Nhà cái Sơn : SSC đang thực hiện đề án chống khủng hoảng trên TTCK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TieudietVNI, 14/10/2008.

6809 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 12:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2066 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tây đăng ký bán liên tục ,chúng nó muốn tháo chạy ?
    Thị trường tèo .
  2. bccbpc

    bccbpc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Đã được thích:
    16
    Tèo thế nào đưọc hả bác. Tiền anh em đang còn nhiều lắm. chỉ mong tèo để mua đuợc nhiều hơn thôi.
    Em nói thật... có những công ty làm ăn rất tốt, thậm chí tốt hơn cả khi chưa có khủng hoảng kinh tế, vì họ biết dựa gió bẻ măng kiếm lợi nhuận trong bão tài chính.....
    Giá thấp... vốn chủ cao.... tài sản rẻ....không bằng sắt vụn..........Có nhưng công ty khẳng định rằng.... nếu bán sắt vụn thì tiền thu về chia cho cổ đông vãn lớn gấp đôi giá hiện tại trên thị trường.......
    Không có tiền chứ........nếu có tiền mua hết... và không phải nghĩ ngợi..... không cần nghiên cứu luôn
  3. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Những nước đang phát triển mắc kẹt trong khủng hoảng

    (Theo Cafe) Đã từng được cho là có thể miễn nhiễm với khủng hoảng tài chính phương Tây, những nước đang phát triển hiện nay phải chịu tác động mạnh từ hỗn loạn tài chính toàn cầu.

    Thị trường chứng khoán và đồng nội tệ của các nước này mất giá mạnh.

    Nhà đầu tư phương Tây và các quỹ đầu cơ bán tháo đi những cái gì có khả năng rủi ro, bất chấp yếu tố căn bản hiện tại tại nước đó là thế nào.

    Đồng nội tệ hạ giá đe dọa đến khả năng trả các khoản nợ nước ngoài, đe dọa đến lĩnh vực ngân hàng địa phương. Những nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn trong việc trả nợ.

    Diễn biến về sự đi xuống gần đây của thị trường chứng khoán các nước các nước đang phát triển:

    Tính trên toàn cầu, thị trường chứng khoán các nước đang phát triển đã mất tới 60% giá trị từ tháng 5/2008, thị trường rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm và mất 38% chỉ trong tháng 10.

    Thị trường chứng khoán Nga là thị trường sụt giảm nhiều nhất, thị trường này đã sụt giảm 75% trong năm nay do cuộc chiến tại Georgia, lo ngại về sự can thiệp của chính phủ vào việc đầu tư, những vấn đề chung của toàn cầu, vấn đề của ngành ngân hàng, giá dầu hạ khiến nguồn thu từ dầu giảm.

    Một số thị trường khác cũng sụt giảm mạnh, thị trường chứng khoán Brazil sụt giảm 47%, thị trường chứng khoán Ấn Độ giảm 57% và thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm 65%.

    Đồng nội tệ mất giá mạnh

    Đồng nội tệ của các nước đang phát triển bị bán ra ồ ạt, đặc biệt là đồng nội tệ của những nước có thâm hụt tài khoản vãng lai lớn. Đồng rand của Nam Phi đã mất giá 40% so với đồng USD còn đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã mất khoảng 30%.

    Các khoản nợ có độ rủi ro ngày một cao

    Chi phí đảm bảo khoản nợ tại thị trường các nước đang phát triển trong thị trường hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ tín dụng đã tăng lên trong năm nay.

    Nhiều cơ quan xếp hạng tín dụng đã hạ xếp hạng nhiều nước Trung và Đông Âu do điều kiện kinh tế vĩ mô các nước này đi xuống và chi phí ứng cứu các ngân hàng tăng cao.

    Điểm nóng về khủng hoảng

    Lĩnh vực ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn của Iceland, kết hợp với việc đồng nội tệ và nền kinh tế đang gặp khó khăn khiến nước này phải phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ IMF hoặc Nga.

    Một số nước cho đến nay đã thương thảo với IMF về sự trợ giúp tài chính bao gồm Pakistan, Serbi, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina.

    Nền kinh tế các nước Trung Âu và Đông Âu sẽ chịu nhiều tác động, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng rất cần sự hỗ trợ của chính phủ.
  4. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn còn những người tin vào thằng Sơn nổ này nhỉ? Nó lừa anh em từ đỉnh cao 800 rồi mà không chừa à?
    Thằng này nghiên cứu cái khỉ gì đâu. Kể cả thằng sếp Vú= của nó cũng chỉ là con rối.
  5. TieudietVNI

    TieudietVNI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Đã được thích:
    0
    28/10: Nhà đầu tư ngoại tăng mua trên HOSE, tăng mạnh bán ra trên 2 sàn
    Thứ ba, 28/10/2008, 15:38 GMT+7
    (ATPvietnam.com)-Trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh, phiên giao dịch sáng nay khối ngoại đã lại tăng rất mạnh giao dịch so với phiên trước đó. Trong đó vẫn chủ yếu là bán ra.


    Cụ thể, họ mua vào thông qua khớp lệnh 45 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với tổng khối lượng là 1.600.530 đơn vị, giá trị đạt tương đương 55,2 tỷ đồng. Cũng với phương thức khớp lệnh, họ bán ra 59 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với tổng khối lượng đạt 3.830.890 đơn vị, giá trị tương đương là 115,83 tỷ đồng.


    Giao dịch của khối ngoại trên sàn GDCK Tp Hồ Chí Minh qua khớp lệnh trong liên tiếp tục các phiên gần đây, họ mua vào chỉ chiếm khoảng trên dưới 10% giao dịch thị trường còn mức bán ra được duy trì trong khoảng 20-25% giao dịch thị trường.


    Về giao dịch thoả thuận, khối này thoả thuận mua 2 cổ phiếu với tổng khối lượng là 560.000 cổ phiếu, giá trị là 13,87 tỷ đồng, trong đó VIS (510.000 cp) và HPG (50.000 cp).


    Họ bán thoả thuận 3 mã cổ phiếu với tổng khối lượng đạt 960.000 đơn vị, giá trị tương ứng là 46,67 tỷ đồng. Trong đó VIS (510.000 cp), VPL (400.000 cp) và HPG (50.000 cp).


    Như vậy, trong toàn phiên hôm nay, khối ngoại mua vào 2.160.530 đơn vị, giá trị là gần 69,1 tỷ đông. Tăng 124% về khối lượng và tăng 131,53% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.


    Họ bán trong toàn phiên với khối lượng tăng mạnh lên 4.790.890 đơn vị, giá trị đạt 162,5 tỷ đông. Tăng 140,58% về khối lượng và tăng 133,33% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    10 mã cổ phiếu được NĐTNN giao dịch khớp lệnh nhiều nhất trong phiên:





    Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất:




    Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại đã lại giảm mua và tăng mạnh bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Khối lượng bán ra trong phiên đã gấp 6 lần lượng mua vào.


    Cụ thể, khối này mua vào 17 mã với tổng khối lượng đạt 100.400 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 2,6 tỷ đồng. Giảm 42,17% về khối lượng và giảm 45,23% về giá trị so với phiên giao dịch hôm qua.


    Những cổ phiếu được khối nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất gồm PVI (23.700 cổ phiếu); PVS (17.000 cổ phiếu); VTS (15.000 cổ phiếu); HPC (10.000 cổ phiếu)?


    Họ bán ra 17 mã với tổng khối lượng đạt 611.100 cổ phiếu, giá trị đạt 13 tỷ đồng. Tăng 64,76% về khối lượng và tăng 34,15% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.


    Những cổ phiếu được họ bán ra nhiều nhất gồm PVI (426.700 cổ phiếu); NTP (70.000 cổ phiếu); KLS (37.000 cổ phiếu); BLF (29.000 cổ phiếu)?


    Về giao dịch trái phiếu, khối ngoại mua vào 4 mã trái phiếu với tổng khối lượng là 3.350.000 chứng khoán, giá trị là 319,112 tỷ đồng. Và họ bán ra 17 mã trái phiếu với tổng khối lượng là 16.420.000 chứng khoán, giá trị là 1.538,868 tỷ đồng.


    Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN trên HaTSC trong 5 phiên gần nhất:


    Các nhà đầu tư quan tâm tới các số liệu thống kê và tính toán liên quan đến cung cầu, chi tiết giao dịch, bình quân lệnh, nhà đầu tư ngoại, lượng tiền đổ vào mỗi cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các số liệu, chỉ số tài chính định kỳ của các cổ phiếu, có thể đăng ký mua Bản tin chứng khoán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

    ATPVietnam





    Được tieudietVNI sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 29/10/2008
  6. daophuCKVN

    daophuCKVN Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Xoá




    Được daophuCKVN sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 29/10/2008
  7. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    3.233
    Mỹ họp đêm ngày để vục TT dậy .Còn VN ăn no ngủ kỹ bây gi[f mói làm đề án. Đọi khi mỹ d]ngj thẳng đúng thì VN giảm biên độ . VN có kiểu riêng

Chia sẻ trang này