Ngứa mồm, so sánh ROS và PVX

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhtuanden, 03/11/2016.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16703 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Rau muống chưa tăng thì ăn rau muống.
  2. Peter Ten

    Peter Ten Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    2.769
    Tình hình là em nó sẽ tăng, nhưng hiện tại có vẽ như lái đang ép giá để gom hàng. Quý 3, hòa nhập dự phòng được một khoản kha khá. Quý 4 cũng thế.

    Tớ đã gom một ít giá 2.8 đến 2.6, nhưng giá mà lái đạp xuống thêm tí nữa thì tất tay luôn!
    Peter Ten đã loan bài này
  3. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Khi nó đả tăng thì trồng không kịp bán đấy.
  4. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    11:29 - Thứ Hai, 7/11/2016Print
    FBI kết luận về Clinton, chứng khoán lên, vàng xuống giá

    Tuyên bố của FBI được xem là tin vui đối với các nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu...

    Các chỉ số chứng khoán thế giới đã tăng khá mạnh trong phiên giao dịch sáng đầu tuần (7/11), sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố không tìm thấy dấu hiệu phạm tội trong cuộc điều tra e-mail mới nhằm vào ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Hillary Clinton.

    Trong khi đó, các tài sản an toàn như vàng, trái phiếu và Yên Nhật đồng loạt sụt giá.

    Hãng tin Reuters cho biết, tuyên bố của FBI được xem tin vui đối với các nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu.

    Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, chỉ số S&P 500 tương lai của Phố Wall đã tăng 1,2%, báo hiệu phiên giao dịch đầu tuần có thể khép lại chuỗi 9 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó - chuỗi phiên giảm điểm mạnh nhất trong 35 năm của chỉ số này.

    Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, các chỉ số đồng loạt mở cửa trong sắc xanh. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm thị trường Nhật Bản tăng 0,3%. Chứng khoán Australia tăng 0,7%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng 1,2%.

    Mức tăng mạnh nhất thuộc về tỷ giá đồng Peso của Mexico - đồng tiền vốn được xem là “hàn thử biểu” đối với khả năng trúng cử Tổng thống của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump.

    Thời gian qua, mỗi khi khả năng đắc cử của ông Trump tăng, thì tỷ giá đồng Peso lại sụt giảm, và ngược lại, bởi ứng cử viên này có nhiều chủ trương chính sách gây bất lợi cho Mexico.

    Sáng 7/11 theo giờ Việt Nam, tỷ giá đồng Peso đạt mức cao nhất trong hai tuần rưỡi, tăng 2,3% so với đồng USD.

    Tuần trước, chứng khoán toàn cầu và đồng Peso đã giảm điểm mạnh do lo ngại cuộc điều tra e-mail mới nhằm vào bà Clinton có thể dẫn tới một chiến thắng cho ông Trump.

    “Tuyên bố của FBI chắc chắn sẽ tăng cơ hội thắng cử của bà Clinton. Trừ phi xảy ra một vụ bê bối bất ngờ đối với bà ấy, có vẻ như bà ấy sẽ thắng trong cuộc đua này”, ông Norihiro Fujito, chiến lược gia đầu tư cấp cao thuộc Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, ở Tokyo, nhận xét.


    Trong lá thư ngày 6/11 gửi lên Quốc hội Mỹ, Giám đốc FBI James Comey viết: “Dựa trên những gì đã được xem xét, chúng tôi không thay đổi kết luận đưa ra hồi tháng 7 về bà Hillary Clinton”. Hồi tháng 7, FBI kết luận bà Clinton bất cẩn, nhưng không phạm luật, khi xử lý thông tin mật bằng máy chủ e-mail cá nhân trong thời gian bà còn giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ.

    Đồng USD cũng nằm trong số những tài sản tăng giá trong phiên sáng nay. Đồng bạc xanh tăng giá 0,9% so với đồng Yên Nhật và tăng 0,4% so với đồng tiền chung châu Âu Euro.

    “Đồng USD đang được gom mua do khả năng trúng Tổng thống của Trump suy giảm. Nhưng đến nay, đồng tiền này chưa được mua mạnh, bởi bà Clinton vẫn có chủ trương chính sách ngăn một đồng USD mạnh nếu bà ấy trở thành Tổng thống, và các chính sách kinh tế của bà ấy cũng chưa rõ ràng”, chiến lược gia trưởng mảng ngoại hối của Mizuho Securities tại Tokyo, ông Masafumi Yamamoto, phát biểu.

    Trái với sự tăng điểm của các tài sản rủi ro, các tài sản an toàn như trái phiếu Mỹ và Nhật và vàng cùng giảm giá. Trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm 0,3%.

    Giá vàng giao ngay tại châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam sụt 10,2 USD/oz, tương đương giảm 0,8%, còn 1.294,8 USD/oz.

    Trong nước, giá vàng miếng SJC sụt 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần. Lúc hơn 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 35,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3 6,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

    Tuy nhiên, Reuters cho biết, giới đầu tư vẫn ngần ngại với những cú đặt cược lớn bởi sự ủng hộ gia tăng dành cho Trump trong những cuộc thăm dò dư luận gần đây không hoàn toàn xuất phát từ cuộc điều tra e-mail của FBI nhằm vào bà Clinton. Ngoài ra, đà tăng điểm của thị trường chứng khoán còn bị kìm hãm bởi khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tháng 12.

    Nhìn chung, thận trọng vẫn là tâm lý chính chi phối thị trường tài chính toàn cầu vào thời điểm hiện nay. Điều này thể hiện qua việc VIX - chỉ số đo lường sự bất ổn của thị trường - lên mức cao nhất trong gần 6 tháng, kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit của Anh.

  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    • 08/11/2016 | 07:25
    • Dầu tăng cao trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ
    Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng giá vào ngày thứ Hai khi cơn địa chấn vào cuối ngày Chủ nhật tại khu vực dự trữ dầu ở Cushing, Oklahoma đã làm dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu. Bên cạnh đó, kỳ vọng về chiến thắng của bà Hillary Clinton đã làm suy yếu hoạt động khoan dầu thô tại Mỹ, MarketWatch đưa tin.

    Vào cuối tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tuyên bố ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton trắng án, qua đó nâng xác suất chiến thắng của bà lên cao, đồng thời cũng nhấc bổng đồng bạc xanh, từ đó kìm hãm đà tăng của dầu, hàng hóa vốn neo theo đồng tiền này.

    Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex tiến 82 xu (tương ứng 1.9%) lên 44.89 USD/thùng.

    Hợp đồng dầu Brent giao tháng 1 trên sàn London cộng 57 xu (tương ứng 1.3%) lên 46.15 USD/thùng.

    Vào ngày thứ Ba, các cử tri sẽ lựa chọn giữa bà Clinton và ông Donald Trump để quyết định xem ai sẽ là Tổng Thống tiếp theo của nước Mỹ. Một số nhà phân tích tin rằng bà Clinton, người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nguồn năng lượng sạch, có thể loại bỏ các khoản trợ cấp trị giá hàng tỷ USD cho các công ty dầu khí, qua đó tạo ít động lực để họ tiếp tục bơm dầu. Động thái này có thể góp phần xoa dịu tình trạng dư cung toàn đã kìm hãm giá dầu trong hơn 2 năm qua.

    Trong tuần này, nhiều cơ quan sẽ công bố báo cáo hàng tháng, trong đó có báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Được biết, OPEC sẽ công bố báo cáo Sản lượng Dầu Thế giới vào ngày thứ Ba.

    Cũng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng xăng giao tháng 12 lùi gần 1 xu xuống 1.371 USD/gallon trong khi hợp đồng dầu sưởi giao tháng 12 tiến 1 xu (tương ứng 0.7%) lên 1.441 USD/gallon.

    Hợp đồng khí thiên nhiên giao tháng 12 khép phiên tại 2.816 USD/MMBtu, tăng 4.9 xu (tương ứng 1.8%)./.
  6. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Thứ 3, 08/11/2016, 08:25
    "Brexit đã khiến TTCK Việt Nam hoảng loạn, nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì khác"

    "Trước sự kiện Brexit, thị trường gần như không quan tâm do hầu hết mọi dự báo đều tin vào việc Anh sẽ ở lại EU. Bởi vậy, khi xảy ra biến cố Brexit đã dẫn tới hoảng loạn. Tuy nhiên, ở lần bầu cử Tổng thống Mỹ này, kịch bản tiêu cực đã được tính tới và tin xấu phần nào đã phản ánh vào thị trường tuần qua, do đó sự hoảng loạn như Brexit sẽ khó có thể tái diễn” - ông Bùi Nguyên Khoa cho biết.
    Thời gian gần đây, những thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹgiữa 2 ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton đã tác động không nhỏ tới diễn biến thị trường tài chính toàn cầu và TTCK Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

    Đây cũng không phải lần đầu tiên giới đầu tư tại Việt Nam tỏ ra quan tâm đặc biệt tới các sự kiện quốc tế. Gần đây nhất, những sự kiện như Brexit, đàm phán TPP, thỏa thuận giá dầu OPEC, cuộc họp Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED)… đều tác động đáng kể tới TTCK Việt Nam. Do đó, không quá bất ngờ khi giới đầu tư tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới kỳ bầu cử Mỹ lần này.

    Trong tuần giao dịch trước, chỉ số VnIndex đã sụt giảm mạnh 2,3% và tâm lý nhà đầu tư đang tỏ ra khá thận trọng trước diễn biến từ nước Mỹ. Rạng sáng ngày 9/11 tới đây theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Hillary sẽ sáng tỏ và giới đầu tư tài chính đang “nín thở” chờ đợi.

    Theo ông Bùi Nguyên Khoa – Trưởng nhóm vĩ mô và thị trường CTCK BSC thì những lo ngại về việc ông Trump thắng cử, đặc biệt sau thông tin FBI mở cuộc điều tra email bà Hillary càng khiến nhiều người tin rằng ông Trump sẽ trở thành tân Tổng thống. Điều này đã khiến thị trường tài chính toàn cầu có một tuần chao đảo và TTCK Việt Nam đã giảm mạnh hơn 2%.

    Tuy vậy, những lo ngại tiêu cực nhất phần nào đã được phản ánh vào diễn biến thị trường tuần qua. Do đó, cho dù ai trở thành Tổng thống Mỹ tới đây cũng sẽ không còn ảnh hưởng quá nhiều tới thị trường.

    “Trước sự kiện Brexit, thị trường gần như không quan tâm do hầu hết mọi dự báo đều tin vào việc Anh sẽ ở lại EU. Bởi vậy, khi xảy ra biến cố Brexit đã dẫn tới hoảng loạn. Tuy nhiên, ở lần bầu cử Tổng thống Mỹ này, kịch bản tiêu cực đã được tính tới và tin xấu phần nào đã phản ánh vào thị trường tuần qua, do đó sự hoảng loạn như Brexit sẽ khó có thể tái diễn” ông Khoa cho biết.

    Ông Bùi Nguyên Khoa cho rằng thị trường sẽ không còn phản ứng mạnh như Brexit nếu ông Trump thắng cử

    Ông Khoa nhận định nếu bà Hillary trúng cử Tổng thống thì nhiều khả năng VnIndex sẽ tăng trở lại vùng 690 điểm và thậm chí có thể tiến xa hơn. Việc FBI đưa ra kết luận bà Hillary vô tội đã giúp TTCK toàn cầu tăng mạnh trong phiên sáng 7/11 và là minh chứng rõ nét nhất về những tín hiệu tích cực sẽ đến với TTCK nếu bà Hillary thắng cử.

    Trong kịch bản ông Trump thắng cử, ông Khoa cho rằng thị trường có thể ảnh hưởng đôi chút nhưng sẽ dần hồi phục trở lại.

    Cũng với quan điểm tương tự, ông Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên điều hành Môi giới - Tư vấn CTCK VnDirect cho rằng việc ai làm Tổng thống Mỹ cũng là bước ngoặt lớn tới thị trường. Theo ông Điệp, trong trường hợp bà Hillary giành chiến thắng sẽ tác động tích cực tới TTCK toàn cầu bởi các chính sách của bà Hillary có phần cở mở hơn với Thế giới. Còn nếu ông Trump lên nắm quyền thì nhiều khả năng các thị trường tài chính sẽ chịu tác động tiêu cực và khi đó dòng vốn đầu tư từ Mỹ sẽ có xu hướng rút về nước.

    Ông Điệp cũng nhấn mạnh: “Mọi chuyện cần phải đợi đến sáng mùng 9 tới đây mới có thể sáng tỏ và chúng ta nên theo dõi những diễn biến từ TTCK Mỹ bởi đó là hàn thử biểu đo lường mức độ ảnh hưởng của cuộc bầu cử”.

    Ông Nguyễn Hồng Điệp – Thành viên điều hành Môi giới - Tư vấn CTCK VnDirect

    Vị chuyên gia đến từ VnDirect cũng dự báo việc bà Hillary thắng cử sẽ đi kèm với các thông điệp mới và các hiệp định thương mại được kỳ vọng sẽ không bị hủy bỏ. Ông Điệp cho rằng khi kịch bản này xảy ra, nhiều khả năng chỉ số VnIndex sẽ quay trở lại vùng 690 điểm hoặc thậm chí bay cao hơn nữa. Tuy vậy, với kịch bản tiêu cực hơn khi ông Trump thắng cử, nhiều khả năng VnIndex trong ngắn hạn sẽ lùi về vùng 630 điểm.

    Trong khi đó, ông Đỗ Bảo Ngọc – chuyên gia nghiên cứu cao cấp CTCK MBS cho rằng các chỉ số chứng khoán thế giới đang có cơ hội hình thành một nhịp hồi phục tăng điểm mới sau khi đã giảm điểm khá mạnh trong gần 3 tuần trở lại đây và mức độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử. Theo đó, nhịp hồi phục có thể là khá mạnh khi ứng viên tổng thống H.Clinton thắng cử và ngược lại rủi ro sẽ tăng lên nếu ông Trump thắng cử.

    Cũng theo ông Ngọc, những ảnh hưởng của cuộc bầu cử tại Mỹ tới các thị trường chứng khoán thế giới mang nặng yếu tố tâm lý nhiều hơn là những rủi ro thực tế, bởi hệ thống luật pháp tại Mỹ có sự phân lập rất rõ ràng để loại bỏ các ảnh hưởng tiêu cực mang tính cá nhân lên toàn bộ nền kinh tế, kể cả cá nhân đó là Tổng thống. Do đó, dù kết quả bầu cử có như thế nào thì sự ổn định vẫn sẽ trở lại đối với các thị trường tài chính toàn cầu, khi vấn đề tâm lý được gỡ bỏ.

    Ông Đỗ Bảo Ngọc cho rằng ảnh hưởng của cuộc bầu cử tại Mỹ tới các TTCK thế giới mang nặng yếu tố tâm lý nhiều hơn là rủi ro

    Về mặt kỹ thuật, ông Ngọc cho biết trong đồ thị tuần, chỉ số VnIndex đã có 3 tuần điều chỉnh giảm liên tiếp để tiệm cận sát ngưỡng hỗ trợ mạnh 665 điểm (tương ứng vùng hỗ trợ của đường MA20 tuần).

    Với sự hồi phục mạnh mẽ trong phiên đầu tuần, vị chuyên gia MBS nhận định VnIndex đang có cơ hội kiểm nghiệm lại các ngưỡng kháng cự cao hơn tương ứng vùng 680-690 điểm. Trong điều kiện thuận lợi về kết quả bầu cử tại Mỹ thì các chỉ số hoàn toàn có khả năng tăng vượt ngưỡng kháng cự nêu trên trong tháng 11 và khoảng thời gian còn lại của năm 2016.

    Bầu cử Tổng thống Mỹ: Cơ hội cho những kẻ ngược dòng trên Thị trường chứng khoán
    Hoàng Anh

    Theo Trí thức trẻ
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Gửi: 10:21 Thứ ba, 08/11/2016
    Hillary Clinton nắm 90% khả năng chiến thắng trước giờ bầu cử

    Ứng viên tổng thống Hillary Clinton có tới 90% cơ hội đánh bại đối thủ Donald Trump theo một khảo sát toàn quốc chỉ vài giờ trước khi người Mỹ đi bỏ phiếu.
    Kết quả cuộc khảo sát cuối cùng củaReuters/Ipsos được công bố chiều 7/11 cho thấy tỷ lệ đắc cử của bà Clinton tương tự tuần trước, trong khi cơ hội chiến thắng của ông Trump vào ngày mai phụ thuộc vào sự kết hợp của lượng cử tri da trắng, da màu và gốc Tây Ban Nha ở 6 hoặc 7 bang.

    Theo cuộc khảo sát, cựu ngoại trưởng đang dẫn trước tỷ phú Mỹ ở tỷ lệ 45% so với 42% và dự kiến đạt được 303 trên 270 phiếu đại cử tri cần có để chiến thắng, còn số phiếu đại cử tri của ông Trump có thể chỉ là 235.

    Để đắc cử, ông Trump cần chiến thắng ở hầu hết các bangFlorida, Michigan, Bắc Carolina, Ohio vàPennsylvania, nơi bà Clinton đang dẫn trước với khoảng 3 điểm.

    Chỉ cần ứng viên đảng Cộng hòa thua cuộc ở hai trong số ba bangFlorida, Michigan và Pennsylvania, kết quả cuối cùng sẽ nghiêng về bà Clinton. Đồng thời, ông Trump cũng phải giữ ưu thế ở bang truyền thống của đảng Cộng hòa Arizona, nơi hai ứng viên đang bám đuổi sít sao, và hy vọng rằng ứng viên độc lậpEvan McMullin không chiến thắng ở một thành trì Cộng hòa khác là bang Utah.

    Bắc Carolina, một trong những bang đầu tiên công bố kết quả vào tối 8/11 có thể cung cấp dấu hiệu quan trọng cho kết quả chung cuộc. Kết quả bỏ phiếu sớm ở bang này cho thấy ông Trump chỉ nhỉnh hơn bà Clinton đúng một điểm với tỷ lệ 47% so với 46%.

    Florida, với 29 phiếu cử tri đoàn, rất quan trọng với ông Trump. Nếu bà Clinton thắng ở đây, bà chỉ cần dẫn trước ở một trong ba bangOhio, Michigan và Pennsylvania là đánh bại đối thủ.

    Cuộc khảo sát được thực hiện trên 15.000 người mỗi tuần ở tất cả 50 bang và thủ đô Washington.

    [​IMG]
    Tỷ lệ bầu choTrump và Clinton theo phiếu đại cử tri từngbang (Bấm vào hình để xem kích thước lớn). Nguồn: Yahoo

  8. ckinfo

    ckinfo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Đã được thích:
    157
    Khả năng cao là Clinton được rồi các bác nhỉ, báo chí đưa tin khả năng đến 90% rồi.
  9. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Kết quả khảo sát mới nhất: Bà Clinton có 90% cơ hội đắc cử

    Kết quả khảo sát của Reuters/Ipsos States vài giờ trước khi người Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu cho thấy, ứng viên Dân chủ Hillary Clinton có 90% cơ hội...

    Theo khảo sát cuối cùng của Reuters/Ipsos trước khi diễn ra bầu cử, bà Clinton có khoảng 90% cơ hội đánh bại ứng viên Donald Trump để trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

    Như vậy, cơ hội đắc cử của bà Clinton không thay đổi nhiều so với tuần trước và kết quả bỏ phiếu ngày 8/11 sẽ phụ thuộc nhiều vào cử tri ở 6 đến 7 bang chủ chốt.

    Cũng theo khảo sát này, hiện tỷ lệ ủng hộ bà Clinton là 45%, dẫn trước 3 điểm so với ông Trump. Cựu Ngoại trưởng được dự đoán giành 303 phiếu đại cử tri, trong khi tỷ phú Trump chỉ giành 235 phiếu. Mỗi ứng viên cần tối thiếu 270 phiếu đại cử tri để trở thành tổng thống.

    Cơ hội đắc cử của ông Trump phụ thuộc nhiều vào Florida, Michigan, North Carolina, Ohio và Pennsylvania. Nói cách khác, muốn đắc cử, ông Trump phải chiến thắng ở hầu hết các bang này, trong khi đó, chỉ cần ông thất bại ở 2 trong số 3 bang gồm Florida, Michigan và Pennsylvania nghĩa là bà Clinton đã nắm chắc tấm vé trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

    Ngoài ra, ông Trump cũng cần phải giữ các bang vốn được coi là lãnh địa của đảng Cộng hòa như Arizona và Utah.

    Thăm dò ý kiến
    Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

    Donald Trump Hillary Clinton

    Minh Phương

  10. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    32.005
    Clinton lạc quan, Trump vẫn cay độc trước 'Ngày phán xét'?
    [​IMG]Phương Đăng [​IMG]Thứ Ba, ngày 08/11/2016 11:00 AM (GMT+7)

    (Dân Việt) Trước "Ngày phán xét" 8.11, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn trong guồng quay tranh cử điên cuồng để trấn thủ "ao nhà" hoặc chinh phục các bang buộc phải thắng. Trong khi bà Clinton tỏ ra lạc quan vào chiến thắng cuối cùng, Trump vẫn giữ bản sắc cay độc quen thuộc khi chỉ trích đối thủ gay gắt.

    Ngày 7.11, bà Clinton và ông Trump vận động tranh cử không mệt mỏi tại hàng chục địa điểm từ Pennsylvania, Bắc Carolina cho đến Michigan.

    Trước thềm "Ngày phán xét", ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton - theo số liệu khảo sát mới nhất đã nắm chắc 90% cơ hội trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ, tỏ ra đầy lạc quan. Trước đám đông người ủng hộ, bà Clinton nhấn mạnh: "Ngày mai, các bạn có thể bỏ phiếu cho một nước Mỹ phóng khoáng, đầy triển vọng".

    Trong khi đó, tỷ phú Trump ngược lại vẫn giữ nguyên bản sắc cay độc quen thuộc trong suốt chiến dịch tranh cử khi chỉ trích đối thủ đảng Dân chủ gay gắt. Ông chế nhạo bà Clinton, tố cáo chính quyền Washington tham nhũng, lên án các phương tiện truyền thông giả dối...

    "Đó là một hệ thống gian lận. Và giờ là lúc người dân Mỹ đưa ra phán quyết mà chúng tôi xứng đáng có được trong các thùng phiếu vào ngày mai. Người ta nói, dù thắng hay thua, tôi cũng nhận được rất nhiều sự tín nhiệm. Tôi đáp: "Không, không, không, không, tôi không muốn bất cứ sự tín nhiệm nào nếu chúng tôi thất bại", ông Trump tuyên bố với người hâm mộ tại Raleigh, Bắc Carolina ngày 7.11.

    Theo New York Times, trước giờ G, bà Clinton đã từ bỏ chiến thuật tấn công hành vi và tính cách của đối thủ Donald Trump, còn vị tỷ phú New York vẫn giữ nguyên sự cay độc vốn có của mình. Tuy nhiên, báo Mỹ nhấn mạnh, bất chấp mặt xấu xí, đen tối trong các chiến dịch tranh cử, có nhiều dấu hiệu cho thấy, cử tri Mỹ đã tích cực đi bỏ phiếu sớm. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm khá cao và trong các cuộc phỏng vấn, nhiều cử tri chia sẻ, họ mong muốn nhanh chóng chấm dứt mùa bầu cử mệt mỏi, kỳ quặc và vẫn khó lường này.

    "Tôi rất muốn cuộc bầu cử này kết thúc", bà Mary Hoch, 54 tuổi, người tham dự một cuộc mít tinh của ông Trump ở Sarasota, đội chiếc mỹ in thông điệp "Xây dựng lại nước Mỹ vĩ đại" của vị tỷ phú nhấn mạnh. Bà Mary dự đoán ông Trump sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

    Trong khi đó, ông Daniel Saunders, 58 tuổi, người ủng hộ bà Clinton thì cho rằng, cựu Ngoại trưởng Mỹ sẽ trở thành tân Tổng thống.

    Hiện, phần lớn các cuộc khảo sát công bố trước ngày bỏ phiếu 8.11 đều cho thấy bà Clinton đang dẫn trước đối thủ Donald Trump.

    Kết quả khảo sát vừa công bố của Reuters/Ipsos cho thấy, bà Clinton đang có 90% cơ hội chiến thắng trước Trump. Hàng tuần, Reuters và Ipsos thăm dò khoảng 15.000 người và cho chạy các tính toán để dự báo số phiếu đại cử tri mỗi ứng viên có thể giành được nếu bầu cử diễn ra ngay thời điểm khảo sát.

    Cùng ngày 7.11, kết quả hai cuộc khảo sát riêng rẽ của Fox News và CBS News đều cho thấy Clinton dẫn Trump khoảng 4 điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

    Về pần mình, Trump vẫn tự tin ông sẽ chiến thắng dù kết quả các cuộc khảo sát đang nghiêng về Clinton.

Chia sẻ trang này