Nguy cơ lạm phát sắp tới dự kiến sẽ làm giảm dòng tiền vào kênh chứng khoán, hệ quả là làm giảm giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lequyen2005, 29/06/2009.

8160 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 09:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2535 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    lại còn thế này nữa, cung nhiều quá hỏi cầu sao đáp ứng nổi, VNI lại quãng ngày đổ đèo mất thôi.....
    Cổ phiếu quỹ: Đã đến lúc bán ra
    Thời điểm cuối năm 2008, khi VN-Index dao động quanh mức 300 điểm, nhiều doanh nghiệp đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá trên thị trường. Hiện tại, VN-Index đang xoay quanh 450 điểm, giá nhiều cổ phiếu tăng khá cao so với mức giá mà doanh nghiệp đã mua trước đó. Đây chính là cơ hội để doanh nghiệp bán ra cổ phiếu quỹ thu tiền mặt, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.


    Theo Thông tư số 18/2007/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 13/3/2007 hướng dẫn về việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng, thì công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp phân phối cho người lao động trong công ty hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng. Như vậy, kể từ lúc các công ty niêm yết công bố mua vào cổ phiếu quỹ nêu trên, thời hạn 6 tháng đã qua và đây là lúc mà nhiều công ty tính đến việc bán ra cổ phiếu quỹ.

    Ước tính một cách tương đối thì các công ty đã có khoản chênh lệch 50% so với số tiền bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ. Đây là chênh lệch rất cao, giúp tăng nguồn vốn chủ sở hữu của công ty.

    Nhà đầu tư chắc hẳn sẽ lo ngại đến việc nguồn cung giá thấp trên thị trường từ số cổ phiếu quỹ này có thể tăng mạnh, ảnh hưởng đến tâm lý và diễn biến giá trên thị trường. Tuy nhiên, với tính thanh khoản cao của thị trường như hiện nay thì đây không phải là vấn đề quá lớn. Cân nhắc giữa lượng cung tăng lên và việc doanh nghiệp có thêm nguồn vốn đáng kể từ hoạt động bán cổ phiếu quỹ có thể thấy, bán cổ phiếu quỹ có lợi cho doanh nghiệp và cổ đông hơn.

    Vừa qua, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã công bố bán toàn bộ 18,2 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 182 tỷ đồng mệnh giá, chiếm 3,57% vốn điều lệ. Khối lượng cổ phiếu đăng ký bán ra khá lớn, nhưng diễn biến giao dịch cổ phiếu này cho thấy, thị trường có thể hấp thụ hết mà không gây ra biến động lớn về giá. Chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh trong vòng 10 phiên gần đây thì khối lượng giao dịch cổ phiếu này đã vào khoảng 9 triệu cổ phiếu/phiên, bằng một nửa so với tổng lượng cổ phiếu quỹ mà Ngân hàng định bán. Hơn nữa, giao dịch thỏa thuận có thể được thực hiện nhằm tránh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu, tạo thuận lợi cho Ngân hàng cũng như bên mua lại.

    Trong tháng 11 và 12/2008, giá cổ phiếu Sacombank chỉ khoảng 20.000 đồng/CP. Như vậy, nếu bán với mức giá bình quân 34.600 đồng/CP (mức trung bình trong tuần qua) thì Sacombank sẽ thu được khoản chênh lệch khoảng 260 tỷ đồng.

    Một số công ty khác cũng chuẩn bị bán cổ phiếu quỹ như CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đăng ký bán toàn bộ 221.060 cổ phiếu quỹ từ ngày 24/6 đến ngày 24/7/2009, CTCP Xây lắp Bưu điện Hà Nội đăng ký bán toàn bộ 50.000 cổ phiếu quỹ từ ngày 18/6 đến ngày 18/7/2009?



    Hải Phương
    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=21026
  2. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều topic nói về VCB, nhưng VCB chỉ được đánh giá tương đương với ACB mà thôi!!!! Các con chiên đừng quá kỳ vọng để rùi ham hố bị đổ vỏ nhé!!!!
  3. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của ông Hiển: ?oMức an toàn của VN-Index chỉ nên xoay quanh ở 400 điểm?.


    Vẫn chỉ dừng ở dưới 500 điểm?
    VN- Index đã trải qua hai tuần giảm điểm liên tiếp và tâm lý hưng phấn của nhiều NĐTcũng giảm bớt. Bên cạnh những ý kiến lạc quan thì cũng không ít các phân tích nhận định TTCK sẽ chững lại, giao dịch giảm và VN- Index khó nhảy qua 500. Tổng Giám đốc Sở GDCK TPHCM ( HOSE) Trần Đắc Sinh cho rằng, so với nhiều phiên giao dịch thời kỳ hoàng kim của chứng khoán thì tổng giá trị giao dịch tại HOSE gần đây có phiên lên đến 2.000-3.000 tỷ đồng vào đầu tháng 6/2009 là không hề thua kém.

    Tuy nhiên, tại HOSE, tuần qua bình quân một ngày có 41,9 triệu đơn vị chứng khoán tương đương 1.575 tỷ đồng được giao dịch, giảm 27 phần trăm về lượng và 27,8 phần trăm về giá trị so với một tuần trước đây. Nguyên nhân chính của sự suy giảm mạnh là các biện pháp siết chặt tín dụng của NHNN Việt Nam như thanh kiểm tra cho vay hỗ trợ lãi suất, tiêu dùng, tăng cường bảo đảm an toàn cho các tổ chức tín dụng?

    Liền sau đó, nhiều Ngân hàng đã tạm ngừng dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán, và hạn chế dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. Song song đó UBCKNN đã yêu cầu các Cty chứng khoán dừng ký mới hợp đồng repo (giao dịch mua bán chứng khoán có kỳ hạn) chứng khoán. Với các động thái trên thì dòng tiền chảy vào chứng khoán đã bị chặn kép bởi tiền của ngân hàng, CTCK ngày càng hạn chế, còn cá nhân thì e ngại TTCK giảm do tác động trên nên cũng thu hẹp đầu tư.
    TS Đinh Thế Hiển, Giám đốc Viện nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng, phân tích ?oĐợt tăng mạnh của thị trường từ tháng Tư đến tháng Sáu trùng với lượng tín dụng tăng mạnh.

    Điều này cho thấy, có khả năng một lượng tiền từ tín dụng đã chuyển vào kênh đầu tư chứng khoán. Hiện nay, tốc độ tăng tín dụng đã được kiểm soát bởi chính sách tài chính tiền tệ của Chính phủ.

    Các ngân hàng sau thời gian dư nợ tín dụng tăng cao cũng đang khó khăn trong việc thu hút tiền gửi, đang tăng lãi suất để hút vốn. Do vậy, nếu không có nguồn vốn mới như vốn đầu tư nước ngoài thì chắc chắn nguồn vốn vào chứng khoán sẽ không còn mạnh như hiện nay?.

    Bên cạnh dòng tiền chảy vào TTCK ngày càng yếu thì nguồn cung cổ phiếu khổng lồ đã và đang tới cũng là một trong những nguyên nhân khiến VN-Index khó nhảy vọt như thời gian vừa qua.

    Sau khi chào đón hơn 573 triệu cổ phiếu BVH, trong tuần này HOSE sẽ đón nhận 112 triệu cổ phiếu VCB và giữa tháng Bảy sẽ có thêm 56 triệu cổ phiếu Vietinbank chào sàn?

    Bên cạnh đó, làn sóng bán cổ phiếu quỹ của các doanh nghiệp dâng cao Sacombank đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu STB. Ông Nguyễn Hồ Nam, Tổng Giám đốc CTCK SBS đánh giá VCB và Vietinbank lên sàn sẽ tác động tích cực đến TTCK Việt Nam.

    Tuy nhiên, đó là nhìn về dài hạn, còn trước mắt thì khi lượng cung tăng lên khá cao, dòng tiền chững lại và nhà đầu tư dè dặt thì VN- Index khó nhảy lên mốc 500 điểm trong tuần này. Chưa kể việc VN- Index tăng mạnh trong thời gian qua được không ít ý kiến cho rằng, do các nhà đầu tư lạc quan hơn mức cần thiết.

    Với một TTCK vẫn phụ thuộc vào tâm lý quá nhiều như Việt Nam thì lời khuyên với nhà đầu tư ?ocẩn trọng trong quyết định mua bán trong tuần này? là không thừa.

    ....................
  4. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Các cổ phiếu FPT, SAM, REE, PVS, VIC.......nói tóm lại là đa số các cổ phiếu trên sàn hiện nay đã giảm tối thiểu 50% đến 60%so với giá của chúng tại thời điểm VCB đấu giá! Vậy thì không có lý do gì để cổ đông của các công ty đó thiệt thòi hơn cổ đông của VCB! Cổ đông của VCB phải nếm thử một lần đắng ngắt khi cổ phiếu của mình mất 50% giá trị cho công bằng chứ nhỉ....!!!???
    Cả về thương hiệu thì VCB cũng chỉ ngang ACB mà thôi!!! Đã có rất nhiều bài báo nói về điều này...ngay cả nội bộ VCB cũng đánh giá rằng VCB lên sàn khó tạo sóng gì cho thị trường.. cho nên chúng ta cần phải đề cao cảnh giác...
    Người đến sau cùng là người đi đổ vỏ
  5. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/6
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/6.

    Thị trường có vẻ đang cần có cú hích từ Vietcombank

    (Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam -VCBS)

    ?oPhiên giao dịch đầu tuần diễn ra trong xu thế giằng co, thận trọng đã giữ cho các chỉ số giảm điểm nhẹ, VN-Index giảm 0,21% xuống 460 điểm, HNX giảm 1,25% đóng cửa tại 153,8 điểm.

    Thái độ cẩn trọng của nhà đầu tư khiến tổng cung, tổng cầu hầu như duy trì ở mức yếu trong cả phiên giao dịch. Điều này khiến thanh khoản của thị trường tiếp tục giảm xuống so với tuần trước: khối lượng giao dịch trên hai sàn chỉ 43 triệu đơn vị tương đương 1.596 tỷ đồng và xấp xỉ mức trung bình trên HOSE trong nửa đầu tháng 6.

    Khác với phiên mất điểm giảm thanh khoản của tuần trước, việc VN-Index giảm điểm rất nhẹ cùng khối lượng khá thấp của phiên hôm 29/6 phản ánh lượng cung tại mức giá này đang suy giảm. Chênh lệch tổng cung và tổng cầu khá nhỏ - khoảng 3 triệu cổ phiếu.

    Theo chúng tôi, thị trường trong tuần này sẽ chưa thể có những bứt phá mà nguyên nhân chủ yếu do các nhà đầu tư đang giữ thái độ thận trọng trước những sự kiện có tính ảnh hưởng lớn như việc niêm yết của VCB vào ngày cuối cùng của quý; kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp và diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới.

    Sự giằng co trong phiên giao dịch hôm 29/6 phản ánh tâm lý trên. Sự thành công của VCB trong phiên chào sàn ngày 30/6 và sau đó sẽ có tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư. Thị trường có vẻ đang cần có cú hích này?.

    Thị trường vẫn còn ở thế giằng co

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    ?oNhìn vào góc độ giá trị giao dịch và điểm số hôm 29/6 cho thấy thị trường có vẻ đang yếu dần. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn về chi tiết giao dịch ở một số cổ phiếu dẫn dắt lại cho thấy một số tín hiệu tích cực.

    Những cổ phiếu có tính chất dẫn dắt như PVF, SSI, STB, ACB tăng nhẹ và tình trạng bán tháo đã không xảy ra, hai cổ phiếu bất động sản đại diện cho khu vực phía Bắc là NTL và SJS tăng điểm trở lại sau khi giảm mạnh trong tuần trước.

    Bên bán đang lưỡng lự trông chờ ở một mức giá cao hơn trong khi bên mua đang tập trung vào các cổ phiếu blue-chip có tính dẫn dắt thị trường.

    Giao dịch OTC của cổ phiếu MB bên ngoài cũng khá trầm lắng với bước biến động giá thấp, giá hiện tại khoảng 31.500 đồng/cổ phiếu, cho thấy không có tâm lý tháo chạy.

    Ngày 30/6, VCB sẽ lên sàn, sau sự kiện chào sàn thành công của BVH, chúng tôi cho rằng sẽ là yếu tố tích cực với sàn giao dịch. Theo chúng tôi phiên giao dịch ngày mai thị trường vẫn còn ở thế giằng co.
    Tuy nhiên nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng khi quyết định mua mới và sử dụng đòn bẩy tài chính vào thời điểm hiện tại vì ít có tín hiệu cho thấy thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng điểm mới?.

    Thị trường thiếu yếu tố hỗ trợ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    ?oTrong ngắn hạn, tuy không có thông tin tiêu cực tác động đến thị trường nhưng việc thiếu các yếu tố hỗ trợ đã khiến cho thị trường không duy trì được đà tăng.

    Nếu diễn biến này vẫn tiếp diễn thì rất có thể thị trường sẽ có diễn biến tiêu cực khi các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ tạm thời thoát khỏi thị trường để hạn chế rủi ro.
    Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm trung lập và khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt cân bằng nhưng chỉ nên nắm giữ các mã cổ phiếu thanh khoản và có giá trị cơ bản tốt.

    Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index đang có các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng tại 438 và 488 điểm. Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể căn cứ vào phản ứng tại các ngưỡng này để điều chỉnh tỷ trọng đầu tư của mình.

    Dự báo ngày 30/6 nếu thị trường điều chỉnh, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm sau đó, về lại ngưỡng hỗ trợ 438 điểm trước khi cho phản ứng để xác định hướng đi tiếp theo?.
    Đà thị trường đang dần mất đi, và khó phục hồi lại ngay
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    ?oKhối lượng giao dịch giảm là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy sự phục hồi của thị trường Việt Nam đã qua. Cả hai chỉ số đều giảm nhưng tâm lý tại thị trường Hà Nội có vẻ tốt hơn so với Tp.HCM.

    VN-Index giữ vững được là nhờ sự tăng điểm của BVH dù hầu hết các blue-chip khác đều giảm điểm. VCB sẽ niêm yết ngày 30/6 và chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ có được sự hỗ trợ nào đó trong một vài phiên đầu. Tuy nhiên, có vẻ như sự hỗ trợ đối với BVH và VCB có thể dẫn đến việc các mã còn lại của thị trường sẽ đi xuống thấp hơn.

    Hiện đà thị trường đang dần mất đi, và khó để phục hồi lại ngay. Luồng tiền đang đi ra khỏi thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác như bất động sản hay vàng. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ trượt dốc sâu hơn ngay.

    Vẫn có khá nhiều nhà đầu tư đang đợi để mua vào khi chỉ số đi xuống, những người đã bỏ lỡ cơ hội đợt phục hồi đầu năm nay. Do đó bất cứ một sự đi xuống nào cũng sẽ từ từ.

    Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm điểm mua vào thích hợp cho nhà đầu tư trung và dài hạn là khi VN-Index tiến gần đến ngưỡng 400?.
    Thực hiện chiến lược ?omua và giữ? cổ phiếu tốt

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    ?oSự kiện Vietcombank lên sàn ngày 30/6 đang được mong đợi bởi khá nhiều nhà đầu tư. Đà tăng của Vietcombank trong những phiên đầu niêm yết sẽ góp phần nâng đỡ nhóm cổ phiếu ngân hàng/tài chính và thị trường.

    Hiện tại phần đông các nhà đầu tư đang rất thận trọng và trong trạng thái chờ đợi một xu hướng rõ ràng của thị trường chứng khoán. Khi kết quả quý 2 của các doanh nghiệp được đưa ra sẽ là thời điểm nhiều nhà đầu tư tái cấu trúc lại doanh mục của mình với những cổ phiếu có năng lực kinh doanh tốt.

    Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên thực hiện chiến lược ?omua và giữ? những cổ phiếu tốt trong trung hạn để tránh được rủi ro biến động bất thường của thị trường?.

    Thị trường sẽ lên điểm, thanh khoản tăng trở lại

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oNhìn vào diễn biến phiên giao dịch ngày 29/6 có thể thấy lượng cung giá thấp giảm mạnh trong khi lượng cầu vẫn đang chờ đợi ở mức giá dưới tham chiếu. Lý giải cho hiện tượng trên, có thể do giá cổ phiếu đã giảm khá sâu hoặc do làn sóng cắt lỗ đang yếu đi. Phiên này, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hôm thứ tư liên tiếp.

    Ở chiều ngược lại, lượng cầu vẫn đang chời đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường, đặc biệt chời đợi diễn biến phiên ?ochào sàn? của Vietcombank.

    Dự kiến với khả năng chào sàn ấn tượng của Vietcombank và sự khởi sắc của thị trường chứng khoán thế giới, phiên giao dịch sáng 30/6, VN-Index sẽ tăng trên 10 điểm, tính thanh khoản của thị trường tăng trở lại.

    Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân dần, những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, tính thanh khoản cao cần được quan tâm khi quyết định đầu tư. Chúng tôi nhận định kết quả kinh doanh của một số ngành như nhựa, cao su, vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng sẽ khả quan?.

    Xu thế thị trường sẽ tiếp tục lình xình
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    ?oThị trường đã chính thức bước vào giai đoạn tích lũy khi nhịp tăng và giảm điểm thường không kéo dài quá ba phiên, đi cùng với đó là sự sụt giảm của khối lượng giao dịch trên toàn bộ thị trường. Điều này đã chứng tỏ sự thận trọng của đại bộ phận giới đầu tư.

    Tâm lý nhà đầu tư đang rất e dè với diễn biến lình xình của thị trường và phần lớn vẫn hành động theo cách đứng ngoài cuộc chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn để nhập cuộc.

    Sự chú ý cao độ lúc này chính là dành cho nhóm cổ phiếu ngành tài chính. Nhóm cổ phiếu của các ngân hàng và công ty chứng khoán luôn duy trì được mức thanh khoản tốt, và tất cả đang kỳ vọng vào một mùa báo cáo kết quả kinh doanh thành công lớn ở quý 2 đối với nhóm cổ phiếu này.

    Báo cáo kết quả kinh doanh quí 2 của các doanh nghiệp niêm yết cũng đang được nhìn nhận như là một động lực thúc đẩy thị trường đi lên. Tuy nhiên chúng tôi đã thấy rủi ro cực lớn ở một vài nhóm cổ phiếu đã bị đẩy giá lên cao trong giai đoạn trước và đến quý 2 này tiếp tục công bố báo cáo lỗ, đây thật sự là rủi ro lớn đối với những nhà đầu tư theo tin đồn tại thời điểm này.Xu thế thị trường sẽ tiếp tục lình xình đến cuối tuần do chưa có nhiều động lực mạnh của dòng tiền tham gia vào. Thời điểm VCB lên sàn hoàn toàn là thời điểm hợp lý để cổ phiếu này thay thế BVH trở thành điểm nhấn, tăng mạnh sau khi chào sàn?.
    **********
    Lời cuối: dòng tiền đã rút, T+4 sẽ là một rủi ro nguy hiểm đối với bất kỳ ai!!
  6. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    con chim nhợn này đi đặt lệnh ròi bà con ạ
  7. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    GIAO DỊCH ÈO UỘT, ĐỒNG TIỀN THÔNG MINH ĐÃ RA KHỎI THỊ TRƯỜNG ĐÃ LÊN QUÁ NHIỀU SO VỚI THỰC TẠI CỦA NỀN KINH TẾ!!!!
  8. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    ôi STB ơi là STB, lại đi theo vết xe đổ của VNR khi chào đón VCB ư?
  9. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
  10. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này