Ngứa mồm, so sánh ROS và PVX

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by minhtuanden, Nov 3, 2016.

1421 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 22:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Putin sẽ đối phó ra sao khi 'người bạn' Trump xích lại gần?12:04 ngày 15/11/2016

    Điện Kremlin sẽ phải đánh giá lại mục tiêu trong chính sách đối ngoại của Nga bởi hiện có một "người bạn" mang tư tưởng bảo thủ trong Nhà Trắng - Tổng thống đắc cử Donald Trump.

    Hai ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kênh truyền hình Russia 24của Nga tung ra bộ đếm ngược thời gian cho đến khi các điểm bỏ phiếu ở Mỹ được mở. Điều này dường như là sự cường điệu và chẳng hề xuất hiện trong các cuộc bầu cừ quốc hội Nga gần đây.

    Nhưng với những tuyên bố thể hiện sự ngưỡng mộ lẫn nhau giữa Vladimir Putin và Donald Trump, không khí ở Nga sau khi rõ kết quả bỏ phiếu tổng thống Mỹ khá trái chiều.

    Một số quan chức tỏ ra vui mừng. Các thành viên của Hạ viện Nga vỗ tay. Viktor Nazarov, thống đốc vùng Omsk, thậm chí thông báo đảng nước Nga Thống nhất của ông Putin “đã chiến thắng ở Mỹ” còn Margarita Simonyan, chủ bút một tờ báo thuộc kênh truyền hình Russia Today, viết trên Twitter rằng bà muốn lái xe xung quanh Moscow với một lá cờ Mỹ bay phấp phới bên ngoài cửa xe.

    Nhưng các quan chức cấp cao hơn lại tỏ ra thận trọng trước kết quả bầu cử Mỹ. Thủ tướng Dmitry Medvedev cho biết, Nga có nhiều vấn đề quan trọng cần quan tâm hơn là chiến thắng của ông Trump.

    Thế khó cho Điện Kremlin

    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi người dân hãy chờ xem ông Trump sẽ hành động như thế nào và đừng chỉ chú tâm vào lời nói của trùm truyền thông. Theo phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov, hiện còn quá sớm để nói liệu chiến thắng của ông Trump sẽ cải thiện quan hệ Nga-Mỹ, hiện ở mức thấp kể từ Chiến tranh Lạnh, hay không.

    Tuy không chắc có chính trị gia nào thừa nhận hay không, nhưng Nga đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với bà Hillary Clinton khi cựu ngoại trưởng Mỹ được cho là sẽ tiếp tục chính sách đối ngoại của Mỹ (dưới thời Obama) nếu đắc cử.

    Dù thể hiện ủng hộ với Trump, bộ máy tuyên truyền của Nga không hy vọng tỷ phú New York giành chiến thắng. Khi các điểm bỏ phiếu tại Mỹ được mở vào hôm bầu cử, Simonyan viết trên Twitter: " R.I.P đảng Dân chủ".

    Theo truyền thông Nga, Mỹ đã giảm bớt sự can thiệp của mình tại các điểm nóng như Iraq, Libya và Syria và Moscow phải chịu chung số phận. Theo đó, ông Putin là người duy nhất có khả năng đẩy nước Mỹ trở lại các điểm nóng đó và giúp Nga thoát khỏi "thảm họa".

    Mỹ cũng bị cho là chủ mưu cuộc cách mạng Euromaidan ở Ukraine và đứng sau việc khuyến khích châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt Nga như một phản ứng trực tiếp với cuộc khủng hoảng Ukraine, theo bộ máy tuyên truyền Nga.

    Trong năm năm qua, thái độ “bài Mỹ” đã “thẩm thấu” trong đời sống hàng ngày của người dân Nga. Vài năm trước, câu nói của nhiều người dán xe hơi ở Nga “Obama là một gã ngốc” xuất hiện ở nhiều nơi, từ quán cà phê tới tiệm làm tóc. Thậm chí, có cửa hàng còn ghi rõ “Chúng tôi không phục vụ Obama ở đây”.

    Nếu bà Clinton giành chiến thắng, thái độ người Nga có lẽ vẫn vậy. Nhưng cú lội ngược dòng ngoạn mục của Trump đã “phá tan” thái độ này. Các nghị sĩ Nga tán dương Trump, và không nhận ra rằng ông ta thực sự đang làm suy yếu hệ thống chính trị của họ. Hệ thống này sẽ phải đánh giá cách các bước đi tiếp theo của Moscow khi Mỹ có thể không còn là kẻ thù của Nga, dưới thời ông Trump.

    Điện Kremlin cần Trump, nhưng với tư cách là một kẻ thua cuộc, chứ không phải người chiến thắng. Nga muốn có thể tiếp tục đi ngược lại xu hướng quốc tế, chứ không phải là một phần trong đó. Giờ đây mục tiêu chủ yếu trong chính sách đối ngoại của ông Putin sẽ phải đối lập với Trump - "người bạn" mang tư tưởng bảo thủ trong Nhà Trắng - bởi nếu không làm như vậy, Điện Kremlin sẽ không còn ai để đổ lỗi cho các vấn đề của Nga, ngoại trừ chính mình.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    thứ Ba, 15/11/2016 - 12:20
    Ai sẽ là ngoại trưởng Mỹ trong nội các của ông Trump?

    Dân trí Sau chiến thắng bất ngờ của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, giới truyền thông bắt đầu đồn đoán về những gương mặt sáng giá cho chức danh ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ sắp tới, trong đó có cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani.
    >> Tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra quyết định quan trọng đầu tiên
    >> Ông Trump đưa 3 người con vào bộ máy chuyển giao quyền lực



    [​IMG]
    Ông Rudy Giuliani (Ảnh: Politico)
    Hãng thông tấn AP ngày 14/11 dẫn nguồn tin từ một lãnh đạo cấp cao trong đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông Rudy Giuliani, cựu thị trưởng thành phố New York từ năm 1994-2001, nhiều khả năng sẽ giữ chức ngoại trưởng trong nhiệm kỳ sắp tới của ông Trump. Cũng theo nguồn tin giấu tên này, hiện không có sự cạnh tranh quá rõ rệt cho chiếc ghế ngoại trưởng trong nội các của ông Trump và vị trí này có thể thuộc về ông Giuliani nếu ông muốn.

    Ông Giuliani, 72 tuổi, từng là công tố viên liên bang và là một trong những cố vấn thân cận của ông Trump, sát cánh bên ứng viên đảng Cộng hòa từ những ngày đầu tranh cử. Ông Giuliani từng ra tranh cử tổng thống vào năm 2008 nhưng không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ông là gương mặt được nhiều người biết đến trong lĩnh vực hành pháp và an ninh nội địa hơn là về quan hệ đối ngoại.

    Trước đó, ông Giuliani được đồn đoán là có thể sẽ được bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán Tòa án tối cao hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong bộ máy nội các của tân tổng thống. Tuy nhiên, đội ngũ của Tổng thống đắc cử Trump hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến việc cất nhắc ông Giuliani.

    [​IMG]
    Ông John Bolton (Ảnh: Getty)
    Trong khi đó, Wall Street Journal dẫn một nguồn tin cấp cao khác cho biết ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cũng là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ của ông Trump. Ông Bolton là người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong chính phủ liên bang, từng phụ trách các chính sách về chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Iran và Triều Tiên trong chính quyền của Tổng thống George W. Bush.

    Cũng trong ngày hôm qua, khi được hỏi về việc ai sẽ trở thành ngoại trưởng tiếp theo của Mỹ, ông Giuliani cho biết ông Bolton là một lựa chọn phù hợp cho vị trí này. Tuy nhiên, sau đó, cựu thị trưởng New York lại bóng gió rằng: “Biết đâu lại là tôi, tôi cũng không biết nữa”. Quyết định cuối cùng có thể sẽ được ông Trump công bố trong một vài tuần tới.

    Khi chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày nhậm chức vào đầu năm sau, Tổng thống đắc cử Trump đang nỗ lực tìm ra những gương mặt phù hợp cho các vị trí cấp cao trong nội các của ông. Ngày 13/11, ông Trump đã bổ nhiệm Reince Priebus, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Cộng hòa (RNC), làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Vị trí thứ hai được công bố là Giám đốc chiến lược, được tỷ phú New York giao cho Stephen Bannon - cựu giám đốc điều hành hãng tin Breitbart News và từng là trưởng chiến lược gia cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

    Thành Đạt

    Tổng hợp

  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Thứ Ba, 15/11/2016 - 12:00
    Các "ông lớn" muốn gì ở Trump?

    Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đây là tin mừng với các địch thủ của Mỹ, thì với các đồng minh, thực tế này "lành ít dữ nhiều".
    >> Tổng thống Putin và ông Donald Trump nói gì trong cuộc điện đàm đầu tiên?
    >> Ông Obama trấn an đồng minh về chính sách của ông Trump với NATO

    Lo ngại từ đồng minh

    Đồng minh của Mỹ là Liên minh châu Âu (EU) và Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lo sốt vó khi Trump thắng Hillary hôm 8/11.

    [​IMG]
    Tổng thống đắc cử Donald Trump

    Mỹ luôn coi châu Âu là đối tác kinh tế lớn nhất của Mỹ, và lợi ích kinh tế của Mỹ phải gắn liền với một châu Âu ổn định và thịnh vượng. Nhưng các lãnh đạo châu Âu giờ đây hết sức lo ngại với chủ nghĩa biệt lập mà tỷ phú Donald Trump hô hào trong lúc tranh cử.

    Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean Claude Juncker có lời lẽ cứng rắn, nói rằng việc bầu nên Trump gây ra ‘nguy cơ đổ vỡ quan hệ liên lục địa từ nền tảng lẫn cấu trúc’. Juncker lo rằng có khi phải cần tới 2 năm để giải thích cho Trump hiểu châu Âu làm việc ra sao.

    Về quốc phòng, tờ Tấm Gương (Đức) tiết lộ các nhà chiến lược của NATO đang bí mật chuẩn bị các tình huống xử lý nếu ông Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ rút khỏi châu Âu. Nếu Mỹ rời khỏi NATO, tổ chức này có nguy cơ tan rã.

    Trump từng tuyên bố Mỹ có thể rút khỏi NATO nếu các đồng minh trong NATO không đóng góp nhiều hơn và tôn trọng cam kết với Mỹ.

    Trước mắt, các lãnh đạo châu Âu sẽ phải khiến Trump đảm bảo sẽ không rút khỏi NATO, ngay cả khi ông muốn từng nước trong EU phải chi thêm tiền cho ngân sách quốc phòng.

    [​IMG]
    Trụ sở của NATO
    Hiện tại, Mỹ đang đóng góp 70% ngân sách chi tiêu cho NATO. Trong thời gian tới, các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận xem liệu Trump có tiếp tục áp đặt trừng phạt với Iran nữa hay không, nhằm buộc Tehran từ bỏ vũ khí hạt nhân.

    EU cũng muốn Trump cam kết rằng việc Trump cải thiện quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dẫn tới việc hủy bỏ trừng phạt nhằm vào Moscow.

    Tại châu Á, Donald Trump đã nói với Hàn Quốc rằng sẽ cam kết bảo vệ nước này theo liên minh an ninh hiện thời. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump nói sẵn sàng rút 28.500 lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc nếu Seoul không tăng phần đóng góp cho việc triển khai quân này.

    Với Hàn Quốc cũng như Nhật, điều trước nhất họ muốn ở chính quyền Trump là đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

    Nhưng với Nhật, Tokyo có lẽ mong muốn Washington duy trì thế ‘xoay trục’ như từ thời Obama, do bối cảnh tại biển Hoa Đông, biển Đông rất cần tới sự can dự của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Bắc Kinh đang trỗi dậy theo cách không mấy hòa bình.

    Nga đắc lợi

    Nga là bên phấn khởi nhất khi Trump đắc cử. Chính sách của Washington đối với Nga suốt 3 thập kỷ qua đều dựa trên hai hy vọng: Một là đánh bại Nga hoàn toàn, hai là Nga phải chuyển đổi thành nền dân chủ. Cả hai điều này Putin không bao giờ chấp nhận.

    [​IMG]
    Donald Trump và Vladimir Putin
    Nhưng với một niềm ái mộ cho cá nhân Putin của Trump, Moscow vẫn có thể “phát triển một cuộc đối thoại hợp tác với chính quyền mới trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi bên – như Putin mong muốn, khi điện đàm với Trump vào hôm 13/11.

    Mối quan hệ nồng ấm ‘bền vững và lâu dài’ Trump – Putin có thể khiến Moscow thoát khỏi cấm vận mà chính quyền Obama áp đặt, sau vụ sáp nhập Crưm và nội chiến ở Ukraina.

    Moscow còn có thể nghĩ tới việc đẩy lui binh sĩ NATO cách xa khỏi biên giới Nga như hiện nay. Một NATO bị vô hiệu, hoặc thậm chí có thể bị sụp đổ - nếu Mỹ rút khỏi NATO – sẽ là lá số độc đắc mà Trump dành cho Putin.

    Phát ngôn viên Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin nói rằng các lãnh đạo Nga Mỹ chưa từng có nhiều quan điểm chung như vậy đối với các vấn đề then chốt trong nền chính trị thế giới.

    Điều này có nghĩa là Putin có thể hối thúc Trump tạo đà cho thỏa thuận Minsk thực thi trên thực tế tại đông Ukraina. Từ đó, Nga có thể cùng rút vũ khí hạng nặng khỏi miền đông và hồi sinh hòa đàm này.

    Mặt khác, Trump từng nói sẵn lòng cùng làm việc với Nga và Assad để đánh bại phiến quân IS. Nếu làm giữ lời, Trump sẽ tạo bước ngoặt hoàn toàn trong cục diện tại Syria theo cách chưa ai ngờ tới.

    Trung Quốc hợp tác

    Dù Trung Quốc là đề tài công kích của Trump trong suốt chiến dịch tranh cử, nhưng Bắc Kinh tỏ vẻ tích cực đón nhận kết quả bầu cử Mỹ 2016.

    [​IMG]
    Donald Trump dịu giọng với Trung Quốc sau khi thắng cử.

    Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này đã sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

    Trong cuộc điện đàm hôm 13/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Donald Trump nhất trí rằng các quan hệ song phương giữa hai cường quốc này có vai trò “quan trọng” và hai bên sẽ tăng cường hợp tác.

    “Thực tế cho thấy, hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất cho Trung Quốc và Mỹ" - ông Tập nói.

    Trong chiến dịch tranh cử, Trump cho rằng các thỏa thuận thương mại không công bằng với Bắc Kinh làm suy yếu diện rộng sức sản xuất và nền kinh tế Washington. Ông cáo buộc Trung Quốc trợ cấp xuất khẩu phi pháp, thao túng tiền tệ và trộm cắp tài sản trí tuệ.

    Ông cam kết sẽ áp thuế 45% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, hứa sẽ gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ trong ngày đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng. Trump từng gây lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

    Nhưng khi nói với ông Tập Cận Bình, ông Trump cho biết sẵn sàng làm việc với Trung Quốc để củng cố sự hợp tác Mỹ-Trung. Ông Trump bày tỏ tin tưởng các quan hệ Mỹ-Trung có khả năng “chắc chắn đạt được phát triển lớn hơn”.

    Theo Lê Thu

    Vietnamnet

  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Kịch bản Donald Trump bắt tay Nga giải phóng Syria

    (Quan hệ quốc tế) - Tổng thống Putin chưa lên kế hoạch gặp Donald Trump nhưng có thể sẽ gặp Obama ở Peru sắp tới để bàn về tình hình Syria.

    Ngày 14/11, hãng tin TASS của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai Tổng thống có thể gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra tại Peru từ ngày 19- 20/11.

    Ngoài ra, người phát ngôn này cũng nhắc lại rằng ông Putin trước mắt chưa có kế hoạch gặp cá nhân với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

    Hiện, Tổng thống Barack Obama đang có chuyến thăm tới Hy Lạp. Một trong những ý nghĩa quan trọng của chuyến đi này được giới quan sát nhận định là nhằm trấn an các đồng minh của Mỹ trong bối cảnh tình hình chính sự ở Hoa Kỳ có sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là quan điểm chống khủng bố của Tân Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

    [​IMG]
    Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chưa lên kế hoạch gặp nhau.
    Ngay từ khi tranh cử, ông Trump đã bộc lộ các quan điểm trong giải quyết cuộc chiến khủng bố ở Trung Đông bằng cách hợp tác với Nga.

    Quan điểm này của vị Tân Tổng thống đắc cử so với những sự thật ở chính trường Mỹ mà ông đã tiết lộ hồi còn tranh cử cho thấy một khả năng quyết sách của ông Trump đi ngược lại những lợi ích Nhà Trắng muốn có được ở Syria.

    Do vậy, việc Tổng thống Barack Obama tiến hành cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga trong thời gian tới là hoàn toàn dễ hiểu.

    Người đứng đầu Trung tâm chính trị và quan hệ quốc tế Pháp, ông Fabien Bossar nhận định rằng, từ những tuyên bố trước đó khi tranh cử của Donald Trump, ông này nhiều khả năng sẽ ủng hộ quan điểm của Nga về cuộc xung đột Syria.

    "Tôi nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ gần gũi với Nga về vấn đề giải quyết xung đột Syria, theo tôi cuộc xung đột sẽ chấm dứt và tôi hy vọng trong thực tế điều này xảy ra khi nguồn tài trợ cho các nhóm Hồi giáo cực đoan trên lãnh thổ Syria bị cắt" - ông Bossar nói.

    Đồng thời, ông cũng lưu ý dưới thời Tổng thống Barack Obama, nước Mỹ thực tế đã không nỗ lực thỏa thuận với Nga về Syria. Đội ngũ của Trump là "những người có khả năng bắt đầu sự hợp tác hiệu quả với Nga".

    Thêm nữa, Tướng về hưu Michael Flynn và Thượng nghị sĩ của bang Alabama ông Jeff Seshns, những nhân vật gần gũi với ông Trump, đều có "mong muốn chung là thực sự đấu tranh chống Hồi giáo cực đoan".

    "Cương lĩnh tranh cử" của Donald Trump có thành sự thật?

    “Tôi có quan điểm trái ngược với rất nhiều người về vấn đề Syria”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền hình sau khi thắng cử vào hôm 11/11.

    Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Trump cho biết, ông sẽ tập trung vào chiến đấu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) thay vì tìm cách lật đổ chính quyền Syria, đồng thời cảnh báo rằng, nếu Mỹ chiến đấu chống lại quân đội Syria thì sẽ dẫn đến chiến tranh với Nga.

    Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump hôm 13/11 cũng lên tiếng xác nhận rằng, nhiều khả năng ông sẽ loại bỏ những chính sách của chính quyền Tổng thống Obama tại Syria để tìm kiếm sự hợp tác với Nga.

    Khi còn trong giai đoạn vận động tranh cử, ông Donald Trump đã tuyên bố ông đang nắm trong tay một kế hoạch điều binh rất thực tế nhằm đánh bại tận gốc phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đang lộng hành ở Iraq và Syria.

    [​IMG]
    Ông Trump có thể dùng binh ở Syria với giá trị Mỹ?
    Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhiều lần đề cập đến kế hoạch bí mật này trong hơn một năm qua, quảng bá rằng đó là một chiến lược "hết sức dễ hiểu", "nhanh chóng, hiệu quả và thu được thắng lợi hoàn toàn", nhưng ông có nhiều lý do để tránh đề cập quá sâu về nó.

    Theo thông tin được tờ Des Moines Register tiết lộ, thực chất bản kế hoạch tuyệt mật này là kế hoạch điều bộ binh tới Iraq và Syria.

    Ông Trump từng nói: "Tôi sẽ triệu tập các vị tướng hàng đầu và đưa cho họ một chỉ đạo đơn giản. Họ sẽ có 30 ngày để đệ trình lên Phòng Bầu dục bản kế hoạch nhằm nhanh chóng đánh bại IS. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác".

    Truyền thông Mỹ cho rằng, để thực hiện kế hoạch này, khó khăn sẽ chồng chất lên Lầu Năm Góc. Washington có thể sẽ tính một cách đầy thực dụng, sao cho bằng cách này cách khác, vẫn có bộ binh tham chiến, chỉ có điều đó không phải là lính Mỹ và gần như chắc chắn, Mỹ và đồng minh phương Tây sẽ biến những người Trung Đông trở thành lực lượng bộ binh chủ lực trên chiến trường.

    Trả lời một cuộc phỏng vấn về tình hình ở Syria khi còn tranh cử chức Tổng thống Mỹ, ông Trump nói: “Trong một thời điểm nào đó, Nga đã tấn công trúng người Mỹ huấn luyện, nhưng đó là những lực lượng mà mình còn chẳng biết họ là ai. Tôi đã nói chuyện với một tướng quân đội vào 2 ngày trước và ông ấy không thể phân biệt nổi phe đối lập ôn hoà là ai, Mỹ đang huấn luyện những ai.

    Tuy nhiên, nước Mỹ đang cho họ hàng tỉ USD để chống lại Tổng thống Syria Bashar Assad. Tôi không nói Assad là người tốt, tuy nhiên, những người chúng ta hỗ trợ còn có thể xấu hơn như vậy”.

    Huy Vũ


  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Lập ngân hàng Việt kiều tại Việt Nam: ''Tôi rất lạc quan''

    (Tài chính) - So với 25 năm trước, hiện nay các điều kiện để xây dựng và đưa vào hoạt động ngân hàng Việt kiều thuận lợi hơn rất nhiều.
    • Sự thật các ngân hàng buồn phiền vì thừa nhiều tiền
    • Kiến nghị lập Ngân hàng Việt kiều

    • Điều kiện thuận lợi

      Chiều 12/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ với 57 chuyên gia, trí thức và doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu.

      Phát biểu chia sẻ tại buổi gặp, chuyên gia tài chính ngân hàng TS Nguyễn Trí Hiếu (Việt kiều Mỹ) không quên nhắc lại một đề xuất mà ông từng nêu ra cách đây 25 năm nhưng không được thực hiện, đó là Chính phủ cho phép kiều bào huy động vốn để thành lập một ngân hàng tại Việt Nam, gọi là ngân hàng Việt kiều.

      Chia sẻ thêm với Đất Việt về đề xuất này, TS Nguyễn Trí Hiếu khẳng định, so với 25 năm trước, hiện nay các điều kiện để xây dựng và đưa vào hoạt động ngân hàng Việt kiều thuận lợi hơn rất nhiều.

      [​IMG]
      TS Nguyễn Trí Hiếu mong muốn Chính phủ tạo điều kiện sớm cho thành lập ngân hàng Việt kiều để thuận lợi trong việc huy động vốn.
      Theo TS Hiếu, những năm trước, một số kiều bào đã từng đưa ra kiến nghị này lên Chính phủ. Tuy nhiên lúc đó luật lệ chưa cho phép một ngân hàng trong nước được đóng góp vào vốn điều lệ từ cổ đông nước ngoài.

      “Hiện nay chúng ta đã có cơ sở pháp lý rồi. Thực tế tại Việt Nam đang có 6 ngân hàng có vốn 100% nước ngoài. Thành ra về mặt pháp lý, môi trường đầu tư hiện tại thông thoáng và thuận lợi hơn nhiều so với trước.

      Thứ hai là khả năng tài chính của kiều bào sau 25 năm phát triển tăng lên rất nhanh, rất mạnh. Theo như con tính của tôi, thu nhập của kiều bào trên thế giới đóng góp tới khoảng 50 % GDP của cả Việt Nam.

      Với sức mạnh tài chính của cộng đồng 4,5 triệu người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì lực lượng tài chính này rất đáng kể. Chúng ta phải tận dụng các lực lượng tài chính này.

      Thứ ba, Chính phủ đang rất khuyến khích việc kiều bào trở về nước đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam.

      Đặc biệt nữa là Việt Nam cũng cần có một ngân hàng được xây dựng theo đúng chuẩn mực quốc tế từ lãnh đạo cho đến con người, hạ tầng cơ sở, kể cả công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính”, TS Hiếu nhấn mạnh.

      Về cách thức hoạt động, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết, ngân hàng Việt kiều cũng giống như các ngân hàng khác, bắt buộc phải có sự đồng ý và cho phép của ngân hàng nhà nước. Nó sẽ là ngân hàng hoạt động trong nội địa của Việt Nam với các hoạt động thương mại như tất cả các ngân hàng khác.

      Bên cạnh đó, ngân hàng Việt kiều sẽ có những bộ phận tham vấn, tư vấn để giúp kiều bào, những người muốn đầu tư tại Việt Nam tìm những công ty phù hợp để có thể xây dựng, đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

      “Tôi rất lạc quan về ngân hàng Việt kiều này. Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng có nhiều kiều bào tỏ ra quan tâm với đề xuất này của tôi. Hiện nay tôi cũng đang gặp gỡ thêm 1 vài người có cùng mong muốn thành lập ngân hàng Việt kiều”, TS Hiếu nói.

      Cầu nối của Việt kiều

      Theo TS Nguyễn Trí Hiếu điểm khác biệt duy nhất của ngân hàng Việt kiều so với các ngân hàng khác, đó là đây sẽ trở thành cầu nối giữa các nhà đầu tư nước ngoài với các công ty, doanh nghiệp trong nước.

      Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam hiện tại chưa tăng trưởng tới mức kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp yếu kém, thậm chí các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ rất khó khăn trong vấn đề tìm nguồn vốn của ngân hàng, thì việc ngân hàng Việt kiều ra đời vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội.

      “Chắc chắn ngân hàng này cũng sẽ phải đối diện với tất cả các khó khăn như các ngân hàng khác trong nước

      Tuy nhiên tôi rất hi vọng ngân hàng Việt kiều sẽ là chỗ các nhà đầu tư nước ngoài tìm hiểu môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ có thể thiết lập, xây dựng ra các doanh nghiệp ở Việt Nam, đem công nghệ thông tin, kiến thức, cách quản trị ở ngoài vào.

      Ngân hàng Việt kiều sẽ nắm bắt được các nhu cầu ở trong nước và các nguồn tài trợ, nguồn đầu tư nước ngoài. Từ đó nó có thể là cầu nối giúp ngay các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn nhưng mà có tiềm năng phát triển tốt”, TS Hiếu nhấn mạnh.

      Vị chuyên gia kinh tế nhận định, việc thành lập ngân hàng là một vấn đề hết sức phức tạp và cần phải có sự cộng tác của nhiều người. Vì vậy nếu được Chính phủ đồng ý với đề xuất này, các công việc tiếp theo sẽ vô cùng nặng nề và đòi hỏi trách nhiệm cao.

      “Mặc dù đây là những ý tưởng rất mới mẻ nhưng tôi rất tin tưởng vào kế hoạch này. Nếu đề xuất này được hưởng ứng và Chính phủ quan tâm, xem xét thì trong khả năng của mình, tôi sẽ đóng góp và cụ thể hóa những ý tưởng này. Hiện tại chưa có ngân hàng nào ở trong nước làm được việc kết nối các Việt kiều với các dự án trong nước.

      Và các ngân hàng lớn ở nước ngoài họ cũng chưa quan tâm đến chuyện đó. Vì vậy chúng ta chưa có cầu nối tài chính và đó là mục đích chính của ngân hàng Việt kiều”, TS Hiếu nêu quan điểm.

      Hoàng Nam

  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Hôm nay tới giờ này OIL đã tăng 3% ngày mai dòng P lại chổng phột.
  7. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2010
    Likes Received:
    3,115
    Từ 52 xuống 44
    ngồi đó mà teng
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    Những gì đã xuống đã phản ánh vào giá gần đây rồi, OIL tăng dòng P lại tưng thôi.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 25, 2006
    Likes Received:
    32,005
    • Gửi: 19:43 Thứ ba, 15/11/2016
    Thủ lĩnh Brexit: Đừng đánh giá thấp ông Trump

    (NDH) Ngày 14/11, người lãnh đạo chiến dịch Brexit – ông Nigel Farage – cho biết vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ - ông Donald Trump – đang suy nghĩ về các nhiệm vụ phía trước và quan tâm đến việc tạo ra việc làm, của cải.

    Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Farage nói: “Đừng đánh giá thấp ông (Trump) ấy. Ông Trump rất thành công trong sự nghiệp kinh doanh. Và ông ấy muốn trở thành một vị tổng thống thành công, và tôi nghĩ ông Trump có thể làm tốt ở cương vị đó.”

    Ông Farage hiện đang làm lãnh đạo tạm thời của Đảng Độc lập UK. Ngày 12/11, ông Farage có cuộc gặp mặt với ông Trump tại Trump Tower để bàn về mối quan hệ mới giữa UK và Mỹ.

    [​IMG]

    Ông Farage (trái) và ông Trump (phải)

    Thủ tướng Anh – bà Theresa May – hiện chưa có kế hoạch gặp ông Trump cho tới đầu năm sau. Vị lãnh đạo Đảng Độc lập UK cho rằng những lời chỉ trích trước đây của bà May giành cho ông Trump có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước.

    Chiến thắng bất ngờ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng được nhiều người so sánh với kết quả cuộc trưng cầu dân ý Brexit diễn ra ngày 23/6.

    Theo ông Farage, ông Trump cũng có niềm tin vào chế độ dân chủ quốc gia – nơi chính phủ kiểm soát biên giới, tạo ra luật riêng, giao thương, hợp tác và làm hàng xóm tốt của nhau.

    Trong suốt cuộc tranh cử tại Mỹ, ông Farage có mặt tại một vài cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ để ủng hộ ông Trump và Đảng Cộng hòa.
  10. skayabe

    skayabe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 27, 2010
    Likes Received:
    1,401
    PVX quý 4 ko có vẹo gì đâu. Loanh quanh giá này rồi giảm thôi. Mà ông úp mấy cái bài thổ tả trên ai đọc mà úp lắm thế, tốn tài nguyên diễn đàn.

Share This Page