Nguyên nhân làm CPI giảm là đây. Hố hố tưởng thế nào mai té hết thoai

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 10/09/2008.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 14:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2371 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Nguyên nhân làm CPI giảm là đây. Hố hố tưởng thế nào mai té hết thoai

    Kiềm chế tăng giá bằng... giảm trọng lượng
    Không mấy ai phát hiện được trọng lượng của gói càphê đã bị thay đổi!

    (Dân trí) - Hưởng ứng kêu gọi của Chính phủ về kiềm chế tăng giá, các nhà sản xuất đã áp dụng một biện pháp được coi là ?osáng kiến" góp phần làm giảm chỉ số giá tiêu dùng - đó là giảm trọng lượng sản phẩm.

    Những chuyện nhìn thấy

    Hiện trên thị trường có hàng trăm loại bim bim, một hãng cũng có tới hàng chục loại sản phẩm. Không kể những loại bim bim mới ra đời với giá 3.000 - 4.000 đồng/gói 25 - 35g, có rất nhiều loại bim bim quen thuộc có giá bán là 1.000 đồng/gói 16 - 18g.

    Thế nhưng, có mấy ai nhận ra được gần đây, nhiều loại bim bim vẫn giữ nguyên bao bì, giá bán như vậy nhưng trọng lượng đã bị rút bớt từ 15 - 20%.

    Tương tự như vậy, nhiều loại mỳ tôm tưởng không bị tăng giá hoặc tăng giá rất thấp nhưng thực tế trọng lượng của nó đã bị nhà sản xuất rút bớt từ 85g xuống chỉ còn 70 - 75g? Một số mặt hàng như sữa tươi, sữa chua cũng bị rút bớt 10 - 15% trọng lượng sản phẩm mà người tiêu dùng không hề được biết.

    Ngay cả những đồ uống có "gu", nhiều nhà sản xuất cũng rút bớt trọng lượng, làm ảnh hưởng đến chất lượng hưởng thụ của người tiêu dùng. Cà phê là một minh chứng điển hình, trước đây, để pha được 1 ly cà phê chỉ cần 1 gói nhỏ thì nay với trọng lượng rút xuống 10 - 20%, người tiêu dùng phải rút bớt nước hoặc dùng tới 2 gói.

    Trong vài tháng gần đây, hầu hết các nhà sản xuất cà phê tan cả trong và ngoài nước đã đồng loạt giảm trọng lượng. Cụ thể Nescafe giảm từ 19g xuống còn 17g/gói, G7 từ 18g xuống 16g/gói, Moment giảm từ 20g còn 18g/gói, Maccoffee từ 20g xuống còn 18g/gói...

    Không chỉ đồ ăn, đồ uống, mà ngay cả hàng tiêu dùng cũng xảy ra tình trạng bớt xén trọng lượng. Bột giặt Viso chanh loại 3 kg/bao giá 39.000 đồng nay giảm trọng lượng xuống còn 2,4 kg/bao giá 40.000 đồng, loại 4,5 kg/bao giá 57.000 đồng giảm trọng lượng xuống còn 3,8 kg/bao giá bán 63.000 đồng.

    Các loại nước rửa chén cũng giảm trọng lượng 0,5 kg/bình và chỉ tăng giá 10%. Như vậy, nếu tính ra với trọng lượng cũ thì mức tăng giá phải là 20%. Nhiều mặt hàng khác có bao bì nhỏ như kem đánh răng, xà phòng thơm? cũng bị rút bớt trọng lượng.

    Để "tiết kiệm" cho người tiêu dùng!

    Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả thị trường, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2008 đã bắt đầu giảm mạnh. CPI tháng 7/2008 chỉ tăng 1,13% so với tháng 6 và đó cũng là mức tăng thấp nhất từ đầu năm tới nay.

    Đến tháng 8/2008, theo Tổng cục Thống kê, CPI tăng 1,56% so với tháng trước, đây là mức tăng không lớn cho thấy lạm phát đang dần được kiềm chế. Nguyên nhân chính là do giá lương thực vẫn tiếp tục xu hướng giảm và giá nhiều mặt hàng tiêu dùng khác giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.

    Nếu như chỉ nhìn vào những con số trên thì thấy rằng nền kinh tế Việt Nam đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn và với người tiêu dùng thì họ đang được hưởng những lợi ích từ việc CPI được kiềm chế một cách hiệu quả.

    Tuy nhiên, hiện tượng giữ nguyên bao bì, kích thước, màu sắc của sản phẩm cùng với giá cả chỉ có trọng lượng bị rút đi một cách lặng lẽ như trên (trung bình từ 10 - 20% ), thử hỏi CPI như vậy đã phản ánh đúng thực tế chưa?

    Phải chăng, đây là cách của các nhà sản xuất để ?ogóp phần? làm giảm chỉ số giá tiêu dùng, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc kiềm chế tăng giá? Còn thực chất, người tiêu dùng đang phải chịu thiệt thòi bởi chuyện không tăng giá nhưng lại giảm trọng lượng.

    Biện hộ cho việc làm này, một số nhà sản xuất cho rằng, cách đóng gói như vậy là để tiết kiệm cho người tiêu dùng. Song vấn đề là ở chỗ, bất cứ nhà doanh nghiệp nào cũng hiểu, đóng bao bì càng nhỏ thì giá thành càng cao.

    Nếu như trước đây, các doanh nghiệp vẫn thường khuyến cáo người tiêu dùng mua sản phẩm lớn (chai lớn, hộp lớn) để tiết kiệm chi phí bao bì thì nay, với chiêu thức giảm trọng lượng, bao bì nhỏ hơn thì khách hàng đang phải đi ngược lại các lợi ích kinh tế
  2. chuotnuoc1

    chuotnuoc1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    645
    ác ác, cả nhà bị lừa roài, té thoaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. lechinh6882

    lechinh6882 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Chuyện chỉ có ở VN .Xăng nó cũng ăn cắp thành ra không cần giảm giá vẫn lãi
  4. lazy2002

    lazy2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai mấy thằng viết bài này sẽ bị tước thẻ nhà báo.
  5. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    409
    Nói gì xa bác, hộp bột ngũ cốc Nétle con em mà nó giảm từ 250gr xuống còn 200gr đây, giá không đổi nhé
  6. thanbai888

    thanbai888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Tiền ít mà đòi hít L thơm.
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    ôi, những chuyện thật như đùa chỉ có ở VN
  8. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    hik!tại sao người ta nghĩ ra đủ thứ để lừa nhau thế nhỉ???
  9. Sukhariki

    Sukhariki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường của nhà binh, nếu bạn là 1 nhà SX thì điều chỉnh như vậy là bình thường.
    Các bác muốn công ty có lợi nhuận cao, giá cổ phiếu tăng vù vù mà lại không chấp nhận được việc điều chỉnh kỹ thuật của nhà SX, họ làm vậy ai có lợi , các bác có được hưởng hay không ?
    Éo có lập trường, 2 lưỡi. ? Đã ít mà còn thích hít hihiiii thơm ?o
  10. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.532
    Con gà, có một con gà. Không hiểu kiến thức con gà này vừa ở vũng xình mới ra phố chăng. Nó không biết thì phải hỏi TCTK chứ, người tađưa vào rổ giá hàng hoá với đơn vị tính bằng bao, bịch à? Xem báo này ngày càng ngu hơn thì có.

Chia sẻ trang này