1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Người dân gửi lại 5.000 tỷ đồng vào ACB

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by dongdatu, Aug 26, 2012.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 11:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    720


    Hai ông éo hiểu gì về bank lại còn to mồm,

    Ông Toại đã nói là tái tục, nghĩa là 5000 tỷ này đáo hạn, họ có quyền rút ra mà không bị ảnh hưởng gì về lãi . Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục gửi lại (rollover) kỳ nữa, điều đó chứng tỏ họ tin tưởng vào Bank, ko cần rút ra nữa.
  2. amater_s

    amater_s Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 10, 2011
    Likes Received:
    32
    Tái tục 5.000 k loz
    gửi mới 1.000 k loz
    Nói kiểu úp mở làm người ta tưởng là gửi mới 5.000 k vào ACB Loz
    Ông ngâu thì nên im đi
    Đếch có chuyện gì ngoài chuyện tiền gửi giảm
  3. Recycle1308

    Recycle1308 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 12, 2012
    Likes Received:
    0
    Chú này quá gà để tin chúng nó, anh đây trực tiếp rút xèng đây, vị thứ 1800 và chẳng thấy ma nào gửi lại
  4. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    8,198
    TT đã lấy lại ổn định , chim lợn bay rợp trời ...ngày mai khả năng tăng mạnh
  5. buonchungung

    buonchungung Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Toại là người của ACB đương nhiên là phải nói tốt cho ACB, còn viêc phát ngôn sai sự thật vụ Lý Hải nữa thì dân éo ai nó tin nữa
  6. HN139

    HN139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2005
    Likes Received:
    720

    Có nghiệp vụ sơ đẳng thì hiểu,

    Nội dung rất đúng: tái tục nghĩa là họ tin tưởng gửi lại, bằng không họ rút ra không có thiệt hại gì về lãi (vì 5K tỷ đúng hạn)-

    Không phải cứ to mồm là xong. Ai biết chút nghiệp vụ là hiểu liền,

    Tôi chả bênh gì ACB, nhưng nội dung thế nào thì diễn giải cho đúng. Họ nói có 5K tái tục thì ít nhất người đọc cũng hiểu là có 5K tỷ đến hạn, nhưng người gửi vẫn giữ sổ lại, không rút tiền. Thế thôi.
  7. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jun 18, 2006
    Likes Received:
    1,040
    Không nói nhiều
    mai mua mạnh tay
  8. dongdatu

    dongdatu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    8,198

    Rõ ràng đã có sự lựa chọn chính sách đúng đắn và tôi nghĩ rằng những nỗ lực của chính phủ Việt Nam cần phải được công nhận, đặc biệt là vai trò của NHNN.

    Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, cho biết như vậy am đã có cuộc trao đổi với phóng viên của Website NHNN về điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ( NHNN) thời gian qua.

    Bà có đánh giá như thế nào về quản lý và điều hành CSTT gần đây của NHNN, nhất là chính sách lãi suất và chính sách tỉ giá?

    Để trả lời câu hỏi này, tôi muốn trở lại thời điểm vào cuối năm ngoái. Tại thời điểm đó, hệ thống ngân hàng cho thấy có sự bất ổn: Lạm phát rất cao, trên 18% so với cùng kỳ năm trước; lãi suất cao và tỷ giá hối đoái không ổn định; dự trữ ngoại hối giảm. Tuy nhiên, đến nay, các chỉ số vĩ mô đang đi đúng hướng:

    Theo số liệu gần đây nhất là tháng 7, lạm phát của Việt nam là hơn 5%; tỷ giá hối đoái đã ổn định trong nhiều tháng; dự trữ ngoại hối tăng; các cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế đã nâng triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong 4 tháng qua từ bậc không ổn định lên ổn định.

    Đó là kết quả tích cực của các bộ, ngành, trong đó có NHNN trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ. Rõ ràng đã có sự lựa chọn chính sách đúng đắn và tôi nghĩ rằng những nỗ lực của chính phủ Việt Nam cần phải được công nhận, đặc biệt là vai trò của NHNN, cơ quan có trách nhiệm quan trọng trong việc thực thi chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá hối đoái.

    Tất nhiên không phải mọi việc đều đã đạt được theo mục tiêu chúng ta mong muốn. Tuy dự trữ ngoại hối đã tăng, các tổ chức xếp hạng đã nâng triển vọng của kinh tế Việt Nam, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế có dấu hiệu suy giảm. Với một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam, việc xây dựng các nguồn dự phòng ở tầm vĩ mô vẫn cần tiếp tục được thực hiện, bởi nếu không, chúng ta rất dễ rơi vào tình trạng lạm phát cao như trước.

    Bà có thể cho biết ý kiến về quyết tâm và định hướng của NHNN đối với các mục tiêu đề ra?

    Mặc dù đã đạt được những thành tựu trong việc ổn định vĩ mô, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có đôi chút suy giảm và Chính phủ rất quan tâm đến điều này. Tôi cho rằng, NHNN, với tư cách là một cơ quan thuộc Chính phủ, đã có nhiều cố gắng để góp phần tháo gỡ tình hình.

    Từ tháng 3 đến nay, NHNN đã cắt giảm đáng kể lãi suất ( tổng các lần cắt giảm lãi suất là 5%). Chúng ta cũng thấy có sự phân loại các NHTM với các mức tăng trưởng tín dụng khác nhau. Đây vừa là bước để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, vừa để ngăn những ngân hàng yếu kém cho vay vượt khả năng quản lý của mình gây rủi ro thêm cho hệ thống.

    Như vậy, có thể thấy NHNN đã có những điều chỉnh thích hợp và nỗ lực cùng với các cơ quan khác của Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng tốt hơn.

    Bà có kinh nghiệm quốc tế và tư vấn chính sách gì để chia sẻ với chính phủ Việt Nam và NHNN trong vấn đề tái cơ cấu khu vực ngân hàng và giải quyết nợ xấu của Việt Nam hiện nay?

    Đây là những vấn đề mà tất cả các nước phải đối mặt, ngay cả các nước tiên tiến nhất. Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên gặp khó khăn trong hệ thống tài chính, ngân hàng. Gần đây nhất, chúng ta đã nhìn thấy điều đó đã xảy ra ở Mỹ, Phần Lan, Ireland, Châu Âu,… Vì vậy, sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề này. Tôi cho rằng, điều đầu tiên là cần nắm được bản chất của vấn đề nằm ở đâu, phạm vi như thế nào.

    Việc có những số liệu rõ ràng và lượng hóa được các khoản nợ xấu là điều cần thiết. Khi đã có cái nhìn toàn cảnh, chúng ta sẽ ước tính được chi phí cần thiết cũng như cơ chế chia sẻ chi phí. Tiếp đó, cần nhìn vào bức tranh tài khóa tổng thể của Chính phủ để có thể quyết định xem vấn đề sẽ được giải quyết như thế nào, cần đến những cấu trúc và khung chính sách gì.

    Theo kinh nghiệm ở một số quốc gia, có thể phải sử dụng tới công ty xử lý nợ quốc gia (AMC). Vì vậy, việc AMC được thảo luận thời gian qua tại Việt Nam cũng là một lựa chọn cần và đáng phải tính đến. Quan trọng là cần có mục tiêu thống nhất của Chính phủ trong xử lý vấn đề này. Cùng với đó là quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự minh bạch trong triển khai.

    Quá trình xử lý nợ xấu cần nhiều nỗ lực để thúc đẩy nhanh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần hiểu rằng quá trình này không phải chỉ xảy ra trong ngày một ngày hai mà sẽ phải tương đối mất thời gian.

    Tuyên bố trách nhiệm:Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.
  9. detucuabuffet

    detucuabuffet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 31, 2010
    Likes Received:
    42
    vụ vừa rồi ACB như 1 thằng lừa lọc đúng nghĩa...người của nó bị bắt rành rành ra đó ko có thằng nào mà ko biết mà chúng nó còn ráng phân bua ko phải ko phải anh hải bị bắt=))...kinh doanh ngân hàng là dựa vào niềm tin mà chúng nó lừa đảo ranh ma thật...lừa ngta đc 1 lần thôi chứ ko có lần thứ 2 đâu![r23)]
  10. VHC2010

    VHC2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 15, 2010
    Likes Received:
    1,729
    Đơn giản thôi có gì khó hiểu đâu mà làm ầm lên thế. tiền gửi đáo hạn gửi tiếp là 5.000 tỉ đồng, tiền này của ai gửi đáo hạn có ai biết ko, có phải 5000 không thì éo thằng nào biết. Và tiền ND rút ra trước hạn mua vàng thì không biết bao nhiêu, ACB thì tăng LS và không trừ LS nếu ND đa rút trước hạn giờ quay lại gửi.

Share This Page