Nhà đất bình dương: Sốc toàn tập!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 17/12/2011.

6919 người đang online, trong đó có 801 thành viên. 13:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21711 lượt đọc và 244 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung: Hạ giá nhà ở cho người thu nhập thấp ở mức thấp nhất

    Cập nhật ngày: 08/02/2012 15:21:18
    (BDO) Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung trong buổi họp triển khai đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội Becamex giai đoạn 2011-2015 vào sáng nay (8-2) (ảnh). Buổi họp có sự tham dự, giải trình và kiến nghị của đơn vị chủ đầu tư là Tổng Công ty Becamex IDC cùng các sở, ngành liên quan.
    [​IMG] Theo đề án, tổng diện tích xây dựng là 130 ha, tổng số căn hộ: 64.700 căn, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 167.000 người. Tổng vốn đầu tư khoảng 10.830 tỷ đồng. Đối tượng được thuê, mua sở hữu căn nhà gồm: công nhân, nông dân nghèo, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang chưa có nhà ở, nông dân vùng đô thị, người dân diện tái định cư. Giá bán căn hộ thành phẩm khoảng dưới 120 triệu đồng/ căn 30m2. Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị hữu quan đã đề xuất hướng để thực hiện đề án từ nguồn vốn xây dựng, khảo sát đúng đối tượng thu nhập thấp, quản lý khu chung cư sau khi hoàn tất. Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Cung cho rằng: Đây là đề án có ý nghĩa an sinh xã hội tốt, thu hút, tạo điều kiện để người lao động gắn bó với tỉnh nhà nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng, phát triển đô thị văn minh, hiện đại. Để thực hiện tốt đề án, cần rà soát lại chủ trương mà Chính phủ cho phép một số tỉnh làm điểm nhà ở cho người thu nhập thấp trong đó có Bình Dương; thực hiện bám sát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; vận dụng tốt nhất chính sách ưu tiên, hạ giá thành thấp nhất nhà ở dành cho người thu nhập thấp; kết nối hạ tầng theo quy hoạch đồng bộ. Trước mắt, năm nay chọn Mỹ Phước, thị xã TDM và Thuận An làm điểm; cần tạo được sự hấp dẫn cho những khu nhà ở này bằng các công trình phúc lợi xã hội, đi lại làm việc bằng xe buýt. Về tên gọi, nên đổi thành Khu dân cư đô thị 1, 2, 3… chứ không nên gọi nhà ở an sinh xã hội.
    Quỳnh Như
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Năm 2020: Bình Dương mở rộng đất đô thị lên 93.576 ha




    [​IMG]
    Đến năm 2020 đất đô thị của tỉnh Bình Dương là 93.576 ha

    UBND tỉnh Bình Dương vừa thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 – 2015) trên địa bàn tỉnh.
    Cụ thể, kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu (2011 – 2015) có tổng diện tích là 269.443 ha; trong đó: Đất nông nghiệp là 182.028 ha, đến năm 2020 là 160.107 ha; đất phi nông nghiệp là 87.415 ha, đến năm 2020 là 109.336 ha; đất đô thị là 73.980 ha, đến năm 2020 là 93.576 ha và đất du lịch là 3.650 ha, đến năm 2020 là 4.700 ha.

    Riêng diện tích đất dành cho khu – cụm công nghiệp thời kỳ đầu (2011 – 2015) là 16.239 ha, đến năm 2020 là 20.336 ha; đất phát triển hạ tầng là 13.272 ha, đến năm 2020 là 16.274 ha; đất xử lý chôn lấp chất thải là 400 ha, đến năm 2020 là 410 ha.

    Theo P.V
    DĐDN

  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    JICA tìm hiểu cơ hội đầu tư khai thác điện năng từ rác thải tại Bình Dương

    TTĐT - Sáng 07 - 02, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã tiếp Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến tìm hiểu cơ hội đầu tư khai thác điện năng từ rác thải tại Bình Dương.


    [​IMG]

    Ông Maeda Shigeru - Cố vấn Bộ phận công nghiệp và năng lượng JICA cho biết, mục đích của chuyến làm việc tại Bình Dương lần này nhằm khảo sát khả năng khai thác điện năng từ rác thải, chất thải tại Bình Dương và ngoài ra, Đoàn sẽ tiếp thu ý kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong việc khai thác điện năng từ rác thải để trình lên Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nguồn vốn để thực hiện các dự án liên quan.

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Trần Thanh Liêm đánh giá cao mục đích của chuyến làm việc của Đoàn tại Bình Dương và mong muốn dự án sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất, và đây cũng là một trong những lĩnh vực tỉnh Bình Dương đang kêu gọi đầu tư.


    Hoàng Phạm
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Hiệp hội xúc tiến thương mại thành phố Sakai làm việc tại Bình Dương
    [​IMG]
    TTĐT – Sáng 08 – 02, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã tiếp và làm việc với Hiệp hội xúc tiến thương mại thành phố Sakai (Nhật Bản) đến làm việc tại Bình Dương.


    Tại buổi tiếp, Chủ tịch Lê Thanh Cung đã thông báo đến Đoàn những kết quả tỉnh Bình Dương đã đạt được trong năm 2011 và định hướng phát triển năm 2012; trong đó, tỉnh Bình Dương đang đẩy mạnh mời gọi đầu tư vào các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, các lĩnh vực dịch vụ, đẩy mạnh xây dựng khu hành chính – chính trị tập trung (thành phố mới Bình Dương), đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá của tỉnh Bình Dương.

    Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến thương mại thành phố Sakai – Wada Kisaburo đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội với tỉnh Bình Dương để đẩy mạnh hợp tác, xúc tiếp thương mại các lĩnh vực tỉnh Bình Dương đang kêu gọi đầu tư.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung (bên phải) và Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến thương mại thành phố Sakai – Wada Kisaburo



    Hoàng Phạm
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà ở an sinh xã hội Becamex giai đoạn 2011 – 2015: Sẽ khởi công vào cuối tháng 02/2012

    TTĐT – Sáng 08 – 02, tại UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp nghe Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex) báo cáo tình hình triển khai Đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội Becamex giai đoạn 2011 – 2015. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban và UBND các huyện, thị.


    Theo chủ trương của UBND tỉnh, Becamex được triển khai Đề án tại thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, huyện Bến Cát, Tân Uyên với tổng diện tích xây dựng 130 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 2,7 triệu m2, tổng số căn hộ 64.700 đáp ứng cho khoảng 167.000 người định cư. Tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2011 – 2015 là 10.830 tỷ đồng. Giá bán căn hộ sau khi hoàn thành từ 90 triệu đồng – 140 triệu đồng/căn (diện tích30m2).

    [​IMG]
    Mô hình Khu nhà ở an sinh xã hội Becamex tại phường Hoà Phú, thị xã Thủ Dầu Một (Ảnh: Mai Xuân)

    Hiện tại, Becamex đã thành lập Hội đồng giám sát để kiểm tra Đề án về xét duyệt đối tượng bán nhà, mua nhà ở xã hội; quy định thời gian định cư và các quy định khác; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền nhằm thông báo rộng rãi đến các đối tượng được thụ hưởng.

    Trong thời gian tới, Becamex sẽ tiến hành động thổ và công bố xây dựng đợt đầu tại thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, huyện Bến Cát, Tân Uyên với tổng diện tích đất xây dựng khoảng 44,4 ha, tương ứng 19.462 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 4.880 tỷ đồng.

    kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát lại các chính sách của Chính phủ đã ban hành để triển khai Đề án có hiệu quả; bên cạnh đó sẽ mở rộng thêm các đối tượng được thụ hưởng gồm: nông dân, công nhân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đối tượng tái định cư; cho phép sang nhượng căn hộ sau 05 năm khi đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nuớc... Chủ tịch đề nghị Becamex chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công xây dựng tại huyện Bến Cát, thị xã Thủ Dầu Một và Thuận An vào cuối tháng 02/2012.


    Hoàng Phạm
  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm: “Bình Dương đặc biệt quan tâm phát triển nguồn năng lượng từ rác thải”!

    Cập nhật ngày: 08/02/2012 15:44:52

    [FONT=&quot]
    Sáng 7-2, Ngài Maeda Shigeru, Cố vấn Bộ phận Nông nghiệp và Năng lượng của Tổ chức Jica - Nhật Bản dẫn đầu đoàn cán bộ khoa học của tổ chức này đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về đề án khảo sát, xây dựng nhà máy phát điện từ nguồn rác thải. [​IMG][FONT=&quot]Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm (phải) tại buổi làm việc về “Xây dựng nhà máy điện từ rác thải” với đại diện Tổ chức Jica - Nhật Bản[/FONT]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]“Tại Nhật Bản hiện có khoảng 1.300 nhà máy phát điện từ nguồn rác thải hoạt động ổn định trên 20 năm qua và đang trên đà phát triển. Jica đang có kế hoạch hợp tác với Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương để khảo sát, xây dựng nhà máy phát điện từ nguồn rác thải. Trước mắt đoàn sẽ tiến hành khảo sát cơ bản, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng đề án chuyển giao công nghệ để góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương”, Ngài Maeda Shigeru cho biết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đã cảm ơn và đánh giá rất cao năng lực của Jica, cũng như kết quả hợp tác trong chương trình vốn vay ODA giữa hai Chính phủ Việt Nam - Nhật Bản mà Bình Dương được hưởng thụ là Dự án Xử lý nước thải đô thị đang được triển khai tại Bình Dương. Là tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp - đô thị Bình Dương đã khu quy hoạch xử lý rác thải tập trung, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ chôn lấp hoặc đốt, nên nhu cầu biến rác thải thành nguồn năng lượng phục vụ sản xuất, sinh hoạt là điều mà lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm và cũng là nhu cầu bức thiết của tỉnh. UBND tỉnh sẽ tạo mọi thuận lợi để các chuyên gia, các nhà khoa học tiến hành khảo sát, lập đề án để sớm đưa nhà máy vào hoạt động.[/FONT]
    [FONT=&quot]DUY CHÍ[/FONT]
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bình Dương nỗ lực thành thành phố trực thuộc Trung ương

    22:56 08/02/2012
    Sáng 8-2, tại buổi họp mặt báo chí đầu năm 2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Huỳnh Văn Nhị cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để Bình Dương trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2017.
    Hiện Bình Dương có 3 thị xã và 4 huyện. Theo quy hoạch, khi trở thành TP trực thuộc Trung ương, Bình Dương sẽ phân chia thành 6 quận và 4 huyện ngoại thành.
    “Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao đóng góp của báo chí trong việc thông tin, phản ánh mọi mặt đời sống của tỉnh. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Bình Dương sẽ tạo điều kiện tốt nhất để báo chí, nhất là các báo của Trung ương, TPHCM hoạt động thuận lợi tại tỉnh”- ông Nhị khẳng định.
    Theo Người Lao Động


  8. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    26.684
    Sợ quá... ông “thần tài”!
    Nhiều nhà dân ở thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương, nhất là khu vực quanh chùa Bà, phải đóng cửa im ỉm suốt ngày vì sợ “thần tài” xông vào nhà.

    [​IMG]
    Nhà một người dân trên đường Cách mạng Tháng Tám ở thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương đóng sập cửa khi nhìn thấy một “thần tài” thất thểu đi đến

    “Hắn xông vào nhà vồ lấy ông địa đặt trên trang thờ hôn lấy hôn để rồi chìa tay xin tiền. Mình không cho thì hắn nằm giãy đành đạch giữa nhà. Còn mấy kẻ đi theo hắn đánh trống điếc cả tai!”.

    Đó là cảnh tượng một “thần tài” xông vào nhà dân qua lời kể của chị Trần Thị Nguyệt, ngụ phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương.

    Vòi được tiền mới tha

    Sáng 5/2 (nhằm 14 tháng giêng âm lịch), hàng ngàn người vỗ tay khi một “thần tài” áo mũ đỏ tươi, râu dài ngang bụng, oai vệ dẫn đầu hàng chục con lân của Ban người Hoa ở Bình Dương xuất hiện và múa gần khu vực chùa Bà nhằm khởi động cho lễ hội rằm tháng giêng.

    Trong khi đó, khắp ngõ ngách ở Bình Dương, nhiều “thần tài” khác luôn rình mò để xông vào nhà xin tiền gia chủ khiến người dân ngao ngán.

    Sáng cùng ngày, chúng tôi chứng kiến trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Phú Cường), cảnh người dân từ trong nhà chạy ào ra đường dòm ngó rồi đóng sập cửa lại khi nhác thấy bóng dáng “thần tài” thất thểu đi tới.

    “Từ đầu năm đến nay, không dưới 50 “ông thần tài” xông vào nhà tôi. Ông nào cũng dơ dáy, luộm thuộm, bám như đỉa, có ông cho 50.000 đồng không lấy, đòi 100.000 đồng mới chịu đi. Bây giờ thấy “thần tài” là tôi miễn tiếp” - bà Hạnh, ngụ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nói.

    Theo anh Trần Hữu Hải, Trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, “thần tài” vòi tiền hoành hành ở thị xã từ đầu năm đến nay nhiều không kể xiết.

    Các “thần” này khoái nhất là đột nhập các tiệm khai trương, bán mở hàng đầu năm. Thậm chí có “thần” mùng 1 Tết dám đột nhập UBND phường để múa máy, đòi tiền, đến khi ******* phường xuất hiện mới co cẳng chạy.

    “Ở Bình Dương có các đoàn lân sư rồng nổi tiếng như Chấn Nghĩa Đường, Trung Tinh Đường… Còn những “thần tài” dẫn đầu những đoàn lân xơ xác này người dân gọi là… Lang Thang Đường bởi đa số là các đối tượng bụi đời, chuyên ăn xin, sống vất vưởng, đến ngày lễ Tết thì thay hình đổi dạng” - anh Hải cho biết.

    Vì thế, những ngày này, ban đêm đi trên đại lộ Bình Dương (đoạn qua thị xã Thủ Dầu Một), người dân đôi khi bắt gặp cảnh tượng dăm ba “thần tài” nằm nghỉ ngơi trên vỉa hè sau một ngày kiếm tiền.

    “Làm tiền” trong cửa Phật

    ******* phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một đã phối hợp với CLB Phòng chống tội phạm phường này bắt quả tang 3 “thần tài” chuyên làm tiền khách hành hương, gồm Trần Phi Long (SN 1986), Nguyễn Thiện Tâm (SN 1985) và Nguyễn Thiện Thanh (SN 1986, cùng ngụ tại TPHCM).

    Cụ thể, ngày 3/2, ba ông “thần tài dỏm” áo mũ tươm tất, phục sẵn ở chùa Ông (thị xã Thủ Dầu Một), khi khách chui qua tượng Ông Ngựa của chùa để cầu may, các “thần tài” liền phát lộc cho khách bằng các bao lì xì có chứa miếng vàng bằng giấy, sau đó đòi và ép khách phải đưa lại tiền lì xì. Nếu khách hành hương không đưa hoặc đưa ít, chúng liền dọa nạt hoặc chửi bới với những lời xui rủi.

    Thượng tọa Thích Huệ Thông, trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, nhận định: Thờ thần tài là tín ngưỡng dân gian. Người dân tin thần tài vào nhà thì cả năm làm ăn khấm khá, phát tài phát lộc. “Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã lợi dụng tín ngưỡng này để móc túi, vòi tiền. Đã không mang lại lộc mà còn lấy tiền của gia chủ thì không thể gọi là thần tài mà là thất tài nên người dân đóng cửa không tiếp dạng thần tài này là đúng” - thượng tọa Thích Huệ Thông bức xúc.

    Theo Như Phú
    Người lao động
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    “Bắt mạch” cơn sốt đất vùng ven TP HCM

    09/02/2012 10:10
    Qua ghi nhận cho thấy giới đi săn “đất” hầu như chỉ đi xem địa thế, thăm dò nắm giá cả, chưa xúc tiến việc giao dịch. Đa phần họ là dân đầu cơ, nuôi ý định buôn để kiếm lời chứ không có nhu cầu ở thực sự.

    Sau 3 năm 2 tháng khởi công, cầu Phú Long nối TP HCM và tỉnh Bình Dương được thông tuyến vào ngày 1/2. Sự kiện này khiến thị trường bất động sản (BĐS) tại TP HCM vốn đang trầm lắng vì dư chấn thắt chặt cho vay BĐS thoáng chút sôi động khi nhiều người đổ xô đến khu vực giáp ranh giữa “thành phố lớn và tỉnh lị nhỏ” săn đất… Cũng từ đây, giá đất ở bên kia cầu (huyện Thuận An, Bình Dương) tăng chóng mặt. Ẩn sau cơn sốt đất này có nhiều bất cập không “ngon ăn” như nhiều người lầm nghĩ!

    Thị trường… sôi động

    Thử vào trang công cụ tìm kiếm toàn cầu Google gõ từ khóa “bán đất ở cầu Phú Long”, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi 0,24 giây, trang này đã cho ra kết quả đến 1.190.000 thông tin rao bán đất! Cùng với lượng người ồ ạt đổ đến cầu Phú Long trước tham quan, sau nghe ngóng tìm mua đất, đa phần mua để chờ thời cơ trong những ngày qua cho thấy, thị trường BĐS tại khu vực giáp ranh giữa TP và Bình Dương… có dấu hiệu… “sốt”.

    Đứng trên cầu quạt tay về phía dưới, Tâm, một cò đất, hắng giọng: “Giá đất ở Lái Thiêu, đặc biệt là tại khu phố Hòa Long, địa phận giáp ranh Sài Gòn tăng từng ngày. Hiện giá đất tương đối mềm, chú em nên tranh thủ cơ hội. Người ngày càng đông chứ đất thì không đẻ thêm được, nay mai dân đầu cơ, giới đại gia đổ về đây gom đất xây biệt thự, nhà vườn thì chú em khó mà rớ tới”.

    Từ phía quận 12 đổ sang Lái Thiêu, dọc 2 bên đường, nhà cửa thưa thớt, đất rộng đầy cỏ dại được người ta phân lô, rào lưới kẽm, trương bảng “bán đất”, “cho thuê đất”… xôm tụ. Dân đầu cơ đổ đi nghía đất, săn đất khá nhộn nhịp. “Cầu xong rồi, sắp tới thành phố sẽ đầu tư 2.500 tỷ đồng tiến hành dự án đường song hành Hà Huy Giáp với chiều dài 4km để vừa giảm tải cho cầu Bình Triệu nối với QL13 cũng như tiếp tục rút ngắn khoảng cách TP HCM đi Bình Dương, Bình Phước. Lúc đường song hành thông xe, nhắm mắt thôi cũng đủ thấy ai càng thủ nhiều đất thì càng có cơ hội trúng độc đặc” - trong 1 quán cà-phê sân vườn, bà Lành, một “cò” đất ở tổ 12, khu phố Hòa Long, ra sức phân tích cho khách thấy đầu tư đất ngay tại thời điểm này là cơ hội ngàn vàng để mai này hốt bạc.
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đô thị mới ở BD
    1.
    [​IMG]

    Trung tâm TM Becamex

    2.
    [​IMG]

    3.
    [​IMG]

    4.
    [​IMG]

    5.
    [​IMG]

    6.
    [​IMG]

    Tập làm thử 1 tấm Panorama

    7.
    [​IMG]


    8.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này