Người Dân Anh. Họ đã hối hận với lá phiếu của Mình. Qúa ngu xuẩn khi rời EU !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Muon nhanh thi phai tu tu, 25/06/2016.

1338 người đang online, trong đó có 535 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9388 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. manhtd04

    manhtd04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Đã được thích:
    803
    Đây cùng là bài test cho dân mẽo nhìn vào sắp tới bầu cử khi cứ hy vọng thằng khùng Đô...500 sẽ thay đổi dc nước mỹ già cỗi.
  2. Goodstocks

    Goodstocks Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Đã được thích:
    3.723
    Kẹp nặng lắm hả bác, ăn cơm VN mà lo chuyện cuộc sống của người dân Anh thế nào .
    Bao giờ số người đòi vote lại lớn hơn 50% dân số nước Anh thì hãy tính nhé.
    Dân chứng vịt ngan tưởng mình thông minh hơn cả dân Anh để chỉ dạy cho họ?
    Bây giờ tốt nhất là chấp nhận kết quả đó và làm các bước kế tiếp như thế nào thì hay hơn là ngồi mơ nó bỏ phiếu lại.
  3. Canada01

    Canada01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Đã được thích:
    12.016

    Ấy chết, mang tiền chơi cờ bạc chỉ mất tiền . Mang con đi chơi cờ bạc thì thôi rồi đấy , chớ có dại ! [-X
    Tiền ko phải là tất cả, nhưng con là tất cả của bố mẹ ! :)>-
    Sống trong đất nước pháp luật nghiêm ngặt, mà làm điều phi pháp , chui lủi sung sướng gì đâu ? Đi đêm nhiều có ngày gặp ma thì khổ ! Hỏng cả một đời người..
  4. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Sặc mùi định hướng. Dlv cũng tràn ngập quanh đây rồi sao. :D
  5. xaduongkiniem

    xaduongkiniem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Đã được thích:
    263
    Toii đâu rảnh tranh cãi với bác. Bác nói cứ như mình hiểu biết lắm, đoán đc tâm ký người nào bán ròi hay chưa vậy. Tôi chưa bán nhưng thật tế phải chấp nhận thôi. Mộng mơ làm gì cho khổ
  6. Muon nhanh thi phai tu tu

    Muon nhanh thi phai tu tu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Đã được thích:
    1.058
    Nếu làm đúng luật, theo đúng quy định của luật pháp nước Anh thì khả năng bầu lại là 100%. & nếu quyền quyết định thuộc về chính phủ Anh thì nước Anh 100% vẫn ở lại EU. Chắc luôn...

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ium=box_thegioi_home&utm_campaign=boxtracking

    Anh liệu có bỏ phiếu lại về quyết định rời EU

    Giới chuyên gia cho rằng khó xảy ra khả năng Anh tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ hai nhằm đảo ngược kết quả trước đó.
    [​IMG]
    Đơn kiến nghị đã thu được gần ba triệu chữ ký. Theo quy định, nếu đơn kiến nghị thu hút 100.000 chữ ký, vấn đề sẽ được quốc hội Anh xem xét để đưa ra tranh luận. Ảnh chụp màn hình

    Gần ba triệu người đã ký vào thư kiến nghị trên trang web của quốc hội Anh, yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai về việc Anh đi hay ở EU. Đây là thư kiến nghị thu hút nhiều sự ủng hộ nhất trên trang web này từ trước đến nay.

    Người viết bản kiến nghị, William Oliver Healey, cho rằng chính phủ cần tổ chức lại trưng cầu dân ý vì tỷ lệ bỏ phiếu chiến thắng chưa vượt quá 60% và tỷ lệ người đi bầu dưới 75%. Nhiều người Anh cũng bày tỏ sự hối tiếc khi chọn rời khỏi EU vì sẽ mất những đặc quyền và lợi ích mà liên minh cung cấp.

    Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6, 17,4 triệu người (51.9%) đã bỏ phiếu rời khỏi EU, so với 16,1 triệu người (48,1%) chọn ở lại, với tỷ lệ người đi bầu 72,2%, theo Ủy ban Bầu cử Anh.

    Theo Telegraph, giáo sư Vernon Bogdanor, một trong những chuyên gia hiến pháp hàng đầu của Anh, cho rằng rất khó xảy ra một cuộc trưng cầu thứ hai.

    "Tôi cho rằng EU sẽ không muốn 'mặc cả' thêm nữa, họ sẽ xem kết quả cuộc trưng cầu này là lựa chọn cuối cùng", ông nói.

    Giáo sư Bogdanor, chuyên gia về lịch sử lập hiến tại King’s College London, cảnh báo rằng chính phủ Anh sẽ rất thận trọng về việc kêu gọi trưng cầu dân ý trong tương lai.

    Giáo sư John Curtice, tại Đại học Strathclyde, nói rằng ngay trong nội bộ các chính đảng cũng có quan điểm chia rẽ về vấn này, và những người ủng hộ của các đảng khó có khả năng mở ra được các cuộc vận động, chưa nói đến mở ra thêm một cuộc trưng cầu nữa.

    "Bao nhiêu người đã bỏ phiếu ủng hộ ra đi? 17 triệu người đấy", ông nói. "Bây giờ họ ký vào bản kiến nghị cũng chả ích gì, họ nhẽ ra nên làm việc đó trước. Nhưng ngay cả khi đó, những kiến nghị như thế này không phải lúc nào cũng có tác dụng.

    "Nếu Boris Johnson (cựu thị trưởng London dẫn dầu chiến dịch đưa Anh rời EU) trở thành người đứng đầu chính phủ và nếu thủ tục cho cuộc chia tay kéo dài, hai năm sau, chúng ta có thể có một cuộc thăm dò cho thấy người dân Anh thực sự muốn đảo ngược quyết định và ở lại với EU", ông nhận xét.

    "Sau đó, có thể có tình huống là đảng đối lập trong cuộc tổng tuyển cử sẽ thúc giục tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới", giáo sư nói thêm.

    Không ràng buộc

    Thực tế, kết quả trưng cầu dân ý không có tính ràng buộc về pháp lý. Về lý thuyết, Thủ tướng Anh có thể bỏ qua kết quả trưng cầu dân ý và đưa câu hỏi ra tranh luận trước quốc hội.

    Điều 50 trong Hiệp ước Lisbon của EU quy định bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng có thể rút khỏi EU. Ông Cameron có thể quyết định khi nào "kích hoạt" Điều 50, tức là thông báo chính thức đến EU rằng Anh muốn rời khỏi liên minh. Ông vẫn có thể bỏ qua kết quả trưng cầu dân ý và không thông báo cho EU. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này rất khó xảy ra.

    Ông Cameron đã nói rằng ông sẽ kích hoạt điều khoản ngay lập tức, nếu kết quả trưng cầu cho thấy người Anh chọn rời khỏi EU. Tuy nhiên, có thể ông nói vậy với nghĩa bóng, nhằm nhấn mạnh rằng cuộc trưng cầu 23/6 sẽ là lựa chọn cuối cùng của người dân Anh. Ông Cameron hiện chưa kích hoạt Điều 50.

    Khả năng quay lại

    Trong trường hợp Anh đã rời EU nhưng sau đó muốn quay lại, họ hoàn toàn có thể làm việc đó. Điều 50 quy định: "Nếu nước đã rút khỏi liên minh muốn tái gia nhập, họ phải tuân theo thủ tục được quy định trong Điều 49".

    Điều 49 của Hiệp ước Lisbon quy định các thủ tục cho bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập EU, cho dù trước đó có là thành viên hay không.

    Điều khoản này nói rằng nếu một quốc gia châu Âu cam kết thúc đẩy các giá trị "nhân phẩm, tự do, dân chủ, bình đẳng, pháp trị và tôn trọng nhân quyền", họ có thể nộp đơn xin trở thành thành viên của liên minh.

    Sau khi nhận được đơn, Hội đồng châu Âu sẽ phải nhất trí về quyết định, sau khi có ý kiến của Ủy ban châu Âu và nhận được sự đồng ý của Nghị viện châu Âu. Quyết định sau đó sẽ cần phải được tất cả các quốc gia thành viên phê chuẩn.

    Xem thêm: Vì sao Anh không thể ngay lập tức rời EU

    Cuộc chia tay lịch sử Anh - EU qua hình họa con thuyền

    Phương Vũ
  7. Muon nhanh thi phai tu tu

    Muon nhanh thi phai tu tu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2014
    Đã được thích:
    1.058
    Ra đi ko những tổn thất kinh tế về nhiều mặt mà còn đồng nghĩa với việc nước Anh sẽ bị chia cắt. Thằng nào bầy ra cái trò brexịt này mà ngu thế ! khà khà

    http://thanhnien.vn/the-gioi/dan-london-keu-goi-ly-khai-khoi-anh-717081.html
    Dân London kêu gọi ly khai khỏi Anh

    07:45 AM - 26/06/2016 Thanh Niên
    [​IMG]
    Biểu tình phản đối rời EU tại London ngày 25.6Ảnh: Metro

    Đơn kiến nghị về việc thủ đô London tách khỏi Anh và làm thủ tục xin gia nhập EU đăng trên trang Change.org từ ngày 24.6 đến tối qua đã thu thập được gần 140.000 chữ ký. Kiến nghị do một phóng viên tự do tên James O’Malley lập ra có nội dung nêu rõ: “London là thành phố quốc tế và chúng tôi muốn ở lại trung tâm châu Âu”. Tuy hành động của ông O’Malley chủ yếu mang tính châm biếm và khả năng London ly khai là không thể xảy ra nhưng nó thể hiện hố sâu chia rẽ trong lòng nước Anh sau cuộc trưng cầu lịch sử. Thống kê cho thấy gần 60% cử tri thủ đô ủng hộ ở lại EU. BBC dẫn lời chuyên gia Tony Travers nhận định nền kinh tế, chính trị London, nơi đóng góp 22% GDP cả nước và là một trong những trung tâm tài chính của thế giới, lâu nay đã khác biệt với đa phần còn lại ở Anh và sau cuộc trưng cầu thì chia rẽ càng thêm sâu sắc.
    Cùng ngày, Thị trưởng Sadiq Khan tuy không bình luận về lời kêu gọi độc lập nhưng nhấn mạnh London phải có tiếng nói trong các cuộc đàm phán liên quan đến Anh rời EU (Brexit). Là người ủng hộ ở lại, ông Khan tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục vươn ra bên ngoài, giao thương và hội nhập với cả thế giới, bao gồm cả EU”. Cũng trong ngày 25.6, nhiều người đã tổ chức biểu tình trước nhà của cựu Thị trưởng London Boris Johnson, một trong những thủ lĩnh của phe Brexit. Khi xe của ông Johnson rời nhà, đám đông đã chặn đầu xe la ó, khiến cảnh sát phải can thiệp. Chính trị gia này được cho là nhiều triển vọng trở thành thủ tướng mới của Anh, thay thế ông David Cameron vừa tuyên bố từ chức. Nhiều cuộc biểu tình phản đối rời EU khác cũng đã nổ ra ở thủ đô.
    Trong khi đó, nguy cơ ly khai lại rất gần hiện thực tại Scotland, nơi 62% cử tri chọn ở lại EU. Hôm qua, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố nhiều khả năng sẽ tổ chức trưng cầu về độc lập khỏi Anh. “Cuộc bỏ phiếu vừa qua rõ ràng cho thấy Scotland bị miễn cưỡng loại khỏi EU. Điều này là không thể chấp nhận về mặt dân chủ. Một cuộc trưng cầu dân ý mới về việc rời khỏi Anh nhiều khả năng sẽ xảy ra”, Reuters dẫn lời bà Sturgeon tuyên bố và nhấn mạnh sẽ làm mọi cách để Scotland ở lại EU theo nguyện vọng của phần lớn người dân. Trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014 về việc có tách khỏi Anh hay không, đa số dân Scotland chọn ở lại vì muốn được tiếp tục sống trong khối EU. Nay Anh đã quyết định dứt áo khỏi EU thì họ cũng không còn lý do gì để níu kéo. Hơn nữa, một số chính trị gia EU đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ Scotland rời Anh. “Châu Âu luôn mở cửa đón tiếp thành viên mới. Điều này là đương nhiên”, Reuters dẫn lời ông Manfred Weber, Chủ tịch đảng Nhân dân châu Âu - nhóm chính trị lớn nhất trong Nghị viện châu Âu - tuyên bố.
    Hơn 1,5 triệu người kiến nghị trưng cầu lại
    Theo tờ The Telegraph, tính đến tối 25.6, đã có hơn 1,5 triệu người vào website quốc hội Anh ký kiến nghị đòi tổ chức trưng cầu dân ý lại về Brexit. Con số này vượt xa mốc cần thiết để buộc quốc hội phải mang vấn đề ra bàn thảo. Kiến nghị lập luận rằng chỉ có 70% cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ngày 23.6 và 52% trong số này chọn chia tay EU nên không thể đại diện đầy đủ ý nguyện của người dân. Thống kê cũng cho thấy, hầu hết người ký vào kiến nghị đến từ các thành phố lớn tại Anh và đông nhất là từ London.
    Danh Toạ
    --- Gộp bài viết, 26/06/2016, Bài cũ: 26/06/2016 ---


    Thứ 3 tuần tới chính thức xem xét lại vụ chưng cầu ngày 23/6. Vậy là 100% sẽ có 1 cuộc chưng cầu lần 2 ??? Nhấp đến phút thứ 22, 15 giây nhé -> http://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1/chuyen-dong-24h-0.htm

Chia sẻ trang này