Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P71

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Susu86, 20/06/2025.

2068 người đang online, trong đó có 827 thành viên. 17:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 793678 lượt đọc và 9502 bài trả lời
  1. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    120.665
    Bổ sung cho Gà Em nhìn cho sinh động
    Cãi làm gì mấy thầy lợn :)):)):))
    [​IMG]
    legjn, Engredfox, Choi2689 người khác thích bài này.
  2. hoatulu

    hoatulu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    42.675
    Khi nào cụ xuống tàu báo Hoa 1 tiếng nhé, Hoa đang sợ độ cao rồi
    Engredfox, Choi268, npp20107 người khác thích bài này.
  3. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    549.325
    Biết BĐS của Tá mạnh òi.
    Nhìn cái bộ HEO20, đám cổ BĐS nó nhoi hết lên trên, bỏ Bank, Chứng, Thép lại đằng sau kìa =))=))=))
    Engredfox, Choi268, npp20106 người khác thích bài này.
  4. blueptit

    blueptit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    94.486
    Sách Đại Nam thực lục của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi: Năm 1653, bắt đầu đặt dinh Thái Khang. Bấy giờ có vua nước Chiêm Thành là Bà Tấm xâm lấn Phú Yên, Chúa Nguyễn Phúc Tân sai cai cơ Hùng Lộc (không rõ họ) làm Thống binh, xá sai Minh Vũ (không rõ họ) làm Tham mưu, lãnh 3000 quân đi đánh, lấy được đất đến sông Phan Rang. Bà Tấm sai con là Xác Bà Ân mang thư xin hàng. Hùng Lộc đem việc báo lên. Chúa y cho, khiến lấy sông Phan Rang làm giới hạn, từ phía đông sông đến địa đầu Phú Yên chia làm 2 phủ là Thái Khang và Diên Ninh. Đặt dinh Thái Khang giao Hùng Lộc trấn giữ. Phía tây sông Phan Rang vẫn về Chiêm Thành, bắt giữ lệ cống. Từ đây, vùng đất Kauthara trở thành phần lãnh thổ và tổ chức thành hệ thống các đơn vị hành chính thuộc nước Đại Việt của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Dinh Thái Khang có vị trí quan trọng trong quá trình Nam tiến của chúa Nguyễn sau này. Ở nơi đầu sóng ngọn gió chống lại các lực lượng xâm lược, cũng là nơi rất thuận lợi cho việc giao thương quốc tế, có địa thế hiểm trở về quân sự (thuận khi tấn công, vững chắc khi phòng thủ).

    Lịch sử Khánh Hòa thuộc về Đại Việt bắt đầu từ 1653. Dinh Thái Khang từ Đèo Cả tới sông Phan Rang

    Vậy Ninh Thuận cũng có phần lịch sử gắn bó với Khánh Hòa. Anh em một nhà cũng phải
    Engredfox, Choi268, npp20109 người khác thích bài này.
  5. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    27.034
    Nhân tiện nói luôn về nguồn gốc về dân số vùng Quảng Nam ngày nay thì đa phần xuất phát từ vùng Thanh Hóa (theo tôi tìm hiểu là như vậy, cụ nào thấy sai có thể phản biện nhé) theo chúa Nguyễn vào Nam khai hoang.
    Engredfox, Choi268, npp20108 người khác thích bài này.
  6. blueptit

    blueptit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2022
    Đã được thích:
    94.486
    Thì dân Thanh Hóa vào đó nhiều mà.

    Họ Lê ở Quảng Nam cũng từ họ Lê ở Thanh Hóa đi khẩn hoang theo chúa
    Engredfox, Choi268, npp20108 người khác thích bài này.
  7. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    120.665
    Cảm ơn Heo :)):)):))
    Engredfox, Choi268, npp20107 người khác thích bài này.
  8. Hungtb268

    Hungtb268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2020
    Đã được thích:
    549.325
    Điêu.
    Phím Sọt 55 - 60 - 65 từ hôm thứ 6
    Có thấy Hulk S đâu.
    Ai chứ Hulk S theo thì đảm bảo mình cùng lên thớt =))=))=))
    hulk2019, Engredfox, Choi2686 người khác thích bài này.
  9. trum_cuoi_vietnam

    trum_cuoi_vietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2019
    Đã được thích:
    27.034
    Có lẽ Thanh Hóa là nơi xuất phát của dân tộc Việt. Tôi có nghiên cứu thì người Việt và người Mường có chung nguồn gốc, có lẽ tách ra đâu đó thời Lý. Người Mường định cư nhiều ở Thanh Hóa, sau đó di cư xuống vùng đồng bằng => rồi di chuyển tới kinh đô Thăng Long (nên gọi là người Kinh là vậy) và hòa huyết với người Phương Bắc để tạo ra người Kinh ngày nay. Chém gió thôi nhé, =))
    Engredfox, Choi268, npp20105 người khác thích bài này.
  10. LuotSongDamMe

    LuotSongDamMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2020
    Đã được thích:
    44.375
    lần này thì k có lệch đâu lão yên tâm đi >:)>:)
    Engredfox, Choi268, npp20106 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này