Nguyên nhân gây hoảng loạn hôm nay....Thì ra là vậy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieuquaylovely9999, 14/05/2012.

3987 người đang online, trong đó có 216 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9618 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. sieuquaylovely9999

    sieuquaylovely9999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác Quýt lên tiếng òi...TT mai dễ xanh từ phiên 1 =D>=D>
  2. binh_evn_vn

    binh_evn_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Mọi người quá hoảng loạn trong Thị trường này..Nghề của BBs cao quá, rung lắc làm bà con bán hết hàng :-ss
  3. ckvtonline

    ckvtonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bầy đàn trong phiên giao dịch hôm nay chính là yếu tố quyết định đó các bác ạ! Còn nguyên nhân để kích yếu tố tâm lý bầy đàn của cá con chính là các cụ lớn nhà ta đạp xuống để chốt lời + gom hàng chờ thời thui đó mà ^ ^
  4. chungTrym

    chungTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    2.132
    Chính sách tiền tệ: Tâm điểm vĩ mô tháng 4
    Diễn biến một số lãi suất chủ chốt

    Hạ trần lãi suất huy động về 12% kể từ ngày 11/04. Trong tháng 4, NHNN
    đã có quyết định nhanh và khá bất ngờ khi giảm thêm 1% trần lãi suất huy
    động (chỉ sau quyết định giảm lãi suất huy động về 13% vào tháng 3 khoảng
    1 tháng). Việc hạ trần lãi suất lần này cũng diễn ra ngay cả trước thời điểm
    công bố chỉ số CPI tháng 4 cho thấy nhu cầu cấp bách phải hạ mặt bằng lãi
    suất càng sớm càng tốt.
    Cởi trói tín dụng cho lĩnh vực bất động sản: bước ngoặt bất ngờ. Giới đầu
    tư trong tháng 4 đã đón nhận một quyết định mang tính bước ngoặt của
    NHNN liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Theo đó, có rất nhiều khoản cho
    vay lĩnh vực này sẽ được loại trừ ra khỏi diện tính giới hạn tỷ trọng tín dụng
    không khuyến khích (16% tổng dư nợ). Ước tính có tới khoảng 50% nhóm
    đối tượng cho vay thuộc lĩnh vực bất động sản được loại trừ, đặc biệt trong
    đó có các khoản vay dành cho các dự án hoàn thành trong và sau năm 2012
    (quyết định trước đây chỉ loại trừ các dự án hoàn thành trong năm 2012).
    Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết khó khăn nhu cầu về vốn
    cho các chủ đầu tư để tiếp tục dự án.
    Giải thích lý do nới lại tín dụng cho lĩnh vực bất động sản, theo Thống đốc,
    lĩnh vực bất động sản rất rộng, dư nợ tín dụng trực tiếp cho vay bất động sản
    chỉ trên dưới 10% nhưng dư nợ trong hệ thống có đảm bảo bằng bất động
    sản rất lớn, khoảng 60%. Do vậy, phải từng bước tháo gỡ khó khăn cho tín
    dụng bất động sản, nhất là khi nhu cầu nhà ở rất lớn và mặt bằng giá nhà đã
    đến mức hợp lý để người dân tiếp cận. Ngoài ra, mở tín dụng thì sẽ giúp giải
    phóng hàng tồn kho bất động sản, tạo ra chu chuyển vốn cho nền kinh tế.
    Nếu lĩnh vực bất động sản được tháo gỡ một phần thì nhiều lĩnh vực khác
    cũng sẽ được tháo gỡ như xi măng, sắt thép và giúp giảm nợ xấu trong ngân
    hàng.
    BVSC cho rằng việc cởi trói tín dụng sẽ giải quyết được vấn đề cốt yếu hiện
    nay là phá băng thị trường bất động sản. Tính thanh khoản sẽ được nâng lên
    khi các chủ đầu tư có thể tiếp cận vốn để hoàn thành công trình và sớm giao
    nhà cho người mua. Bên cạnh đó, tín dụng tiêu dùng được mở lại cùng mặt
    bằng lãi suất dần hạ xuống sẽ góp phần kích cầu trên thị trường bất động
    sản.
  5. danghiep81

    danghiep81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Đã được thích:
    37
    Nhà cái muốn giảm tiếp vẫn được gọi là lý do chứ bác Quyt. Em là em có mã để mua ngày mai rồi, :-bd
  6. NONGDANTADIEN

    NONGDANTADIEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    0
    theo em nghỉ : chắc bác bình nói đến cuối năm mới về 10% nên nhỏ lẻ thất vọng quay ra mụ mẫn đầu óc - lại thấy mấy thằng bên cạnh đặt lệnh khủng nên vãi tè ra và nhắm mắt gõ lệnh -
  7. chungTrym

    chungTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    2.132
    Lạm phát tháng 5: không quá đáng lo ngại. Với diễn biến của giá cả các
    nhóm hàng hoá như hiện tại, BVSC cho rằng lạm phát trong tháng 5 nhiều
    khả năng sẽ tiếp tục có mức tăng thấp (dưới 0,3%). Áp lực tăng (nếu có)
    nhiều khả năng tiếp tục đến từ các nhóm hàng chịu ảnh hưởng nhiều bởi thời
    tiết nóng lên như may mặc, giày dép, mũ nón; thiết bị đồ dùng gia đình hay
    văn hóa, giải trí du lịch do ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ 30/04 – 01/05. Nhóm
    hàng ăn và dịch vụ ăn uống nhiều khả năng sẽ không có biến động quá lớn
    trong tháng này. Nếu thực tế diễn ra đúng như dự báo của BVSC, CPI YoY
    sẽ tiếp tục đi xuống và về mức khá thấp (quanh mốc 8,5%). Đây là điều kiện
    rất thuận lợi để NHNN tiếp tục thực hiện các bước đi trong lộ trình nới lỏng
    chính sách tiền tệ nhằm hồ trợ tăng trưởng với tâm điểm là mục tiêu giảm
    mặt bằng lãi suất.


    Triển vọng chính sách
    Như vậy, nhìn chung trong tháng 4, lạm phát, tỷ giá và cán cân thương mại
    là những điểm sáng của kinh tế vĩ mô. Ảnh hưởng của việc điều chỉnh 10%
    giá xăng dầu lên chỉ số CPI đã được hạn chế rất nhiều do sự sụt giảm của
    tổng cầu. Với diễn biến giá cả các loại hàng hóa như hiện tại, lạm phát của
    Việt Nam sẽ tiếp tục giảm tốc và hoàn toàn có thể ở mức dưới 10% trong
    năm nay.
    Tâm điểm của kinh tế vĩ mô hiện tập trung vào tăng trưởng khi những dấu
    hiệu về suy giảm kinh tế và đình đốn sản xuất dần hiện hữu, thể hiện ở mức
    tăng trưởng rất thấp của GDP trong quý I (4%) cũng như thông tin về sự khó
    khăn dẫn đến việc rất nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, giải thể. Chính vì
    vậy, sự chuyển hướng từ việc thắt chặt sang nới lỏng tiền tệ sẽ được NHNN
    tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
    Sau một loạt chính sách tiền tệ mang tính bước ngoặt trong tháng 4, NHNN
    trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều biện pháp để đẩy nhanh
    quá trình giảm lãi suất cũng như thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Theo
    NHNN, nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp trong quý II, khả năng
    giảm trần lãi suất huy động mỗi tháng thêm 1% là khả thi. Ngoài ra, NHNN
    cũng có thể tái cấp vốn với lãi suất thấp cho hệ thống ngân hàng với mục
    đích đẩy nguồn tín dụng giá rẻ ra nền kinh tế. Một giải pháp khác cần tính
    đến là giảm bớt sự hấp dẫn của kênh trái phiếu Chinh phủ bằng cách hạ lãi
    suất đấu thầu nhằm khiến các NHTM ưu tiên tập trung vốn cho vay sản xuất
    kinh doanh.




    [:D] Pác nào Bán hôm nay chắc mai ngay ngáy lo cover hàng [:D]
  8. tranquyt

    tranquyt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    281
    Tôi không phải MMs ,
    Nhưng nói thật nếu TT còn lên mạnh phiên hôm nay thì nên bỏ TT
    nhưng phiên rũ bỏ hôm nay quá tốt , lượng hàng giá rẻ chốt lời làm cho TT đạt 1 mặt bằng giá mới vững chắc hơn, và chúng ta có lý do để giao dịch tiếp
    Nếu TT có xấu , mà chẳng có lý do gì mà xấu cả , thì chỉ nốt phiên mai

    Nhưng khả năng TT xanh ngày mai là rất lớn ,,, đóng tuần cao hơn mở tuần, hơn kha khá [-X
  9. trungthu2005

    trungthu2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Đã được thích:
    3.414
    Len sao xuong cung gan nhu vay? Mai T.T hoi phien xanh, quan trong canh hang co san con tran thi choi T+1 duoc. Chac la dong CK len truoc :))
  10. carong9999

    carong9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Đã được thích:
    0
    Thị trường luôn luôn có tính bầy đàn, thị trường nào cũng vậy, chỉ có ít hay nhiều thôi. Những người bán hôm nay nghĩ rằng sẽ mua được giá tốt hơn trong những phiên tới, vậy nên không có tin xấu về chính sách nhưng tin xấu nhất là nhiều người nghĩ TT còn giảm nữa.

Chia sẻ trang này