Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P23

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hungtb268, 08/05/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8245 người đang online, trong đó có 1132 thành viên. 09:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 744620 lượt đọc và 5326 bài trả lời
  1. LDF319NGHE

    LDF319NGHE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    82.060
    Đang 19-11. Em ko bỏ lỡ bao giờ :)):))
    --- Gộp bài viết, 13/05/2023, Bài cũ: 13/05/2023 ---
    Giữa hiểu không khí nữa cụ. Cho đủ bộ =))
  2. nvanh84

    nvanh84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2020
    Đã được thích:
    89.655
    Ukm. E chỉ thấy a có chỉ số ATSM cao ngất ngưởng thui=))=))=))
    Hungtb268, Choi268, Xuandoa1 người khác thích bài này.
  3. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    245.691
    Em đội trưởng Thu Thủy đập phát nào chết phát đấy xem sướng thật.
    Hungtb268, 4muathayla, Do_Quyen4 người khác thích bài này.
  4. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    38.413
    Gái indo xấu thật :))
    Hungtb268, 4muathayla, XmarKien1 người khác thích bài này.
  5. LDF319NGHE

    LDF319NGHE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    82.060
    Soros là ông trùm chuyên tài trợ/ gây ra các cuộc chiến trên toàn thế giới.
    Chiến tranh Nga - Ukraine là một trong số đó.
    Hungtb268, Do_Quyen, Typhubaby2 người khác thích bài này.
  6. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    37.509
    Sang tuần vượt 1080, đầu tầu hàng quốc dân, họ nhà anh V kéo...
    Hungtb268Typhubaby thích bài này.
  7. Typhubaby

    Typhubaby Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    23/02/2022
    Đã được thích:
    6.049
    Vậy là index chắc vượt lên 1k1 với tin tốt của vin rồi mới cắm mỏ. Sắp tới không biết vụ bảo hiểm và trái phiếu sẽ ra sao, còn đang sờ đến dự án gì đó ở Lâm đồng nghe nói không kém VTP bây giờ Lò nóng quá, củi thì ngày một nhiều và to nên cũng tranh thủ chém gió chút trước khi thế cục đi vào những tháng cuối năm đầy sóng gió .
    Thế giới rõ ràng đang trong xu hướng phân chia, từ đơn cực sang đa cực, từ 1 siêu cường thành 2 siêu cường.
    Vậy Việt Nam nếu đồng ý trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ, đứng về phía Mỹ thì liệu có được tiếp cận vốn và công nghệ, có giàu mạnh như Hàn, Nhật Sing?
    Kết quả thì sẽ khó để có thể nói trước, nhưng có một điều chắc chắn cần phải nghĩ tới trước tiên đã.
    Đó là cái giá phải trả là gì ?
    Theo lẽ thường, một đại ca mới thu nạp được 1 đệ tử thì sẽ phải thử thách lòng trung thành và năng lực của người đệ bằng những việc thực sự khó khăn và mang tính thử thách.
    Vậy nên nếu ai muốn Việt Nam chấp nhận là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ,( gọi là đối tác thôi chứ ai cũng hiểu TG phải có trật tự, phải có phân ngôi thứ) thì phải nhìn cái giá của VN phải trả là gì?
    Thời kỳ Hàn và Sing vươn lên mạnh nhất, trùng hợp là lúc họ đã đồng hành cùng Mỹ ở chiến tranh Việt Nam.
    Và song hành cùng với Mỹ, Trước mắt là Mỹ có cuộc chiến nào thì VN phải ủng hộ, thậm chí phải đưa Quân đội tham dự nếu có giao tranh, để thể hiện sự “chân thành”. VN sẽ mất đi vị thế là một đất nước hòa bình, với tiêu chí làm bạn với 5 châu, Qua đó ảnh hưởng nhiều tới các thỏa thuận thương mại dày công xây dựng mấy chục năm nay.
    Tất nhiên cái giá phải trả không chỉ dừng ở đó.
    Theo lẽ thông thường, Hoa kỳ sẽ đẩy VN vào 1 cuộc chiến mà ở đó Vn phải từ bỏ tự chủ, chọn phe và đứng về Mỹ cả quân sự lẫn chính trị, và chắc chắn phải trở thành tiền tiêu cho Mỹ đối đầu trực tiếp với Quốc gia nào đó.
    Trước khi có thể nhận được lợi ích từ Mỹ ở lâu dài thì trong ngắn hạn Việt Nam sẽ phải trả giá trước, cái giá phải trả thì chắc sẽ không hề rẻ.
    Nên nhớ,
    Trong khoảng 10 năm tham gia chiến tranh Việt nam, Hàn quốc đã cử sang khoảng 325.000 lính tham chiến.
    Cho tới hiện tại, mỗi năm Nhật trả cho Mỹ vài tỷ đô cho cái gọi là chia sẻ chi phí quân sự.
    Quân Đội Uc đã phải cử sang Afghanistan khoảng 40.000 lính và tham gia ròng rã 20 năm cùng với Mỹ.
    ......
    Chi phí cho việc làm đệ xứ "tự do" chưa bao giờ là rẻ nhé.

    Lại nói thêm về lịch sử nước Mỹ và bối cảnh hiện tại :
    Từ những ngày đầu lập nước, Nước Mỹ luôn là tài sản được giới tài phiệt ngân hàng xuất phát từ những gia tộc lâu đời ở Châu âu mong muốn muốn thao túng, kiểm soát nước mỹ thông qua hệ thống tài chính. Những năm thế kỷ 17 và 18, với 2 cuộc chiến chống xâm lược và nội chiến Mỹ là cách để tài phiệt Ngân hàng đưa nước Mỹ vào chiến tranh. Sau đó bắt buộc Mỹ phải vay nợ tư bản, từ đó dần để tài phiệt tài chính kiểm soát cả kinh tế - tài chính.
    2 lần đầu Mỹ đã chống lại được nhưng tới 1913, sau những đợt suy thoái liên tục trong vài chục năm thì Mỹ chính thức thua cuộc khi FED được thành lập.
    Thật trùng hợp, sau khi Fed nắm quyền in tiền thì sau đó 5 năm và 25 năm thì có 2 cuộc đại chiến thế giới mà ở đó Mỹ tha hồ thu lợi từ các quốc gia khác, qua đó chú bò sữa mà Fed nuôi nấng đã ngày càng béo tốt.
    Một điều cần lưu ý : nhờ có thế chiến, Mỹ thu gom được 1 lượng vàng khổng lồ của toàn thế giới về cất ở hầm nhà mình.
    Tuy nhiên cuộc chơi không hề dừng ở đó, sau thế chiến 2, thế giới chia làm 2 phe và Cuộc chiến tốn nhiều giấy mực và thời gian và tiền của nhất Mỹ tham gia đó chính là Chiến Tranh Việt nam.
    Bối cảnh khi đó Mỹ đang nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới, tuy nhiên việc in tiền phải theo số lượng vàng nắm giữ, và đó chính là rào cản cho Mỹ hay Fed có thể tự do thoải mái với bàn tay thao túng của mình,
    Vậy Chiến tranh Việt Nam liệu có phải là nằm trong một kế hoạch đưa nước Mỹ đi sâu vào con đường nợ nần giống như những gì từng xảy ra ở thế kỷ trước đó. Với việc chiến phí và viện trợ khổng lồ cho đồng minh, Mỹ có động lực và lý do để bỏ bản vị vàng nhằm cởi trói cho việc in tiền mà người cầm cuộc chơi là Fed và những người đứng sau FED???

    Vậy ý nghĩa của những cuộc chiến tranh đối với giới tài phiệt là gì?
    Đánh võng một chút sang đối với giới tài phiệt, Bản chất tài phiệt ngân hàng là những con cá mập luôn dùng tiền và quyền lực ngầm đi rình săn tài sản giá rẻ để thu lợi cho bản thân dòng tộc. Và những lần xén lông cừu từ các cuộc suy thoái nó chỉ là những trận ốm vừa đối với các quốc gia. Việc thu gom tài sản hoặc thao túng các quốc gia qua việc cho vay - tạo khủng hoảng - tăng lãi suất – siết nợ nó chỉ ở mức vừa phải.
    Tuy nhiên với những cuộc chiến tranh quy mô lớn, giới tài phiệt sẽ có cơ hội uy hiếp các quốc gia yếu thế, từ đó thâu tóm được nhiều tài sản với giá rẻ mạt và có giá trị nhất, tạo ảnh hưởng về kinh tế và chính trị được tới các quốc gia.
    Theo góc nhìn cá nhân của một cụ già mới nghỉ hưu u70 như tôi thì việc đưa TQ lên làm đối trọng của Mỹ trong 1 thập kỷ vừa qua qua việc đẩy mạnh vốn đầu tư từ Mỹ sang Trung Quốc, xây chắc sự phát triển của Toàn cầu Hóa, làm tiền đề đưa Trung Quốc lớn mạnh đủ sức cạnh tranh với Mỹ. Tiếp tới Covid vô tình (chắc là vô tình nhé ) xuất hiện để làm gián đoạn chuỗi cung ứng, phá vỡ bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế. tiếp tới là kích động chiến tranh Nga Ukraina để tạo ra sự phân hóa về chính trị. Đưa Nga về với TQ, đưa Châu âu rời xa nước Mỹ và cuối cùng đưa thế giới từ đơn cực sang đa cực có thể nằm trong một kế hoạch lâu dài được thiết lập mà chúng ta dù thấy cũng khó tránh.
    Với bối cảnh đa cực, các mâu thuẫn sẽ dần được đẩy lên xung quanh các bất ổn về kinh tế, chính trị, an ninh lương thực, an ninh nguyên liệu và sẽ dẫn tới một cục diện cực kỳ biến động…
    Chỉ những người tạo ra cuộc chơi mới biết nó là gì, nhưng nó sẽ cực kỳ căng thẳng.
    Giai đoạn thế giới hòa bình nhất 2000-2020 đã chấm dứt và giai đoạn tiếp theo sẽ vô cùng phức
    Chính trị của một quốc gia nằm ở trong địa lý của nó – Napoléon Bonaparte.

    Với vị trí địa lý của VN, chắc chắn trong tương lai sẽ vẫn là mơi tranh chấp của các siêu cường, nên tốt nhất VN hãy cố gắng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ mấy hôm là bớ 1 ông thật sự rất là mệt mỏi cho thị trường, mà không chịu nhìn nhận lại cơ chế còn nhiều lỗ hổng, và cái quan trọng luôn ở trạng thái cây tre tới lúc nào hay lúc đấy, tranh thủ lớn mạnh để gốc tre ngày càng vững chắc.
    Và với từng cá nhân thì tốt nhất nên tranh thủ 5 năm tới để tích lũy và phát triển bản thân trước khi quá muộn khi mà tự động hóa và trí thông minh nhân tạo sẽ gây mất nhiều việc làm và đại suy thoái ở thập kỉ này tôi nghĩ nó sẽ vào năm 2028.
    Last edited: 13/05/2023
  8. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    143.654
    Để lại chút cho ae khác tìm hiểu chứ, ai lại tham quá vậy=))
    Hungtb268, Choi268LDF319NGHE thích bài này.
  9. ShadowKnjght

    ShadowKnjght Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    3.154
    Đã bảo lứa này bỏ đi rùi còn j. Vật vờ lắm, ko máu lửa. Vậy là cụ Park đã thoát đúng đỉnh mã VFF. Ông Hlv mới lại phải rửa bát rồi. Thui chờ tích lũy lại. Mịa thàng ku Đến ko tụt quần thằng indo giữa sân có phải ok hơn ko :))
    Hungtb268, alexpham263, Choi2683 người khác thích bài này.
  10. Watshell4

    Watshell4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2022
    Đã được thích:
    16.065
    thật ra dù có ipo ở muác giá nào đi nữa thì lúc giao dịch thật tế mới là quan trọng, ipo chỉ là phát hành lần đầu ra công chúng, nên kl giao dịch mới là quan trọng, chứ kiểu bán được 200 triệu đô thì xâc định.

    nên dù có đinh giá lại nó cũng chỉ là thủ thuật chứ túi cũng chẳng có đồng nào.
    Hungtb268, blueptit, Do_Quyen1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này