Nhà chung của magic và bạn bè (tầng 15): ăn cho hết sóng...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magicsword, 17/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4314 người đang online, trong đó có 323 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 41103 lượt đọc và 1017 bài trả lời
  1. newbier

    newbier Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mời được bà bà linhmoi đi cafe hả anh ơi...

    Nhớ cái cảnh được ngồi cạnh quá....[};-
  2. bala7

    bala7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    11
    :-??:-??:-??Ai đây????Người cũ nào đây ta!!!!;));));))
  3. TuanHai2004

    TuanHai2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0
    chú MG giới thiệu e, là e hiền nhất nhà MG. Nên a gọi e qua. Nhìn mặt cái :-bd
  4. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: linhmoitotee

    :((:((:((:((:((

  5. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Ối ối, em ơi! OMO à[-),........... để chị gọi anh Tham đưa em đi cafe nhé>:P
  6. newbier

    newbier Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái mùi nước hoa mà em Linh dùng....
  7. newbier

    newbier Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà tin vui cuối tuần này:

    Thứ 7, 25 12 2010 12:04 (GMT+7) Mr Loc

    [​IMG]
    (Fnews) - Ngày 23-12 vừa qua, tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế (khoảng 4.000 tỷ đồng). Thực chất đây là sự huy động vốn từ nước ngoài để tập trung nguồn lực cho Tập đoàn HAGL phát triển hoạt động của mình và đây là lần thứ hai HAGL thực hiện việc này.
    Sự kiện này đã một lần nữa chứng minh một thực tế là: trong khi có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân đang hối hả phát hành trái phiếu của mình ra quốc tế và thực hiện khá thành công, trái lại nhiều tập đoàn kinh tế của Nhà nước dù đã có kế hoạch và chuẩn bị khá kỹ nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với nguồn vốn ngoại này. Câu hỏi là vì sao? Tiến sĩ Lê Thẩm Dương (Đại học Ngân hàng TP. HCM) đã đánh giá việc phát hành trái phiếu quốc tế chính là thước đo lòng tin của thị trường tài chính quốc tế với một doanh nghiệp, tập đoàn. Cũng theo nhiều chuyên gia kinh tế nhìn nhận, nhiều tập đoàn kinh tế của Nhà nước gặp khó khăn khi tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã chứng tỏ đang bị tụt hạng về mức tín dụng trên thị trường tài chính.

    Mặc dù là những tập đoàn kinh tế lớn, nắm giữ những nguồn vốn, tài sản khổng lồ nhưng hiện tại có thể thấy, chỉ có một số ít tập đoàn đủ mạnh (vì được Nhà nước đầu tư nhiều) còn lại phần lớn là thua doanh nghiệp tư nhân về hiệu quả hoạt động. Theo cách đánh giá của các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế là “kềnh càng” và quan trọng là chủ nợ không biết “nắm” chỗ nào nên ít mạnh dạn đầu tư và các tập đoàn kinh tế nhà nước rất khó đi vay vốn.

    Đây không phải là nhận định cảm tính. Trước đợt phát hành trái phiếu lần này, HAGL đã phát hành thành công 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi (tương đương 1.100 tỷ đồng) cho đối tác Temasek Holding (Singapore) và lần này cũng như vậy, trái phiếu của HAGL phát hành thuận lợi và được thanh khoản không kém gì cổ phiếu. Không chỉ có HAGL, tập đoàn Vincom (mã chứng khoán VIC) đã phát hành 150 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế thành công. Ngược lại, từ cuối năm 2009, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thông báo sẽ sớm hoàn tất thủ tục để phát hành từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD ra thị trường quốc tế, nhưng đến thời điểm này (gần một năm) PVN vẫn chưa thể phát hành trái phiếu quốc tế như dự định với lý do được lãnh đạo PVN đưa ra là nhiều thủ tục chưa giải quyết xong. Cũng như vậy, tháng 9-2010, Tập đoàn Than & Khoáng sản VN (TKV) cũng có kế hoạch phát hành ra thị trường 500 triệu USD trái phiếu quốc tế vào cuối năm 2010. Nhưng đến nay đó vẫn chỉ là “định hướng” chứ kế hoạch này vẫn chưa thể triển khai được.

    Hai tập đoàn nêu trên là hai tập đoàn “anh cả” còn khó khăn như vậy thì câu hỏi nêu ra với các tập đoàn, doanh nghiệp nhỏ và nguồn thu không rõ ràng thì sẽ như thế nào? Sau vụ Vinashin, mặc dù đã và đang trên đà cơ cấu lại và đã có những bước chuyển đáng ghi nhận, nhưng trên thực tế ít nhiều đã bị ảnh hưởng và bị hạ bậc tín nhiệm trái phiếu quốc tế và tụt hạng tín dụng do các nhà đầu tư lo ngại.

    Như vậy, có thể thấy được vấn đề nổi lên hiện nay là làm thế nào để các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp của Nhà nước lấy lại hạng tín dụng quốc tế và niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như tận dụng được nguồn vốn “ngoại” để phát triển hoạt động của mình. Điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt vốn mà còn là sự quảng bá thương hiệu ra với nước ngoài, tăng thêm tính cạnh tranh với nước ngoài. Có những vấn đề luôn được nêu ra và đôi khi người ta thấy ngay sự vô lý đến mức khó giải thích. Những tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước được đầu tư, trang bị vốn, cơ sở hạ tầng rất nhiều vậy mà hoạt động ít hiệu quả và đặc biệt là tính năng động chậm so với các tập đoàn kinh tế tư nhân. Trả lời trên báo chí ngày 24-12, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn HAGL đã nói “HAGL là doanh nghiệp tư nhân, luôn có thành tích tốt trong kinh doanh. Sự cố Vinashin trả nợ chậm khiến các tổ chức tín dụng quốc tế lo ngại, nhưng tôi tin rằng không ảnh hưởng đến việc HAGL phát hành trái phiếu quốc tế...”. Ông Đoàn Nguyên Đức đã nhấn mạnh ý “doanh nghiệp tư nhân” để những mong mọi người hiểu rằng tư nhân năng động, có những hiệu quả trong hoạt động... vậy doanh nghiệp nhà nước sẽ sao đây? Sẽ là sự ngược lại chăng? Cũng không hẳn là như vậy, nhưng rõ ràng đã đến lúc các tập đoàn kinh tế nhà nước cần lắm phải tái cấu trúc lại, phát huy lợi thế về vị thế, vốn, sự đầu tư của Nhà nước để không chỉ tăng tính năng động mà trở thành những “đầu tầu” đối với nền kinh tế. Như hiện nay thì thất thế lắm.

    Theo báo đại đoàn kết
  8. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Thanh viên này tui nghi qué, hình như quen :-w:-w:-w
  9. lotus123

    lotus123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Giờ mà Út chưa có hàng chứng tỏ Út "mua đáy bán đỉnh" rùi :)>-:)>-:)>-
  10. newbier

    newbier Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Thêm nữa nè...



    [​IMG]
    Trang chủ : Tin nổi bật
    [​IMG]Lưu để đọc sau [​IMG]Gửi cho bạn bè [​IMG]Bản in
    Nghiệm thu tổ máy 1 Thủy điện Sơn La


    3:08 PM, 25/12/2010
    (Chinhphu.vn) - Ngày 25/12, tại Mường La, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước do ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Xây dựng làm Chủ tịch đã tổ chức nghiệm thu tổ máy số 1 Thủy điện Sơn La.

    [​IMG]
    Hội đồng đã nghiệm thu tổ máy 1 Thủy điện Sơn La - Ảnh Chinhphu.vn​
    Ông Bùi Thúc Khiết, Tổ trưởng Tổ chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước cho biết, tất cả các hạng mục công trình xây dựng đều đã được thi công, hoàn thành phù hợp thiết kế và sơ đồ tối thiểu khởi động tổ máy 1 do chủ đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 972/QĐ-EVN ngày 29/9/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hồ chứa nước Sơn La đã giải phóng lòng hồ đến cao trình 195m. Những vấn đề về môi trường lòng hồ đã được xử lý phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn.
    Toàn bộ thiết bị công nghệ đã hoàn thành phù hợp với sơ đồ tối thiểu khởi động tổ máy 1 được duyệt.
    Ban chuẩn bị sản xuất đã được thành lập sớm, nhân viên vận hành đã được tổ chức và đào tạo đầy đủ, đặc biệt đã tham gia vào quá trình giám sát lắp đặt, nghiệm thu, chạy thử .
    Các công trình xây dựng nền móng và bê tông đảm bảo chất lượng, phù hợp với thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng cho công trình thủy điện Sơn La, các vết nứt phát hiện trong quá trình thi công đã được quan trắc theo dõi kịp thời, không làm ảnh hưởng đến ổn định của công trình.

    [​IMG]
    Tổ máy 1 Thủy điện Sơn La - Ảnh Chinhphu.vn​
    Theo yêu cầu của Hội đồng nghiệm thu, đơn vị tư vấn thiết kế (PECC1-Colenco) đã tiến hành tính toán kiểm tra độ an toàn của đập và khẳng định, các vết nứt trên đập RCC Sơn La ở thời điểm hiện tại được xem là ổn định, không có ảnh hưởng bất lợi đến tính ổn định của đập và đảm bảo đủ điều kiện tích nước vào hồ chứa đến cao trình mực nước dâng bình thường theo thiết kế. Mực nước hồ đã tích lên 192,5m đảm bảo khởi động máy và mang tải đến định mức. Nền đập Sơn La có chất lượng tốt. Cửa nhận nước tổ máy 1 đã đưa vào vận hành với đầy đủ chức năng đóng mở nước.
    Theo ông Phạm Lê Thanh, Tổng giám đốc EVN, ngày 17/12/2010, tổ máy số 1 (công suất 400MW) của Nhà máy thủy điện Sơn La đã phát điện hoà vào lưới điện quốc gia thành công, sớm trước 2 năm so với tiến độ Quốc hội đề ra. Sau khi chạy ở chế độ liên tục 72 giờ ổn định, từ ngày 23/12/2010, tổ máy số 1 tiếp tục quá trình chạy thử thách 30 ngày. Từ ngày 17/12 đến nay Thủy điện Sơn La đã phát được gần 80 triệu kWh lên lưới Quốc gia.
    Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và Phó Ban chỉ đạo Quốc gia dự án Thủy điện Sơn La, ông Nguyễn Hồng Quân đã đồng ý nghiệm thu tổ máy 1, đồng thời biểu dương nỗ lực của các đơn vị tham gia thi công.
    Minh Huệ

    Chinhphu.vn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này