Nghị định 71 cứu thị trường chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bangthong, 15/08/2010.

282 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3318 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. bangthong

    bangthong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Phân tích nghị định 71 tác động đến thị trường chứng khoán .
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Theo quy định, sẽ không cho phép chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, thay vào đó phải chuyển sang hợp đồng mua bán. Trên thực tế, hiện nay các phòng công chứng đã không tiếp nhận các hồ sơ về ủy quyền công chứng đối với hợp đồng góp vốn đầu tư. Như vậy, sẽ hạn chế các nhà đầu tư ngắn hạn sang tên hợp đồng thông qua ủy quyền công chứng như trước đây. Điều này sẽ có tác động ngay đến thị trường bất động sản, vì sẽ rất khó khăn để tạo ra những đợt “sóng”, đối tượng đầu cơ sẽ gặp khó khăn trong việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn để hưởng lợi từ khoản chênh lệch,
    è đầu tư bđs là kênh đầu tư số một của người có tài chính, khi nghị định này ra đời sẽ làm cho dòng tiền khổng lồ này một phần chảy sang đầu tư cho các doanh nghiệp mà điển hình là cổ phiếu, chứng khoán .
    è Đầu tư bđs cần vay rất nhiều vốn từ ngân hàng nếu nhà đầu tư thứ cấp không kiếm được lãi sẽ chẳng có nhà đầu tư cấp 2 và 1 do vậy nguồn vốn cần vay từ ngân hàng sẽ giảm rõ từ đó lãi suất cơ bản sẽ giảm đáng kể.
    è Người vn ở nước ngoài ,đặc biệt ở Mỹ chuyển tiền về VN một năm khoảng 8 ty usd, thường là đầu tư bđs., hoặc gửi ngân hàng vì lãi suất ở mỹ lúc này là 0% . Nếu như dòng tiền này không đầu tư vào bđs thì sẽ làm tăng lượng gửi ngân hàng khiến áp lực thừa tiền ở các ngân hàng rất lớn dẫn đến giảm lãi.

    Tổng kết: Nghị định 71 có tác động rất lớn tới nền kinh tế. Nhà nước sẽ thu được nhiều thuế hơn , dòng tiền sẽ đổ sang lãnh vực sản xuất .Với tt chứng khoán nó là liều thuốc tiên ! Nghị định 71 cứu tt chứng khoán! Và không biết tương lai xa hơn đỉnh nào sẽ bị phá!

    Trân trọng!
  2. dacbiet

    dacbiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Bangthong lại có bài định hướng rất chất lượng, tuy ngắn nhưng tạo niềm tin cho toàn thị trường!
    Theo tôi nghĩ những nhà đầu tư bđs chuyển vốn sang đầu tư cho kinh tế là những nhà đầu tư lớn, (Vừa qua tt giảm nguyên do đáng kể cũng do nhà đầu tư tầm trung chuyển sang đầu tư bđs) những nhà đầu tư lớn này sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện của ttck !
    Đồng ý với bác rằng không biết về lâu dài (1 năm ) đỉnh nào sẽ bị phá đây!
  3. littlechick50

    littlechick50 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bac lam on cho biet nghi dinh 71 dang o trang web nao the, chi gium minh muon doc cu the.
    cam on nhieu,
  4. GauBo2

    GauBo2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Đã được thích:
    1
  5. bangthong

    bangthong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Với một nền kinh tế chưa bốc thì lãi suất huy động chắc chắn sẽ giảm trong thời gian tới! (Như Mỹ còn giảm về 0%).
    Ngân hàng hiện nay đang thừa tiền cho vay.Việc giảm lãi chỉ còn là vần đề thời gian, việc ra những chính sách lớn như giảm lãi ,cho bán t+2,thông tư 13 nằm trong tay những người có quyền lực lớn, họ sẽ ra đúng lúc để tt không quá giảm sâu , tăng nóng người đầu tư cũng không đến mức thua quá nhiều hoặc thành rất giàu trong một thời gian ngắn! Lúc này là lúc các cơ chế điều chỉnh theo hướng có lợi cho nhà đầu tư!
  6. bangthong

    bangthong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
  7. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    PVN sẽ bán tiếp 10% cổ phần tại PVX cho Tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc)
    [​IMG]

    Vấn đề tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên của PVN đã được làm từ cuối năm 2008.




    Ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, PVN đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVX xuống còn 30% (hiện phần vốn PVN sở hữu tại PVX là 41%). Dự kiến, PVN sẽ bán tiếp 10% cổ phần tại PVX cho Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc).


    Ông Thăng nói:


    Gần đây có nhiều ý kiến cho rằng, cung cổ phiếu trên sàn tăng mạnh một phần do PVN đẩy mạnh bán cổ phiếu các công ty thành viên ra ngoài thị trường. Thực tế không phải vậy, vấn đề tái cơ cấu các doanh nghiệp thành viên của PVN đã được làm từ cuối năm 2008, đơn cử như việc thoái bớt vốn tại Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí (PVX) đã được thực hiện từ năm ngoái và PVN đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 30% (hiện phần vốn PVN sở hữu tại PVX là 41%). Dự kiến, PVN sẽ bán tiếp 10% cổ phần tại PVX cho Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc).


    Đề án của PVN về tái cơ cấu doanh nghiệp thành viên, thoái bớt vốn ở các công ty con đã được xây dựng và trình Chính phủ. Đề án này được chấp thuận từ năm ngoái và sau đó chúng tôi đã triển khai mạnh. Mục tiêu PVN đặt ra khi thoái bớt vốn tại các doanh nghiệp thành viên là giảm tỷ trọng đầu tư ngoài ngành xuống càng thấp càng tốt. Với những công ty con như PVX mặc dù đây vẫn là một trong những ngành nghề nằm trong định hướng phát triển của PVN nhưng Tập đoàn không nhất thiết phải giữ cổ phần chi phối, mà chỉ cần sở hữu 30% để duy trì quyền phủ quyết.


    Cũng có ý kiến thắc mắc về việc mới đây PVN bán 25 triệu cổ phiếu PVX cho 2 CTCK với giá thỏa thuận thấp hơn giá trên sàn và ngay sau đó họ bán PVX ra thị trường. Về việc này, các nhà đầu tư cần lưu ý là 2 CTCK đó không phải là cổ đông chiến lược của PVX, họ mua được giá thấp hơn trên sàn vì mua thỏa thuận, số lượng lớn. Hơn nữa, họ cũng phải chịu rủi ro thị trường khi giá cổ phiếu xuống thấp hơn giá họ mua vào.


  8. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    Vỡ mộng đầu cơ đất vườn tại Hà Nội
    [​IMG]

    So với mức giá tại thời điểm “sốt đất”, giá đất khu vực phía Tây Hà Nội hiện phổ biến chỉ còn một nửa.



    So với mức giá tại thời điểm “sốt đất” khi có thông tin trung tâm hành chính của Hà Nội sẽ được di dời lên Ba Vì, hiện tại, giá đất khu vực phía Tây Hà Nội phổ biến chỉ còn một nửa.


    Ghé thăm gia đình người quen tại thôn Tây Tựu, xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (Hà Nội), chúng tôi nghe được những tiếc thở dài “thườn thượt” của những người dân có đất vườn chưa kịp bán. Nếu vào thời điểm tháng 5/2010, đất vườn tại Tây Mỗ (cách Quốc lộ 32 khoảng 2 – 3 km) được bán với giá 700 triệu - 1 tỷ đồng/sào, thì nay chỉ còn 350 - 400 triệu đồng/sào. Thậm chí, một số gia đình cần bán gấp chấp nhận giá 300 triệu đồng/sào.

    Đất vườn tại các huyện phía Tây Hà Nội, như Quốc Oai, Thạch Thất, cũng chịu chung tình cảnh này. Theo khảo sát của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), đất vườn tại Thạch Thất tại những vị trí có đường ô tô vào tận nơi được rao bán ở mức 2 - 2,5 triệu đồng/m2.

    Đất vườn tại các huyện An Khánh, Hoài Đức giảm 10 - 15%. Đặc biệt, đất tại nhiều khu vực của huyện Ba Vì – trung tâm của cơn sốt đất hồi tháng 5/2010 – hiện có nơi giảm đến 70% so với trước. Nhiều trung tâm môi giới nhà đất nay cửa đóng im ỉm vì không có khách mua. Những người đã trót “ôm” đất vào thời điểm sốt giá, nay đành “ngậm bồ hòn” đợi cơn sốt mới!

    Cơn bão giảm giá đất vườn cũng “hoành hành” tại các khu vực Bắc Thăng Long – Nội Bài, Mê Linh, Đông Anh… So với thời kỳ “sốt cao”, đất nền khu vực Bắc Thăng Long – Nội Bài đã giảm trung bình 2 – 3 triệu đồng/m2, còn khoảng 12 - 15 triệu đồng/m2. Đất nền tại Mê Linh còn khoảng 5 – 6 triệu đồng/m2, thay vì 9 – 10 triệu đồng/m2 vào thời điểm sốt giá.

    Lý giải về sự “nhạy cảm” thái quá của thị trường đất nền tại Hà Nội, ông Phạm Trung Hà, Tổng giám đốc Công ty Hoà Phát Land cho rằng, đó là hệ quả của sự làm giá quá mức của giới đầu cơ đất Hà Nội.

    “Việc Quốc hội không thông qua chủ trương di dời trung tâm hành chính lên Ba Vì, cũng như cảnh báo về tình trạng sốt ảo của cơ quan chức năng đã tác động mạnh đến tâm lý người dân và thị trường trở nên nguội lạnh. Việc thị trường đất nền trầm lắng là hệ luỵ tất yếu của một chu kỳ tăng nóng”, ông Hà nói.

    Một nguyên nhân khác được các nhà đầu tư bất động sản chỉ ra, là việc Chính phủ “cởi trói” cho các dự án nhà cao tầng trong nội đô Hà Nội cũng như sự gia tăng mạnh mẽ các dự án nhà ở tại quận Hà Đông.

    Các dự án trong nội thành được khởi động trở lại cũng là lúc các nhà đầu tư phải tiếp tục đóng tiền vào dự án. Với việc siết chặt nguồn vốn vay đầu tư bất động sản của các ngân hàng như hiện nay, các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ phải “xả hàng” ở khu vực ngoại thành để lấy tiền “nuôi” các dự án trong nội thành – nơi được kỳ vọng sẽ có mức sinh lời nhanh hơn và cao hơn.
    Theo Hà Quang


  9. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94
    'Thị trường phù hợp với đầu tư giá trị'
    00:00 | 15/08/2010
    Thị trường phù hợp với nhà đầu tư giá trị có chiến lược trung - dài hạn, hơn là việc lướt sóng hay sử dụng đòn bẩy tài chính ở thời điểm hiện tại. Đây là nhận định của một số công ty chứng khoán cho tuần giao dịch 16-20/8.
  10. Macho

    Macho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    94

Chia sẻ trang này