Ngọt như mía đường.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuchuoi_ngonthiet, 05/06/2024.

3906 người đang online, trong đó có 374 thành viên. 22:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10705 lượt đọc và 46 bài trả lời
  1. Trietlydautu

    Trietlydautu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2018
    Đã được thích:
    3.820
    SBT, SLS đã lên mạnh rồi.

    Hàng penny mía đường LSS chưa lên, đang giá 11. => MÚC
    Last edited: 19/03/2025
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  2. cuchuoi_ngonthiet

    cuchuoi_ngonthiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Đã được thích:
    62.984
    cổ đường nén nền tốt bác à, đầu tư thì ăn to, hàng mía đường không phù hợp cho anh em thích lướt lát
    thaihung đã loan bài này
  3. thaihung

    thaihung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    412
  4. HNautumn88

    HNautumn88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/10/2024
    Đã được thích:
    135
    Đông Xuân mua mía đg, Hè Thu là lượm thóc :)).
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  5. thaihung

    thaihung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    412
    TTC AgriS đẩy mạnh các hoạt động kết nối quốc tế - Đột phá mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao Việt Nam – Singapore


    Tối ngày 25/3/2025, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT TTC AgriS đã tham dự buổi gặp mặt và chia sẻ cấp Nhà nước cùng Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lawrence Wong trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Ngài Thủ tướng Singapore đến Việt Nam. Sự kiện này tiếp tục đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững.


    Nhấn mạnh cơ hội phát triển tiềm năng hợp tác thương mại nông nghiệp cùng Singapore dưới sự ủng hộ của các lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch TTC AgriS chia sẻ: "Với các động lực hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, TTC AgriS cam kết tham gia sâu vào lĩnh vực nông nghiệp tại Singapore. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu đẩy nhanh chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường, tích cực tận dụng lợi thế cạnh tranh để hỗ trợ đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế."

    [​IMG]



    TTC AgriS đang dẫn dắt sự chuyển dịch mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu, với các trọng tâm:
    • Thúc đẩy hợp tác thương mại và tài chính xanh với đối tác, ngân hàng uy tín Singapore trong lĩnh vực nguyên liệu nông nghiệp và thực phẩm;
    • Mở rộng nền tảng đổi mới sáng tạo cùng các viện, trường đại học hàng đầu Singapore;
    • Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn cùng hàng nghìn nông dân địa phương đa quốc gia và rút ngắn thời gian hoàn thành các Cam kết Phát triển bền vững hướng tới đạt Net Zero trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2035 của TTC AgriS.


    Ngoài ra, thành công chuyển dịch trong kỷ nguyên số với vai trò Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu, TTC AgriS cũng đang bám sát định hướng Chính phủ theo Nghị quyết số 57-NQ/TWngày 22/12/2024 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy sự liên kết mạnh mẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng.

    Sự kiện gặp gỡ cùng các Thủ tướng lần này được xem là bước đệm quan trọng cho TTC AgriS tiến tới giai đoạn "cao điểm" tăng tốc chiến lược quốc tế về phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao tuần hoàn. Tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác đồng hành cùng chuyến công tác thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Singapore vào đầu tháng 3 vừa qua. Công ty cam kết:

    • Đẩy mạnh sáng kiến AgTech, FoodTech tại Singapore – trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo toàn cầu, nhằm nâng cao hiệu suất chuỗi giá trị nông nghiệp số và phát triển các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên.
    • Mở rộng hệ sinh thái thương mại quốc tế – với trụ sở thương mại, trung tâm R&D, phòng lab chức năng và nguồn nhân lực chất lượng cao hiện hữu tại Singapore, TTC AgriS đang nhanh chóng tạo dựng nền tảng cho Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp Sản xuất - Xuất Nhập khẩu - Thương mại dịch vụ nông nghiệp.
    • Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn kết hợp chuyển đổi số – kết nối trung tâm thương mại Singapore với hệ thống các quốc gia sở tại và các vùng nguyên liệu chủ lực tại Tây Ninh, Gia Lai (Việt Nam), Attapeu (Lào), Svay Rieng (Campuchia), TTC AgriS sẵn sàng tiến sâu hơn vào các thị trường tăng trưởng mạnh tại Đông Nam Á.

    Gia tăng các bước tiến hợp tác chiến lược với các thị trường quốc tế, TTC AgriS tiếp tục phát huy vai trò cầu nối chiến lược. Từ đó tăng cường nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ và các đối tác toàn cầu trong việc xây dựng nền nông nghiệp bền vững, cân bằng các đối trọng về kinh tế xanh và công nghệ tuần hoàn.
    cuchuoi_ngonthiet thích bài này.
  6. thaihung

    thaihung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    412
    Sản phẩm xanh gây ấn tượng mạnh tại hội thảo về tiêu dùng xanh
    Nhiều người bất ngờ với các sản phẩm xanh như quần áo có nguồn gốc từ sợi tái chế, vỏ hàu, nhựa phế liệu... tại hội thảo do Tuổi Trẻ tổ chức.


    [​IMG]
    Khách tham quan các khu vực triển lãm các sản phẩm xanh bên lề hội thảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH






















    Trước thềm hội thảo 'Sản phẩm, dịch vụ xanh - Đặt hàng từ người dùng', trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh 2025, loạt sản phẩm tái chế, thân thiện môi trường được trưng bày đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách tham dự.

    Hội thảo diễn ra ngày 27-3 tại TP.HCM, do Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam), Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM và các đơn vị đồng hành tổ chức.

    Trước giờ khai mạc, khu vực triển lãm bên lề hội thảo trở thành điểm nhấn trưng bày nhiều sản phẩm xanh đến từ các thương hiệu tiêu dùng hàng đầu như Faslink, Nhựa Duy Tân, Suntory Pepsico... thu hút đông đúc khách tham quan.

    Tại không gian trải nghiệm của Faslink, khách tham dự bất ngờ với các sản phẩm quần áo có nguồn gốc từ sợi tái chế từ bã cà phê, vỏ hàu và nhựa phế liệu.

    [​IMG]
    Hoa hậu Thanh Hà check-in Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

    [​IMG]
    Các sản phẩm quần áo, túi xách từ bã cafe, chai nhựa thu hút khách tham quan. Đại diện Faslink cho hay quy trình tái chế của Faslink gồm ba bước: phân loại (loại bỏ nút, khóa kéo để tối ưu tái chế), xử lý (cắt nhỏ, gom lại và cân ký), hoàn thiện và đưa vào nhà máy tái chế, tái sinh vòng đời mới

    Đại diện Faslink cho biết từ tháng 8-2024 đến tháng 12-2024, doanh nghiệp đã thu gom và tái chế 557kg quần áo cũ. Tiếp nối chương trình, từ tháng 2-2025 đến tháng 4-2025, thêm 1 tấn quần áo cũ đã được thu gom để chuẩn bị tái chế.

    Cầm trên tay chiếc áo mềm mịn, thoáng mát, chị Lê Thị Linh (ngụ quận 3, TP.HCM) không khỏi bất ngờ khi biết chiếc áo này được làm từ phế thải như vải vụn, bã cà phê, chai nhựa. Không chỉ thân thiện môi trường, sản phẩm còn có đặc tính kháng khuẩn, khử mùi.

    "Không ngờ những phế phẩm tưởng chừng như bỏ đi lại được sản xuất thành sản phẩm hữu dụng cho đời sống hàng ngày", chị Linh chia sẻ.

    [​IMG]
    Khách tham quan đông đúc tại không gian triển lãm xanh trước giờ khai mạc hội thảo

    PRO Việt Nam cũng mang đến hội thảo các sản phẩm tái chế như thành tấm lợp, tấm lót sàn, bột giấy, nhiều sản phẩm gia dụng... Trong khi đó, Công ty CP Nhựa Tái Chế Duy Tân (DUYTAN Recycling) giới thiệu loạt sản phẩm làm từ nhựa tái sinh nhưu chai nước, túi đựng

    Nhiều doanh nghiệp trong ngành tiêu dùng và bán lẻ như TH True Milk, Satra, Alta, Vinasoy, cũng mang đến hội thảo các giải pháp bao bì thân thiện môi trường, dễ tái chế, phân hủy sinh học.

    Ở lĩnh vực nông sản, Organica, TTC AgriS, nông trại Thiên Nông… giới thiệu các sản phẩm được canh tác theo tiêu chuẩn bền vững, hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái.

    Nguyễn Mạnh Hùng, nhân viên một doanh nghiệp thời trang, cho biết anh tham gia hội thảo với mong muốn cập nhật xu hướng tiêu dùng xanh mới. Anh không khỏi bất ngờ trước sự chuyên nghiệp và đồng bộ của các gian hàng trang trí tại sự kiện.

    "Ban đầu tôi chỉ nghĩ hội thảo chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin, nhưng không ngờ lại có rất nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ xanh thực tế. Các không gian trải nghiệm cũng trải dài ở nhiều lĩnh vực, từ ẩm thực như việc sử dụng ống hút thân thiện môi trường đến thời trang và nguyên liệu dệt may bền vững", anh nói.


    Điều khiến anh ấn tượng nhất là gian hàng giới thiệu vải cà phê và các sản phẩm thời trang làm từ nguyên liệu tái chế của Faslink. "Không chỉ quần áo được sản xuất theo hướng bền vững, mà xanh ngay từ đầu vào, từ vải làm quần áo. Tôi cũng không nghĩ vải còn có thể tái chế thành các vật dụng trưng bày như hộp đựng, túi xách trông rất thời thượng", anh nhận xét.

    [​IMG]
    Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Nguyễn Khắc Cường trao đổi với các đại biểu tham dự hội thảo

    Không chỉ trưng bày sản phẩm, bên lề hội thảo còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Tấn Lộc - nhà sáng lập Công ty tái chế cà phê Lộc Nhân - cho biết khách tham quan khi ghé không gian trải nghiệm của công ty chỉ cần quay video ngắn với câu nói "Tái chế không khó, chỉ cần bạn chịu khó" và gửi lại, sẽ nhận được phần quà gồm viên nén bã cà phê, viên khử mùi và quà lưu niệm thân thiện môi trường.

    Theo ban tổ chức, không gian triển lãm sản phẩm xanh tại hội thảo không chỉ phản ánh nỗ lực giảm phát thải của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để các đơn vị nhận diện xu hướng tiêu dùng mới. Việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững đang trở thành yêu cầu cấp thiết, giúp doanh nghiệp không chỉ đáp ứng kỳ vọng của thị trường trong nước mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

    Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên đặt ra nhiều thách thức, tiêu dùng xanh không còn là một lựa chọn, mà là xu thế tất yếu để bảo vệ hành tinh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

    Việt Nam Xanh 2025: Thúc đẩy tiêu dùng xanh
    Hội thảo "Sản phẩm, dịch vụ xanh - Đặt hàng từ người dùng" là sự kiện quan trọng tiếp nối lễ khởi động dự án Việt Nam Xanh 2025 vào ngày 1-3. Với chủ đề "Thúc đẩy tiêu dùng xanh", hội thảo không chỉ phân tích sự thay đổi trong nhận thức và hành vi tiêu dùng mà còn làm rõ vai trò của người tiêu dùng trong việc định hình xu hướng sản xuất bền vững.

    Sự kiện quy tụ các chuyên gia môi trường, kinh tế, doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ cùng các nhà hoạch định chính sách và người tiêu dùng quan tâm đến lối sống xanh. Hội thảo tập trung vào ba trọng tâm chính: cập nhật xu hướng tiêu dùng xanh toàn cầu và tại Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp tiên phong và đề xuất giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững.

    Không dừng lại ở hội thảo, Việt Nam Xanh 2025 sẽ tiếp tục triển khai loạt hoạt động xuyên suốt năm như hội thảo chuyên đề, triển lãm sản phẩm xanh và các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêu dùng bền vững.

    [​IMG]
    Khách tham quan tìm hiểu các chai nhựa tái sinh tại không gian trải nghiệm Suntory Pepsico sự kiện

    [​IMG]
    Hoa hậu Thanh Hà tham quan, tìm hiểu các sàn phẩm xanh tại sự kiện - Ảnh: QUANG ĐỊNH

    [​IMG]
    Chị Yến Dung và Huế Anh đang nghe giới thiệu về dữ liệu xanh của Annam Group

    [​IMG]
    Khách tham quan thích thú check-in với linh vật Việt Nam Xanh tại sự kiện

    [​IMG]
    Không chỉ các sản phẩm tái chế, nhiều nhà bán lẻ, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản như Organica, TTC AgriS cũng tham gia giới thiệu các sản phẩm, hoạt động xanh

    [​IMG]
  7. thaihung

    thaihung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Đã được thích:
    412
    Đường Quảng Ngãi (QNS): Đầu tư 4.000 tỷ đồng cho mở rộng cụm dự án Mía - Đường - Điện An Khê




    TCCT Đường Quảng Ngãi (mã cổ phiếu QNS) dự kiến sẽ dành khoảng 4.000 tỷ đồng cho việc mở rộng, nâng công suất cụm dự án Mía - Đường - Điện tại vùng nguyên liệu An Khê, Quảng Ngãi.


    Năm nay, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng hơn với doanh thu kế hoạch là 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.790 tỷ đồng, lần lượt giảm 6% và giảm 25% so với mức cao kỷ lục của năm 2024.

    Về việc phân phối lợi nhuận, cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch duy trì cổ tức năm 2025 ở mức tối thiểu 15% và cổ tức năm 2024 ở mức 40% bằng tiền mặt.

    Sau hai đợt tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%/đợt đã được thực hiện, Đường Quảng Ngãi sẽ thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2024 với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/4/2025 và ngày thanh toán dự kiến là 25/4/2025. Dự kiến Đường Quảng Ngãi sẽ cần chi hơn 735 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông.

    Theo báo cáo mới nhất của Chứng khoán VNDirect, Đường Quảng Ngãi ước tính doanh thu trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 1.494 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 23% đạt 268 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sản lượng bán đường giảm 35% còn 23.000 tấn và giá bán giảm 3,1%, khiến doanh thu mảng đường giảm tới 37%, còn 455 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận trước thuế giảm 48%, còn 100 tỷ đồng.

    Trong khi đó, mảng sữa đậu nành cho thấy tín hiệu hồi phục tích cực khi sản lượng tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm 2025 tăng 8% lên 32 triệu lít vá giá bán trung bình tăng nhẹ 4,6%. Qua đó, doanh thu mảng sữa của Đường Quảng Ngãi tăng 13% so với cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế tăng 20%, đạt 83 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này