Nhà đất bình dương: Sốc toàn tập!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 17/12/2011.

8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 21708 lượt đọc và 244 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]
    Có mấy ảnh ở Công viên TP mới, dùng làm Loction cho mẫu rất ok!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Thành phố mới Bình Dương: Sức lan tỏa diệu kỳ

    Cập nhật ngày: 17/02/2012 10:34:33
    [FONT=&quot]Nghe không bằng thấy, có đến Thành phố mới (TPM) Bình Dương hôm nay thì mới thấy được sức lan tỏa của công trình trọng điểm mà chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương kỳ vọng này. Với quy mô 1.000 ha nằm trong Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ và đô thị do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một thành viên (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, chỉ 2 năm sau ngày khởi công xây dựng, TPM đã góp phần đưa sự lan tỏa của Bình Dương đi xa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Sức lan tỏa của TPM[/FONT]
    [FONT=&quot]Trước đây, nói đến Bình Dương thì người ta hình dung ra, nơi địa phương phát triển công nghiệp vượt bậc và thu hút đầu tư có tiếng. Còn bây giờ, nói đến Bình Dương, người ta lại biết đến nhiều trong việc đột phá xây dựng đô thị từ sự lan tỏa của TPM. Chính vì thế, trong chuyến công tác mới đây, có dịp đến TPM dự Hội thảo quốc gia về phát triển nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm thật sự ấn tượng với TPM và cho rằng, với sự quy hoạch bài bản, thông thoáng, TPM Bình Dương mang dáng dấp của một đô thị hiện đại đang hình thành đã tạo dấu ấn đặc biệt trong việc quy hoạch và phát triển đô thị hiện nay. [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]Diện mạo mô hình hiện đại đã hình thành. [/FONT][FONT=&quot]Ảnh: C.Hưởng[/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT] [FONT=&quot]Thực tế, xây dựng TPM Bình Dương là nhằm đáp ứng cho mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh. Trung bình hàng năm, Bình Dương tăng trưởng công nghiệp từ 30 - 40%, đối với GDP cũng rất cao, bình quân trên 15%, nên nhu cầu tiếp tục đáp ứng cho một giai đoạn mới về phát triển công nghiệp cũng như phát triển kinh tế thì cần phải xây dựng trung tâm TPM này. TPM Bình Dương có vị trí chiến lược quan trọng, nằm ở trung tâm những trục đường vành đai của TP.HCM, trên trung tâm trục nối liền phía nam và phía bắc Bình Dương để phát triển công nghiệp trong tương lai; xa hơn nữa là đóng góp quan trọng để thúc đẩy chung vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển hơn nữa. [/FONT]
    [FONT=&quot]Chính thức, chỉ 2 năm sau ngày khởi công, đến nay bóng dáng của TPM đang dần hiện rõ. Không lâu nữa, TPM Bình Dương với quy mô 1.000 ha là một khu đô thị văn minh, hiện đại, thành quận trung tâm của thành phố Bình Dương trực thuộc Trung ương theo định hướng quy hoạch đến năm 2020. Theo quy hoạch chi tiết, TPM bao gồm các hạng mục chính như Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung; Trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế; Khu công nghệ kỹ thuật cao do Tập đoàn Mapletree (Singapore) đầu tư; trường Đại học Quốc tế Miền Đông với quy mô 24.000 sinh viên; trường Quốc tế do Tập đoàn giáo dục Kinderworld đầu tư; Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng; Văn phòng làm việc loại A; Khu ở cao cấp... nhằm phục vụ cho 125.000 người định cư và hơn 400.000 người thường xuyên đến làm việc. [/FONT]
    [FONT=&quot]Bình Dương nói đi đôi với làm. Không những làm mà còn làm cực nhanh. Đến nay, TPM đã xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đồng bộ, giao thông nối liền thông suốt trong toàn khu với mạng lưới giao thông quốc gia. Cùng với đó, các công trình phụ trợ và các dự án bất động sản cũng được triển khai nhanh chóng. Hàng loạt các công trình đã hoàn chỉnh và đi vào sử dụng giúp bộ mặt TPM thay đổi từng ngày như: Công viên hồ sinh thái rộng 120 ha tạo ấn tượng mạnh cho khách đến thăm; Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Lucky Square; Trung tâm thể thao đạt chuẩn quốc tế: sân bóng đá, tennis, hồ bơi; trường Quốc tế Kinderworld. Các dự án bất động sản như căn hộ cao cấp dành cho chuyên gia IJC Aroma đã đi vào sử dụng đón những công dân mới; Phố thương mại Gold Town đã xong và được bàn giao cho khách... Bên cạnh đó, dự án Đông Đô Đại Phố đang được đẩy nhanh tiến độ thi công; dự án Sunflower Villas đang thu hút khách hàng... Ngoài ra, các dự án thành phần như căn hộ cao tầng, phố thương mại, biệt thự sinh thái, trung tâm tài chính ngân hàng, văn phòng thương mại, công nghệ thông tin, khách sạn, nhà hàng, siêu thị cao cấp đang đồng loạt xây dựng khẩn trương. Tại đây, Tập đoàn Mapletree (Singapore) đã đầu tư 400 triệu USD xây dựng khu công nghệ kỹ thuật cao trên diện tích 75 ha... [/FONT]
    [FONT=&quot]Điểm nhấn hội tụ[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong sức mạnh lan tỏa có điểm nhấn của sự hội tụ. Nổi bật trong các dự án đã hoàn thành tại TPM phải nói đến trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU), nơi được xem là bước đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Bình Dương. Chỉ sau 2 năm xây dựng, tháng 10 -2011, EIU đã khánh thành và khai giảng khóa đầu tiên. Đây là sự kiện quan trọng cho học sinh, các bậc phụ huynh nói riêng và ngành giáo dục - đào tạo nói chung, lần đầu tiên mô hình trường quốc tế ngay tại Việt Nam với nhiều đột phá trong phương thức đào tạo gắn kết sát với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao mà xã hội cần đã trở thành hiện thực. EIU được xây dựng hiện đại theo thiết kế của Công ty Tư vấn Quốc tế Surbana (Singapore), bảo đảm gắn kết hài hòa giữa các phân khu chức năng, các tiện ích công cộng, đáp ứng mọi yêu cầu vận hành cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của một trường đại học theo tiêu chuẩn quốc tế.
    [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]Những khu phố ở thành phố mới Bình Dương đã đông người qua lại. [/FONT][FONT=&quot]Ảnh: C.Hưởng[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Điểm nhấn quan trọng nhất của TPM chính là Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung đã được khởi công xây dựng vào ngày 19-11-2010. Quy mô xây dựng trên diện tích 20 ha với kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường. Tác phẩm này được Tập đoàn thiết kế CPG (Singapore) thực hiện và được Hội đồng kiến trúc sư Việt Nam bình chọn. Đây là nơi làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền tỉnh, là đỉnh cao của bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính, tiến tới một nền hành chính minh bạch, nhanh, hiện đại, sẽ là nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ cho các hoạt động kinh tế, giao lưu quốc tế ở trình độ cao. Trong tổng thể, toàn cảnh trung tâm là những văn phòng liên hoàn thân thiện môi trường bao gồm: tòa nhà trung tâm cao 21 tầng và 2 tầng hầm đậu xe, các cơ quan trực thuộc Trung ương gồm 6 công trình riêng biệt có chiều cao 4 - 5 tầng và tầng ngầm đậu xe, nhà khách cao 4 tầng, trung tâm hội nghị cao 3 tầng... với tổng diện tích sàn 242.000m2. Nằm giữa trung tâm khu phức hợp mang tính tiêu điểm là tòa nhà trung tâm, nơi làm việc của các cơ quan Đảng, chính quyền và các cơ quan công cụ tỉnh Bình Dương như Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Bảo hiểm xã hội, Cục Thống kê, Cục Thuế... tất cả tạo thành tổ hợp các cơ quan quyền lực Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Được bố trí khoa học, khi hoàn thành, Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung sẽ góp phần quan trọng nâng tầm TPM Bình Dương, biểu tượng của tỉnh công nghiệp hóa trong kỷ nguyên mới. Hiện nay, Trung tâm Chính trị - Hành chính đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào hoạt động trong năm 2013. [/FONT] [FONT=&quot]Không “thêu hoa, dệt gấm”, với những gì đang diễn ra tại TPM, nhất là những sự kiện quan trọng của tỉnh trong thời gian qua đều tổ chức tại đây, bước đầu đã cho thấy tầm quan trọng và sức lan tỏa mạnh mẽ của TPM. Không lâu nữa, TPM sẽ xứng tầm là trung tâm của thành phố Bình Dương hiện đại, tâm điểm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng đến năm 2020. [/FONT]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG] Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam: [FONT=&quot]Quan sát thực tế, TPM Bình Dương được xây dựng trên cơ sở ý tưởng kiến trúc hiện đại, thân thiện với môi trường. Đây là công trình lớn và được quy hoạch bài bản, khi hoàn thành chắc chắn sẽ là trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại và tiện ích, tạo thuận lợi cho tỉnh chào đón các loại hình dịch vụ công nghệ cao và quảng bá thương hiệu Bình Dương hiệu quả hơn. Rút tỉa được kinh nghiệm ở nhiều nơi, nhiều nước, Bình Dương xây dựng đô thị hiện đại theo lối mở, tạo sự dễ gần và thoải mái cho người dân sinh sống.[/FONT]
  4. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà máy dược đầu tiên đạt chuẩn quốc tế PIC/S-GMP

    Công ty United International Pharma (UIP) vừa đầu tư xây dựng nhà máy thứ hai tại Bình Dương, chuyên sản xuất các sản phẩm dược theo theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế PIC/S-GMP.

    Tiêu chuẩn khắt khe, chất lượng quốc tế

    Là một trong những thị trường có ngành dược tăng trưởng cao qua các năm gần đây, nhưng Việt Nam lại chưa có tiếng nói trên thị trường quốc tế khi hầu hết các công ty dược phẩm trong nước chưa áp dụng được những tiêu chuẩn quốc tế như PIC/S-GMP, EMEA, USFDA…

    Công ty United International Pharma (UIP) đầu tư xây dựng nhà máy thứ hai tại khu công nghiệp VSIP II (tỉnh Bình Dương) là tin vui với ngành dược: Việt Nam sắp có khả năng sản xuất các sản phẩm dược theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế PIC/S-GMP.

    [​IMG]
    Đại diện Bộ Y tế 2 nước Việt Nam - Philippine tham dự Lễ cắt băng khánh thành nhà máy United International Pharma thứ 2 tại KCN Vietnam – Singapore II, Bình Dương

    Trên thế giới, PIC/S-GMP (Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc của Hệ thống Hợp tác thanh tra dược phẩm) được biết đến như tiêu chuẩn chất lượng quốc tế được áp dụng xuyên suốt trong hệ thống và quá trình sản xuất dược phẩm của doanh nghiệp dược tại 41 quốc gia phát triển tuân theo tiêu chuẩn này. Hiện nay có rất nhiều quốc gia phát triển lựa chọn PIC/S-GMP và một tiêu chuẩn dược phẩm chung để xuất nhập khẩu sẽ rất có ích vì chất lượng dược phẩm được đảm bảo nhất quán giữa các quốc gia thành viên.

    Là nhà máy đầu tiên đang trong quá trình áp dụng PIC/S-GMP, UIP quyết tâm đạt được các tiêu chuẩn khắt khe nhất để đáp ứng những điều kiện chất lượng nghiêm ngặt khi sản xuất các sản phẩm thuốc theo đúng tiêu chuẩn PIC/S-GMP.
    Dự định, trong thời gian đầu, UIP sẽ dành 20% sản phẩm sản xuất từ nhà máy để xuất khẩu sang các nước phát triển trên khắp thế giới và cả các nước đang phát triển gần Việt Nam. Việc xuất khẩu này, một mặt giúp Việt Nam nâng cao hình ảnh chất lượng dược phẩm tại các nước phát triển và các nước kém phát triển, một mặt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn.


    [​IMG]
    Ông Benedicto Caleda, Tổng Giám đốc Công ty TNHH United International Pharma phát biểu tại buổi Lễ sẽ quyết tâm đưa công ty đạt được các tiêu chuẩn khắt khe nhất của PIC/S – GMP


    Không chỉ vậy, việc áp dụng tiêu chuẩn PIC/S-GMP của UIP sẽ khiến các sản phẩm quen thuộc như Decolgen, Atussin, Nutroplex, Alaxan, Dolfenal, Obimin, Ceelin, Clazic, Lifezar cũng như các sản phẩm khác trong danh mục 30 thương hiệu của mình… nhận được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Sự có mặt của nhà máy mới UIP với tiêu chuẩn PIC/S-GMP còn thúc đẩy các công ty dược phẩm nội địa gia tăng các tiêu chuẩn chất lượng tương xứng để tăng tính cạnh tranh.

    Vì mục tiêu cải thiện sức khỏe

    UIP là thành viên của tập đoàn Unilab nhắm đến mục tiêu cung cấp các dược phẩm chất lượng cao với giá cả phải chăng đến tất cả các quốc gia mà họ có thể vươn tới. Đây cũng là mục tiêu mà nhà sáng lập – Ngài JY Campos dành cho Unilab khi ông thành lập nó ở Philippines năm 24 tuổi và phát triển nó thành một trong những công ty đa quốc gia lớn nhất châu Á.

    Cùng chung mục tiêu này, Tập đoàn Unilab đã đầu tư 40 triệu USD để xây dựng nhà máy dược phẩm thứ 2 tại Việt Nam và là thứ 13 của tập đoàn trong khu vực. Nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, nhà máy được xây dựng và hoàn thành trong thời gian kỷ lục là 16 tháng.


    [​IMG]
    Hơn 40 triệu USD được Tập đoàn Unilab đầu tư vào nhà máy United International Pharma thứ 2 này
    Cũng tại buổi lễ khánh thành nhà máy UIP, đại diện Bộ Y tế đã công bố quyết định tặng bằng khen cho công ty UIP vì những đóng góp trong công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bộ Y Tế đã trao bằng khen cho đại diện tập đoàn Unilab và nhà máy UIP để khuyến khích UIP nói riêng và các công ty dược phẩm nói chung đóng góp hơn nữa cho sức khỏe người dân và sự phát triển mạnh mẽ của ngành dược phẩm Việt Nam.
    Một nhà máy mới với tiêu chuẩn PIC/S-GMP mới sẽ tạo ra một chặng đường hợp tác mới giữa UIP và người dân Việt Nam, vì mục tiêu cải thiện sức khỏe người dân bằng cách cung cấp ngày càng nhiều hơn nữa những dược phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý.


    Trên thế giới, PIC/S-GMP (Hướng dẫn thực hành tốt sản xuất thuốc của Hệ thống Hợp tác thanh tra dược phẩm) được biết đến như tiêu chuẩn chất lượng quốc tế được áp dụng xuyên suốt trong hệ thống và quá trình sản xuất dược phẩm của doanh nghiệp dược tại 41 quốc gia phát triển tuân theo tiêu chuẩn này.


    Bảo Lâm
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Casumina xây dựng nhà máy sản xuất lốp ôtô radian toàn thép tại Bình Dương

    Cập nhật ngày: 16/02/2012 19:07:58
    [FONT=&quot](BDO)[/FONT][FONT=&quot] Sáng nay (16-2) tại thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (Bình Dương), Công ty Cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất lốp ôtô radian toàn thép.
    [/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG][FONT=&quot]Lãnh đạo Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung và lãnh đạo Casumina động thổ xây dựng nhà máy xuất lốp ôtô.[/FONT]
    [FONT=&quot]Quy mô nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 12ha, trong đó diện tích nhà xưởng gần 7ha. Nhà máy có công suất 1 triệu lốp xe/năm, với tổng vốn đầu tư 3.380 tỷ đồng (tương đương 160 triệu USD). Thời gian thực hiện xây dựng nhà máy qua 3 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1, triển khai từ nay đến năm 2013 với công suất sản xuất 350.000 lốp xe/năm để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; giai đoạn 2, triển khai từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2015, nâng công suất sản xuất lên 600.000 lốp xe/năm; giai đoạn 3, triển khai từ cuối năm 2015 đến năm 2017, nâng công suất sản xuất lên 1 triệu lốp xe/năm. [/FONT] [FONT=&quot]Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Casumina, với việc đầu tư xây dựng nhà máy lốp ôtô radian toàn thép này, khi hoàn thành sẽ tạo thêm doanh thu hàng năm cho Casumina gần 5.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 500 tỷ đồng và tạo việc làm mới cho 1.200 lao động.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phátt biểu tại lễ động thổ xây dựng nhà máy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đánh giá cao dự án đầu tư của Casumina và cho rẳng, đây là lĩnh vực có tiềm năng và sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh trong thời gian tới, bởi, nhà máy Casumina nằm ngay trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn với vùng nguyên liệu và có hệ thống hạ tầng giao thông vùng khá thuận lợi. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế chung của tỉnh, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. UBND tỉnh và các cấp, các ngành sẽ hỗ trợ, đồng hành và tạo nhiều thuận lợi cho Caosumina thực hiện dự án. [/FONT]
    [FONT=&quot]TRỊNH BÌNH[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]​
  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0



    Khởi công xây dựng cầu Bà Lụa mới nối thị xã Thuận An và thị xã Thủ Dầu Một
    [​IMG]
    TTĐT - Sáng 20 - 02, tại cầu Bà Lụa (nối xã An Sơn, thị xã Thuận An và phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu Một) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng cầu Bà Lụa mới. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã đến dự và phát lệnh khởi công.


    [​IMG]
    Cầu Bà Lụa hiện hữu không đã xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu giao thông
    Cầu Bà Lụa mới có kết cấu 05 nhịp giản đơn bằng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, cầu có chiều rộng 10m với tải trọng 30 tấn (HL-93). Phần đường dẫn rộng 7m có chiều dài 539,5m với kết cấu mặt đường bê-tông nhựa. Tổng kinh phí thực hiện hơn 92 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến 360 ngày do Liên danh Công ty cổ phần Lâm sản - Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương (GINIMEX) và Công ty TNHH Một thành viên 508 thi công.

    Sau khi hoàn thành, cầu Bà Lụa sẽ tạo được sự kết nối liên thông trong khu vực với hệ thống Cảng An Sơn - Bà Lụa (thị xã Thuận An) và đường Vành đai 3 nối Tp.HCM với tỉnh Bình Dương.

    [​IMG]
    Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung phất cờ phát lệnh khởi công


    Hoàng Phạm
    Cập nhật lúc : 09:02 20/02/12
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhũng nơi đáng để đầu tư[r2)][r2)][r2)]
  8. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhộn nhịp đầu tư vào Bình Dương

    Cập nhật ngày: 20/02/2012 09:42:47
    [FONT=&quot]Trong những ngày đầu năm 2012, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực với nhiều dự án lớn. Đây là dấu hiệu đáng mừng trong điều kiện tình hình chung còn nhiều khó khăn, đồng thời cũng cho thấy môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục tạo ra nhiều ưu thế mới.[/FONT]
    [FONT=&quot]Rầm rộ dự án mới[/FONT]

    [FONT=&quot]Bước sang năm 2012, tuy tình hình khó khăn vẫn còn nhưng thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Một số dự án mới vừa được cấp phép để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp đã minh chứng điều đó. Cụ thể như: Dự án của Công ty TNHH Pan Asia (Hàn Quốc) với vốn đăng ký 1,5 triệu USD nhằm sản xuất vách ngăn vật liệu xây dựng dùng trong ngành xây dựng tại KCN Nam Tân Uyên (được cấp Giấy chứng nhận ngày 11-1-2012). Ông Lee Gun Woo, Giám đốc Công ty TNHH Pan Asia cho biết, quy mô dự án sẽ sản xuất 450.000m2/năm. Một dự án khác của Công ty TNHH Biomin Việt Nam (vốn của Tập đoàn Biomin có trụ sở tại Singapore), cũng được Ban Quản ký KCN VSIP cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 30-1, với vốn đăng ký 8 triệu USD nhằm sản xuất thức ăn chăn nuôi, cung cấp dịch vụ hỗ trợ sản xuất thức ăn, sản xuất thuốc thú y và thủy sản với quy mô sản xuất đạt 9.500 tấn/năm. Trong tháng 1-2012 còn ghi nhận dự án của Công ty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét, nhãn hiệu hàng đầu về công nghệ nội thất của Mỹ với vốn đầu tư 5,2 triệu USD đầu tư tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên.[/FONT]


    [​IMG][FONT=&quot]Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung trao chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp[/FONT]
    [FONT=&quot]Đáng chú ý trong các dự án đầu tư mới là dự án nhà máy sản xuất lốp xe tải Radian toàn thép của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), với vốn đăng ký 3.380 tỷ đồng (tương đương 160 triệu USD) của doanh nghiệp Việt Nam đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 19-1. Dự án đã được khởi công xây dựng trên diện tích hơn 12 ha tại thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, công suất 1 triệu lốp xe/năm với thời gian thực hiện qua 3 giai đoạn gồm: giai đoạn 1 triển khai từ nay đến năm 2013 với công suất sản xuất 350.000 lốp xe/năm để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; giai đoạn 2 triển khai từ cuối năm 2013 đến cuối năm 2015, nâng công suất sản xuất lên 600.000 lốp xe/năm; giai đoạn 3 triển khai từ cuối năm 2015 đến năm 2017, nâng công suất sản xuất lên 1 triệu lốp xe/năm. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Casumina cho biết, với việc đầu tư xây dựng nhà máy lốp ô tô radian toàn thép này, khi hoàn thành sẽ tạo thêm doanh thu hàng năm cho Casumina gần 5.000 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước trên 500 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 1.200 lao động.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhộn nhịp tăng vốn bổ sung [/FONT]

    [FONT=&quot]Bên cạnh các dự án mới trên, bước sang năm 2012, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đăng ký tăng vốn nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như dự án của Công ty TNHH United International Pharma (vốn Singapore) tăng vốn thêm 6 triệu USD để mở rộng sản xuất, kinh doanh tại KCN VSIP II. Trước đó công ty này đã hoạt động ổn định trong sản xuất, gia công sản xuất dược phẩm; sản xuất các loại thực phẩm chức năng; sản phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm với vốn đầu tư 26 triệu USD. Một doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Core Electronics (vốn Hàn Quốc) bổ sung thêm 1 triệu USD để tăng năng lực sản xuất cuộn dây đồng, lõi từ, bảng mạch phục vụ cho ngành công nghiệp điện tử. Ngoài ra còn có Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway (Philippines) tăng vốn thêm 14,5 triệu USD để sản xuất thực phẩm và đồ uống tại KCN VSIP I mà trước đó công ty đã đầu tư 32,5 triệu USD.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong các dự án bổ sung tăng vốn, dự án Công ty Cổ phần Sun Steel (vốn Nhật Bản) là doanh nghiệp có vốn tăng nhiều nhất. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất phôi thép, thép khung, thép ống, thép tráng kẽm, tôn mạ kẽm, mạ màu và sản xuất gia công các loại sản phẩm inox chất lượng cao với công suất 2,25 triệu tấn/năm. Sun Steel đã đi vào hoạt động ổn định tại phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An với nhà máy được xây dựng trên diện tích 30 ha. Sau thời gian hoạt động hiệu quả, công ty quyết định tăng vốn từ 300 triệu USD lên 420 triệu USD, tăng thêm 120 triệu USD. Ông Wada Yuji, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sun Steel cho biết, công ty rất tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng; mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn khó khăn nhưng với kế hoạch đầu tư phát triển của công ty cùng với sự quan tâm hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Bình Dương trong các năm qua, công ty mạnh dạn đầu tư thêm 120 triệu USD để mở rộng thêm 2 dây chuyền mạ kẽm và mạ màu để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. [/FONT]
    [FONT=&quot]Hàng loạt các dự án được cấp phép mới và tăng vốn đầu tư vào tỉnh là dấu hiệu tích cực và cho thấy sức lan tỏa của thương hiệu Bình Dương cũng như chính sách, sự quan tâm và trọng thị của chính quyền tỉnh đối với doanh nghiệp. Trong buổi lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 8 doanh nghiệp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã nhấn mạnh, lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh luôn quan tâm, theo dõi và giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án và sản xuất, kinh doanh. Tỉnh luôn đồng hành với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, trở ngại... Trong đó, việc tập trung cải cách thủ tục hành chính công khai và minh bạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng tầm dịch vụ là những giải pháp được tỉnh triển khai mạnh mẽ để giúp các nhà đầu tư triển khai dự án đạt hiệu quả cao.[/FONT]
    [FONT=&quot]TRỌNG MINH[/FONT]


    [FONT=&quot]Nhà đầu tư nói gì?[/FONT]

    [​IMG] * Ông Pong Kok Tian, Tổng lãnh sự Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh [FONT=&quot]Năm Nhâm Thìn, điều tốt đẹp sẽ đến với Bình Dương. Với hơn 2.000 dự án FDI đến từ 37 quốc gia, vốn đầu tư khoảng 15 tỷ USD, Bình Dương là 1 trong 5 điểm đến đầu tư thu hút nhất cả nước, cũng là một trong 5 tỉnh, thành có giá trị cạnh tranh nhất cả nước. Điều này lý giải vì sao năm 2011 tuy khó khăn nhưng Bình Dương vẫn đạt GDP 14%, tăng gấp đôi của cả nước. Tôi còn được biết rằng, Bình Dương cũng rất sẵn lòng chia sẻ doanh nghiệp phát triển với các tỉnh, thành khác và hỗ trợ họ trong xây dựng kinh tế của địa phương. Điều này không chỉ có lợi cho Bình Dương, cho các nhà đầu tư nước ngoài mà ở một cấp độ rộng lớn hơn là có lợi cho Việt Nam nói chung. [/FONT]

    [​IMG] * Ông Wada Yuji, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sun Steel [FONT=&quot]Tôi rất xúc động và vinh hạnh nhận giấy chứng nhận tăng vốn đầu tư cùng với các doanh nghiệp vào đầu năm 2012. Điều đó cho thấy rằng đó là tín hiệu tốt đẹp trong thu hút đầu tư của tỉnh trong năm nay. Tình hình kinh tế thế giới có nhiều khủng hoảng nhưng với tầm nhìn chiến lược lạc quan trong tương lai, với niềm tin vào chủ trương và chính sách của Nhà nước, đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo của các vị lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho nên chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất mới này. [/FONT]

    [​IMG] * Ông Robert Li, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty TNHH Công nghiệp thực phẩm Liwayway [FONT=&quot]Tôi rất vui về việc nhận giấy chứng nhận đầu tư cho dự án của mình trong những ngày đầu năm mới với số vốn tăng thêm 14,5 triệu USD. Lý do chúng tôi quyết định đầu tư nâng vốn tại Bình Dương vì chúng tôi cảm thấy sự năng động của lãnh đạo tỉnh nói chung và chính sách của Bình Dương rất tốt, sẽ có tiềm năng phát triển trong lâu dài. Chúng tôi muốn trở thành một phần của Bình Dương trong tương lai.[/FONT]

    [​IMG] * Ông Lê Quang Phương, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Biomin Việt Nam [FONT=&quot]Thời điểm hiện nay, tình hình thế giới có nhiều khó khăn, song đó cũng là cơ hội mới cho chúng tôi để đầu tư có chiến lược lâu dài. Chúng tôi chọn Bình Dương vì hạ tầng cơ sở của tỉnh đồng bộ, thủ tục hành chính cũng như các dịch vụ công rất tốt. Công ty chúng tôi hiện nay sản xuất sản phẩm phục vụ ngành nông nghiệp, chúng tôi triển khai nhà máy tại Bình Dương với công nghệ hiện đại để gắn bó lâu dài và giúp phát triển, đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam. [/FONT]
    [FONT=&quot]T.MINH[/FONT][FONT=&quot] (ghi)[/FONT]​
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Trường Đại học quốc tế Miền đông.
    [​IMG]
    Khu phố mới hình thành.Phía sau dãy nhà bên phải là khu Đông đô Đại phố (khu phố Tàu) đang xây dựng.[​IMG]
    Chùa Bà Thiên Hậu mới đã khởi công được 1 năm.
    [​IMG]
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm Thể dục thể thao thành phố mới BD.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này