Ngôi nhà nhỏ trên Thảo Nguyên - P90

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 17/03/2026 lúc 21:25.

1220 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Chủ đề này đã có 205673 lượt đọc và 3735 bài trả lời
  1. booo

    booo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2021
    Đã được thích:
    8.605
    bất vs cức vẫn nhăn răng, chưa đến nỗi :(( P kiểu đu đỉnh chết thảm khác kiểu bất cùng lắm thọt 2-3% nữa là cùng ;)
  2. lebamy

    lebamy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    30.453
    Ck thế giới xanh um rồi kia, cố lên ae. :o)
  3. Cong8688

    Cong8688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/02/2021
    Đã được thích:
    19.684
    Lái Phát xã quần 25 - 30 quá nhiều vòng,
    Tầm này ko dám múc, chờ kéo 29-30 nó xanh mới yên tâm múc húc xúc á cụ
  4. Binhminh2025

    Binhminh2025 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2025
    Đã được thích:
    59.066
    Tôi múc 3 con hôm qua nè, hôm nay mấy con đó vẫn chưa giảm bằng hôm qua :p
  5. Novice4ever123

    Novice4ever123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2016
    Đã được thích:
    18.526
    Em đã bị lừa :((:((:((

    Qua cơn mưa bão đến ngày nắng lên
    Ai ơi đừng tin lời gian dối đó
    Đỏ loét cả họ trắng xám hôm sau
    Mưa ngâu qua mau kèm theo bão tố :((:((:((
  6. Vuotquagioihan

    Vuotquagioihan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    3.248
    Bộ trưởng Bộ Tài chính: 38,5 triệu tỷ đồng vốn cần huy động, chứng khoán nhận nhiệm vụ thách thức nhưng mở ra cơ hội lớn
    20-03-2026 - 15:31 PM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ0



    0.5x0.75x1.00x1.25x1.5x

    Nữ miền BắcNam miền BắcNam miền NamNữ miền Nam

    [​IMG]
    Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ ngày càng thu hẹp, việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường trở nên đặc biệt quan trọng. Thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được đặt vào vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu này.


    [​IMG]
    Chủ tịch UBCKNN nêu 2 giải pháp trọng tâm thúc đẩy chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững giai đoạn tới

    Phát biểu tại Hội nghị phát triển thị trường chứng khoán năm 2026 sáng 20/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết năm 2025 là một năm với nhiều dấu ấn của thị trường chứng khoán Việt Nam khi duy trì sự ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, căng thẳng thương mại và xung đột địa chính trị kéo dài.

    Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vừa thành công, xác lập các định hướng phát triển mang tính chiến lược cho giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân. Mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2026–2030 ở mức hai con số đặt ra yêu cầu rất lớn về huy động nguồn lực.

    Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế cho giai đoạn này lên tới khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chỉ chiếm khoảng 20%, còn lại 80% là từ khu vực ngoài nhà nước.

    "Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ ngày càng thu hẹp, việc huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ thị trường trở nên đặc biệt quan trọng. Thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, được đặt vào vai trò then chốt trong việc đáp ứng nhu cầu này. Đây là nhiệm vụ nặng nề và đầy thách thức, song đồng thời cũng mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư, các tổ chức tài chính" , Bộ trưởng nhấn mạnh.

    Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết nhiều vấn đề mà thị trường quan tâm hiện đã và đang được triển khai hoặc nghiên cứu, như tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước, hoàn thiện chuẩn mực báo cáo tài chính theo thông lệ quốc tế. Các cơ quan chức năng sẽ sớm có những quyết sách cụ thể trong thời gian tới.

    Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan liên quan tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

    Thứ nhất, bám sát chiến lược, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và đổi mới tư duy, dám nghĩ dám làm để hoàn thành nhiệm vụ.

    Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng khung pháp lý theo hướng minh bạch, đồng bộ và tiệm cận thông lệ quốc tế. Trọng tâm là nâng cao chuẩn mực quản trị công ty, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), đồng thời tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.



    Thứ ba, triển khai hiệu quả các đề án lớn như chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, nâng hạng thị trường và tái cơ cấu cơ sở nhà đầu tư. Trong đó, chú trọng mở rộng quy mô và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; khuyến khích các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tham gia thị trường; nâng cao chất lượng quản trị và minh bạch thông tin. Đồng thời, phát triển mạnh nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư dài hạn, các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí và thu hút dòng vốn nước ngoài ổn định.

    Thứ tư, hiện đại hóa toàn diện hạ tầng thị trường, hoàn thiện hệ thống giao dịch, thanh toán và bù trừ theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

    Thứ năm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và tính minh bạch của thị trường. Công tác thanh tra, giám sát cần được nâng cao hiệu quả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư – yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của thị trường.

    Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh, sự phát triển của thị trường chứng khoán phụ thuộc lớn vào sự đồng hành của các thành viên thị trường. Theo đó, các công ty chứng khoán cần nâng cao năng lực tài chính, quản trị và chất lượng dịch vụ; các công ty quản lý quỹ đẩy mạnh phát triển sản phẩm đầu tư đa dạng, chuyên nghiệp để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt là vốn tổ chức và vốn nước ngoài.

    Đối với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là nâng cao chuẩn mực quản trị, minh bạch hóa hoạt động, tăng cường công bố thông tin và xây dựng chiến lược phát triển bền vững, bởi chất lượng thị trường phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng doanh nghiệp niêm yết.

    Các tổ chức cung cấp dịch vụ như kiểm toán, tư vấn, định giá, xếp hạng tín nhiệm cũng cần nâng cao chất lượng, đảm bảo tính độc lập và chuyên nghiệp, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

    Bên cạnh đó, cộng đồng nhà đầu tư được khuyến nghị hướng tới phong cách đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn và có trách nhiệm, tuân thủ các nguyên tắc thị trường, qua đó góp phần xây dựng một thị trường phát triển bền vững.

    Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng thị trường trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và đẩy mạnh cải cách, qua đó tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế.
    Hungtb268Cong8688 thích bài này.
  7. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    368.611
    Phiên cơ cấu ETF kỳ này diễn biến hơi lạ vì thông thường TT sẽ không biến động mạnh như này. Anh tôi với nhóm P giảm sàn khiến tâm lý chung bị ảnh hưởng khá nhiều.

    TT lùi lại test chân cây nến tuần trước. VNI thì đã thủng nhẹ còn VN30 vẫn chưa vi phạm. Tuần đáo hạn + ETF thì cũng khá nhiễu nên khó kết luận được rõ ràng. Dù sao thì cũng đã 3 cây nến tuần đỏ liên tiếp và cây nến tháng cũng đã khá dài nên khả năng cũng sẽ sớm có nhịp hồi để rút chân nến tháng, có thể bắt đầu từ giữa tuần sau.
    khoa_caominh, Lavici, cuhip23 người khác thích bài này.
    Vuotquagioihan đã loan bài này
  8. Vuotquagioihan

    Vuotquagioihan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2020
    Đã được thích:
    3.248
    SÁNG PHÁT BIỂU XONG
    CHIỀU ĐẠP THẲNG CẲNG, KO XEM AI RA GÌ




    Chủ tịch UBCKNN nêu 2 giải pháp trọng tâm thúc đẩy chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững giai đoạn tới
    20-03-2026 - 11:02 AM | Thị trường chứng khoán

    Chia sẻ0



    0.5x0.75x1.00x1.25x1.5x

    Nữ miền BắcNam miền BắcNam miền NamNữ miền Nam

    [​IMG]
    Trong giai đoạn 2026–2030, khi nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, hướng tới mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, yêu cầu nâng cao hiệu quả cung ứng vốn trung và dài hạn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.


    [​IMG]
    “Đầu tàu R&D” ngành thép mạ với chiến lược tăng tốc trong năm 2026

    Sáng 20/3/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2026”.

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước vào giai đoạn chuyển mình, hội nghị được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá toàn diện thực trạng phát triển của thị trường. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng thành viên thị trường trao đổi, chia sẻ ý kiến.

    Trên cơ sở đó, các bên tập trung thảo luận các định hướng, giải pháp trọng tâm, hướng tới mục tiêu thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

    Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận định năm 2026 là thời điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, với yêu cầu cao hơn về chất lượng, hiệu quả, chiều sâu và tính bền vững. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế giai đoạn 2026–2030 theo định hướng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

    Trong giai đoạn 2026–2030, khi nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, hướng tới mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, yêu cầu nâng cao hiệu quả cung ứng vốn trung và dài hạn trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán, được xác định phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế.

    Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBCKNN dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính đã xây dựng các nhóm giải pháp, tập trung vào hai giải pháp trọng tâm chính là phát triển nguồn cung và phát triển cầu đầu tư nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới.

    Hoàn thiện nguồn cung, nâng chất lượng hàng hóa thị trường

    Ở phía nguồn cung, các giải pháp được triển khai trên ba cấu phần gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán phái sinh.

    Đối với thị trường cổ phiếu, cơ quan quản lý tiếp tục hoàn thiện cơ chế IPO gắn với niêm yết, rút ngắn thời gian đưa cổ phiếu lên sàn xuống dưới 30 ngày. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp FDI chào bán chứng khoán ra công chúng và niêm yết nhằm gia tăng nguồn cung chất lượng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với thị trường chứng khoán, đặc biệt tại các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu nhà nước còn cao.

    Một định hướng đáng chú ý là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc xây dựng các bảng giao dịch riêng với tiêu chuẩn phù hợp. Song song, việc nâng cao chất lượng quản trị công ty theo thông lệ quốc tế, tăng cường minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn cũng được xác định là yếu tố then chốt để củng cố niềm tin nhà đầu tư.

    Đối với thị trường trái phiếu, trọng tâm là củng cố niềm tin, hoàn thiện khung pháp lý và đa dạng hóa sản phẩm, bao gồm trái phiếu xanh và trái phiếu bền vững. Đồng thời, triển khai các giải pháp nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia, phát triển dịch vụ định giá và chuẩn hóa cơ chế quản lý tài sản đảm bảo.

    Ở thị trường phái sinh, cơ quan quản lý tiếp tục phát triển các sản phẩm mới như hợp đồng tương lai trên chỉ số và trái phiếu Chính phủ, nghiên cứu triển khai quyền chọn chỉ số, đồng thời đa dạng hóa các công cụ tài chính như chứng quyền, chứng chỉ quỹ và các sản phẩm tài chính xanh.



    Phát triển cầu đầu tư, hướng tới cấu trúc thị trường bền vững

    Về phía cầu đầu tư, lãnh đạo UBCKNN cho biết các giải pháp tập trung vào ba trụ cột gồm phát triển nhà đầu tư tổ chức, thu hút nhà đầu tư nước ngoài và nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân.

    Trong đó, nhà đầu tư tổ chức được xác định là yếu tố then chốt nhằm nâng cao tính ổn định và chuyên nghiệp của thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Các giải pháp bao gồm đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư, hoàn thiện hệ thống chỉ số và thúc đẩy sự tham gia của các quỹ hưu trí, bảo hiểm.

    Đối với nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan quản lý tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế giao dịch, từng bước mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các lĩnh vực không nhạy cảm. Mục tiêu là nâng cao khả năng thu hút dòng vốn quốc tế, đồng thời hỗ trợ tiến trình nâng hạng thị trường.

    Một trong những giải pháp trọng tâm là nâng cao khả năng tiếp cận thông tin thông qua việc công bố thông tin song ngữ. Hiện nay, UBCKNN và các sở giao dịch đã thực hiện công bố thông tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; khoảng 100 doanh nghiệp trong rổ VN100 đã công bố đầy đủ thông tin bằng tiếng Anh. Quy định mới cũng khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết thực hiện công bố song ngữ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thông tin và ra quyết định đầu tư.

    Song song, cơ quan quản lý sẽ triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo thông lệ quốc tế, dự kiến đưa vào vận hành từ đầu năm 2027. Hạ tầng thị trường tiếp tục được hiện đại hóa, trong đó hệ thống công nghệ thông tin đã hoàn thành giai đoạn một, bước đầu hỗ trợ kết nối giữa nhà đầu tư nước ngoài và các công ty chứng khoán. Việc xây dựng hệ thống kết nối tự động sẽ giúp hạn chế rủi ro phát sinh từ phương thức giao dịch thủ công hiện nay.

    Cơ quan quản lý cũng đề xuất phát triển các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất ngoại tệ nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh hiện nay các công cụ này chủ yếu mới áp dụng cho nhà đầu tư FDI.

    Bên cạnh đó, cơ chế đối thoại định kỳ với các nhà đầu tư và định chế tài chính toàn cầu tiếp tục được duy trì nhằm kịp thời nhận diện khó khăn và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình tham gia thị trường.

    Đối với nhà đầu tư cá nhân, trọng tâm là nâng cao chất lượng thông qua đào tạo, phổ cập kiến thức và tăng cường truyền thông. Đồng thời, nâng cao chất lượng tư vấn, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tăng trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ.

    Bên cạnh hai nhóm giải pháp chính, UBCKNN cũng đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ như tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo tính minh bạch của thị trường; hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực hệ thống giám sát.

    Đáng chú ý, cơ quan quản lý đang xây dựng hệ thống giám sát tổng thể, ứng dụng công nghệ AI nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, góp phần đảm bảo thị trường vận hành công bằng, minh bạch. Đồng thời, tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cấp hệ thống giao dịch.

    Theo bà Vũ Thị Chân Phương, sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán không chỉ phụ thuộc vào chính sách của cơ quan quản lý mà còn cần sự tham gia chủ động, trách nhiệm và mang tính xây dựng của các thành viên thị trường. Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các định chế tài chính trung gian đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp của thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả.

    Với nền tảng đã được xây dựng cùng sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và sự tham gia của các thành viên thị trường, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

    Hạ Anh
    codienlanh, alexpham263Hungtb268 thích bài này.
  9. Do_Quyen

    Do_Quyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2020
    Đã được thích:
    188.817
    Hồi nhiều phiên mà ko qua khỏi ma100
    Chỉnh có xíu mà đã thủng ma200
    Quan sát tiếp là tại vùng 152x-155x nhé
    Quan điểm cá nhân nhé
    Mới nghĩ ra lúc nãy nhé
    Mới toanh nhé
    o:-)o:-)
    cuhip, Engredfox, ptcao6 người khác thích bài này.
  10. matador

    matador Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2019
    Đã được thích:
    60.219
    Mua gì giờ Mỳ thối? :)):)):))

Chia sẻ trang này