Người mua đầu tiên. (Part 1)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KevinNg, 11/10/2016.

202 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 05:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 534 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. KevinNg

    KevinNg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2016
    Đã được thích:
    1
    TTCK luôn có 2 phía: Bull và Bear, phía mua và phía bán. Khi 1 người đã nắm giữ cp thì họ lại đang ở giữa 2 thế mua và bán, họ có thể mua vào thêm hoặc cũng có thể bán ra, tùy vào niềm tin về sự tăng giá của cp trong tương lai. 1 cp có sóng tăng giá là cp có nguồn cầu áp đảo nguồn cung. Ngược lại, cp có sóng giảm giá khi cung áp đảo cầu.

    Về phía Bull, ai là người mua đầu tiên trong 1 con sóng? Nhiều khả năng là (1) người có ý định đánh lên hoặc (2) cho rằng cp này sẽ tăng giá vì họ hiểu được những sự thay đổi bên trong hoặc bên ngoài theo chiều hướng tốt của doanh nghiệp. 2 đối tượng này có thể chỉ là 1 hoặc 2 cá thể đồng thời tồn tại, trong đó đối tượng số (2) tin vào sự gia tăng giá trị của doanh nghiệp thể hiện lên giá cp.

    Để tối đa hóa lợi nhuận thu về thì người mua đầu tiên lại cần 1 trong 2 hoặc cả 2 yếu tố: (1) mua ở vùng giá thấp nhất có thể, (2) bán ở vùng giá cao nhất có thể.

    Về yếu tố (1), vùng giá thấp nhất có thể là vùng mà những cổ đông không nắm thông tin, ít quyền kiểm soát mất hết niềm tin vào cp. Niềm tin ở đây là niềm tin vào sự tăng giá của cp trong thời gian tới. Có thể đó là (1) niềm tin rằng cp đã ở 1 mức giá, hoặc dn đã ở 1 ngưỡng phát triển chưa có đột biến, hoặc (2) niềm tin rằng cp sẽ mất giá trị trong tương lai.

    (còn tiếp ...)
    hungdq1960 thích bài này.

Chia sẻ trang này