Nhà đất bình dương: Sốc toàn tập!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 17/12/2011.

4089 người đang online, trong đó có 283 thành viên. 07:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 21693 lượt đọc và 244 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    toàn cảnh TP mới BD

  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
  3. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Thành phố đẹp hạ tầng đồng bộ, rất ủng hộ
    Các bác ở trong ấy cứ làm sao cho dân về ở đông đủ, đừng thành thành phố ma là yên tâm mình sẽ mua vài lô
  4. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Muốn ko thành thành phố ma thì đừng mang ra HN bán rẻ
    Kinh nghiệm là khu đô thị nào dân ngoại tỉnh đổ vào mua đầu cơ không ở thì cũng thành đô thị hoang giống như ĐN chẳng hạn nghe 80% dân HN mua thì biết chắc sẽ nhiều khu die rồi, cư dân phải là người ở đó, sinh hoạt thường xuyên chứ loại năm vào được vài lần thì nó chẳng buồn hoàn thiện nhà sao tránh khỏi không hoang hóa được
    Tốt nhất là dự án này cứ bán rẻ cho người bản địa vào ở, chí ít được 50-60% lúc đấy chẳng cần mang ra HN rao dân tình cũng tự đánh hơi tìm đến
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Tự hào Bình Dương

    Cập nhật ngày: 02/01/2012 15:47:18
    (BDO) Không phải ngẫu nhiên mà tôi mạnh miệng nói rằng “Tự hào Bình Dương”. Càng không phải vì là người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Bình Dương mà tôi khen ngợi cảm tính về vùng đất này. Đơn giản bởi một lẽ, tất cả đã được kiểm chứng qua thực tế - một thực tế đầy sức thuyết phục, làm khâm phục lòng người.
    [​IMG]
    Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày tái lập Bình Dương (Ảnh: QUỐC CHIẾN)
    Mới đó mà đã 15 năm trôi qua kể từ ngày Bình Dương quê hương tôi tái lập sau khi tách khỏi “người anh em sinh đôi” Bình Phước. 15 năm không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để Bình Dương chứng tỏ cho mọi người thấy đây thực sự là một vùng đất đầy hào khí – cái tính hào khí trong các cuộc chiến tranh giữ nước trước đây đã tiếp tục được những người con thế hệ tiếp bước bồi đắp, thổi bùng lên, tạo thành sức mạnh to lớn trong công cuộc xây dựng quê hương.

    Nhiều người nói Bình Dương là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, có lẽ điều này đúng khi mà đất và người đều cùng phát huy được hết lợi thế, trở thành nơi hội tụ của biết bao kỳ tích. Phải gọi là kỳ tích vì chỉ mới đây thôi, từ một vùng đất nông nghiệp chậm phát triển, nay đã thi nhau mọc lên hàng chục khu, cụm công nghiệp, các dãy nhà máy, xí nghiệp hiện đại, thẳng tắp. Cũng phải gọi là ký tích bởi hơn 4.000 ha đất, trong đó có nhiều diện tích hoang hóa, “đồng khô cỏ cháy” hoặc canh tác nông nghiệp kém hiệu quả, đã thoắt cái hóa thành một khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ - đô thị quy mô, hiện đại tầm cỡ khu vực Đông Nam Á và tự hào là điểm tham quan, học tập kinh nghiệm của bao đoàn khách trong lẫn ngoài nước.
    [​IMG]Công viên trong Thành phố mới Bình Dương về đêm (Ảnh: QUỐC CHIẾN)
    Không tự hào sao được, khi mà hơn 40km quốc lộ 13 xưa đã được “hóa phép” thành một đại lộ Bình Dương rộng 6 làn xe dài thẳng tắp, hàng ngày phục vụ đắc lực cho tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và nay mai sẽ còn có thêm “đại lộ Bình Dương trên không”, càng tạo thế và lực cho Bình Dương bứt phá, trở thành một trong những nơi đi đầu cả nước giải quyết bài toán giao thông trên không.

    Cũng đã nhiều năm liền, Bình Dương gây được tiếng vang lớn khi dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố (CPI). Thu nộp ngân sách của địa phương tôi cũng thuộc hàng “tốp ten” cả nước. Việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, văn hóa – xã hội… năm nào cũng có bước đột phá. Tất cả những thành tựu ấy không phải hiển nhiên mà có được. Nó được người ta lý giải bằng cụm từ “địa linh, nhân kiệt”.


    Một vùng đất gọi là “địa linh, nhân kiệt” chắc chắn phải là vùng đất lành chim đậu. Bởi thế, song hành với phát triển công nghiệp, Bình Dương cũng không phụ lòng người. Cơ hội việc làm được tạo ra hàng năm từ chính sách phát triển công nghiệp là vô cùng lớn, thu hút hàng trăm ngàn con em từ khắp mọi miền đất nước, ai cũng cảm thấy hài lòng, an tâm về đây sinh sống, lao động và học tập. Cũng từ đây, biết bao gia đình đã khá giả, đổi đời từ chính sách phát triển công nghiệp, “trải chiếu hoa mời gọi đầu tư, trải thảm đỏ thu hút nhân tài” như câu nói nổi tiếng của Bí thư Tỉnh ủy ***************** lúc bấy giờ (sau này là *************). Đời sống người lao động nhờ vậy ngày càng tăng, thu nhập bình quân luôn cao hơn bình quân chung cả nước; con em lao động nghèo, dân tộc thiểu số được quan tâm đầy đủ về học tập, hưởng thụ văn hóa – tinh thần…


    Những thành tựu không sao kể xiết và lòng biết ơn chân thành của những công dân đã trưởng thành, thụ hưởng trái ngọt 15 năm qua trên quê hương Bình Dương cũng là niềm vui của những người được giao trọng trách lèo lái “con thuyền đất Thủ” đang băng băng về đích.


    Khó có địa phương nào đã làm được và làm tốt cái ý chí đó trong suốt liên tục mười mấy năm liền; cho dù các đời lãnh đạo tỉnh có tiếp bước theo thời gian thì mục tiêu vì sự phồn vinh của quê hương, vì sự ấm no – hạnh phúc của con người vẫn không thay đổi. Bởi thế nên cái không khí say mê, rộn ràng trong học tập, lao động ở Bình Dương cứ diễn ra sôi nổi, dần dần nó tạo thành nét văn hóa đặc trưng làm nhiều người ví von rằng: “Người người Bình Dương hôm nay rất biết chí thú làm ăn, làm giàu, thế nên địa phương phồn thịnh là điều tất nhiên”…
    [​IMG]
    Người lao động từ mọi miền đất nước yên tâm làm việc tại Bình Dương (Ảnh: QUỐC CHIẾN)
    “15 năm ấy biết bao nhiêu tình”, cái tình được ví von ở đây là cho dù có là người đất Thủ, Sông Bé xưa hay Bình Dương, Bình Phước hôm nay, thì vẫn luôn nghĩ về một cái tình trọn vẹn với quê hương nơi đã sinh ra mình. Chính cái tình ấy đã nâng thêm niềm tự hào về một Bình Dương luôn biết vươn mình đổi mới, sẵn sàng đi sớm, về đích trước hạn như một cánh chim đầu đàn trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. T.M
  6. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bình Phước kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
    Cập nhật ngày: 30/12/2011
    Tối nay (30-12-2011), tại Quảng trường tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 – 1-1-2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

    [​IMG]
    Bí thư Trung ương Đảng Trương Hòa Bình gắn
    Huân chương Độc lập hạng Nhất lên cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước

    [​IMG]

    Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bình Phước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
    Dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; *****************, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên *************; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó *************…
    [​IMG]
    Nguyên *************, Phó ************* *****************,
    Trương Mỹ Hoa (hàng đầu, thứ nhất và thứ ba từ trái sang) tại lễ kỷ niệm
    Về dự lễ kỷ niệm còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ; lãnh đạo các tỉnh bạn: Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Nông, Tây Ninh; các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia: Kom Pông Chàm, Kom Pông Thom, Mundulkiri, Karache, Stung Treng…

    Đặc biệt là sự có mặt của hàng ngàn người dân, đủ các thành phần dân tộc trong, ngoài tỉnh đã đến dự và chung vui trong buổi lễ trọng đại này.

    Diễn văn tại lễ kỷ niệm của đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho thấy, qua bốn kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bình Phước đã có bước phát triển khá toàn diện, trong đó nhiều mặt phát triển mạnh mẽ.
    Theo đó, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Công nghiệp, xây dựng so với năm 1997 tăng gấp hơn 7,3 lần. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 12,33%.

    Khi mới tách tỉnh, thu ngân sách chỉ hơn 150 tỷ đồng, đến năm 2011 ước đạt con số 3.500 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 ước đạt trên 27 triệu đồng, gấp hơn 10 lần so với năm 1997.


    Đặc biệt, từ chỗ chỉ có 356 tổ chức cơ sở Đảng, với 8.448 đảng viên khi mới tái lập, đến nay Bình Phước đã có 20 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 668 tổ chức cơ sở Đảng, 23.515 đảng viên. Hàng năm có trên 78% cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 84% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh: “Là tỉnh có 41 thành phần dân tộc, nhiều tôn giáo, nhưng trong 15 năm qua, Bình Phước luôn giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Đây là nhân tố tạo nên sức mạnh nội lực, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân để Bình Phước phát triển bền vững”.



    [​IMG]

    Đại diện các tôn giáo, dân tộc tham dự lễ kỷ niệm
    Có được những kết quả trên, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đó là sự kế thừa những thành tựu, những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân từ tỉnh Sông Bé chuyển giao đến Bình Phước ngày nay. Đồng chí cũng đã khái quát qua 10 thành tựu quan trọng ở từng lĩnh vực.

    Với những thành tựu nổi bật qua 15 xây dựng và phát triển, tại buổi lễ quan trọng này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Nói như đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đó thực sự là niềm vinh dự, tự hào, động lực để Bình Phước tiếp tục vững bước đi lên, giành những thắng lợi mới.
    Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh.



    Chúc mừng những thành tích mà tỉnh Bình Phước đạt được sau 15 năm tái lập, thay mặt Ban Bí
    [​IMG]
    thư, đồng chí Trương Hòa Bình đã đề nghị Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh bám sát tình hình thực tiễn để thực hiện tốt bảy nhiệm vụ chủ yếu như: Đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu.
    Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, các tiềm năng, thế mạnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.
    Hết sức chăm lo đầu tư toàn diện, ưu tiên nhất là việc đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nâng cao phúc lợi xã hội… bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử.
    Củng cố, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân và sự đồng thuận trong toàn xã hội, coi đây là yếu tố quyết định để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng...

    Ngay sau phần nghi lễ quan trọng, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Chung dòng sông Bé” do các diễn viên của Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước, Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Bình Dương và các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh biểu diễn đã tô đậm thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa các tỉnh, thành trong khu vực, nhất là hai tỉnh anh em Bình Phước – Bình Dương.

    Toàn bộ chương trình kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình Bình Phước.
    [​IMG]

    Một trong những tiết mục văn nghệ của chương trình nghệ thuật "Chung dòng sông Bé"
    Hoàng Thu
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    ĐẦY SỨC SỐNG ĐẤY CHỨ

    Những hình ảnh về Giải việt dã chào năm mới 2012

    Cập nhật ngày: 01/01/2012 10:18:10
    (BDO) Sáng nay (1-1), Giải việt dã chào năm mới 2012 do Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV) phối hợp cùng Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu TNHH Một thành viên Thanh Lễ tổ chức đã tưng bừng khai mạc tại vòng xoay ngã sáu, TX.TDM.
    Mở đầu giải, hàng ngàn VĐV đến từ các trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp... đã nô nức tham dự các nội dung dành cho giải phong trào. Tiếp theo là phần tranh tài của các VĐV đến từ các tỉnh, thành trong cả nước về dự tranh các nội dung của hệ chuyên nghiệp.
    BDO xin giới thiệu những hình ảnh vừa diễn ra xung quanh giải thể thao đầu tiên chào mừng năm mới 2012 của tỉnh.

    [​IMG] Lực lượng *******, dân quân có mặt từ rất sớm hỗ trợ giải diễn ra an toàn

    [​IMG] Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

    [​IMG]
    Sau lễ khai mạc, các VĐV là người cao tuổi xuất phát đầu tiên
    [​IMG] Phóng viên truyền hình tác nghiệp đưa hình ảnh trực tiếp đến người xem đài
    [​IMG] Các em học sinh khởi động trước khi xuất phát
    [​IMG] Đội mô tô ...
    [​IMG]... cùng các y, bác sĩ túc trực trên đường đua hỗ trợ các VĐV
    [​IMG] Bà và cháu cùng dự giải
    [​IMG]Đông đảo khán giả nô nức theo dõi
    CÔNG LUẬN
  8. HoangHung1981

    HoangHung1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2011
    Đã được thích:
    1.306
    Bác Không Tên cho em hỏi bác đang ở Bình Dương àh?
    Em thấy TP Mới Bình Dưỡng có hạ tầng khá đẹp.
    Em rất thích khu vực sau 2 tòa nhà cao tầng có hồ nước rộng.
    Đất ven hồ có lô biệt thự nào kha khá không (Làm được sổ đỏ!)
    Bác có thông tin tốt tin cho em nghen.
    Cảm ơn bác trước.
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Ủy viên Bộ Chính trị, ************* Trương Tấn Sang: Bình Dương phải tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững...

    Cập nhật ngày: 03/01/2012 10:05:35
    [FONT=&quot] [​IMG]Phát biểu tại lễ kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh, tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2011 và đón chào năm mới 2012, Ủy viên Bộ Chính trị, ************* Trương Tấn Sang cho rằng: Nhìn tổng quát sau 15 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã có những bước phát triển quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực, có thể khẳng định, những thành quả đạt được trong thời gian qua là những tiền đề và những thuận lợi để tỉnh Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới, góp phần tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước. “Tôi nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh những thành tựu mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong 15 năm qua”, ************* Trương Tấn Sang nói.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong thời gian tới, đối với Bình Dương là thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời kỳ mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương phải phát huy những thành quả đạt được, phân tích đánh giá, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục huy động được sức mạnh tổng hợp và các nguồn lực từ các thành phần kinh tế để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa trong thời gian sớm nhất. ************* đề nghị tỉnh Bình Dương quan tâm lưu ý một số nội dung, đó là:[/FONT]
    [FONT=&quot]Bình Dương phải tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Phát triển công nghiệp nhanh nhưng phải chọn lọc, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, có giá trị gia tăng lớn, ít gây ô nhiễm môi trường. Tạo bước phát triển nhanh về dịch vụ, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại thân thiện với môi trường. Chú trọng phát triển dịch vụ theo hướng chất lượng cao và tăng tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị và sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Quan tâm đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí đã đề ra.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bình Dương phải tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng thời phải gắn kết với việc thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29-5-2008 của Bộ Chính trị, chủ động đầu tư nhằm kết nối và khai thác tối đa hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tập trung xây dựng thành phố mới Bình Dương theo hướng văn minh hiện đại, chú trọng đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu dịch vụ cao cấp gắn kết đồng bộ với phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng sống của người dân.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, do đó, Bình Dương tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chú trọng công tác giảm nghèo và thoát nghèo bền vững theo tiêu chí của tỉnh. Trong năm 2012, Bình Dương tiếp tục nâng chuẩn nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh để phấn đấu nhằm nâng cao đời sống của các hộ nghèo, góp phần giảm khoảng cách và chênh lệch mức sống trong các tầng lớp nhân dân.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bình Dương phải tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Bảo đảm quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, quản lý doanh nghiệp, khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân, người lao động nhằm đáp ứng với yêu cầu và đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.[/FONT]
    [FONT=&quot]TRÍ DŨNG (lược ghi)[/FONT]​
  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    tổng thể của nó thế này, toàn biệt thự xây sẳn thôi

    [​IMG]
    [​IMG]



    [​IMG]

Chia sẻ trang này