Nguy cơ lạm phát sắp tới dự kiến sẽ làm giảm dòng tiền vào kênh chứng khoán, hệ quả là làm giảm giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lequyen2005, 29/06/2009.

3987 người đang online, trong đó có 216 thành viên. 06:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2531 lượt đọc và 68 bài trả lời
  1. acbabbank

    acbabbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2009
    Đã được thích:
    0
  2. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    VN-Index vẫn nằm trong xu hướng giảm giá
    TTCK Việt Nam vẫn nằm trong xu hướng giảm giá trong ngắn hạn và việc lợi dụng lực mua vào của các quỹ để bán ra các cổ phiếu đang nắm giữ là việc nên làm.
    Đó là nhận định của ông Ken Tai Chee Ming ?" chiến lược gia cao cấp từ Singapore của tập đoàn chứng khoán Kim Eng trong buổi tư vấn trực tuyến ngày 29/6/2009.

    Thị trường chứng khoán thế giới đang cho thấy những tín hiệu không lạc quan khi những chỉ số chứng khoán lớn của thế giới như DJIA, S&P 500, Hang Seng và giá dầu đã hình thành mô hình Vai ?" Đầu ?" Vai ở đỉnh cùng một lúc và dự báo cho khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.

    Có thể thấy rằng đợt tăng giá này của thị trường chứng khoán thể giới có mối tương quan rất lớn đến sự gia tăng trên thị trường hàng hoá mà đặc biệt là giá dầu, vì vậy sự suy giảm của giá dầu có thể sẽ tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán.

    Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến những phiên giảm mạnh cả về giá trị giao dịch lẫn khối lượng.

    Trước đó một số quỹ để làm đẹp báo cáo NAV vào cuối quỹ II đã mua vào để hỗ trợ thị trường. Vì thế khi các quỹ này không còn động lực để đẩy thị trường đi lên nữa thì cả hai chỉ số VN-Index và HN-Index có thể cũng vì thế mà suy giảm theo.

    Vì vậy, tôi vẫn giữ quan điểm của tuần trước cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong xu hướng giảm giá trong ngắn hạn và việc lợi dụng lực mua vào của các quỹ để bán ra các cổ phiếu đang nắm giữ là việc nên làm.
  3. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    ''Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm ngắn''
    Một quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, Bình Nhưỡng đã phóng thử hai quả tên tầm ngắn từ bờ biển phía đông nước này vào chiều nay.
    > Triều Tiên sẵn sàng bắn hàng loạt tên lửa
    > Kho tên lửa của Triều Tiên

    Quan chức giấu tên cho hay hai tên lửa được phóng từ Wonsan - thành phố nằm trên bờ biển phía đông của Triều Tiên. Ông này không công bố loại tên lửa được phóng, song hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nói rằng chúng là tên lửa đất đối hạm.

    Chỉ vài giờ trước vụ phóng, báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên có thể bắn tên lửa trong vài ngày tới, trong đó có tên lửa đạn đạo Scud hoặc Rodong. Liên Hợp Quốc từng cấm Triều Tiên bắn những loại tên lửa này. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan thì phát biểu."Chúng tôi biết họ sẽ bắn tên lửa tầm ngắn vào bất cứ lúc nào. Đó không phải tín hiệu tốt".

    Trước đó Triều Tiên từng cảnh báo tàu thuyền tránh xa vùng biển phía đông nước này tới ngày 10/7 để chuẩn bị cho những cuộc diễn tập quân sự. Vụ phóng tên lửa có thể sẽ làm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng kể từ khi Bình Nhưỡng thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất vào ngày 25/5 và bắn hàng loạt tên lửa sau đó. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết trừng phạt Triều Tiên vào tháng trước.

    Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi một tàu Triều Tiên quay về nước do bị chiến hạm Mỹ theo dõi hơn một tuần. Đây là tàu đầu tiên của Bình Nhưỡng bị giám sát kể từ khi Liên Hợp Quốc yêu cầu các nước thành viên kiểm tra những tàu có dấu hiệu chở vũ khí và hàng hóa liên quan tới vũ khí treo cờ Triều Tiên.

    Trong khi đó, Mỹ đang tìm kiếm sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các biện pháp trừng phạt Triều Tiên mà Hội đồng Bảo an đưa ra. Sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cho hay, Philip Goldberg, quan chức Mỹ chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện lệnh trừng phạt, đã gặp giới chức Bắc Kinh hôm nay.

    Vào tháng trước, một tờ báo Nhật Bản cho rằng Bình Nhưỡng có thể bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa về phía Hawaii (Mỹ) trước hoặc đúng vào ngày quốc khánh Mỹ (4/7). Triều Tiên từng bắn thử tên lửa tầm xa vào đúng dịp quốc khánh Mỹ trong năm 2006. Ngay sau đó Washington đã tăng cường phòng thủ Hawaii. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Hàn Quốc hôm nay khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên sắp phóng tên lửa tầm xa.

    Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đột ngột dâng cao sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân và phóng hàng loạt tên lửa hồi cuối tháng 5. Bình Nhưỡng còn tuyên bố rút khỏi mọi thỏa thuận về quân sự với Hàn Quốc và đe dọa hai nước có thể bên bờ vực chiến tranh. Trên danh nghĩa, hai nước này đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950 - 1953 chấm dứt bằng thỏa thuận ngừng bắn chứ chưa có hiệp định hòa bình.

  4. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhận định thị trường chứng khoán ngày 3/7
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 3/7.

    Thị trường sẽ còn tiếp tục giằng co

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    ?oTính cả phiên 2/7, khối ngoại đã mua ròng 6 phiên liên tiếp tại HOSE nhưng phiên này, họ chỉ tập trung mua mạnh ở các mã BVH và STB. Tuy thị trường đã có sự phục hồi nhưng giao dịch trong phiên vẫn đang thể hiện sự dè dặt của bên mua.

    Rất có thể trong các phiên tới, thị trường sẽ còn tiếp tục giằng co. Nếu thị trường tiếp tục duy trì được mức tăng điểm hoặc đi ngang trong các phiên giao dịch tới đây thì có thể sẽ tạo nên sự hưng phấn trở lại đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là khi mà kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp sẽ dần được công bố và dự kiến nhiều doanh nghiệp đầu ngành sẽ có kết quả khá lạc quan.

    Dự báo khả năng thị trường tiếp tục hồi phục hiện được đánh giá khá cao với một ngưỡng kháng cự đáng lưu ý tại 472 điểm. Rất có thể sóng tăng 5 của lý thuyết sóng Elliott sẽ được xác nhận nếu VN-Index vượt qua ngưỡng kháng cự này.

    Trong trường hợp tiêu cực VN-Index quay đầu điều chỉnh (khả năng xảy ra thấp hơn), thị trường có một ngưỡng hỗ trợ mạnh tại 410 điểm?.

    Tâm lý các nhà đầu tư dần bớt bi quan hơn

    (Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

    ?oPhiên hồi phục của thị trường hôm 2/7 mang dấu hiệu tích cực về tâm lý cũng như dòng tiền, dù chưa phải là tín hiệu rõ ràng cho sự hồi phục theo hình chữ V.

    Sau hai phiên bán tháo thì diễn biến giao dịch hôm 2/7 cho thấy lực cung trong nửa đầu giờ giao dịch tại mốc điểm 420-430 khá yếu trên HOSE.

    Điều này có nghĩa giá nhiều cổ phiếu đã ở mức nhà đầu tư không còn muốn cắt lỗ trong điều kiện không có các thông tin xấu đe dọa thị trường. Trong khi đó lực cầu mua vào trong thời gian này tăng mạnh đạt 72,5 triệu, tăng 25% so với phiên trước đó.

    Chúng tôi nhận thấy tâm lý các nhà đầu tư dần bớt bi quan hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần thận trọng và không nên đánh cược vào khả năng tăng mạnh ngay của thị trường mà nên cân nhắc giải ngân có chọn lọc ở mức giá hợp lý những mã cổ phiếu cơ bản tốt, thanh khoản cao, trong thời gian chờ đón tin báo cáo quý 2?.

    Xu hướng chốt lời/cắt lỗ có thể còn tiếp diễn

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    "Như một quy luật kể từ khi thị trường bắt đầu giảm điểm từ ngày 11/6, cứ sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường sẽ hồi phục.

    Tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy một số nhà đầu tư lớn đang bán ra khi khối lượng lệnh bán trung bình của các mã blue-chip hôm 2/7 là khá lớn.

    Nước ngoài tiếp tục mua ròng, lượng mua chiếm 13% khối lượng giao dịch toàn thị trường trong khi khối lượng bán chỉ chiếm 3,4% tổng khối lượng bán.

    Sự đảo chiều trong phiên hai rất có thể đã giúp cho nhiều nhà đầu tư mua-bán nhanh trong phiên và thu lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư quyết định mua vào ngày 2/7 với tâm lý thận trọng, lực mua không đủ mạnh để đẩy thị trường lên cao.

    Tuy nhiên xu hướng chốt lời/cắt lỗ ngày 2/7 vẫn thể hiện rõ và có thể còn tiếp diễn. Ngưỡng hỗ trợ mạnh cho thị trường sẽ ở khoảng 400 điểm?.

    Nhà đầu tư lướt sóng nên giữ vốn chờ chu kỳ tăng khác

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

    ?oPhiên ngày 2/7, khối ngoại tiếp tục xu hướng mua ròng như những phiên trước khi mua vào STB, BVH, SSI. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài nhận định giá của các cổ phiếu chủ chốt này đang trở nên ?orẻ?, do đó họ đẩy mạnh mua vào để đầu tư theo xu hướng dài hạn. Nhiều nhà đầu tư cũng tham gia ?obắt đáy? của thị trường.

    Dòng tiền đứng ngoài thị trường vẫn còn dồi dào do một số nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội tham gia vào đợt hồi phục đầu tháng 6. Do đó, trong vài ngày tới, có thể các nhà đầu tư này vẫn đang tìm cơ hội để mua vào nếu thị trường giảm sâu hơn.

    Theo VCSC, nhà đầu tư trung và dài hạn nên theo dõi và chọn cơ hội mua vào dần các cổ phiếu tốt trong danh mục đầu tư của mình. Đối với nhà đầu tư lướt sóng, nên giữ vốn và chờ đợi một chu kỳ tăng khác?.

    VN-Index khó vượt qua ngưỡng 500 điểm trong 1 đến 2 tháng

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    ?oChừng nào giá trị giao dịch còn trên 1.500 tỷ đồng thì chừng đó vẫn còn cơ hội để sự phục hồi được kéo dài. Và tổng khối lượng đặt mua trên 15 triệu đơn vị ở một vài thời điểm nào đó trong ngày cũng là tiêu chí then chốt để xem xét.

    Thị trường hôm 2/7 đã thỏa mãn một trong những tiêu chuẩn này nhưng số lượng đặt mua chưa có lúc nào vượt qua ngưỡng 5 triệu đơn vị tại thị trường phía Nam.

    Do đó, mức độ tham gia thị trường của nhà đầu tư cần được sớm cải thiện nếu không sự phục hồi này sẽ không thể kéo dài. Dù câu trả lời là thế nào, chúng tôi cũng khá e ngại liệu đợt phục hồi 2/7 có thể kéo dài được lâu.
    Một điểm khác biệt quan trọng hiện tại giữa Việt Nam và thế giới bên ngoài là Ngân hàng Nhà nước có vẻ đang có những động thái nhanh hơn nhằm đảm bảo rằng bong bong tín dụng sẽ không tiếp tục phồng lên.

    Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã kiềm chế khá tốt tăng trưởng tín dụng và lạm phát có nhiều khả năng chưa nằm trong sự quan tâm của họ.

    Do đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng hiện đang được giữ ở mức thấp hơn. Điều này sẽ giúp thị trường ổn định trong một khoảng thời gian, nhờ vậy, chúng ta có lẽ sẽ thấy một đợt phục hồi ngắn hạn của VN-Index lên ngưỡng 500 điểm, nhưng chỉ số khó có thể vượt qua ngưỡng này trong 1 đến 2 tháng?.

    Thị trường vẫn đang trong kênh xu thế giảm giá ngắn hạn
    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    ?oTuần gần đây các nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua ròng với trạng thái lớn dần, đây là động thái khiến thị trường không thể giảm quá sâu.

    Dưới góc nhìn kỹ thuật, chúng tôi thấy thị trường vẫn đang trong kênh xu thế giảm giá ngắn hạn. Để chính thức bước vào sóng 5 thì VN-Index cần vượt qua mức điểm 460 đi kèm với khối lượng giao dịch đạt trung bình 50 triệu đơn vị một phiên.

    Do đó thị trường vẫn đang giằng co trong khoảng 400-430 điểm, và mỗi khi những cổ phiếu có dấu hiệu tăng trần là lượng cung lớn trên thị trường sẽ xuất hiện, đây là điều cản trở cho VN-Index bứt phá và tăng mạnh trở lại?.

    Thị trường có thể tiếp tục tăng nhẹ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    ?oMột số thông tin được cho là tích cực để hỗ trợ thị trường trong dài hạn sắp tới gồm: các ngân hàng cho biết tín dụng chứng khoán, bất động sản vẫn được kiểm soát trong van an toàn. Các ngân hàng ANZ, HSBC đều đưa ra báo cáo cho rằng thời kỳ khó khăn nhất của kinh tế Việt Nam đã qua.

    Tuy nhiên, vẫn có những thông tin khiến nhà đầu tư lo lắng là việc tăng giá xăng dầu có thể gây áp lực lạm phát trong thời gian sắp tới và Fitch Rating hạ mức tín dụng của Việt Nam.
    Chúng tôi dự kiến thị trường ngày mai tiếp tục giằng co và có thể tiếp tục tăng nhẹ, tuy nhiên phải cần thêm vài phiên nữa mới khẳng định được xu hướng dài hơn là tăng hay giảm.

    Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ cổ phiếu SSI vì là tín hiệu quan trọng của xu hướng thị trường?.

  5. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    dòng tiền suy giảm, các con gà trở thành hình nhân thế mạng!!!
  6. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    các chú gà làm hình nhân thế mạng!!!THam lắm thì thâm!!!
    Rõ khổ!!
    DOwnjone sẽ về 7500, VNI sẽ về 320!!! rồi thử lại ngưỡng 235!!!
  7. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Downjone đi hơn 223 diểm giờ chỉ hơn 8200 điểm, Dowput theo CNBC giờ là -26điểm, HSI giảm hơn 200 điểm, Nickey giảm hơn 111 điểm.....
    - Cả thế giới rúng động bởi chiến tranh Triều tiên sắp nổ ra!!!
    ?oTriều Tiên phóng 4 tên lửa trong ngày?
    (Dân trí) - Các quan chức Hàn Quốc khẳng định, Triều Tiên hôm nay đã phóng thử tổng cộng 4 tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này, chỉ vài giờ sau khi kết thúc cuộc đối thoại với Hàn Quốc về khu công nghiệp chung Kaesong mà không đạt được tiến bộ nào.
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae-jae nói những tên lửa này, dường như là tên lửa đất đối hạm, ?ođược bắn vào biển Nhật Bản?.



    ?oTên lửa thứ nhất được phóng lúc 17 giờ 20 phút và tên lửa thứ hai vào 18 giờ (giờ địa phương) từ Sinsang-ni, gần thành phố ven biển Wonsan ở phía đông Triều Tiên. Tên lửa thứ ba và thứ tư được phóng lúc 19 giờ 50 và 21 giờ 20, cũng từ Sinsang-ni?, người phát ngôn nói.
  8. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
  9. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    trong kênh downtrend thì vài phiên giảm mới có 1 phiên tăng, điều đó ai cũng hiểu nhưng lạ cái là từ thấp thủ đến cao thủ vẫn chết!!!
    Tham thì thâm, bài học muôn đời khó thuộc, còn hy vọng gì nữa cơ chứ????
  10. lequyen2005

    lequyen2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    6/7: Khối ngoại tăng khá mạnh bán ra, các Blue-chips vẫn được mua vào
    Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay, khối ngoại đã tăng giao dịch trở lại, trong đó họ tăng mua không đáng kể nhưng tăng khá mạnh bán ra.
    Nhìn vào bảng giao dịch dưới đây của các Nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù khối lượng mua bán chênh lệch tương đối nhưng họ vẫn mua ròng về giá trị bởi các cổ phiếu Blue-chips vẫn được họ mua khá đều tay trong khi đó thị trường tăng trở lại là cơ hội để họ bán ra những cổ phiếu có ý định cơ cấu danh mục đầu tư.

    Qua khớp lệnh, họ mua vào 2.369.650 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, giá trị tương đương 117,6 tỷ đồng. Họ bán ra 2.884.860 đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với giá trị tương đương 101,446 tỷ đồng.


    Về giao dịch thoả thuận, họ có 1 thoả thuận mua ròng 30.000 cổ phiếu SAM, bán ròng 20.000 cổ phiếu VNM và bán ròng 100.000 cổ phiếu CII (trong đó mua 50.000 và bán ra 150.000 cổ phiếu). Tổng giá trị mua thoả thuận là 2,889 tỷ đồng và bán là 10,28 tỷ đồng.


    Tính chung, phiên giao dịch này khối ngoại mua vào 2.449.850 chứng khoán với giá trị 120,5 tỷ đồng. Tăng 4,61% về khối lượng và tăng 23,76% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Họ bán trong toàn phiên 3.254.860 chứng khoán với giá trị là 111,726 tỷ đồng. Tăng 90,34% về khối lượng và tăng 44,90% về giá trị so với phiên trước đó.


    Như vậy, sau liên tiếp 7 phiên giao dịch mua ròng trước đó, thị trường hồi phục khối ngoại đã quay trở lại bán ròng. Xu hướng bán ra chưa rõ với khối lượng bán ròng chỉ là 805.010 chứng khoán hôm nay tuy nhiên họ vẫn mua ròng 8,768 tỷ đồng.

    Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên (khớp lệnh):


    Mã CK
    KL mua
    KL bán
    Mua ròng

    Mã CK
    KL bán
    KL mua
    Bán ròng

    HPG
    294,200
    6,000
    288,200
    VHG
    700,000
    0
    700,000

    STB
    282,750
    21,640
    261,110
    REE
    434,000
    33,200
    400,800

    SSI
    261,030
    48,640
    212,390
    VCB
    370,000
    75,070
    294,930

    FPT
    209,890
    3,800
    206,090
    GMD
    225,000
    1,400
    223,600

    PVF
    182,000
    10,000
    172,000
    HTV
    102,500
    0
    102,500

    PPC
    161,100
    0
    161,100
    VIC
    107,100
    7,340
    99,760

    BVH
    109,880
    0
    109,880
    NKD
    124,380
    34,100
    90,280

    NBB
    74,040
    0
    74,040
    PVD
    49,100
    1,050
    48,050

    DPM
    65,590
    2,500
    63,090
    VNM
    83,850
    40,100
    43,750

    TDH
    60,200
    0
    60,200
    DMC
    42,700
    0
    42,700



    Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:


    Ngày
    KL Mua
    KL Bán
    Giá trị mua (1.000đ)
    Giá trị bán (1.000đ)

    06/30/09
    6,238,330
    2,787,110
    278,707,770
    115,579,689

    07/01/09
    10,564,390
    4,943,230
    509,660,888
    288,415,058

    07/02/09
    5,585,440
    2,001,470
    221,861,426
    96,734,966

    07/03/09
    2,341,840
    1,709,990
    97,359,505
    77,108,611

    07/06/09
    2,449,850
    3,254,860
    120,494,933
    111,726,777

    Tổng
    27,179,850
    14,696,660
    1,228,084,522
    689,565,101



    Còn trên sàn GDCK Hà Nội, khối ngoại cũng tăng khá mạnh giao dịch trong đó họ tăng mua không đáng kể nhưng tăng gấp đôi lượng bán ra so với phiên trước đó.


    Cụ thể, họ mua vào 26 mã cổ phiếu với tổng khối lượng đạt 1.065.200 cổ phiếu với giá trị là 36,885 tỷ đồng. Tăng 2,44% về khối lượng và tăng 2,41% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Họ bán ra 18 mã cổ phiếu với tổng khối lượng đạt 1.118.800 cổ phiếu, giá trị tương đương 32,571 tỷ đồng. Tăng 87,06% về khối lượng và tăng 83,45% về giá trị so với phiên giao dịch hôm trước.


    Giao dịch của khối ngoại trên sàn này không có nhiều thay đổi ở các cổ phiếu. Họ tập trung mua mạnh các cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán trong khi đó tăng cường lượng bán ra cổ phiếu VCG và KBC khi thị trường có điều kiện thuận lợi.


    Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên:


    Mã CK
    KL mua
    KL bán
    Mua ròng

    Mã CK
    KL bán
    KL mua
    Bán ròng

    SHS
    530,800
    0
    530,800
    VCG
    760,000
    900
    759,100

    KLS
    209,600
    0
    209,600
    KBC
    300,000
    30,000
    270,000

    SHB
    193,300
    0
    193,300
    BTS
    23,600
    0
    23,600

    NTP
    35,000
    12,000
    23,000
    PVC
    10,000
    1,900
    8,100

    BVS
    16,000
    900
    15,100
    UNI
    4,000
    0
    4,000



    Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất:


    Ngày
    KLGD (mua)
    KLGD (bán)
    Giá trị mua (1.000đ)
    Giá trị bán (1.000đ)

    06/30/09
    1,623,500
    1,627,700
    75,355,740
    69,950,090

    07/01/09
    2,371,400
    1,394,800
    92,570,180
    62,759,120

    07/02/09
    987,300
    844,900
    35,632,300
    28,643,320

    07/03/09
    1,039,800
    598,100
    36,017,170
    17,755,250

    07/06/09
    1,065,200
    1,118,800
    36,885,030
    32,571,950

    Tổng
    7,087,200
    5,584,300
    276,460,420
    211,679,730



    Đối với giao dịch trái phiếu, phiên này khối ngoại mua vào 2 mã với tổng khối lượng đạt 2,25 triệu đơn vị và bán ra 4 mã trái phiếu với tổng khối lượng đạt 3,15 triệu đơn vị. các giá trị tương ứng lần lượt là 232,424 tỷ đồng và 322,721 tỷ đồng.


    Giao dịch trái phiếu của NĐTNN trên HNX trong 5 phiên gần nhất:


    Ngày
    KL mua
    KL bán
    Giá trị mua (Nghìn đồng)
    Giá trị bán (Nghìn đồng)

    6/30/2009
    0
    0
    0
    0

    7/1/2009
    500,000
    1,000,000
    49,998,000
    97,213,500

    7/2/2009
    0
    500,000
    0
    51,154,000

    7/3/2009
    500,000
    500,000
    54,150,500
    54,150,500

    7/6/2009
    2,250,000
    3,150,000
    232,424,500
    322,721,500

    Tổng
    3,250,000
    5,150,000
    336,573,000
    525,239,500


    Theo ATPVietnam

Chia sẻ trang này