Người Trung Quốc đổ tiền mua bất động sản ở Phuket làm du lịch - Khi nào họ qua mua hết VN?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi buinhatnguyen, 01/04/2023.

4526 người đang online, trong đó có 508 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2420 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    4.875
    Người Trung Quốc đổ tiền mua bất động sản ở Phuket làm du lịch

    Các nhà đầu tư Trung Quốc gấp rút đổ tiền mua bất động sản tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket, Thái Lan để phục vụ cho chính du khách nước họ sang du lịch tại đây.


    [​IMG]

    Du khách Trung Quốc chụp ảnh trong trang phục truyền thống tại một điểm du lịch ở Thái Lan - Ảnh: EPA-EFE

    Tờ Bangkok Post dẫn tin từ công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, Thái Lan cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc đang gấp rút đổ tiền mua bất động sản tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket.

    Theo lời ông Nattha Kahapana, giám đốc quản lý của Knight Frank, đảo Phuket đang chứng kiến một làn sóng gia tăng về nhu cầu nhà đất, dẫn đầu là các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc và Nga.

    "Người Nga mua bất động sản tại Phuket để an cư. Họ muốn mua ngay vì muốn lập tức chuyển đến đây - ông Kahapana nói - Còn các nhà đầu tư Trung Quốc được mong đợi sẽ đến trong vòng 7-8 tháng sau mùa du lịch".


    Cũng theo ông Kahapana, trong khi người Nga thích mua biệt thự có hồ bơi, nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm đến các loại hình bất động sản đa dạng, bao gồm căn hộ, biệt thự, nhà mặt phố và cả vườn sầu riêng.

    Họ đầu tư để phục vụ nhu cầu của du khách Trung Quốc, những người muốn có nơi nghỉ dưỡng và cả vườn sầu riêng sẵn có để tham quan.

    "Trước đây văn phòng tại Phuket của chúng tôi đặt tại hai căn nhà mặt phố liền kề 3,5 tầng ở khu vực Laguna. Chúng tôi mua chúng với giá 14 triệu baht (hơn 400.000 USD) từ nhiều năm trước.

    Gần đây, một nhà đầu tư Trung Quốc 'càn quét' cả khu vực và mua tổng cộng 47 nhà/đất, bao luôn hai căn này. Chúng tôi đã bán văn phòng giá 50 triệu baht (xấp xỉ 1,5 triệu USD)", ông Kahapana nói thêm.


    Nhà đầu tư này cũng yêu cầu Knight Frank tìm cho họ một vườn sầu riêng rộng 32ha và dự định sẽ mở "tour sầu riêng" phục vụ khách du lịch.

    "Họ đã quay lại"

    Trong quý 1-2023, thị trường thuê và mua nhà đất tại nhiều khu vực ở Bangkok cũng ghi nhận nhộn nhịp trở lại khi nhu cầu tăng.

    Theo Knight Frank, sức mua từ phía các nhà đầu tư nước ngoài là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy thị trường bất động sản tại đây.

    "Rất nhiều công ty đa quốc gia và nhân sự của họ đã quay lại, đặc biệt các nhân sự nước ngoài từ Singapore, Đài Loan, Hong Kong và Malaysia" - ông Frank Khan, giám đốc điều hành và đứng đầu mảng nhà ở của Knight Frank, bình luận.

    Dautuck88 thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.030
    Mau lâu rồi chưa đứng tên thôi bro ơi.
    buinhatnguyen thích bài này.
  3. Ngay_Dem

    Ngay_Dem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Đã được thích:
    366
    Nước nào cũng có chinatown nhưng ở VN chính phủ ta ko cho
    Cuncombuinhatnguyen thích bài này.
  4. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    4.875
    Không cho lập ChinaTown thôi, chứ thời gian qua và thời gian tới nguồn tiền TQ, Đài Loan sẽ đóng vai trò lớn trên sân chơi BĐS VN đấy bạn.
    Mình có nghe chuyện, 1-2 tuần tới sẽ có 1 đoàn DN Lớn TQ qua VN làm việc, dự kiến sẽ có một số deal M&A các dự án BĐS lớn từ nguồn tiền Nhân Dân Tệ thời gian tới đấy.
    --- Gộp bài viết, 01/04/2023, Bài cũ: 01/04/2023 ---
    Qua tuần đoàn DN TQ qua thăm làm vài deal M&A BĐS Du lịch thì vui Cụ nhỉ :x
  5. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    4.875
  6. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    2.984
    Bọn nó không dở hơi mà mua ở VN làm gì đâu. BDS Trung Quốc còn đang thừa mứa, giải cứu mãi không xong. Các công ty BDS Trung Quốc đang sống dở chết dở, tiền đâu mà đầu tư sang VN.

    Còn Thái Lan nó khác hẳn. Giá nó rất hợp lý so với dòng tiền thu về, không bị cao đến mức vô lý như ở VN. BDS VN còn phải chững hoặc giảm ít nhất 10 năm nữa thì mới về được mức giá tạm coi là hợp lý.
  7. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    4.875
    Cụ nói vậy thế có biết Vinhomes Ba Son khách mua có một tỷ lệ % rất lớn là người Hoa từ Hồng Kong, Đài Loan ko?

    Cụ có biết cái chung cư 100m bên Bắc Kinh nó 1-2 triệu đô ko? Dân số TQ đang chuyển qua già hoá.... còn kinh tế VN mới giai đoạn đang phát triển, dân số đang tăng ko?

    Địa chính trị và văn hoá VN khác hẳn Thái Lan, lâu nay VN đang ko muốn cho người TQ mua và chiếm nhiều đất, chứ mở ra tí thì có mà đổ xô vào đấy Cụ,.... mà đoạn này VN kinh tế khó rồi, sẽ cần nguồn tiền TQ bơm xuống..... Cứ ngồi chờ xem 1-2 năm tới ntn sẽ rõ thôi.
  8. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.823
    8->

Chia sẻ trang này