Nhà cái phát tín hiệu sớm !!!!!! KÍNH mời các Cụ Chym Nhợn vào chém !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 05/12/2025 lúc 11:43.

6710 người đang online, trong đó có 382 thành viên. 15:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 3):
  2. RelaMua
Chủ đề này đã có 2771 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855
    Ngày 6/12: Giá heo hơi tiếp tục tăng mạnh ở cả ba miền trên cả nước

    06:32 | 06/12/2025Giá cả
    Theo dõi TBTC trên

    Chia sẻ

    Giá heo hơi hôm nay (6/12) tiếp tục tăng mạnh trên cả ba miền, với mức tăng phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.
    [​IMG]
    Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh tư liệu
    Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng mạnh tại hầu hết các địa phương, hiện dao động quanh mức 59.000 - 61.000 đồng/kg.
    Cụ thể, Tuyên Quang tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 61.000 đồng/kg. Các nơi như Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg.
    Sau điều chỉnh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Phú Thọ đạt 61.000 đồng/kg. Cao Bằng, Quảng Ninh, Sơn La và Lào Cai đạt lần lượt 60.000 đồng/kg. Lai Châu đạt 59.000 đồng/kg.
    Trong khi đó, giá heo tại Thái Nguyên và Hưng Yên vẫn duy trì ở mức 61.000 đồng/kg. Lạng Sơn và Điện Biên giữ nguyên giá thu mua 59.000 đồng/kg đến 61.000 đồng/kg. Hải Phòng giữ ổn định ở mức 60.000 đồng/kg.
    Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng giá tại hầu hết các nơi, với mức tăng cao nhất là 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động ở mức 58.000 - 61.000 đồng/kg.
    Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất miền là 61.000 đồng/kg.
    Các nơi như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng đạt 59.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng đạt mức 58.000 đồng/kg.
    Trong khi đó, hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Ngãi đều giữ nguyên giá thu mua ở mức 58.000 đồng/kg.
    Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng giá mạnh tại hầu hết địa phương, dao động ở mức 57.000 - 60.000 đồng/kg.
    Cụ thể, Đồng Nai và Tây Ninh cùng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đạt mức cao nhất miền là 60.000 đồng/kg. Vĩnh Long cũng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 58.000 đồng/kg.
    Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Đồng Tháp đạt 58.000 đồng/kg. An Giang, Cần Thơ và Cà Mau cùng đạt 57.000 đồng/kg./.
    --- Gộp bài viết, 06/12/2025 lúc 08:31, Bài cũ: 06/12/2025 lúc 08:10 ---
    Đúng rồi đếch tin dc Cụ ạ lên vượt 1800 đã mới tin dc:D@};-
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855
    Dabaco hé lộ chiến lược 5 năm, Chủ tịch khẳng định sẽ lo cho cổ đông ấm no dịp Tết

    Hồng Giang 28/09/2025 06:40
    Dabaco hé lộ kế hoạch dài hạn đến 2030, tập trung mở rộng hệ thống trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi và phát triển vaccine thú y.

    Chiều 26/9, tại buổi tiếp xúc nhà đầu tư, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: DBC) đã chia sẻ kết quả kinh doanh quý 3 cùng nhiều kế hoạch trọng điểm cho giai đoạn tới.
    [​IMG]
    Dabaco ước lãi 300 tỷ quý 3/2025, dự chi 3.000 tỷ mở rộng trang trại, hướng tới 80.000 heo nái và 2 triệu heo thịt vào cuối 2027

    Đặt mục tiêu 2 triệu heo thịt năm 2027, rót 3.000 tỷ mở rộng trang trại

    Theo ông So, lợi nhuận quý 3/2025 của Dabaco ước đạt khoảng 300 tỷ đồng. Với mục tiêu đến hết năm 2025, tổng đàn của Tập đoàn sẽ vào khoảng 60.000 heo nái, cho sản lượng 1-1,3 triệu heo thịt mỗi năm.
    Xa hơn, đến cuối năm 2027, DBC đặt mục tiêu nâng tổng đàn lên 80.000 heo nái và cung ứng 2 triệu heo thịt ra thị trường. Để đạt cột mốc này, doanh nghiệp dự kiến rót thêm khoảng 3.000 tỷ đồng vào hệ thống trang trại mới.

    Trên thực tế, nhiều dự án lớn đã và đang được DBC triển khai. Cụ thể, tại Thanh Hóa, công ty vừa khởi công một trang trại quy mô 3.600 heo nái, dự kiến hoàn thành sau khoảng 2 tháng xây dựng. Cùng lúc, tại Quảng Ninh, dự án 3.000 heo nái và 40.000 heo thịt cũng đã được khởi động.
    Trong thời gian tới, Dabaco sẽ tiếp tục mở rộng ra các địa phương khác như Lào Cai với trang trại 7.200 heo nái và 80.000 heo thịt dự kiến khởi công vào tháng 10/2025; Quảng Trị với quy mô tương tự dự kiến khởi công tháng 12/2025 và Thái Nguyên với trang trại 6.200 heo nái và 80.000 heo thịt, dự kiến triển khai trong quý 1–2/2026.
    Đáng chú ý, một đề án lớn tại Thanh Hóa với quy mô 12.000 heo nái và 250.000 heo thịt dự kiến tới cuối năm 2026 mới có thể đầu tư.
    Ông So nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có kế hoạch dài hạn đến 2030, nhưng chỉ công bố khi đã sẵn sàng quỹ đất để triển khai”.
    Song song với việc mở rộng đàn heo, hệ thống nhà máy thức ăn chăn nuôi của Dabaco hiện đã hoạt động hết công suất. Do đó, doanh nghiệp đang xây dựng thêm một nhà máy mới tại Hà Tĩnh với công suất khoảng 200.000 tấn/năm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 6/2026.

    Ngoài chăn nuôi, còn tham vọng ở bất động sản, logistics và vaccine thú y

    Không chỉ tập trung vào chăn nuôi, DBC còn đầu tư vào các lĩnh vực khác. Dự án Khu đô thị Vạn An (Bắc Ninh), theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng, hiện đang gặp vướng mắc nhưng công ty kỳ vọng sẽ được tháo gỡ vào năm 2026.
    Trong khi đó, cụm công nghiệp và khu đô thị Lạc Vệ, được triển khai trên khu đất 40 ha sau khi di dời cơ sở chăn nuôi cũ, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và đang trong giai đoạn quy hoạch, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
    Bên cạnh đó, cảng cạn ICD và trung tâm logistics của Dabaco đã hoạt động từ lâu và mới đây được Chính phủ công bố chính thức.
    Một điểm nhấn khác là mảng vaccine. Ông So cho biết vaccine dịch tả heo châu Phi (ASF) của Dabaco đã được thương mại hóa và bán ra thị trường trong nước, đồng thời được gửi mẫu sang Philippines và Thái Lan để khảo nghiệm. Toàn bộ đàn heo của Tập đoàn đã được tiêm vaccine này với tỷ lệ bảo hộ đạt 98%.
    Ngoài ra, DBC còn sản xuất vaccine dịch tả heo cổ điển và dịch tai xanh. Việc tự chủ công nghệ giúp giảm đáng kể chi phí, song giá bán vẫn được định ở mức cao, tới 70.000 đồng/liều ngay cả với nội bộ.
    Ông So nhấn mạnh vaccine của Dabaco không thuộc diện bị Bộ Nông nghiệp yêu cầu kiểm định lại, trong bối cảnh một số loại vaccine khác bị nghi ngờ hiệu quả. Mặc dù đã có doanh thu, nhưng ông So cho biết mảng vaccine sẽ chính thức đóng góp vào kết quả kinh doanh từ năm 2026.

    Dịch bệnh heo nghiêm trọng gấp đôi năm ngoái nhưng vẫn giữ được thế chủ động

    Đề cập đến thị trường thịt heo, Chủ tịch Dabaco đánh giá tình hình dịch bệnh năm nay rất nghiêm trọng, ở mức “8/10 điểm”, cao gấp đôi năm trước. Dịch bệnh khiến nhiều hộ dân phải bán tháo heo khi mới đạt trọng lượng 60 kg, thay vì 120 kg như bình thường, làm cung tăng tạm thời và kéo giá xuống.
    Tuy nhiên, ông So khẳng định thực tế nguồn cung đang thiếu hụt, trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp khó khăn trong việc tái đàn vì không đảm bảo an toàn sinh học, cộng thêm quy định khắt khe về môi trường và khoảng cách khu dân cư từ Luật Chăn nuôi mới có hiệu lực từ 2025. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến các đối thủ cạnh tranh dựa vào nông hộ, trong đó có C.P tại miền Bắc.
    Theo ông So, chi phí sản xuất của Dabaco chỉ khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg, trong khi kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên mức giá 55.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi dao động quanh 55.000–56.000 đồng/kg, mức mà ông So cho là “tốt cho cả doanh nghiệp lẫn người chăn nuôi” và dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong quý 4.
    Về chính sách cổ tức, Chủ tịch Dabaco khẳng định doanh nghiệp đủ nguồn lực để chi trả bằng tiền mặt, song tỷ lệ cụ thể sẽ được quyết định vào cuối năm: “Nguồn chi trả thì thiếu gì. Sẵn sàng trả cho bà con tiền mặt để lấy tiền ăn Tết”.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855


      • [​IMG]
    Dabaco Việt Nam (DBC) lên kế hoạch đầu tư dự án khu đô thị Dabaco Vạn An


    Tác giả Duy Bắc

    13/11/2025 06:58​

    0:00/0:00
    0:00

    Nam miền Bắc

    (ĐTCK) CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã DBC - sàn HOSE) sẽ triển khai dự án khu đô thị Dabaco Vạn An để hoàn vốn cho hai dự án BT là xây dựng công viên Hồ điều hoà Văn Miếu và xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh.
    Dabaco Việt Nam thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dabaco Vạn An (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho dự án đầu tư xây dựng công viên Hồ điều hoà Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh (dự án BT) với diện tích 138.859,47 m2, vốn đầu tư 695 tỷ đồng, triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2028.
    Để có vốn triển khai, Dabaco Việt Nam cũng sẽ tăng vốn Công ty TNHH Xây dựng Hồ điều hoà Văn Miếu Bắc Ninh từ 100 tỷ đồng, lên 239,6 tỷ đồng.
    Đồng thời thông qua việc triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dabaco Vạn An (phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) để khai thác giá trị quyền sử dụng đất tạo vốn hoàn trả chi phí cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường H2, thành phố Bắc Ninh (dự án BT) với diện tích 22,17ha, vốn đầu tư 1.180 tỷ đồng, triển khai từ quý IV/2025 đến quý IV/2029.
    Để có vốn triển khai, Dabaco Việt Nam cũng sẽ tăng vốn Công ty TNHH Xây dựng đường H2 thành phố Bắc Ninh từ 130 tỷ đồng, lên 309 tỷ đồng.
    Như vậy, để hoàn vốn hai dự án BT, Dabaco Việt Nam sẽ triển khai dự án khu đô thị Dabaco Vạn An với tổng vốn đầu tư 1.875 tỷ đồng.
    Ngoài ra, Dabaco Việt Nam cũng sẽ nâng vốn từ 210 lên 500 tỷ đồng tại Công ty TNHH Du lịch & Khách sạn Le Indochina để phục vụ hoạt động kinh doanh; giảm vốn điều lệ Công ty NHH Đầu tư và Phát triển Cụm công nghiệp Khúc Xuyên từ 43 tỷ đồng, về 5 tỷ đồng; và giải thể công ty TNHH Dabaco Hoà Bình.
    Trước đó, cũng liên quan dự án bất động sản, cuối tháng 10/2025, Dabaco Việt Nam thông qua dự án đầu tư xây dựng toà nhà trung tâm thương mại dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp để bán tại Dabaco Lý Thái Tổ (địa chỉ tại lô **-OHH4 đường Lý Thái Tổ, phường Kinh Bắc - phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh), tổng vốn đầu tư dự kiến 2.700 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý I/2029. Trong đó, nguồn vốn đầu tư là vốn tự có, vốn vay và vốn huy động.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855
    Không lo thiếu thịt nhưng cần sớm phục hồi sản xuất

    Cứ mỗi đợt mưa lũ, ngành chăn nuôi lại bị ảnh hưởng nặng nề. Năm nay mưa nhiều, lũ lớn, mức độ thiệt hại của ngành chăn nuôi còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, lần nào cũng vậy, ngành chăn nuôi luôn nhanh chóng phục hồi, tổ chức sản xuất lại sau mưa bão và dịch bệnh. Vì thế, việc thiếu thịt dịp tết không quá đáng lo.
    Theo báo cáo của Bộ NN-MT, tính đến cuối tháng 10, tổng đàn heo cả nước đạt 26,4 triệu con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số địa phương vẫn duy trì đà tăng cao nhờ áp dụng biện pháp an toàn sinh học, liên kết chuỗi sản xuất tiêu thụ, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ, như Tây Ninh tăng tới 23,5%, Sơn La tăng 10,5%, Đồng Nai tăng 3,7%. Tuy nhiên, do gần đây giá heo hơi giảm sâu nên một số địa phương đã chủ động giảm đàn để tránh rủi ro, như Khánh Hòa giảm 22%, Phú Thọ giảm 9,6%, Quảng Trị giảm 7,1%.
    Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi VN, thừa nhận những hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy thiệt hại do mưa bão lịch sử là rất lớn, kể cả với nông nghiệp và ngành chăn nuôi. Dù mức độ thiệt hại chính xác còn phải chờ cơ quan chức năng thống kê, nhưng việc tổ chức sản xuất, phục hồi sau mưa lũ là hết sức quan trọng không chỉ đáp ứng nhu cầu trước, trong mà cả sau Tết Nguyên đán. "Nguồn cung thịt sẽ không ảnh hưởng nhiều. Việc phục hồi sản xuất, tôi cho là không quá khó khăn vì hiện nay ngành chăn nuôi của chúng ta chủ yếu ở quy mô trang trại nên sẽ mất ít thời gian hơn trước rất nhiều", ông Dương nhận định.
    Đây cũng là quan điểm chung của các chuyên gia và doanh nghiệp. Lý do, các tỉnh thành miền Trung không phải là vùng nguyên liệu lớn cũng như thị trường tiêu thụ chính nên mức độ tác động với thị trường cả nước không quá lớn. Bên cạnh đó, dù thiệt hại hàng triệu con nhưng chủ yếu là gia cầm, đây là loại vật nuôi có thể tái đàn nhanh. Từ đầu năm đến nay, giá gia cầm duy trì mức cao đã giúp người chăn nuôi có lãi tốt, đây là yếu tố giúp việc tái đàn được nhanh chóng. Ngoài ra, thị trường nhiều năm qua cũng được điều tiết bởi nguồn cung từ thịt nhập. Do vậy, sẽ không có chuyện thiếu nguồn cung thịt vào dịp tết sắp đến.
    Báo cáo của Bộ NN-MT cho thấy, trong 10 tháng của năm 2025, dù giá thịt heo liên tục giảm và có lúc đạt mức thấp nhất 5 năm qua, nhưng thịt và phụ phẩm nhập khẩu đạt tới 1,6 tỉ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy thị trường khá cân đối, hài hòa và có thể điều tiết, kiểm soát tốt
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855
    Công ty của SCIC muốn bán toàn bộ lượng cổ phiếu Vinamilk đang nắm giữ
    Phụng Tiên06:20 06/12/2025
    Với mức giá VNM kết phiên giao dịch 5/12 là 63.400 đồng/cp, ước tính thương vụ có thể mang về khoảng 92 tỷ đồng cho SIC.

    Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) vừa đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk; HoSE: VNM). Theo đó, SIC đăng ký bán 1,45 triệu cổ phiếu, tương đương 0,069% vốn điều lệ với mục đích nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

    Với mức giá VNM kết phiên giao dịch 5/12 là 63.400 đồng/cp, ước tính thương vụ có thể mang về khoảng 92 tỷ đồng cho SIC. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/12/2025 đến 8/1/2026 theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

    [​IMG]
    SIC là công ty con của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Hiện SCIC là cổ đông lớn nhất tại Vinamilk với gần 752,5 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ.

    Đáng chú ý, SIC là đơn vị có liên quan đến ba thành viên HĐQT Vinamilk gồm bà Đặng Thị Thu Hà, ông Vũ Trí Thức và ông Lê Thành Liêm - Thành viên HĐQT điều hành kiêm Giám đốc Tài chính. Trong đó, bà Hà và ông Liêm hiện là người đại diện phần vốn của SCIC tại Vinamilk.


    Về tình hình kinh doanh, Vinamilk ghi nhận doanh thu quý III/2025 lập đỉnh mới 16.953 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 41,2% lên 41,8%.

    Nhờ vậy, dù doanh thu tài chính giảm cùng chi phí gia tăng, lợi nhuận sau thuế của Vinamilk vẫn tăng 4% lên 2.510 tỷ đồng.

    Luỹ kế 9 tháng năm 2025, công ty sữa thu về 46.612 tỷ đồng doanh thu, đi ngang so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 6.586 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.
    --- Gộp bài viết, 06/12/2025 lúc 10:16, Bài cũ: 06/12/2025 lúc 10:16 ---
    Múc gia tăng ko nhỉ ?:-bd@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855
    Lộ diện chủ nhân của giải thưởng trị giá 3 triệu USD từ quỹ của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng
    [COLOR=rgba(80, 61, 31, 0.6)]Nguyệt Lượng
    [COLOR=rgba(80, 61, 31, 0.6)]21:03 05/12/2025[/COLOR][/COLOR]

    Tối ngày 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), với thông điệp “Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng”.

    [​IMG]
    Đây là đêm vinh danh những nhà khoa học xuất sắc, các phát minh, công trình nghiên cứu đột phá đã góp phần cải thiện cuộc sống của hàng tỷ người.
    Chính thức công bố chủ nhân các giải thưởng của VinFuture 2025
    Tại mùa giải thứ 5, VinFuture ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ từ 72 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 5 châu lục - con số gấp 2,8 lần so với mùa đầu tiên - cho thấy uy tín và sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của giải thưởng sau nửa thập kỷ phát triển.
    VinFuture là quỹ hoạt động phi lợi nhuận tại Việt Nam, được thành lập vào ngày 20/12/2020 - Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại. Quỹ có kinh phí hoạt động ban đầu được cam kết là 2.000 tỷ đồng từ ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và vợ là bà Phạm Thu Hương.
    Giải thưởng Chính VinFuture năm nay trị giá 3 triệu USD và ba Giải Đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.
    Trong đó, Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD được trao cho TS. Douglas R. Lowy, TS. John Schiller, TS. Aimée Kreimer, GS. Maura Gillison vì những khám phá và phát triển vắc-xin HPV.
    [​IMG]
    Nhóm giáo sư nhận Giải thưởng Chính VinFuture 2025
    Nói về dự án, TS. Douglas R. Lowy cho biết, nghiên cứu của nhóm có thể cứu 250.000 mạng người mỗi năm và nhiều người trong đó là phụ nữ từ các quốc gia nghèo. Vị tiến sĩ cũng chia sẻ, khi bắt đầu, bản thân mình và TS. John Schiller không nghĩ rằng sẽ tạo ra vắc-xin thành công như vậy.
    "Ung thư cổ tử là 1 trong những nguyên nhân gây tử vong cho phụ nữ. Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp để tăng khả năng tiếp cận của vắc-xin và có thêm hiểu biết về vắc xin, tạo nền tảng mới cho các loại vắc-xin này. Các loại vắc-xin có thể hoàn toàn loại bỏ ung thư cổ tử cung và một số ung thư do HPV gây ra, giúp thế giới của phụ nữ tốt đẹp hơn, cho cộng đồng của họ", TS. Aimée R. Kreimer phát biểu.
    Bà Aimée chia sẻ, VinFuture là giải thưởng có nhiều ý nghĩa với mình. Bà gửi lời cảm ơn tới Quỹ đã ghi nhận những tiến bộ, tâm huyết, cam kết của nhóm nghiên cứu với lĩnh vực có tiềm năng tăng cường bình đẳng y tế trên toàn cầu.
    Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển được trao cho GS. María Esperanza Martínez-Romero đến từ Mexico, vì những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới.
    Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học nữ được trao cho GS. Mary-Claire King vì sự phát triển gen BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, đặt nền móng cho các xét nghiệm di truyền, chương trình tầm soát và điều trị theo hướng cá thể hóa.
    Bên cạnh đó, giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển được trao cho GS. María Esperanza Martínez-Romero đến từ Mexico, vì những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới.
    Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học nữ được trao cho GS. Mary-Claire King vì sự phát triển gen BRCA1 liên quan đến nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, đặt nền móng cho các xét nghiệm di truyền, chương trình tầm soát và điều trị theo hướng cá thể hóa.
    Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới được trao cho GS. Venkatesan Sundaresan, GS. Raphael Mercier, TS. Emmanuel Guiderdoni, TS. Imtiyaz Khanday, TS. Delphine Mieulet vì những đổi mới cho phát triển các loài cây trồng lai có khả năng tự nhân giống.
    Khoa học mang trách nhiệm đóng góp vào tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh và thế hệ tiếp theo
    Tại Lễ trao giải, GS. Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture cho biết, các nhà khoa học được vinh danh năm 2025 sẽ mang đến những khám phá khoa học xuất sắc, góp phần tạo ra lợi ích lớn lao cho xã hội - cả về phúc lợi con người lẫn phát triển bền vững.
    “Công trình của họ nhắc chúng ta rằng khoa học không chỉ là tri thức, mà còn là trách nhiệm - trách nhiệm đóng góp vào một tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh và cho các thế hệ tiếp theo”, ông nói.
    [​IMG]
    GS. Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture
    Ông Richard thông tin, trong 5 mùa giải, VinFuture đã vinh danh nhiều nhà khoa học xuất sắc - những người sau đó tiếp tục được ghi nhận bằng các giải thưởng danh giá khác của thế giới. Trong đó, GS. Omar Yaghi, chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới năm 2021 đã được vinh danh Nobel Hóa học 2025. Cùng năm, hai nhà khoa học đoạt Giải thưởng Chính - GS. Katalin Kariko và GS. Drew Weissman đã nhận Giải Nobel Y-sinh năm 2023.
    Bên cạnh đó, Giải Đặc biệt VinFuture dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới năm 2022 được trao cho John Jumper và Demis Hassabis (Google DeepMind) với đột phá về mô phỏng cấu trúc protein bằng AI - đưa họ đến với Giải Nobel Hóa học 2024. Năm 2024, GS. Geoffrey Hinton được vinh danh với Giải thưởng Chính VinFuture và cũng đồng thời nhận Nobel Vật lý trong cùng năm.
    Về thông điệp “Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây như lời kêu gọi mạnh mẽ mang tính toàn cầu về sự phát triển, trên tinh thần đoàn kết, tiến bộ, sẻ chia, tạo cơ hội cho mọi người dân, mọi quốc gia. Đó cũng là tinh thần vượt qua giới hạn tri thức, thúc đẩy hợp tác toàn cầu và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân loại.
    “Nhìn lại hành trình 5 năm qua, chúng ta có thể khẳng định: giải thưởng này không chỉ vinh danh các công trình khoa học xuất sắc mà còn tạo ra những cuộc đối thoại, diễn đàn quý báu giữa các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách; từ đó, những tư tưởng mới, cách tiếp cận mới, mô hình hợp tác mới được khơi mở và lan tỏa rộng rãi”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
    Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam cam kết xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả và an toàn, góp phần tích cực trong sự phát triển của khu vực và thế giới.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.855
    DBC đang trong thế cửa nào cũng thắng chăn nuôi lại thì bán thức ăn bán giống! Giá Heo tăng ăn tết lại càng thắng mạnh\:D/\:D/\:D/%%-@};-
    BigDady1516 đã loan bài này

Chia sẻ trang này