn nhà đầu tư?, hay ?oSiết cả ngân hàng?,.... có thể coi là những ?ocạm bẫy thông tin? mà nếu nhà đầu tư không tỉnh táo suy xét sẽ dễ dẫn tới những quyết định vội vàng.

    Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) được trình Quốc hội tại kỳ họp lần này đang được các đại biểu Quốc hội và các chuyên gia bàn bạc, thảo luận nhằm bổ sung và đưa vào Luật để điều chỉnh những hoạt động có bản chất là dịch vụ ngân hàng mà các công ty chứng khoán đang thực hiện, qua đó đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý Nhà nước đối với hệ thống Ngân hàng ?" tiền tệ. Các dịch vụ repo chứng khoán, margin (giao dịch ký quỹ) ?" theo đánh giá của Ủy ban kinh tế của Quốc hội ?" đều là những hoạt động phổ biến của các công ty chứng khoán, được quy định trên cơ sở Luật chứng khoán, những văn bản pháp quy, cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã đề xuất đưa những hoạt động trên vào dự án Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đây là một thông tin tốt đối với TTCK. Dự thảo trên sau khi được lấy ý kiến, điều chỉnh, bổ sung và đi vào cuộc sống, sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam. Các hoạt động giao dịch ký quỹ, repo là những hoạt động dịch vụ cơ bản ở hầu hết các TTCK trên thế giới. TTCK Việt Nam tồn tại và vận hành trong mối liên hệ ngày càng chặt chẽ với TTCK thế giới, do đó những điều chỉnh trong hệ thống các văn bản luật theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế là điều tất yếu và hợp lý; phù hợp với nguyện vọng của các chủ thể tham gia TTCK Việt Nam.

    Thị trường điều chỉnh, phát lộ nhiều cơ hội

    Sau mỗi cuộc khủng hoảng, thị trường chứng khoán đều tăng điểm hết sức ấn tượng, tuy nhiên mức độ tăng điểm cũng sẽ khác nhau. Tại những thị trường tài chính phát triển, nơi nhà đầu tư đã có nhiều năm kinh nghiệm và độ ổn định của thị trường cao hơn nên các thị trường trên không giảm quá sâu khi thị trường trải qua biến động mạnh do vậy sức bật của các thị trường trên sau . Trái lại, sự biến động mạnh thường kéo các thị trường mới nổi như Việt Nam xuống sâu trong khủng hoảng nhưng đồng nghĩa với nó là sức bật rất mạnh khi thị trường đi vào giai đoạn phục hồi. Có nhiều ý kiến cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng quá nhanh và quá nóng khi đã tăng hơn 200% kể từ đáy. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ lưỡng các yếu tố cơ bản thì sự đi lên của thị trường chứng khoán vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Khi VNIndex ở 235 điểm thì P/E của thị trường chỉ là 7-7,5 lần, và chỉ số này khi thị trường chứng khoán ở mức 540 điểm là 17.5 lần cho P/E trailing và P/E forward còn thấp hơn nữa do mặt bằng thu nhập của các doanh nghiệp sẽ tăng cao hơn vào cuối năm nay. Khi so sánh với P/E của hầu hết các thị trường mới nổi trong khu vực khoảng 20-23 lần thì rõ ràng mức giá của thị trường Việt Nam hiện nay là rất hợp lý và tiềm năng tăng điểm của thị trường còn rất lớn. Trên thực tế, khi thị trường điều chỉnh về 540 điểm, nhiều cổ phiếu blue chip có mức giảm khoảng 25-30% so với mức giá khi VNIndex ở mức 630 điểm, trong khi P/E của các cổ phiếu này chỉ ngang bằng với mức P/E khi VNIndex ở mức 500 điểm và đã trở về mức giá đủ hấp dẫn dòng tiền đầu tư.

    Phải mạnh tay hơn đối với hành vi tung tin sai lệch làm lũng đoạn thị trường.

    Tại những thị trường chứng khoán non trẻ Việt Nam nơi tỷ lệ nhà đầu tư mới tham gia thị trường vẫn còn chiếm tỷ lệ lớn do vậy kinh nghiệm và sự nhạy bén với thị trường là chưa cao và chủ yếu đầu tư theo tin đồn mà không xử lý tin tức của mình có được là thực sự tích cực hay tiêu cực. Một trong những điều thường thấy ở những nhà đầu tư mới đó là họ dường như quá tiêu cực với tin xấu, vì vậy tin đồn thất thiệt luôn tìm được mảnh đất sinh sống màu mỡ. Nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm vô tình trở thành bầy cừu dễ thao túng của những nhóm lợi ích khác.

    Hiện tại, mức xử phạt về vi phạm tung tin đồn gây lũng đoạn thị trường tại Việt Nam mới chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính và chưa có tính răn đe cao. Trong khi đó tại các thị trường tài chính phát triển hơn, tội tung tin đồn nhằm lũng đoạn thị trường được coi là tội phạm có tính chất hình sự. Gần đây nhất ở một thị trường trong khu vực là Thái Lan, kẻ tung tin đồn đã bị xử phạt 7 năm tù giam vì tội đã tung tin đồn khiến thị trường chứng khoán Thái Lan giảm 7% trong một phiên giao dịch. Quay trở về với thị trường chứng khoán Việt Nam, thực sự thị trường của chúng ta đã có những bước phát triển rất tích cực về cả lượng, nhưng sự phát triển bền vững trong của thị trường chứng khoán Việt Nam nhất thiết phải đi cùng các yếu tố công bằng, minh bạch và quan trọng nhất là đối với các thông tin để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nhỏ lẻ - những người không có nhiều quyền tiếp đối với thông tin. Rất mong rằng các cơ quan thẩm quyền sẽ có chế tài mạnh hơn nữa đối với những người có chủ ý đưa ra thông tin sai lệch nhằm gây lũng đoạn thị trường, trục lợi cá nhân để đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, ổn định trong dài hạn.

    Vũ Đức

Chia sẻ trang này