Ngứa mồm, so sánh ROS và PVX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtuanden, 03/11/2016.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16703 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chuyển động tiền tệ trước mùa cao điểm 2016

    Lãi suất và tỷ giá có xu hướng tăng lên, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục linh hoạt điều tiết..


    Tuần qua, tâm điểm của thị trường toàn cầu là ảnh hưởng từ diễn biến và kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thị trường tiền tệ trong nước vẫn tương đối lặng.
    Thị trường chứng khoán có phản ứng khá mạnh trước và sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng nhanh chóng cân bằng.
    Thị trường vàng có biến động giá mạnh, tăng cao rồi nhanh chóng giảm sâu. Lần thứ hai trong năm thị trường này bộc lộ rủi ro trước những biến động lớn; trước đó là sự kiện cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu (Brexit).

    " style="margin-bottom: 12px; list-style: none; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 23px !important;">
    2016 đang dần định hình là một năm khác biệt rõ rệt: tỷ giá được giữ ổn định; thanh khoản hệ thống ngân hàng đảm bảo và dư thừa; lãi suất có xu hướng giảm
    Tuy nhiên, những biến động trên, đặc biệt là từ thị trường vàng, đã không gây xáo trộn trên thị trường tiền tệ. Mối liên hệ thường thấy nhiều năm trước là ở tỷ giá USD/VND, nhưng vẫn ổn định trong tuần qua.
    Tỷ giá USD/VND đang rất gần đích hoàn tất một năm khác biệt, hầu như không có biến động nào thực sự quá lớn, cũng như đã gần hết năm vẫn chưa có một bước phá giá chủ động, hoặc bị dồn nén, như luôn diễn ra nhiều năm trước.
    Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND có diễn biến tăng nhẹ trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại, cũng như trên thị trường liên ngân hàng. Thị trường cũng đang chuẩn bị bước vào mùa cao điểm chi trả, thanh toán cuối năm. Với riêng tỷ giá, có một dữ liệu đáng chú ý, theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tính đến 30/9/2016, tín dụng ngoại tệ đã tăng 5,44% so với cuối năm 2015, tăng 3,69 điểm % so với tháng trước.
    Dù vậy, với cơ chế tỷ giá trung tâm, cùng sự điều tiết hàng ngày qua cân đối thanh khoản, lãi suất…, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục cho thấy sự chủ động trong giám sát thị trường để hạn chế những biến động lớn, cùng với nguồn lực dự trữ ngoại hối đã cải thiện hơn rất nhiều so với năm trước (đạt trên 40 tỷ USD).
    Những phân tích mới đây của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cũng nhận định, mùa cao điểm thanh toán và chi trả cuối năm nay, thị trường ngoại hối không có áp lực.
    Tuy nhiên, như trên, giá USD bán ra của các ngân hàng hiện đã ở mức 22.365 VND, thay cho quãng ổn định quanh 22.320 – 22.330 VND suốt từ đầu năm. Trên thị trường liên ngân hàng, đến tuần qua, giá USD cũng giao dịch ở quãng khá cao, từ 22.340 – 22.355 VND.
    Quãng giao dịch trên cũng bao hàm tình huống thời gian gần đây Ngân hàng Nhà nước đã tạm ngừng mua vào ngoại tệ, khi giá mua vào USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên ở mốc 22.300 VND.
    Trong khi đó, lãi suất VND có những chuyển động rõ nét hơn trước mùa cao điểm thanh toán, chi trả năm nay. Cùng đó, các ngân hàng thương mại cũng đang gần đến thời điểm thực hiện các tỷ lệ an toàn mới (tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn), nên có sự chủ động cân đối lại nguồn, có tác động nhất định đến lãi suất bên cạnh nhu cầu thanh toán, chi trả theo mùa vụ cuối năm…
    Thể hiện trên thị trường liên ngân hàng, sau một thời gian dài nằm ở mức thấp, lãi suất VND qua đêm đã tăng trở lại thời gian gần đây, vượt mốc 1%/năm và lên 1,25%/năm cuối tuần qua. Dù vậy, đây vẫn là mức rất thấp trong nhiều năm trở lại đây.
    Tương tự, lãi suất tín phiếu - công cụ để Ngân hàng Nhà nước hút bớt tiền về - cũng đã tăng khá mạnh trở lại trong hai tuần gần đây. Sau khi giảm sâu và xuống chỉ còn 0,35%/năm, kỳ hạn 14 ngày, lãi suất tín phiếu đã tăng mạnh lên 1%/năm.
    Cùng đó, lượng vốn các ngân hàng thương mại gửi bớt về Ngân hàng Nhà nước cũng đã ít đi. Thời gian gần đây, lượng tín phiếu cơ quan này phát hành để hút bớt tiền về đã có những phiên dư thừa; lượng tín phiếu lưu hành từng có trên 90.000 tỷ đồng cách đây khoảng một tháng hiện chỉ còn khoảng 65.000 tỷ đồng.
    Thị trường vẫn còn hơn một tháng nữa để kết thúc năm 2016, cũng như vào mùa cao điểm thanh toán và chi trả. Nhưng, đến thời điểm này, 2016 đang dần định hình là một năm khác biệt rõ rệt: tỷ giá được giữ ổn định; thanh khoản hệ thống ngân hàng đảm bảo và dư thừa; lãi suất có xu hướng giảm sau khi tăng đầu năm.
    Một điểm khác biệt nữa, năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp để sớm xử lý vấn đề nhu cầu vốn của trái phiếu Chính phủ mà không gây xáo trộn lớn đến lãi suất. Đến cuối tháng 9/2016, cơ bản nhu cầu này đã được đáp ứng, để bớt chèn lấn các nhu cầu vốn khác trên thị trường trong những tháng cuối năm, dù quý cuối năm Bộ Tài chính, qua Kho bạc Nhà nước, rướn vay thêm 31.000 tỷ đồng nữa.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Putin gửi gắm niềm tin lớn ở Trump
    Thứ Ba, 15/11/2016 09:42
    Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moscow có nhiều niềm tin vào Tổng thống đắc cử Mỹ Trump và hy vọng cải thiện quan hệ hai nước.
    [​IMG]
    Tổng thống đắc cử Trump và Tổng thống Putin. Ảnh: Guardian.
    "Nga có rất nhiều niềm tin vào Trump", New York Times hôm nay dẫn lời Tổng thống Nga Putin.

    Người đứng đầu nước Nga và Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm qua có cuộc điện đàm đầu tiên bàn về cải thiện quan hệ giữa hai nước.

    Putin nói ông hy vọng Moscow có thể xây dựng "đối thoại mang tính hợp tác" với Washington trên cơ sở "bình đẳng, tôn trọng và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau", theo thông cáo của Điện Kremlin.

    Putin cũng cho biết mục tiêu của ông là đưa quan hệ Nga-Mỹ trở lại "hợp tác cùng có lợi".

    Trong khi đó, Trump nói ông nhận được "những điều tốt đẹp" từ Putin. Trong chiến dịch tranh cử, Trump từng ca ngợi Putin là nhà lãnh đạo tài giỏi hơn Obama.

    Trump cũng từng tuyên bố bán đảo Crimea nên thuộc về Nga và Mỹ nên là đồng minh với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố IS tại Syria, giảm bớt hỗ trợ cho NATO, vốn coi Moscow là mối đe dọa chính.

    Điện Kremlin cho biết ông Putin là một trong những lãnh đạo đầu tiên trên thế giới chúc mừng Donald Trump đắc cử hôm 9/11, gửi điện mừng một giờ sau kết quả bầu cử.

    Một số nhà phân tích cho rằng ông Trump là người khó đoán trước và truyền thống của đảng Cộng hòa coi Nga là mối đe dọa vẫn được duy trì. Chính quyền của ông Putin đang hy vọng phương Tây sẽ gỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


    VnExpress
  3. skayabe

    skayabe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    1.401
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Nga gia tăng ảnh hưởng, EU lo tương lai
    14/11/2016 22:28

    Chiến thắng bất ngờ của 2 ứng viên thân Nga trong cuộc bầu cử tổng thống ở Moldova và Bulgaria cùng ngày 13-11 khiến tầm ảnh hưởng của Liên minh châu Âu (EU) bị đe dọa.

    Theo kết quả sơ bộ hôm 13-11, ông Igor Dodon, ứng viên thuộc Đảng Xã hội chủ nghĩa, đã đánh bại đối thủ thân EU là bà Maia Sandu để đắc cửtổng thống Moldova. Theo AP, ông Dodon hưởng lợi thế từ sự giận dữ, mất lòng tin của người dân vào chính phủ thân EU tại đất nước 3,5 triệu dân này, đặc biệt từ sau các bê bối tham nhũng và vụ “bốc hơi” khoảng 1 tỉ USD trong các ngân hàng trước cuộc bầu cử quốc hội năm 2014.

    Là quốc gia nghèo nhất châu Âu, Moldova ký thỏa thuận chính trị và thương mại với EU năm 2014 khiến Moscow nổi giận và hạn chế nhập khẩu nông sản của nước này. Đảng của ông Dodon muốn xóa bỏ thỏa thuận với EU để gia nhập Liên minh kinh tế Âu Á do Nga dẫn đầu. Bản thân ông Dodon cũng khẳng định sẽ xích lại gần Nga.

    Góp phần giáng đòn mạnh mẽ lên EU là chiến thắng của ông Rumen Radev, ứng viên Đảng Xã hội chủ nghĩa đối lập ở Bulgaria, trước đối thủ Tsetska Tsacheva, ứng viên Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu Bulgaria (GERB) cầm quyền. Ngay khi đắc cử, ông Radev tuyên bố Bulgaria vẫn là thành viên của NATO nhưng khẳng định điều này không có nghĩa là chống Nga. Bên cạnh đó, ông Radev nhấn mạnh quốc gia 7,2 triệu dân này nên tập trung vào các mối quan hệ hợp tác kinh tế và chính trị với Nga, đồng thời kêu gọi EU dỡ bỏ trừng phạt Moscow.

    Việc Moldova và Bulgaria “xoay trục” cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga ở Đông Nam châu Âu. Điều này, cộng với khả năng làm lành giữa Moscow và Washington sau khi ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ, càng khiến EU bất an. Tại cuộc họp khẩn cuối ngày 13-11 ở thủ đô Brussels - Bỉ, các ngoại trưởng EU cam kết duy trì vai trò của châu Âu trong các vấn đề toàn cầu.

    Bà Federica Mogherini, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, nhấn mạnh EU sẽ tiếp tục ủng hộ hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và thỏa thuận hạt nhân với Iran. Đây là 2 chính sách bị ông Trump phản đối khi tranh cử. “Liên minh châu Âu có lập trường cứng rắn về việc Nga sáp nhập Crimea bất hợp pháp và tình hình ở Ukraine. Điều này sẽ không thay đổi bất kể khả năng thay đổi chính sách của bên nào” - bà Mogherini nói thêm, đồng thời khẳng định EU cần tăng cường quốc phòng, an ninh và hợp tác bất chấp những thay đổi trong chính quyền Mỹ.

    Xuân Mai


  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Đông Âu đảo chiều, phương Tây thua hoàn toàn ván cờkraine?
    (Quan hệ quốc tế) - Một chính quyền Ukraine thân Nga thời hậu Poroshenko là điều có thể báo trước, và điều đó đồng nghĩa phương Tây thất bại hoàn toàn trước Putin trong ván cờ Ukraine.
    Reuters ngày 14/11 đưa tin ứng viên đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria, cựu Tư lệnh Không quân Bulgaria Rumen Radev đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này, với gần 60% số phiếu bầu. Trong khi ứng viên của đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) Tsetska Tsacheva chỉ giành được hơn 36% số phiếu bầu.

    Lãnh tụ GERB cũng đồng thời là Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov đã chúc mừng ông Radev và tuyên bố sẽ từ chức, vì theo ông Borisov thì chính đảng của ông hiện nay như đang “đối lập với ý chí của nhân dân Bulgaria”.

    Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Bulgaria thực sự là một cú sốc với NATO và EU, bởi quốc gia vùng Balkan này bỗng dưng hướng về Nga.

    [​IMG]
    Tân Tổng thống Bulgaria Rumen Radev - một người thân Nga, có thể gây chia rẽ NATO. Ảnh : AP

    Không những vậy, tại Moldova, ứng viên đảng Xã hội chủ nghĩa Igor Dodon cũng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này vào ngày 13/11.

    Ông Dodon là ứng cử viên được xem là thân Nga với cương lĩnh tranh cử là dung hòa lợi ích giữa EU và Nga. Ông Dodon ủng hộ Moldova gia nhập liên minh kinh tế Á - Âu do Nga cầm trịch.

    Hai chiến thắng liên tiếp của lực lượng chính trị thân Nga tại hai quốc gia thuộc khối Đông Âu và Liên Xô cũ nhưng đã ngả về phương Tây sau khi Liên Xô tan rã, được xem là một thắng lợi chính trị quan trọng của Moscow trong đối đầu với Washington và các đồng minh khi vẽ lại bàn cờ chính trị tại Châu Âu.

    Lời cảnh báo nguy hại cho chiến lược Đông tiến của NATO

    Bulgaria là một thành viên của NATO và có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng trong khu vực Balkan. Vậy nhưng ngay sau khi đắc cử Tổng thống Bulgaria ông Radev đã đề nghị bãi bỏ lệnh cấm vận trừng phạt Nga ngay lập tức.

    Ông Radev tuyên bố sẽ nối lại quan hệ tốt đẹp với Nga và nói rằng Bulgaria sẽ không bao giờ cho phép xem Nga như một kẻ thù.

    Nhà lãnh đạo mới của Bulgaria cho biết sẽ với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp nhanh chóng tái lập quan hệ với Nga để giảm xung đột tại các điểm nóng.

    Giới chức NATO rất lo ngại việc tân Tổng thống Bulgaria thể hiện công khai thân Nga sẽ khiến quan hệ giữa NATO với thành viên này có thể căng thẳng trong thời gian tới và Moscow sẽ “đục nước béo cò”.

    Có thể thấy rằng sau khi Liên Xô tan rã, NATO và một số quốc gia thuộc khối Hiệp ước Warszawa và Liên Xô cũ đã rơi vào cảnh “đồng sàng dị mộng”, từ đó nhanh chóng kết nối với nhau tạo ra hàng rào bao quanh nước Nga, tạo ra sự đố kỵ với nước Nga thời hậu xô viết. Một số quốc gia nhanh chóng là thành viên mới của NATO và thách thức Moscow.

    Tuy nhiên, qua thời gian thì cả NATO và những thực thể mà họ hướng tới để tạo tầm ảnh hưởng đều nhận ra mình đã rơi vào ảo mộng nên nhanh chóng vỡ mộng. Cá nhân người viết cho rằng sức mạnh Nga thời hậu xô viết không thể đe doạ NATO cũng như thách thức họ. Đặc biệt là Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, do vậy việc NATO tăng cường sức mạnh là nhằm mục đích khác.

    Đó là sai lầm chiến lược của NATO. Bởi lẽ hầu hết các quốc gia thành viên mới đều không giúp cho NATO mạnh hơn, nguy hiểm hơn, tạo thế chủ động hơn cho NATO trước đối phương.

    Tuy nhiên NATO đã phải tốn kém rất nhiều cho các thành viên này mà sự có mặt của họ trong NATO chỉ là “thêm đũa thêm bát”, như tân Tổng thông Mỹ Donald Trump đã cảnh báo.

    Ngược lại, với các quốc gia hướng về NATO, xem tổ chức quân sự này như một cứu cánh thì họ chỉ nhận được quá ít những điều họ ước muốn từ NATO, nhưng lại gánh những trọng trách quá lớn và nguy hiểm – đó là đối mặt trực tiếp với nước Nga. Họ trở thành vị trí tiền tiêu của NATO trong cuộc đối đầu với nước Nga đang được Putin hồi sinh sức mạnh.

    Khi NATO không thể trao thêm những gì họ không muốn và những thành viên mới không được nhận thêm những gì họ muốn, thì hai bên cùng thất vọng. Khi nhận ra lợi ích thì không như mong đợi, nhiều lực lượng chính trị đã thay đổi cương lĩnh hoạt động, còn người dân thì thất vọng và quyết định trao quyền lực cho lực lương thân Nga. Bởi lợi ích từ Nga tuy ít nhưng thực tế. Và Bulgaria là một trường hợp như vậy.
    --- Gộp bài viết, 15/11/2016, Bài cũ: 15/11/2016 ---
    Nước nga sẻ trở lại thời vàng son,giá dầu sắp tới sẻ tăng mạnh sau mấy năm bị Mỹ và châu âu kìm hãm.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Ông Trump 'rao tuyển' hàng loạt quan chức như Bộ trưởng, thứ trưởng, đại sứ...

    Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa thông báo công khai tuyển dụng 4.000 vị trí làm việc trong chính quyền trước khi nhậm chức vào tháng 1/2017.

    Theo công bố trên website chính phủ đầu tiên của ông Trump, trang greatagain.gov cho hay các công dân có thể nộp đơn xin việc qua mạng. Phần lớn các vị trí cần tuyển dụng bao gồm các bộ trưởng, thứ trưởng, đại sứ, Văn phòng điều hành của Tổng thống, nhân viên Nhà Trắng và các nhà hoạch định chính sách…

    Các ứng cử viên xin việc trong chính quyền Tổng thống Trump cần nộp bản hồ sơ đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) công nhận, bao gồm lý lịch cá nhân, lịch sử công việc, hồ sơ y tế, tài chính, quân sự, giáo dục…

    Ngay sau khi ông Trump đắc cử, đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông đã công bố trang web greatagain.gov và một tài khoản mạng xã hội Twitter mới.

    Theo đó, khi truy cập vào trang web "greatagain.gov", người dùng có thể tìm thấy những thông tin cần thiết về các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump, cũng như các thông tin tiểu sử của chính trị gia này.

    Trong khi đó, tài khoản Twitter của đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump là @transition2017 cũng đã đăng tải dòng trạng thái đầu tiên vào đêm 9/11 với nội dung: "Hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ cấp bách là xây dựng đất nước và làm hồi sinh giấc mơ Mỹ".

    Đội ngũ chuyển giao quyền lực gồm Phó Tổng thống mới đắc cử Mike Pence, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc của đảng Cộng hòa Reince Priebus và con rể ông Trump là Jared Kushner…
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Bộ không thể cho chủ trương rồi "khoán trắng", khi thua lỗ lại báo Chính phủ giải quyết
    Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công thương nóng lên với các vấn đề liên quan đến các dự án nghìn tỷ lãng phí, việc công trình thủy điện xả lũ, sự cố tràn bùn đỏ dự án điện, phân bón giả...
    TIN LIÊN QUAN
    15/11/2016 09:58

    doanh nghiệp ở đó ra sao?

    "Tôi rất lo ngại khi nghe Bộ trưởng báo cáo về tình trạng quản lý đầu tư của một số dự án là Bộ cho chủ trương, còn lại khoán trắng, buông lỏng cho doanh nghiệp tự quyết, tự tổ chức đầu tư, đến khi thua lỗ thì lại báo Chính phủ giải quyết".

    Trước đó, đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (Đà Nẵng) nhắc lại lo lắng của dư luận và đại biểu về tình trạng ô nhiễm môi trường tại dự án bô xit Tây Nguyên. Bà Kim Thuý đề nghị Bộ trưởng Công Thương đánh giá những cam kết giải trình của người tiền nhiệm trước đây như thế nào và cam kết giải quyết ra sao?

    Trong khi, bà Dung thẳng thắn nói chưa bằng lòng với câu trả lời của Bộ trưởng. Việc xả lũ và xả lũ bất ngờ tại Hà Tĩnh, Gia Lai đều không biết. Trước đây tôi từng chất vấn nhưng đến nay ngày càng nghiêm trọng hơn. Trước khi xả lũ, 5 giờ chiều người dân mới biết.

    "Câu hỏi đặt ra Bộ trưởng sẽ xử lý vi phạm đó như nào để tình trạng này không tái diễn", bà Dung nhấn mạnh.

    Trả lời phần "chất vấn tiếp" của các Đại biểu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, đối với việc đánh giá cụ thể, nguyên nhân và trách nhiệm của từng bộ phận trong các dự án thua lỗ nghìn tỷ thì cần thời gian. Không chỉ riêng Bộ Công Thương mà còn các bộ, ngành khác cùng tham gia đánh giá như Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước...để không chỉ xử lý tháo gỡ cho dự án và còn "quy trách nhiệm" các cá nhân tổ chức, không để xảy ra tình trạng tương tự.

    Đối với vấn đề trách nhiệm các bộ ngành, theo quy định thì các bộ, ngành Nhà nước trước năm 2012 tham gia quản lý về chiến lược, quy hoạch của ngành, tham gia tham mưu Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau 2012 quy định pháp lý đã chặt chẽ hơn nên đảm bảo xem xét được rõ trách nhiệm của các bộ chủ quản trong quản lý doanh nghiệp, dự án đầu tư của doanh nghiệp. Vì thế, như dự án Đạm Ninh Bình, sẽ làm rõ được trách nhiệm các bên, làm sai tới đâu, xử lý thế nào....

    "Chúng tôi cần có thời gian hoàn tất những công việc này, báo cáo Chính phủ phương án xử lý dứt điểm và sẽ báo cáo Quốc hội tại các kỳ họp sau", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

    Đối với ý kiến của đại biểu Nguyễn Kim Thuý, Bộ trưởng Tuấn Anh xin trả lời bằng văn bản.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ có báo cáo cụ thể đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm các bên liên quan về các dự án thua lỗ nghìn tỷ này. Bà cũng yêu cầu Bộ Công Thương chấn chỉnh ngay, không để tái diễn tình trạng xả lũ thuỷ điện Hố Hô.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Quốc hội thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương 2017
    10:24 14/11/2016

    Với 82,15% tổng số đại biểu tán thành, sáng 14-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

    Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách trung ương là 729.730 tỷ đồng, địa phương là 482.450 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương là 902.030 tỷ đồng, trong đó dự toán 254.630 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

    Trả lời nhiều ý kiến đại biểu đề nghị câng nhắc việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho NSĐP như: TP Hồ Chí Minh (giảm 5%); Đà Nẵng (giảm 17%)… Việc giảm tỷ lệ điều tiết để lại cho các địa phương sẽ không có động lực để địa phương phát triển, đề nghị giữ mức hợp lý ở một số địa phương vùng động lực kinh tế.

    Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng: trong bối cảnh khó khăn chung của NSNN, nhất là trong những năm gần đây vai trò của ngân sách trung ương (NSTW) giảm sút, không giữ được vai trò chủ đạo theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; đồng thời, theo quy định của Luật NSNN năm 2015 thì: Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối…, tăng tỷ lệ phần trăm điều tiết số thu nộp về ngân sách cấp trên.

    Do vậy, việc Chính phủ trình tăng tỷ lệ điều tiết về trung ương là phù hợp với quy định của Luật và Hiến pháp 2013 nhằm đảm bảo vai trò chủ đạo của NSTW, tăng nguồn lực để chia sẻ với các địa phương còn nhiều khó khăn.

    Các định mức phân bổ đã có hệ số và mức ưu tiên cho các địa phương điều tiết về NSTW: ưu tiên phân bổ thêm số chi tính theo dân số từ 30% đến 70%. Riêng TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt còn được tăng cao hơn để xử lý các vấn đề về môi trường, thị chính, đảm bảo an ninh trật tự cho dân số tại chỗ và dân số vãng lai,... Bên cạnh đó, hàng năm NSTW còn hỗ trợ các địa phương này thông qua các dự án vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung có mục tiêu.

    Ví dụ, nếu tính cả khoản bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách TP. HCM năm 2017 là 7.316 tỷ đồng (gồm: vốn ngoài nước: 4.034 tỷ đồng, vốn trong nước 3.282 tỷ đồng) để thực hiện các dự án công trình quan trọng, thì tỷ lệ điều tiết của TP.Hồ Chí Minh khoảng 22%. Đồng thời, nếu tính cả 10.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án chống ngập và 8.800 tỷ đồng cho 2 bệnh viện tuyến cuối tại TP Hồ Chí Minh thì tổng mức hỗ trợ từ NSTW khoảng 18.800 tỷ đồng cho TP Hồ Chí Minh.



    Trả lời đề nghị giải trình rõ hơn về các khoản chi chưa đưa vào định mức phân bổ, các khoản chưa phân bổ và bố trí vốn xây dựng nhà ở cho người có công của đại biểu, UBTVQH cho biết:phương án phân bổ NSTW năm 2017 Chính phủ trình Quốc hội còn một số khoản chưa phân bổ, trong đó có khoản khá lớn là chi ĐTPT 3.600 tỷ đồng và chi sự nghiệp các Chương trình mục tiêu 6.547,7 tỷ đồng.

    Nguyên nhân của tình trạng này là do đến thời điểm phân bổ, Chính phủ vẫn chưa xác định được danh mục dự án của Chương trình mục tiêu ứng phó với biển đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, một số cơ quan chủ chương trình đang hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.



    Đối với việc bố trí vốn xây dựng nhà ở cho người có công: Theo Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn, chính sách này đã được bố trí 7.300 tỷ đồng.



    Giải trình ý kiến ĐBQH về việc chi xây dựng cơ bản vẫn còn dàn trải, thiếu trọng tâm, nên hiệu quả không cao và đề nghị báo cáo về nợ xây dựng cơ bản, việc bố trí vốn để trả nợ xây dựng cơ bản và trả nợ vốn ứng trước, UBTVQH cho biết: Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cho thấy vi phạm trong lĩnh vực XDCB còn nhiều. UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, phân bổ vốn đầu tư cho các dự án phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí đã được xác định và bổ sung nguyên tắc này vào Nghị quyết.

    Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số nợ XDCB vốn NSTW là khá lớn. Đến hết năm 2015 chưa bố trí nguồn để thanh toán là 11.235 tỷ đồng. Năm 2016 NSTW đã bố trí 3.052 tỷ đồng để thanh toán nợ XDCB. UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo bố trí đủ kế hoạch vốn để thanh toán nợ XDCB.



    Về ý kiến đề nghị ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ các địa phương xử lý sự cố môi trường do ******* gây ra, UBTVQH cho biết: trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, Chính phủ đã ưu tiên bố trí vốn, đồng thời đã báo cáo Quốc hội giãn tiến độ thu hồi các khoản vốn ứng trước của các địa phương này. Bên cạnh đó, dự toán chi sự nghiệp khoa học - công nghệ năm 2017 của NSĐP 4 tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường ******* đã được ưu tiên bố trí phân bổ ở mức tăng cao hơn so với các địa phương khác.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    ‘Hy vọng OPEC’ kéo giá dầu khỏi đáy 3 tháng
    Nguồn tin: NDH | 15/11/2016 8:33:23 SA

    Giá dầu lấy lại được gần hết những gì đã mất trong phiên giao dịch ngày 14/11.

    Giá dầu chạm đáy 3 tháng bởi những lo ngại về một năm cung vượt quá cầu nhưng hy vọng mong manh về thỏa thuận đóng băng sản lượng của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC) kéo giá dầu về gần mức mở cửa.

    Giá dầu WTI đóng cửa giảm 9 cent (0,21%) xuống mức 43,32 USD/thùng. Trước đó có thời điểm giá dầu WTI rơi xuống mức 42,20 USD/thùng.



    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu WTI trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)


    Giá dầu Brent đóng cửa giảm 32 cent (0,72%) xuống mức 44,43 USD.thùng. Trước đó có thời điểm giá dầu Brent rơi xuống mức 43,57 USD/thùng.



    [​IMG]

    Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)


    Cả 2 đều bắt đáy ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

    Chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 8/11 thúc đẩy thị trường chứng khoán và đồng USD nhưng lại làm suy yếu thị trường hàng hóa, trong đó có dầu mỏ.

    OPEC lên kế hoạch cắt giảm sản lượng và đóng băng ở mức 32,5-33 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 30/11 tới đây nhưng các nhà phân tích nghi ngờ tính khả thi của nó. Sản lượng của OPEC trong tháng 10 ghi nhận mức kỷ lục 33,64 triệu thùng/ngày.

    Ngày 10/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tình trạng dư cung toàn cầu sẽ trầm trọng hơn trong năm 2017.

    Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arab – ông Khalid al-Falih – cho rằng việc hiện thực hóa thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 9 là bắt buộc đối với OPEC vào thời điểm này.

    Chiến lược gia Olivier Jakob của Petromatrix nhận định rằng, nếu đạt được thỏa thuận này, giá dầu sẽ vượt mốc 55 USD/thùng. Nếu không, việc giá dầu quay trở lại dưới ngưỡng 40 USD/thùng nhiều khả năng sẽ xảy ra. Hiện giá dầu đang giao dịch quanh mốc 45 USD/thùng nên các nhà đầu tư nên lo ngại về những rủi ro khi tăng giá hơn là rủi ro khi giảm giá.

    OPEC cũng đang phải đối mặt với những vấn đề không thể giải quyết mà kết quả bầu cử tại Mỹ vừa gây ra.

    Theo số liệu từ InterContinental Exchange, tỷ lệ đặt cược của các nhà đầu tư vào sự tăng trưởng bền vững của giá dầu giảm với tốc độ nhanh nhất trong tuần qua.

    Bên cạnh đó, đồng USD cũng đạt đỉnh 11 tháng trong phiên giao dịch ngày 14/11. Đồng USD tăng thường kéo theo giá dầu giảm.



    [​IMG]

    Diễn biến chỉ số đồng USD trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)


    Thạch Thảo/Theo CNBC - Reuters
    --- Gộp bài viết, 15/11/2016, Bài cũ: 15/11/2016 ---
    Bác đầu từ mua chiếc ghế massage nắm đợi giá 2.4 đi.
  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chuyên gia Nga: Ông Trump đắc cử là tín hiệu tốt cho khủng hoảng Syria
    Cập nhật 08:48 ngày 15/11/2016

    Theo đó, GS Alexander Azadgan trả lời hãng tin Sputnik cho biết, tuyên bố của ông Trump có thể hiểu là, Washington sẽ rút bớt sự hỗ trợ với phe đối lập của Syria và tích cực làm việc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. “Đây là những tín hiệu tốt”, GS Alexander Azadgan nhận định.

    [​IMG]

    "Tổng thống Mỹ mới đắc cử đã có một số báo cáo về chính sách chung thú vị, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục theo dõi xem ông Trump sẽ thực hiện những tuyên bố của mình như thế nào”, Azadgan - GS về chiến lược quản lý toàn cầu và kinh tế chính trị quốc tế cho biết.

    Ồng Azadgan cho rằng, chính sách đối ngoại của Mỹ có thể thay đổi khi Trump chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ. "Có lẽ Washington đã nhận ra rằng những chính sách của họ ở Syria là không bền vững và sẽ có một số thay đổi nhằm tiết kiệm hơn trong các chính sách đối ngoại’, ông nói.

    Từ trước đến nay, các phát ngôn của ông Trump đều cho thấy, ông sẽ hạn chế các cam kết của Washington với các đồng minh ở nước ngoài.

    Theo GS Azadgan, Washington nghiêng về chủ nghĩa bảo hộ có ý nghĩa tích cực cho hòa bình thế giới. Quan trọng hơn, điều này tốt cho người nộp thuế Mỹ, những người cho rằng, tiền thuế của họ bị phung phí ở Trung Đông hay tại các khu vực khác, ông Azadgan lý giải.

    Lan Hương

Chia sẻ trang này