Nguy cơ lạm phát sắp tới dự kiến sẽ làm giảm dòng tiền vào kênh chứng khoán, hệ quả là làm giảm giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lequyen2005, 29/06/2009.

8160 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 09:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2535 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Downtrend quá rõ rùi còn gì!!!
  2. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    lại còn xăng dầu tăng giá, kiểu này lạm phát còn đi đến đâu nữa!!!
  3. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát vẫn rình rập
    Thứ tư, 1/7/2009, 18:12 GMT+7
    Nếu 145.000 tỷ đồng tiền kích cầu không được sử dụng đúng, chính sách tiền tệ không thận trọng thì chắc chắn, tái lạm phát sẽ xảy ra - ông Đỗ Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhấn mạnh sáng 1/7.


    Cảnh báo ?ocung tiền? đã tăng mạnh


    Tại cuộc họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009 diễn ra sáng nay, các quan chức của Tổng cục Thống kê khá thận trọng khi bình luận về kịch bản tương lai nền kinh tế 6 tháng tới.


    Trong đó, những rủi ro làm xấu đi nền kinh tế đã được thẳng thắn chỉ ra. Tổng cục Thống kê khẳng định, cân đối kinh tế vĩ mô vẫn chưa thật vững chắc.


    Điểm đặc biệt hơn các năm trước là khả năng chịu tác động ?ongược? của gói kích cầu và hệ quả của việc giảm thu ngân sách Nhà nước.


    Dự toán năm nay, thu ngân sách Nhà nước là 390.000 tỷ đồng, giảm 9.000 tỷ đồng so với năm 2008.


    Ông Bùi Bá Cường, Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia, hé mở: ?oTrong khi đó, theo tính toán của Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT, chúng ta sẽ khó có khả năng đạt được con số này mà thực tế, thu ngân sách Nhà nước có thể sẽ giảm đi từ 30.000-60.000 tỷ đồng so với con số dự toán.


    Vừa qua, Nhà nước đã phải áp dụng hàng loạt biện pháp miễn, giảm, hoãn, giãn thuế? nên thu ngân sách sẽ vô cùng khó khăn.?


    Nguồn thu ngân sách thì eo hẹp song do cần kích cầu, Quốc Hội đã nâng mức bội chi ngân sách là 7% GDP.


    Về điểm này, ông Đỗ Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, lo lắng: ?oChưa năm nào, bội chi ngân sách lại được dự tính lớn đến thế. Trước đây, bội chi ngân sách chỉ 4% hoặc dưới 5% GDP. Điều này có nghĩa là, chúng ta sẽ phải mất một thời gian dài để kéo mức bội chi ngân sách trở lại dưới 5% GDP.?


    Theo ông Đỗ Thức, điểm đáng lo ngại nhất là cung tiền và dư nợ tín dụng trong 6 tháng đầu năm nay đã khá lớn. Ông này nhận xét: ?oGDP 6 tháng đầu năm tăng theo giá thực tế là 12,4%. Cả cung tiền và tổng dư nợ tín dụng trong 6 tháng qua đã tăng vượt tốc độ này của GDP. Cung tiền chỉ trong có nửa đầu năm đã tăng tới 16-17% so với cùng kỳ năm 2008".


    Trong khi đó, ở một nền kinh tế bình thường, cung tiền hoặc dư nợ tín dụng chỉ nên tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước và đồng thời, cung tiền nên thấp hơn tốc độ tăng của GDP.


    ?oTốc độ tăng hiện nay đã đến ngưỡng cần phải kiểm soát để tránh cơn sốt lạm phát của năm trước?, ông Thức nói.


    Nhập siêu lớn và giá cả có thể tăng cao


    Nhấn mạnh về yếu tố không bền vững của cân đối kinh tế vĩ mô, ông Bùi Bùi Bá Cường, Vụ trưởng Vụ Tài khoản quốc gia, nói: ?oMột bức tranh cũ tiếp tục tái diễn, đó là cán cân thương mại cả năm nay sẽ vẫn thâm hụt sâu.?


    ?oNhập siêu cả năm nay vào khoảng 10 tỷ USD. 6 tháng đầu năm, nhập siêu là 2,1 tỷ USD nhưng khi loại trừ việc tái xuất vàng thì nhập siêu là 4,6 tỷ USD. Mức nhập siêu ngày càng lớn khi mà quí I, chúng ta chỉ nhập siêu có 1 tỷ USD thì sang quí II, chúng ta đã nhập siêu tới con số 3,6 tỷ USD,? ông Cường nhấn mạnh.


    Lý giải về khả năng chỉ số giá tiêu dùng sẽ còn tăng cao, bà Trần Thị Hằng, Vụ trưởng Vụ Thương mại giá cả, Tổng cục Thống kê, phân tích, tháng 6 năm nay so với tháng 12/2008, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,68%, là mức thấp nhất trong ba năm liên tục vừa qua.


    Tuy nhiên, khi có yêu cầu phát triển sản xuất thì nhu cầu này sẽ phải có tác động đến giá hàng hoá.


    Nền kinh tế thế giới đã xuất hiện những điểm sáng và do đó, xuất hiện nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, vì thế giá cả hàng hoá nguyên vật liệu cũng sẽ tăng. So với đầu năm, giá dầu thô cũng nhích lên và sẽ ảnh hưởng tới các mặt hàng khác.


    Đặc biệt, 5 lần tăng giá xăng từ đầu năm đến nay chắc chắn sẽ tác động trực tiếp tới chỉ số CPI, đồng thời sẽ ?ongấm dần? vào giá hàng hoá khác.


    Với tất cả các lý do trên, Tổng cục Thống kê cho rằng, nguy cơ tái lạm phát vẫn rình rập. Chúng ta sẽ phải kiểm soát làm sao để lạm phát chỉ là 1 con số. Năm nay, Chính phủ đã có kinh nghiệm điều hành chính sách chống lạm phát nên có thể hi vọng, sẽ không xảy ra tình trạng như năm 2008.


    Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội, chỉ số CPI cả năm 2009 sẽ ở mức khoảng 7,51%. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng lạm phát có thể ở mức cao hơn nếu những biện pháp kiểm soát giá không được chú ý.


    Cùng với nguyên nhân tăng giá nhiên liệu đầu vào thì ảnh hưởng từ gói kích cầu, tăng lương... cũng sẽ khiến nguy cơ lạm phát có thể tăng cao hơn. Đến nay, đã có hơn 330.000 tỷ đồng được tung ra để hỗ trợ nền kinh tế thông qua việc giải ngân đầu tư công và hỗ trợ lãi suất.


    Ngoài ra, việc tăng lương mới cũng sẽ đưa một lượng tiền hàng nghìn tỷ đồng đi vào lưu thông... Hàng nghìn tỷ đồng khác để thực hiện các gói kích cầu và an sinh xã hội, trong khi sản xuất trong nước vẫn chưa phục hồi có thể dẫn đến việc mất cân đối tiền - hàng và giá cả sẽ tăng.


    Bên cạnh đó, nếu chính sách của Chính phủ trong việc mở rộng và củng cố thị trường trong nước đúng hướng sẽ tạo điều kiện cho tiêu thụ sản phẩm, các mặt hàng nhà ở và vật liệu xây dựng sẽ tăng sau khi Chính phủ đẩy mạnh thực hiện kích cầu đầu tư, cùng với nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng cao cũng là nguyên nhân khiến giá cả tăng lên.


    Tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng năm nay tăng 3,9% so với 6 tháng năm 2008, thấp hơn 6 tháng năm 1999.


    Quý I, GDP chỉ đạt 3,1%, là tốc độ tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây, bằng 41% tốc độ GDP của quý I/2008. Tuy nhiên, sang quý II, ước tính GDP tăng 4,5%, bằng 79% tốc độ tăng GDP quí II/2008 và cao hơn quý I năm nay là 1,4 điểm phần trăm.


    Nếu giữ được đà tăng trưởng như hiện nay thì GDP cả nước năm nay sẽ đạt được 5% và lạm phát sẽ dưới 10% (so với tháng 12/2008).


    Để đạt được mục tiêu này, 6 tháng cuối năm nay, GDP cả nước sẽ phải đạt 5,9%.(Nguồn: VNN, 1/7)
  4. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    XĂNG TĂNG, DẦU TĂNG, LẠM PHÁT TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN BẮT ĐẦU TỪ 1/7, THẮT CHẶT TIỀN TỆ, HÀNG LOẠT TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU; LƯỢNG CUNG KHỔNG LỒ TỪ BVH, VCB, VIETTINBANK, VIETTINSC LÊN SÀN.........!!!!!
    CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN , BẤT ỔN THẾ GIỚI!!!
    VNI PHẢI VỀ 25X!!!!!
  5. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    306
    Giọng điệu y chang KillBull
  7. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Downjone cho bà con ăn bún chả rùi đêm nay lại quang tèo...........!!!!!!!!!! DOWNTREND rõ hơn bao giờ hết!!!!! VNI cũng vậy.................!!!!!!!!!!!
  8. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
  9. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
  10. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Tiềm ẩn nhiều nguy cơ tái lạm phát
    (Dân trí) - Việc các sản phẩm đầu vào của hầu hết những ngành kinh doanh tăng giá thời gian qua sẽ đẩy giá thành đầu ra và giá bán của nhiều loại sản phẩm hàng hoá gia tăng.
    Tổng cục Thống kê cho biết: Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm nay tăng không cao, nhưng do CPI tháng 12/2008 đã tăng 19,89% so với tháng 12/2007; CPI bình quân năm 2008 tăng 22,97% nên giá của nhiều mặt hàng đứng ở mức cao.

    Điều này đang gây trở ngại lớn đối với phát triển sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư, đặc biệt là những người thu nhập thấp và các hộ nghèo.

    Trong thời gian tới cần tiếp tục phòng ngừa lạm phát cao trở lại vì đang tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động tới tăng giá. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, có 3 yếu tố chính đẩy giá tiêu dùng tăng cao trong 6 tháng cuối năm.

    Thứ nhất, những tháng gần đây, sự tăng giá xăng dầu, điện, than, nước sạch, xi măng, giấy, phân bón... đã thực hiện theo lộ trình nhưng đây là những sản phẩm đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh, nên sẽ đưa giá thành đầu ra và giá bán của nhiều loại sản phẩm hàng hoá gia tăng trong thời gian tới.

    Thứ hai, chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách tài khoá mở rộng mà Chính phủ đang thực hiện cũng là một trong những nhân tố tác động làm lạm phát tăng cao.

    Thứ ba, những gói kích thích kinh tế lớn cùng với chính sách bảo hộ trong nước của Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều nền kinh tế khác chắc chắn sẽ gây ra hệ luỵ tăng giá một số loại nguyên, nhiên vật liệu, thiết bị, máy móc mà nước ta nhập khẩu với khối lượng lớn, góp phần đẩy giá cả trong nước tăng theo.

    Theo đánh giá của Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Hoà, tốc độ tăng trong quý I chỉ đạt 3,1% nhưng quý II tăng 4,5% cho thấy nền kinh tế nước ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của sự suy giảm tốc độ tăng trưởng, chứng tỏ nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế cùng với các chính sách đề ra đã phát huy hiệu quả tích cực.

    Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế thế giới vẫn đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Trong khi đó, kinh tế trong nước tăng trưởng vẫn còn ở mức thấp; các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc; giá cả tuy tăng chậm nhưng vẫn đứng ở mức cao và chứa đựng nhiều yếu tố tái lạm phát; đời sống một bộ phận dân cư đang gặp khó khăn, nhất là những người mất việc làm, đồng bào vùng bị thiên tai.

    Nếu chúng ta phấn đấu giữ được đà tăng trưởng như hiện nay thì mức tăng trưởng cả năm 2009 có khả năng đạt khoảng 5%, CPI so với tháng 12 năm trước tăng dưới 10%. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm rất nặng nề, muốn đạt mục tiêu Quốc hội đề ra cho cả năm 2009 thì 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 5,9%.

Chia sẻ trang này