Ngứa mồm, so sánh ROS và PVX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtuanden, 03/11/2016.

1688 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 16690 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Chúng Tôi đang đợi đấy,ai chán thì bán ra đi.
    --- Gộp bài viết, 18/11/2016, Bài cũ: 18/11/2016 ---
    Thị trường đang tích lũy,đợi kỳ hợp quốc hội kết thúc là bứt phá.
  2. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Vanga tiên tri rúng động về Nga, Mỹ
    08:03 ngày 18/11/2016

    Nhà tiên tri Vanga dự báo tương lai Nga sẽ thống trị thế giới, trong khi đó nước Mỹ sẽ loạn lạc khi vị Tổng thống mới lên thay thế Obama.

    Nga sẽ thống trị thế giới?

    Trang Telegraf đã đăng bài mô tả lại lời tiên đoán của bà mùVanga với tiêu đề "Vladimir sẽ thống trị thế giới". Bài đăng khiến không ít dư luận xôn xao không biết rằng tình hình, vị thế nước Nga trong tương lai sẽ thế nào.

    Nhà tiên tri Bulgari từng nói: "Tất cả mọi thứ đều tan biến như băng tan, nhưng chỉ có một thứ còn đọng lại - đó là vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Quá nhiều thứ phải hy sinh nhưng không một ai có thể ngăn chặn nổi nước Nga. Nước Nga sẽ quét sạch mọi trở ngại trên đường đi của mình. Nga không những được duy trì mà còn sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh hàng đầu trên thế giới".

    Lời tiên đoán này đến nay vẫn còn gây ra nhiều tranh luận. Bởi trong lời tiên đoán của Vanga, bà có nhắc đến cái tên "Vladimir". Rốt cuộc, danh xưng ấy là nhà tiên trì mù đang muốn ám chỉ đến ai, khi nước Nga có rất nhiều người mang tên như vậy.

    Phải chăng, "Vladimir" mà Vanga nói đến ở đây chính là Vladimir Lenin, người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và sáng lập nên Nhà nước Xô Viết. Song nhiều người lại băn khoăn liệu có phải như vậy, khi mà Baba Vanga sinh năm 1911, trong khi Lenin mất năm 1924 và Liên Xô cũng đã sụp đổ.

    Một số khác lại cho rằng đó là Công tước Vladimir Svjatoslavovich sống vào thế kỷ XI, người được mệnh danh là "Mặt Trời Đỏ" trong lịch sử và thi ca Nga. Nhưng thời Công tước Vladimir đã lùi sâu vào quá khứ, liệu những vinh quang của ngài là điều Vanga nhắc đến.

    Đa phần ý kiến cho rằng, "Vladimir" mà bà mù muốn ám chỉ tới là Vladimir Putin, vị Tổng thống Nga đang đương nhiệm.

    [​IMG]
    Lời tiên tri của Vangavề nước Nga và "Vladimir" vẫn khiến nhiều người tranh cãi.

    Vanga cũng từng nhấn mạnh, nước Nga "sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách, gắng gượng tiến lên, nhưng những nỗ lực sẽ không vô ích, đất nước sẽ thoát hoạn nạn".

    Và theo nhà tiên tri người Bulgari, sau khi Syria sụp đổ, những thiên tai nặng nề sẽ ập tới, thế giới dường như sẽ hồi sinh và một tôn giáo mới trỗi dậy: "Ngày đó sẽ đến - tất cả các tôn giáo sẽ biến mất! Sẽ chỉ có học thuyết của Huynh đệ Trắng".

    Trong sự cứu rỗi nhân loại bà Vanga thấy trước vai trò đặc biệt của nước Nga: "Học thuyết mới sẽ đến từ Nga. Nước này sẽ thanh tẩy đầu tiên".

    Nhiều lời tiên đoán của Vanga về tương lai còn khó hiểu và gây tranh cãi. Nhưng không thể phủ nhận nhiều dự báo trước của bà đã hoàn toàn đúng với lịch sử.

    Nước Mỹ rơi vào hỗn loạn?

    Bên cạnh lời tiên tri về nước Nga, những tiên đoán của Vanga về Mỹ cũng khiến dư luận rúng động.

    Vanga từng nói rằng, vị Tổng thống thứ 44 là Tổng thống da màu đầu tiên cũng là cuối cùng của nước Mỹ. Nhưng một khi Tổng thống thứ 44 rời nhiệm sở thì nước Mỹ sẽ bước vào giai đoạn loạn lạc.

    Vị Tổng thống thứ 45 sẽ khó được lòng dân. Ông sẽ đưa ra những quyết định khó hiểu và gây xung đột tới các nước lớn trong thời gian làm Tổng thống của mình.

    [​IMG]
    Theo lời tiên đoán của Vanga, Tổng thống thứ 45 sẽ không được lòng dân và gây ra nhiều mâu thuẫn. Người đắc cử vừa qua chính là Donal Trump.

    Đúng tiến trình, vào ngày 20/1 năm sau, Donald Trumpsẽ chính thức nhậm chức, thay thế Barack Obamalên nắm quyền Nhà Trắng.

    Không chỉ riêng Vanga, Nostradamus - nhà tiên tri lừng danh người Pháp sống ở thế kỷ 16 cũng từng có tiên đoán giống vậy. Sinh thời, ông đã nhìn thấy trước được tương lai của nước Mỹ và nói rằng vị Tổng thống cuối cùng của quốc gia này sẽ là một người Mỹ gốc Phi.

    Theo Nostradamus, sẽ có một nhân vật tên Trumpet trở thành người nắm quyền lãnh đạo. Tuy nhiên, người này lại đưa ra những quyết định khó hiểu. Người ta sẽ bị sốc bởi những phát ngôn của ông tại Nhà trắng.

    Và nhân vật này sẽ gây chia rẽ sâu sắc trong mối quan hệ quốc tế. Ông sẽ gây thù hận sâu sắc giữa các đảng phái chính trị và giữa người dân.
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    TS.Nguyễn Trí Hiếu: "Sự ổn định của VND hoàn toàn có thể được duy trì"
    Đó là nhận định của Chuyên gia kinh tế, TS.Nguyễn Trí Hiếu trước sự dao động nhẹ của tỷ giá trong những ngày gần đây.
    18/11/2016 10:10

    Từ đầu tháng 10 trở lại đây, đặc biệt là sau khi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ được công bố từ ngày 9/11 tỷ giá trong nước có xu hướng tăng nhẹ. Theo ông, đâu là nguyên nhân khiến tỷ giá tăng?

    Kết quả bầu cử tổng thống tại Mỹ đã gây ra một chấn động về mặt chính trị và tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính toàn cầu. Các thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối, thị trường vàng đã dao động rất mạnh ngay sau khi kết quả bầu cử cho biết sự thắng cử của ông Trump ngày 9/11 vửa qua. Sở dĩ có điều này vì giới tài chính trên thế giới tỏ ra lo âu vì những chính sách kinh tế không rõ ràng và quan điểm bảo hộ mậu dịch của vị tổng thống mới đắc cử. Lúc đó thị trường hối đoái của Việt Nam cũng chịu sự dao động và đẩy tỷ giá VND/USD tăng. Nhưng ngày hôm sau, sau khi các thị trường tài chính trên thế giới lấy lại sự quân bình thì thị trường hối đoái của Việt Nam cũng trở lại trạng thái quân bình và những ngày gần đây có sự tăng nhẹ. Sự dao động tỷ giá hiển nhiên là do tác động tâm lý và có yếu tố tạo sóng của giới đầu cơ, nhưng sau đó cả hai yếu tố này đã không có cơ sở tồn tại. NHNN đã duy trì sự ổn định của VND trong những ngày sau đó.

    [​IMG]
    .
    Ông đánh giá thế nào về phương thức điều hành tỷ giá mới của NHNN từ đầu năm đến nay? Đâu là những thành công nổi bật của phương thức này?

    Quan điểm của tôi về việc điều hành tỷ giá của NHNN trong năm nay là rất linh hoạt và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước hết, với cơ chế tỷ giá trung tâm được công bố mỗi ngày dựa trên sự biến động không những đối với USD mà trên sự biến động bình quân của một rổ tiền tệ, NHNN đã thu hẹp lại điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu cơ. Trước đây các nhà đầu cơ ngoại tệ tạo sóng chủ yếu dựa trên biến động USD và VND, nhưng nay với một rổ tiền tệ gồm 8 đồng tiền, các nhà kinh doanh ngoại tệ khó mà tạo sóng cùng một lúc cho phần lớn các đồng tiền trong rổ tiền tệ. Thêm vào đó, NHNN cũng đã tích lũy một lượng dự trữ ngoại hối lên đến trên 40 tỷ USD đủ để can thiệp thị trường khi cần thiết.

    Ngoài chính sách tỷ giá, sự ổn định hiện nay của VND là kết quả của chính sách tiền tệ nói chung của NHNN khi lạm phát được kềm chế để không vượt quá 5%, mục tiêu mà Quốc hội đã đề ra cho năm 2016. Kiểm soát lạm phát là tiền đề cho sự ổn định tiền đồng và NHNN đã thực hiện được điều này.

    Ông nhận định thế nào về tình hình tỷ giá từ nay đến cuối năm?

    Trong những ngày vừa qua một số NHTM đã đẩy tỷ giá lên mức 22.450 VND ở chiều bán ra. Liệu đây có phải là điểm khởi đầu cho một xu hướng tăng từ đây đến cuối năm? Đây là câu hỏi mà giới tài chính rất quan tâm để đưa ra những kế hoạch tài chính phù hợp cho hơn một tháng còn lại của 2016.

    Trước hết phải tính đến những biến động có thể xảy ra trên thị trường tài chính thế giới. Hình như các nhà tài chính trên thế giới đang dần dần có niềm tin và hy vọng vào những chính sách kinh tế và bảo hộ mậu dịch cực đoan của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Điều này sẽ làm cho giá trị của USD tăng so với các đồng bạc khác. Thêm vào đó, việc Fed có thể tăng lãi suất vào tháng 12 là có khả năng cao khi mà ông Trump đã không ******** hình kinh tế của Mỹ bất ổn mà ngược lại, tỷ lệ lạm phát đang trong xu hướng tăng và tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn được duy trì ở mức khả quan. Một yếu tố quan trọng nữa trên thị trường hối đoái thế giới là tỷ giá NDT của Trung Quốc đối với USD đang tăng mạnh, từ mức 6.49 NDT/USD vào đầu năm nay tăng lên 6.84 NDT/USD, tăng hơn 5% kể từ đầu năm. Những yếu tố này đã và đang tác động đến tâm lý thị trường trong nước.

    Ở trong nước, nhu cầu nhập khẩu trong những tháng cuối năm có thể tăng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ vào dịp lễ Tết sắp tới. Ngoài ra Chính phủ và các doanh nghiệp cần ngoại tệ để trả nợ cuối năm và thanh toán các khoản phải trả cho nước ngoài vào cuối năm. Tuy nhiên, các nhu cầu này sẽ vẫn được bù đắp bởi nguồn cung ngoại tệ từ xuất khẩu, kiều hối, vốn FDI và từ hoạt động mua bán & sát nhập. Do đó, tỷ giá cuối năm có thể không có biến động lớn, nhất là với cơ chế tỷ giá trung tâm linh hoạt như hiện nay.

    Xin chân thành cảm ơn ông.

    Minh Duy
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 09:27 18/11/2016
    Nga có thêm 6 tỉ USD nhờ đàm phán với OPEC
    Quyết định tham gia vào các cuộc đàm phán về hạn chế sản lượng dầu với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) của Nga cộng vào ngân sách nước này 400 tỉ rúp, tương đương 6 tỉ USD.

    Theo Bloomberg, số liệu trên được hai quan chức giấu tên thạo hoạt động tính toán số liệu của chính phủ Nga tiết lộ.


    Khả năng Nga có thể hợp tác với OPEC, giảm dư cung toàn cầu giúp giá dầu thế giới tăng từ 27 USD/thùng hồi tháng 1 lên trung bình 44 USD/thùng trong cả năm nay. Mức tăng trên cộng với sản lượng dầu thô Nga đi lên giúp nguồn thu chính phủ tăng từ 400 đến 700 tỉ rúp Nga.


    Con số cho thấy sự khích lệ dành cho Nga, nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, trong việc tiếp tục theo đuổi đàm phán hạn ngạch với các nhà sản xuất lớn, ngay cả sau khi những đợt đàm phán ban đầu thất bại hồi tháng 4. Động thái này ngăn các nhà đầu tư các loại hàng hóa khỏi việc thử xem giá dầu có thể xuống thấp đến mức nào bằng cách bán tháo, theo Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak.


    Hiện nỗ lực đặt trần sản lượng thứ hai đang được tiến hành. Nỗ lực lần này được hậu thuẫn bởi lời hứa giảm hạn ngạch của OPEC, vốn sẽ hiện thực hóa trong buổi họp ở Vienna (Áo) ngày 30.11 tới đây.


    Khoảng 40% doanh thu chính phủ Nga đến từ dầu mỏ và khí đốt. Những “đồng đô la dầu thô” giảm mạnh sau khi giá dầu chạm đáy 12 năm trong tháng 1. Giữa năm thứ hai của đợt suy thoái, thâm hụt ngân sách Nga tăng đến mức lớn nhất trong sáu năm vì nước này rút bớt dự trữ ngoại hối và bán tài sản để có thêm tiền mặt.

    Nguồn tin: Thanhnien
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 18/11/2016 | 08:5
    • Hàn Quốc và “làn sóng” đầu tư thứ ba vào Việt Nam

    Quy mô đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam đã vượt qua các đối thủ trong những năm qua. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong hai năm 2014 - 2015, Hàn Quốc đã chính thức vượt qua Nhật Bản trở thành quán quân đầu tư tại Việt Nam.

    Doanh nghiệp Hàn góp 30% xuất khẩu Việt Nam

    Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư trong số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 50 tỷ USD, 5.593 dự án.

    Tính đến nay, doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đã đầu tư vào 19 lĩnh vực, chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (35 tỷ USD), kinh doanh bất động sản (8,2 tỷ USD), xây dựng (2,7 tỷ USD).

    Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào 52 tỉnh/thành phố của Việt Nam, lớn nhất là Bắc Ninh (gần 6,2 tỷ USD), Hà Nội (5,8 tỷ USD), Đồng Nai (5,5 tỷ USD), Hải Phòng (5,4 tỷ USD),Thái Nguyên (5 tỷ USD).

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hàn Quốc ưa chuộng đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, xây dựng, vận tải kho bãi và bán buôn bán lẻ, sửa chữa ôtô xe máy.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã giúp doanh nghiệp Việt nhận thức rõ về ưu và nhược điểm của mình. Chẳng hạn, Samsung - một trong những nhà đầu tư hàng đầu, đã tập trung đầu tư cho điện tử, công nghệ cao và nhiều dự án trọng điểm trong giao thông, điện lực, bất động sản với tổng vốn đăng ký gần 16 tỷ USD.

    Việc đầu tư của Hàn Quốc và Samsung nói riêng đã tạo ra sức ép cạnh tranh cho ngành công nghiệp phụ trợ. Trong năm 2015, số lượng doanh nghiệp Việt trở thành nhà cung cấp cho Samsung tăng mạnh lên con số 190. Trong số này có 12 nhà cung ứng ký hợp đồng trực tiếp và 178 doanh nghiệp là nhà cung ứng cấp 2.

    Lý giải làn sóng đầu tư Hàn, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Đỗ Nhất Hoàng cho rằng, có nhiều lý do khiến quyết định của các nhà đầu tư vào Việt Nam như tình hình chính trị ổn định và tăng trưởng kinh tế cao ( 5-6,5%/năm).

    Hệ thống cơ sở hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện và đang được đầu tư mạnh, với 20 sân bay, 39 cảng biển, hệ thống đường bộ được nâng cấp và xây mới. Nguồn nhân lực dồi dào với khoảng 93 triệu dân, trong đó 60% dân số đang trong độ tuổi lao động.

    “Tôi cho rằng, việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, những đổi mới về luật pháp chính sách theo hướng minh bạch hoá thủ tục đầu tư và bình đẳng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Việc tham gia các FTA thế hệ mới với cam kết giảm thuế sâu, bảo hộ sở hữu trí tuệ,…đã tạo ra động lực thu hút đầu tư”, Cục trưởng Hoàng khẳng định doanh nghiệp FDI Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tạo ra 70 vạn việc làm, góp 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

    Các doanh nghiệp Hàn Quốc được đánh giá là các nhà đầu tư làm ăn nghiêm túc, có hiệu quả.

    Ông Hoàng cho biết, Việt Nam mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện, điện tử, công nghệ thông tin, nông nghiệp chất lượng cao, môi trường, công nghiệp chế tạo, y tế và phát triển hạ tầng…

    “Làn sóng” đầu tư thứ ba vào Việt Nam

    Các dự án đầu tư tỷ USD của Hàn Quốc trong thời gian gần đây đã góp phần hình thành làn sóng đầu tư thứ ba của Hàn Quốc vào Việt Nam sau những năm 1990 và làn sóng thứ hai vào những năm 2000.

    Khác với việc đổ tiền vào các ngành sản xuất, may mặc, điện tử để xuất khẩu, ngày nay các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đầu tư phục vụ chính thị trường Việt Nam với dân số đông, trẻ, thu nhập đầu người ngày càng cao.

    Đây là động lực khiến các nhà đầu tư Hàn thay đổi tâm thức khi tham gia thị trường. Các nhãn hiệu như Hyundai, Kia Morning, CGV, Lotte, Lotteria hay như sự tham gia của đại gia bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc như E-mart...

    Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, tất cả các công ty lớn của Hàn Quốc có mặt trong danh sách Fortune 500 đều đã có các dự án đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam như Samsung, LG, GS, Posco, Hyundai, Kepco, SK…

    Hàn Quốc là đối tác FDI lớn nhất, khoảng cách với Nhật Bản ngày càng lớn do làn sóng tiếp tục tăng cao nhờ Chính phủ Hàn Quốc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam giống như một địa bàn chiến lược.

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo trong thời gian tới, nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp điện tử đi đầu là Samsung, LG và các doanh nghiệp vệ tinh. Lĩnh vực phân phối bán lẻ (Lotte, Shinseghe, E Mart), tài chính bảo hiểm, bất động sản, dầu khí - hoá chất, may mặc, dịch vụ, du lịch, giải trí, nông nghiệp, thực phẩm…dần hình thành các khu công nghệ chuyên sâu cho doanh nghiệp Hàn Quốc.

    Đặc biệt, với các chính sách ưu đãi của Việt Nam đang được định hình, ngành năng lượng được cho là có sức hút với nhà đầu tư Hàn Quốc: nhiệt điện, điện nguyên tử hay năng lượng tái tạo.

    Trong dài hạn, tiềm năng thu hút vốn từ Hàn Quốc sẽ có nhiều thuận lợi do Hàn Quốc vẫn coi ASEAN là địa bàn trọng điểm. Về những tồn tại trong công nghiệp hỗ trợ, chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng…Việt Nam sẽ tiếp tục khắc phục để tăng sức hấp dẫn với giới doanh nhân Hàn Quốc.

    “Khu công nghiệp Keaseong của Hàn Quốc được đặt ở Triều Tiên đã đóng cửa do quan hệ hai nước căng thẳng. Theo đó, cộng đồng các doanh nghiệp tại đây sẽ phải tìm cơ sở đặt nhà máy mới, trong đó Việt Nam là nơi phù hợp nhất. Việc sớm có kế hoạch sẽ góp phần thu hút thêm làn sóng đầu tư từ Hàn Quốc”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay.
    thatha_chamchi thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.572
    Thanks các thông tin của bác .
    Goverment thích bài này.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Giới chuyên gia: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định
    Nguồn tin: TTXVN/Vietnam+ | 17/11/2016 5:09:01 CH

    Ngày 16/11, các chuyên gia kinh tế của Conference Board dự báo nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 6,2% trong năm nay và sẽ tăng lên 6,5% trong năm sau, đạt mức trung bình 6,7% trong giai đoạn 2017-2021.


    Tổ chức nghiên cứu kinh tế hàng đầu thế giới có trụ sở tại New York (Mỹ) này cũng đánh giá kinh tế Việt Nam sẽ không phải chịu những tác động lớn nếu chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói "Không" với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại New York, chuyên gia kinh tế Ken Goldstein cho biết TPP nếu được thực thi sẽ tạo ra nhiều việc làm, song cũng khiến không ít người thất nghiệp.

    Tuy nhiên, ông cho rằng xu hướng tự do thương mại sẽ tiếp tục thịnh hành trong thập niên tới và điều quan trọng là các chính phủ cần phải đề ra những chính sách xã hội thỏa đáng để hỗ trợ những người lao động sẽ mất việc làm do tự do thương mại.

    Với câu hỏi liệu Tổng thống đắc cử Trump có thực hiện cam kết lấy lại những việc làm mà theo ông người Mỹ đã để mất hay không, chuyên gia Goldstein nhận định luôn có khoảng cách giữa cam kết tranh cử và hành động trên thực tế.

    Ngoài ra, mọi quyết định của ông Trump đều sẽ phụ thuộc vào việc Quốc hội có đồng ý với ông hay không.

    Trong khi đó, bà Jing Sima, chuyên gia kinh tế của Conference Board, cho rằng trong giai đoạn ngắn và trung hạn, Việt Nam có thể được lợi trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Trung được dự báo sẽ xấu đi.

    Cụ thể, Việt Nam có thể trở thành địa điểm thay thế trong trường hợp các nhà sản xuất và các nhà đầu tư rút khỏi Trung Quốc do chính quyền Trump siết chặt các chính sách hợp tác kinh tế với Bắc Kinh.

    Tuy nhiên về lâu dài, tất cả các quốc gia đều sẽ bị tổn hại nếu như chính quyền Mỹ tới đây làm chậm lại tiến trình toàn cầu hóa./.
  8. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ Sáu, 18/11/2016 08:31
    Chứng khoán đồng loạt phục hồi, giá vàng tiếp tục giảm sâu

    (ĐTCK) Nhận thông tin tích cực từ dữ liệu kinh tế Mỹ, chứng khoán đã phục hồi trở lại trong phiên thứ Tư, trong đó S&P 500 đang cách đỉnh cao kỷ lục một bước chân ngắn. Trong khi đó, việc đồng USD tăng mạnh lên mức cao nhất 13 năm với khả năng Fed tăng lãi suất khiến vàng quay đầu và về lại mức thấp nhất 5 tháng rưỡi.
    Sau phiên điều chỉnh thứ Tư, phố Wall đã phục hồi khá tốt trở lại trong phiên thứ Năm khi nhận được sự hỗ trợ của nhiều nhóm cổ phiếu.

    Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Janet Yellen đã cũng cố thêm khả năng cơ quan này sẽ tăng lãi suất trong tháng 12.

    Việc này trước đây thường khiến thị trường lo sợ và giảm điểm, tuy nhiên trong phiên thứ Năm nó lại hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu ngân hàng, bởi việc tăng lãi suất của Fed, các ngân hàng sẽ được hưởng lợi.

    Cơ sở Fed tăng lãi suất còn lớn hơn khi theo dữ liệu vừa công bố, chỉ số trong tháng 10 của Mỹ có mức tăng 0,4%, lên mức cao nhất 6 tháng. Trong khi đó, các nhóm khác cũng đồng loạt tăng khi nhận được thông tin hỗ trợ tích cực. Theo đó, doanh số bán nhà mới trong tháng tăng 25,5%, lên mức cao nhất 9 năm, giúp nhóm cổ phiếu nhà ở tăng mạnh 2,9%.

    Ngoài ra, thêm dữ liệu nữa cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hồi phục tốt khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước sụt giảm mạnh.

    Bên cạnh đó, thị trường vẫn còn nhận được sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đang duy trì đà phục hồi khá tốt trong 2 phiên vừa qua. Với sự khởi sắc của nhiều nhóm ngành, chỉ số S&P đang ở gần mức đỉnh kỷ lục 2.190,15 điểm, được thiết lập hôm 15/8.

  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Tiết lộ tiêu điểm đối ngoại sắp tới của chính quyền Donald Trump

    Điều đáng quan tâm là những tiết lộ này xuất phát từ ứng viên tiềm năng sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ - cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani - và cái tên IS đã được nhắc đến.
    Tại buổi họp của Hội đồng CEO do tờ Tạp chí phố Wall tổ chức vào ngày 14/11 vừa qua, cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani – đồng minh lâu năm của ông Donald Trump cũng như là một ứng viên tiềm năng sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ - cho biết Tổng thống đắc cử mới có thể sẽ tập trung vào chiến lược chính sách đối ngoại nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Xuất hiện tại buổi họp Hội đồng CEO, ông Giuliani cũng bày tỏ quan điểm của mình về chính sách đối ngoại. “Tôi tin trong khoảng thời gian ngắn, IS đang là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với thế giới, bọn chúng làm những điều mà trước đây al-Qaeda chưa bao giờ làm và bọn chúng đang lan rộng ra nhiều khu vực khác”.

    Tuy nhiên, ông Giuliani cũng không đưa ra bất kỳ chiến lược cụ thể nào dưới "triều đại" Trump trong việc chống lại IS. Trước đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump luôn nhấn mạnh ông sẽ giữ bí mật đến phút chót để cho mạng lưới khủng bố không thể chuẩn bị gì.

    Ông Giuliani cũng tiết lộ chính quyền Donald Trump mong đợi việc sẽ thiết lập lại mối quan hệ với Nga và Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin dưới tư cách Tổng thống mới đắc cử, ông Trump mong muốn sẽ có một mối quan hệ khăng khít và bền chặt với nước Nga cũng như công dân nước này.

    Đối với Trung Quốc, ông Giuliani cho rằng chính quyền ông Trump sẽ gắn bó với quốc gia này về các vấn đề kinh tế như trao đổi thương mại. Trước đó khi tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ tuyên bố Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức Tổng thống Mỹ - một động thái có thể làm leo thang căng thẳng giữa hai quốc gia.

  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    MỸ CHI 10 TỶ ĐÔ KHAI THÁC DẦU KHÍ Ở VIỆT NAM
    [​IMG]Thỏa thuận hợp tác này triển khai với Exxon Mobil - một đại gia năng lượng Mỹ thông qua dự án điện - khí.

    [​IMG]

    Đại gia dầu khí Mỹ-Nga hợp tác với Việt Nam Nhật phát hiện mỏ dầu khí mới ngoài khơi VN

    Chia sẻ trên tờ Vnexpress, ông Hậu cho biết: Exxon tỏ ra rất quan tâm đến việc đầu tư vào mỏ này, cũng như hệ thống đường ống và nhà máy xử lý. PetroVietnam sẽ là nhà đầu tư chính vào nhà máy điện, với tổng chi phí cho dự án "vào khoảng 10 tỷ USD".

    Đại diện Exxon cũng khẳng định: "Exxon Mobil đang đàm phán với PetroVietnam, các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp để đánh giá độ khả thi của việc phát triển các mỏ khí đốt tự nhiên ở miền Trung Việt Nam".

    Theo đại diện phía Việt Nam, nhà máy điện này sẽ giúp tiêu thụ 6.000-8.000 tỷ m3 khí tự nhiên tại mỏ khí ở miền Trung. Khối lượng này tương đương hai phần ba dự trữ của Thái Lan và Myanmar.

    Như vậy đến thời điểm này không chỉ Nga, Mỹ mà cả Nhật Bản, Ấn Độ... đều mặn mà quan tâm đến hợp tác dầu khí với Việt Nam.

    Theo đó một đại gia dầu khí của Nga là Gazprom Neft cũng lên kế hoạch mua 49% cổ phần của nhà máy lọc dầu Dung Quất và đầu tư mở rộng nhà máy.

    Hiện thỏa thuận khung đã được công ty Gazprom Neft (Nga) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) ký kết. Đây cũng là nội dung về việc hợp tác đầu tư dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu Dung Quất.

    Với Ấn Độ cũng đã có hợp tác thăm dò khai thác dầu khí trên Biển Đông. Mới đây Việt Nam cũng đã gia hạn một năm đối với hợp đồng cho Ấn Độ thuê 2 lô thăm dò dầu khí ở Biển Đông.

    Theo Times of India đưa tin ngày 21/8, Việt Nam đã gia hạn hợp đồng cho Ấn Độ thăm dò khai thác dầu khí tại lô 128 ở Biển Đông thêm một năm nữa nhân chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Ấn Độ, bà Sushma Swaraj đến Việt Nam.

    Nhật Bản cũng là quốc gia từng có hợp tác dầu khí với Việt Nam rất chặt chẽ. Hiện Tập đoàn công ty X Nippon Oil & Energy đang tìm cách xây dựng các nhà máy lọc dầu và các trạm xăng tại Indonesia và Việt Nam, giữa lúc mức tiêu thụ nhiên liệu sút giảm trong nội địa. Đây được coi là dự án đầu tư chủ yếu đầu tiên trong lĩnh vực khai thác dầu bên ngoài Nhật Bản.

    Mức tiêu thụ dầu của Nhật Bản đã giảm 1/5 trong thập niên qua, và được dự báo sẽ sụt giảm thêm 8% trong 5 năm tới, dựa trên một phúc trình do một ủy ban về năng lượng của chính phủ Nhật Bản đưa ra hồi tháng Ba năm nay.

    Trong khi đó tại Indonesia và Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ tăng từ 1% tới 2% một năm, hai nước này với dân số lần lượt lên tới 240 triệu và 90 triệu, đang tìm cách gia tăng khả năng lọc dầu để giảm thiểu xăng dầu nhập cảng rất tốn kém. Một công ty lọc dầu Nhật Bản khác hiện đang giúp xây nhà máy lọc dầu thứ nhì của Việt Nam.

    Theo Báo Đất Việt

Chia sẻ trang này