Nghịch lý Stockdale - Bí quyết sống còn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi LakeHayes, 29/09/2022.

902 người đang online, trong đó có 361 thành viên. 16:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 667 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. LakeHayes

    LakeHayes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    4.355
    Stockdale là một tướng Mỹ bị quân Đức bắt và giam trong WW2. Ông là số ít sống sót để trở về và là chỗ dựa tinh thần cho nhiều tù binh trẻ. Sau này được phỏng vấn bí quyết để vượt qua đoạ đày, ông trả lời một câu rất đơn giản: Hy vọng.
    Người ta lại hỏi ông: Tại sao nhiều tù binh trẻ, khoẻ hơn ông lại không vượt qua được? Ông cũng trả lời rất đơn giản: Quá hy vọng!
    Giải đáp thắc mắc ngày càng tăng của phóng viên, ông nói: Đối diện với sự tàn bạo của lính Đức, ông đã truyền cho họ hy vọng chắc chắn sẽ trở về. Nhưng vẫn có rất nhiều người bi quan, không có nổi hy vọng ra đi trước. Tiếp đến là những người không vượt qua được khi hy vọng là Giáng sinh sẽ được trao đổi tù binh bị dập tắt. Tiếp đó là những ngưiời thất vọng vì Phục sinh không có trao đổi tù binh.
    Năm này qua năm khác, chỉ tồn tại đến ngày được giải phóng những người hiểu rằng điều họ mong đợi sẽ không đến sớm, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra.
    Chúng ta đã trải qua một thời gian khó khăn khá dài. Lúc đầu, khi nói về khả năng FED tăng lãi suất và suy thoái, chắc rất nhiều người cười khẩy và nghĩ là mọi thứ sẽ trôi qua nhanh. Không phải chỉ ở Việt Nam mà cả Mỹ. Nhìn biến động thị trường là có thể thấy tâm lý đó.
    Giờ chắc nhiều người đã thấm. Vậy có nên bi quan là thị trường sẽ sụp đổ hay tiếp tục lạc quan là sang tuần sau mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại?
    09xy852289 thích bài này.
  2. ta2207

    ta2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2021
    Đã được thích:
    94
    dcm giảm đến bao giờ nhỉ, sao nhiều thằng còn hàng thế

Chia sẻ trang này