Nhà đầu tư 1970 tái xuất! Bác binhminh_46dt là Trần Minh Đại Long?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pmpmpm, 12/07/2015.

738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14101 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.532
    Chẳng cần biết các ông tướng này là ai, cp ntn nhưng rất rõ các quý ông này đang bị kẹp nặng các cp đang pr, chẳng hạn như C47: http://f319.com/threads/c47-tang-anh-em-mot-co-phieu-dau-tu-bai-ban.622131/
  2. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Bác đọc từ đầu topic và ngày lập đi hãy nói. Xem phân tích ở trang 73 kinh khủng về C47 luôn bác ạ.
    C47 hàng chất quá luôn, cổ tức toàn tiền mặt năm nào cũng cao. Lại sắp chốt chia tiếp 18% bằng tiền. Tin chia tiền mặt chắc tuần này ra thôi nhé bác!
  3. xuanliem0609

    xuanliem0609 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2014
    Đã được thích:
    2.683
    M...................ẹ k..........i..........ế..................p con L14 lên rồi lại bị úp bô. Giờ đến con CEO, C47
  4. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Tình hình hoạt động, năng lực, cổ đông, cổ tức của C47

    1. Về Cổ đông:
    Cổ đông chủ yếu là cán bộ công nhân viên công ty (hiện cán bộ công nhân viên là 2.118 người) trong đó cổ đông tính đến thời điểm họp đại hội cổ đông 19/4/2015 là 1.057 cổ đông. Cổ đông lớn và cán bộ quản lý chủ yếu nhưng nhìn chung cổ đông vẫn chủ yếu là cán bộ công nhân viên hoặc cựu nhân viên công ty. Đây là lý do trước khi những cổ đông lớn là Trần Hoàng Tuấn mua lại của SCIC bán thoái vốn thì thanh khoản thấp vì cổ đông nội bộ công ty ít giao dịch.

    Giá bán của SCIC cho các cổ đông đợt thoái vốn là 21.500 đ/cp, cổ đông chiến lược đóng tiền ngày 8/1/2015 giá mua 16.000 đ/cp, chốt 23/2/2015 bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm, khối lượng 1.040.000 cp sẽ hết phong tỏa có thể tự do chuyển nhượng vào 23/2/2017.

    Hầu hết cổ đông nội bộ đều tăng số lượng cổ phần nắm giữ theo thời gian.
    http://www.xaydung47.vn/uploads/vie/C47_BCTN_2014.pdf

    2. Năng lực công ty:
    C47 được đánh giá là công ty lớn nhất trong ngành về thủy lợi và là công ty tốp đầu về thi công thủy điện, năng lực thi công mạnh với máy móc thiết bị hiện đại của nhóm tám nước công nghiệp phát triển G8: Năng lực xây dựng: Đào đắp đất đá 5 triệu m3/năm, thi công bê tông 2.000.000 m3/năm, đá xây lát 100.000 m3/năm . Sản xuất đá các loại 1.800.000 m3/năm. (năng lực thi công này hiện được xem là công ty tư nhân số 1 trong ngành thủy lợi và thủy điện tại Việt Nam, ngoài ra công ty còn xây dựng những công trình dân dụng lớn)

    Hiện nay, C47 thi công tổng thầu các công trình có độ khó cao về mỹ thuật lẫn kỹ thuật và có giá trị công trình lớn. Máy móc thiết bị của C47 hầu hết là thiết bị mới đầu tư trong khoảng 6 năm trở lại đây từ 2009 với máy máy hiện đại với giá trị khấu hao tài sản cố định hữu hình tính đến quý 1/2015 là 468 tỷ đồng trong nguyên giá 903 tỷ đồng, giá trị còn lại 435 tỷ đồng.
    http://xaydung47.vn/vie/subtopic.asp?id=15#.VZl3R_mqpBc
    http://www.xaydung47.vn/uploads/vie/C47_BCTCHNQ1_2015.pdf

    3. Phải thu ngắn hạn, Hàng tồn kho, tài sản dỡ dang dài hạn
    Tính đến quý 1/2015, các khoản Phải thu ngắn hạn : 463 tỷ đồng ; Hàng tồn kho : 924 tỷ đồng; Tài sản dỡ dang dài hạn : 187,5 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang). Lý do các khoản này giá trị lớn do yếu tố thời vụ vì C47 tập trung thi công bê tông khối lớn tại dự án Thủy Điện Trung Sơn – Thanh Hóa để hoàn thành trước mùa mưa bảo, mỗi tháng thi công gần 70.000 m3 bê tông, về nguyên tắc tập trung nguyên vật liệu và khi quyết toán khối lượng mới chốt doanh số và ghi nhận doanh thu. Về cơ bản những dự án thi công đều là công trình lớn trọng điểm quốc gia đồng thời C47 lại là nhà thầu chính không phải qua thầu phụ trong nước nên mức độ rủi ro trong thanh toán thấp, đây chủ yếu là do yếu tố công việc và thời vụ vì công trình vào những hạng mục lớn về bê tông khối lớn.
    http://www.xaydung47.vn/uploads/vie/C47_BCTCHNQ1_2015.pdf

    4. Vay nợ ngắn hạn và dài hạn (Các khoản nợ có trả chi phí tài chính)
    Tính đến quý 1/2015, Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn : 732,5 tỷ đồng lý do C47 cần vốn lưu động để tập kết nguyên vật liệu thi công vào bê tông khối lớn.

    Vay và nợ thuê tài chính dài hạn : 652,5 tỷ đồng (trong đó: C47 hạch toán Nợ dài hạn (ứng vốn chủ đầu tư) của thủy điện Trung Sơn là 250 tỷ đồng sau khi trúng thầu, sau đó sẽ trừ dần vào khối lượng thi công hàng năm, đây là khoản nợ dài hạn không phải chịu chi phí lãi vay), như vậy thực tế khoản Vay dài hạn ngân hàng là : 402,5 tỷ đồng. Khoản vay dài hạn ngân hàng này chủ yếu đầu tư máy móc thiết bị các công trình trung thầu vì vốn WB, JICA nên yêu cầu máy móc hoàn toàn mới.
    http://www.xaydung47.vn/uploads/vie/C47_BCTCHNQ1_2015.pdf
    Một góc nhìn khác , C47 có thể huy động thêm vốn từ cổ đông nhưng vẫn chủ động sử dụng vốn vay để nâng cao hiệu quả và lợi ích cổ đông.

    5. Khấu hao, phí bảo lãnh, chi phí lãi vay, EBITDA:
    Chi phí khấu hao năm 2014 của C47 là 68,8 tỷ đồng, phí bảo lãnh ngân hàng 9,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay (ngắn hạn & dài hạn) : 97,5 tỷ đồng. EBT năm 2014 là 37,4 tỷ đồng. Tương ứng EBITDA C47 năm 2014 là : (68,8 + 97,5 + 37,4) = 203,7 tỷ đồng. So với vốn điều lệ mới tăng ngày 8/1/2015 là 120 tỷ đồng thì giá trị đồng vốn C47 tạo ra hiệu quả là rất lớn.

    - Nhìn chung khấu hao của C47 hàng năm từ 69 – 80 tỷ đồng, nguồn này được tính vào giá vốn hàng bán và tùy thiết bị thi công, có những thiết bị đặt thù như TBM thì khấu hao hoàn toàn vào dự án, nguồn này sử dụng để tạo nguồn trả chi phí lãi vay.

    - Phí bảo lãnh ngân hàng của C47 hàng năm dao động từ 9 – 20 tỷ đồng vì đầu thầu và bảo lãnh dự thầu kèm bảo lãnh thực hiện hợp đồng những dự án C47 tham gia đều là dự án lớn.

    - Chi phí lãi vay lớn lý do C47 sử dụng nguồn tài trợ chủ yếu từ các khoản vay ngắn hạn và dài hạn ngân hàng để thi công công trình lớn cần vốn lưu động và nguyên vật liệu tập kết để đổ bê tông khối lớn theo công nghệ bê tông đầm lăn, hàng năm từ 2009 đến 2014, C47 luôn trả chi phí lãi vay quanh mức 90 – 123 tỷ đồng hàng năm, đỉnh điểm là 2012 là 123 tỷ đồng nhưng về cơ bản C47 vẫn đủ nguồn và dòng tiền công ty luôn tốt qua các năm. Nguồn trả nợ chủ yếu từ khấu hao và tiền ứng quyết toán các công trình.

    http://www.xaydung47.vn/uploads/vie/c47_BC_BKS2014.pdf

    6. Tình hình cổ tức qua các năm từ khi C47 niêm yết:

    -10/12/2014: Phát hành cho CBCNV 400,000
       Phát hành riêng lẻ 1,040,000
    - 03/12/2014: Bán ưu đãi, tỷ lệ 10:1, giá 10.000 đ/cp
    - 30/06/2014: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 5:1
    - 06/03/2013: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 20%
    - 21/05/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 12.5%
    - 05/01/2012: Cổ tức bằng Tiền, tỷ lệ 10%


    Công ty dự kiến khả năng công bố thông tin chốt cổ tức bằng tiền mặt trong thời gian ngày 10/7 – 17/7/2015, theo luật ngày chốt quyền chậm nhất 10 ngày làm việc nên dự kiến ngày chốt quyền dự kiến 24/7 đến 31/7/2015. Tiền cổ tức dự chi khả năng cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2015. Tỷ lệ chốt 18% bằng tiền mặt, tương ứng 1.800 đồng/Cp (với nhà đầu tư cá nhân chịu thuế TNCN 5% thì tiền nhận được tương ứng 1.710 đ/cp)


    7. Tiềm năng các dự án khác, uy tín của C47:

    - C47 đang tham gia vào 1 siêu dự án với 1 đối tác Hàn Quốc để đầu thầu 1 dự án trọng điểm quốc gia vào quý 2/2016 , nếu dự án này trúng thầu thì triển khai từ 2018 – 2024 và công việc của C47 trong giai đoạn này xem như không phải lo cho giai đoạn này, để đầu thầu C47 cần tăng vốn điều lệ mà nhiều khả năng sẽ là giải pháp thưởng cho cổ đông hiện hữu và kèm theo đó nhiều khả năng đối tác Hàn Quốc có thể tham gia 30% phát hành thêm vào cty với giá mục tiêu có thể tối thiểu 1.5 lần book value nhưng kèm theo đó tối thiểu không thấp hơn 30 ngày giao dịch gần nhất tại thời điểm đó (Lý do: cô phiếu C47 chủ yếu do cổ đông nội bộ và CBCNV cty nắm giữ, floating bên ngoài rất ít).

    - Nếu dự án Lọc hóa dầu Bình Định triển khai (quy mô dự án 22 tỷ USD) tại khu kinh tế Nhơn hội, Quy Nhơn sẽ là một dự án tiềm năng để C47 tổ chức thi công. C47 là doanh nghiệp thi công xây lắp lớn nhất Bình Định hiện nay.

    - Ngày 15/12/2014, Công ty cổ phần xây dựng 47 đã được vinh danh là 1 trong 500 Doanh nghiệp Tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đây là lần thứ 7 liên tiếp công ty đạt thứ hạng này (http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=638#.VZmNP_mqpBc) , đồng thời C47 cũng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về chất lượng công trình (http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=687#.VZmOUfmqpBc)
  5. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Đánh giá chung hoạt động, năng lực, cổ đông, cổ tức của C47:

    o C47 hoàn toàn có thể huy động thêm vốn để giảm vay nợ ngân hàng nhưng nhìn chung Cty vẫn sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả. Công ty luôn duy trì việc sử dụng và quản lý dòng tiền hiệu quả và thận trọng (Lý do: 40 năm hoạt động đến nay chưa bao giờ để thua lỗ và chưa bao giờ để nợ quá hạn xảy ra với ngân hàng, hệ thống thông tin tín dụng CIC của Ngân hàng nhà nước đánh giá C47 tiêu chuẩn AAA)

    o Cty luôn cải tiến và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thi công, nâng cao năng lực thi công qua từng để phát triển bền vững.

    o Dòng tiền ứng từ dự án Thượng Kontum (240 tỷ đồng), Da Nhim (80 tỷ đồng) và tiền về từ dự án thủy điện A lưới (45 tỷ đồng) thì dòng tiền của C47 sẽ mạnh và chi phí tài chính với lãi suất hiện thấp hơn năm 2013 và 2014 thì nhìn chung năm nay chi phí tài chính C47 phải trả lãi ngân hàng nằm mức 85 tỷ đồng cho năm 2015 tương ứng giảm 12,5 tỷ đồng so với năm 2014, dự toán với chi phí lãi vay hiện nay thì từ tháng 4 đến tháng 12/2015 chi phí tài chính của C47 khoản 61 tỷ đồng (nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức này).

    o Nhìn chung lợi nhuận sau thuế của C47 cả năm 2015 sẽ vào khoảng 62,1 tỷ đồng tương ứng vốn điều lệ 120 tỷ mức EPS 5.170 đ/Cp, tương ứng Book value 23,950 đ/cp ( trong đó: Quý 1/2015 lợi nhuận 5,8 tỷ đồng: lý do lợi nhuận quý 1/2015 chốt 5,8 tỷ đồng theo yếu tố thời vụ khi trùng dịp tết nguyên đán nghỉ dài ngày và C47 trả thêm lương và thưởng cho CBCNV trong dịp tết nguyên đán; lợi nhuận từ quý 2 – 4/2015 dự kiến mang lại cho C47: Thủy điện Trung Sơn (*) 30 tỷ đồng; Thủy điện Thượng Kontum (*) 9 tỷ đồng; Cổ tức Cty thủy điện Buôn Đôn 4 tỷ đồng; Cổ tức Cty thủy điện Định Bình 4,1 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất của Cty Thủy điện Văn Phong 7,1 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất của Cty du lịch Hầm Hô 0,76 tỷ đồng; dự án thủy điện Sông Bung 2 dự kiến (*) 3 tỷ đồng; dự án kênh bắc Sông Chu – nam Sông mã (*) 1,5 tỷ đồng; khách sạn Hải Âu (*) 8,2 tỷ đồng). Dự toán này không tính phương án thoái vốn các khoản đầu tư tài chính và dự án, trong trường hợp giảm chi phí tài chính như trên thì tình hình lợi nhuận sẽ cải thiện hơn so với dự tính trên đến cuối năm 2015 trong điều kiện vẫn giữ mức khấu hao cao như hiện nay. (Ghi chú: (*) các khoản lợi nhuận dự kiến trước thuế, năm 2015 cty chịu thuế TNDN 22%, năm 2016 trở đi mức thuế áp dụng 20%; các khoản cổ tức nhận được va lợi nhuận hợp nhất từ cty con không chịu thuế)

    o Trong 3 năm tới tính hình tài chính lẫn lợi nhuận của C47 sẽ cải thiện theo chiều hướng ngày một tốt lên vì các dự án cty đầu tư đều bước vào giai đoạn sinh lợi, trong trường hợp cty thoái vốn hoặc thanh lý tài sản thì sẽ đột biến về lợi nhuận rất lớn và kèm theo đó giúp cty có tiền mặt để giảm chi phí tài chính, điều này cũng mang đến nguồn lợi nhuận cho cty.
  6. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Chi tiết từng dự án thi công chủ chốt hiện triển khai của C47

    1. Dự án Trung Sơn :

    Đơn vị trúng thầu là Liên danh giữa Samsung C&T Corporation và C47: Dự án thủy điện Trung Sơn do Công ty TNHH một thành viên Thuỷ điện Trung Sơn làm chủ đầu tư, tổng giá trị gói thầu hơn hơn 3.299 tỷ đồng (Chưa tính phần bù giá tùy theo tình hình thực tế). Dự án được vay vốn EVN 19% đối ứng, WB 81% nên giải ngân nhanh.
    Trong đó, C47 thực hiện giá trị 2.959 tỷ đồng trong liên danh. Thời hạn thực hiện dự án từ 2012 – 2017. Hiện cơ bản thực hiện hơn 1.600 tỷ đồng khối lượng thực hiện và trong năm nay là dự án ghi nhận doanh thu chủ yếu của C47 (Khởi công từ 11/2012, dự án Nhà máy thủy điện Trung Sơn đến 30/6/2015 đã đạt 50% khối lượng công trình). Năm 2015 dự án thủy điện Trung Sơn năm nay dự kiến lợi nhuận C47 chốt khoản 30 tỷ đồng (dự kiến đã tính chi phí khấu hao vào giá vốn hàng bán rồi)

    http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=679#.VZlNAvmqpBc

    http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=604#.VZlN9fmqpBc

    http://baocongthuong.com.vn/du-an-thuy-dien-trung-son-dat-50-khoi-luong-cong-trinh.html

    Dự án Thủy điện Trung Sơn có tổng công suất lắp máy 260 MW, điện lượng trung bình 1.019 triệu kWh/năm, được xây dựng trên sông Mã, tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án đa mục tiêu, có hồ chứa nước, đập bê tông đầm lăn. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2017.
    Thủy điện Trung Sơn là một nhà máy thủy điện được xây dựng trên dòng chính sông Mã thuộc khu vực Tây Bắc Việt Nam , thuộc địa phận xã Trung
    Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cách thành phố Hòa Bình , tỉnh
    Hòa Bình khoảng 95 km về phía Tây – Nam, cách thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa khoảng 195 km về phía Tây – Bắc. Lòng hồ thuộc địa phận
    các huyện Mường Lát , Quan Hóa (Thanh Hóa) và huyện Mộc Châu (Sơn La), đuôi lòng hồ cách biên giới Việt - Lào khoảng 9,5 km. Nhiệm vụ chính Thủy điện Trung Sơn là một dự án đa mục tiêu: vừa cung cấp điện vừa giúp
    kiểm soát lũ. Nhà máy điện có công suất lắp đặt 260 MW, bao gồm 4 tổ
    máy và sản lượng điện hàng năm 1.018,61 triệu kWh là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia. Dự án cũng sẽ giúp kiểm soát lũ cho vùng hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên 112 triệu m3

    Tổng mức đầu tư 7.775.146 triệu đồng Việt Nam (tương đương 410,68 triệu Đô la Mỹ với tỷ giá là 18.932 đồng/USD theo số liệu công bố ngày 31/12/2010 của Ngân hang Nhà nước Việt Nam), trong đó: (i) Vốn vay Ngân hàng Thế giới là 330 triệu USD; (ii) Vốn đối ứng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 80,68 triệu USD).

    Mội trường - Xã hội Thủy điện Trung Sơn là dự án thủy điện hạn chế tối thiểu nhất các tác động về môi trường, xã hội của tất cả các hoạt động thi công, vận hành có liên quan đến dự án. Đặc biệt đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được cải thiện đáng kể sau khi dự án hoàn thành. Dự án còn mang lại những lợi ích về môi trường vì nó giúp giảm phát thải khí nhà kính (GHGs) so với các nhà máy điện có cùng qui mô hoạt động bằng nhiên liệu hóa thạch.

    Hiệp định vay Thủy điện Trung Sơn là dự án được ký giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 28 tháng 6 năm 2011. Hiệp định vay có hiệu lực từ ngày 23 tháng 9 năm 2011. Chủ đầu tư Thủy điện Trung Sơn là dự án do Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo.) – đơn vị được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành lập và giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 106/QĐ-EVN ngày 17/3/2011. TSHPCo. chịu trách nhiệm quản lý xây dựng và vận hành dự án thủy điện Trung Sơn. Thông số kỹ thuật Diện tích lưu vực (Flv): 14,660 km2 Dung tích toàn bộ hồ chứa (Wtb): 348,5 triệu m3 Diện tích mặt hồ với MNDBT: 13,13 km2 Mực nước dâng bình thường (MNDBT): 160m Mực nước chết (MNC): 150m Dung tích phòng lũ (Wfl): 150 triệu m3 Dung tích phòng lũ thường xuyên: 112 triệu m3 Công suất lắp máy(Nlm): 260MW Điện lượng trung bình năm (Eo): 1.018,61 triệu kWh Chiều dài đỉnh đập: 513 m, chiều rộng đỉnh đập 8m Chiều cao đập: 84,5 m
    Nhà máy điện gồm 4 turbin Francis 65MW (công suất lắp đặt 260MW), được thiết kế với cột nước phát điện lớn nhất 72,02 m. Đường dây tải điện 220 kV dài 65km, nối với lưới điện quốc gia của Việt Nam. Đường vào công trình dài 20,4 km,nền đường rộng 6,5m và mặt đường rộng 5,5m nối từ hệ thống giao thông chính tới địa điểm Dự án. Các chương trình về xã hội, môi trường và quan hệ cộng đồng để làm giảm nhẹ các tác động lường trước và không lường trước được của Dự án tới người dân chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp từ Dự án với khoảng 10.600 người (2.327 hộ), trong đó 7.012 người (1.516 hộ) chịu tác động trực tiếp tại khu vực chính của Dự án, 533 hộ phải tái định cư.
  7. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    2. Dự án thượng KonTum của VSH:

    Liên danh với nhà thầu Robbins mua lại máy TBM hiện hữu của Hoa Đông - Trung Quốc (đã thực hiện). Hiện C47 trúng thầu hơn 1.600 tỷ đồng trong tháng 6/2015, được ứng vốn thi công vào cuối tháng 7/2015. Dự án này hiện C47 đã tiến hành thực hiện 2 gói thầu mới trúng với việc nhà thầu Robbins chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật máy TBM thực hiện công việc đào hầm (Robbins là nhà thầu và cũng là cty sản xuất chế tạo ra máy TBM). Dự kiến năm nay C47 sẽ chốt được 9 tỷ đồng lợi nhuận khi khởi công từ tháng 7 đến cuối năm 2015 (đã tính khấu hao vào giá vốn hàng bán)

    https://www.facebook.com/DATHUONGKONTUM

    http://xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=691#.VZttJPmqpBc

    http://xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=692#.VZuyfPmqpBd

    Về cơ bản máy TBM trong dự án này sẽ được khấu hao hết cho công trình này và tiền đề nếu thực hiện dự án đèo Quy Hòa (Tỉnh Bình Định giao cho C47 xây dựng phương án thực hiện theo hình thức BT : đổi đất lấy hạ tầng, dự án cơ bản giá trị 800 – 1.000 tỷ đồng, nếu thực hiện đường hầm trị giá 350 – 400 tỷ đồng, hầm mở sử dụng máy TBM khi thi công đã hết khấu hao của Dự án Thượng Kontum tính theo giá thiết bị mới, đất đổi dự án xây dựng khu dân cư gần Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Hòa và đất xây dựng khu Resort theo tiêu chuẩn 5 sao, kết hợp quản lý của Tập đoàn The Accor).

    http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=37797

    http://m.duongbo.vn/Chi-dinh-nha-th...ng-ham-qua-deo-Quy-Hoa-Tp-Quy-Nhon/1301-33632

    Việc thực hiện xong dự án Thượng Kontum sẽ rất thuận lợi để C47 triển khai dự án BT vào cuối 2017 đến đầu 2018.

    Các cổ đông VSH đã thông qua việc chỉ định lựa chọn nhà thầu vào ngày 23/4/2015 với phần công việc còn lại của Tuyến năng lượng, dự án thủy điện Thượng Kon Tum với gói thầu thi công cửa nhận nước và phần còn lại của đoạn đường hầm, lý trình km3-km5; thi công đường hầm dẫn nước bằng TBM (lý trình km5-km15+447) và gia cố phần còn lại (lý trình km15+447-km17+185); thi công phần còn lại Nhà máy, bao gồm các hạng mục: Buồng điều áp, hầm áp lực, hầm thông gió, gian máy biến áp, nhà máy điện chính, hầm xả, hầm giao thông và trạm phân phối.

    Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

    Việc chỉ định thầu có những uư điểm như rút ngắn được thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu khoảng 1 năm; thực tế thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu: Tuyến áp lực và Tuyến năng lượng đoạn 2 vừa qua là hơn 1 năm cho mỗi gói thầu. Vì gói thầu có quy mô lớn và tính chất phức tạp theo quy định của Luật đấu thầu phải áp dụng phương thức đấu thầu 2 giai đoạn (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) nên thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải tốn gấp đôi đối với đấu thầu 01 giai đoạn.

    Liên danh nhà thầu Robbins mua lại máy TBM hiện hữu của Hoa Đông - Trung Quốc thì sẽ rút ngắn được thời gian tháo dỡ, vận chuyển máy cũ ra khỏi công trường (khoảng 5 tháng) cũng như thời gian chế tạo, vận chuyển lắp đặt máy mới (khoảng 1.5 năm). Sẽ thuận lợi công tác bàn giao mặt bằng công trình (vì hiện nay máy TBM của Hoa Đông -Trung Quôc vẫn còn nằm sâu trong đường hầm chưa chịu tháo dỡ). Mặt khác, có thể tránh được rủi ro nhà thầu Trung Quốc khác sẽ tham gia đấu thầu và cũng lại bỏ giá rẻ và lại xảy ra tình trạng như nhà thầu Hoa Đông -Trung Quốc.

    Về biến động tổng mức đầu tư (TMĐT), theo Ban lãnh đạo cho biết là do một số nguyên nhân: Tăng do thay đổi biện pháp thi công đường hầm dẫn nước từ khoan nổ sang TBM; tăng do trượt giá (Gồm: lương tối thiểu 650,000 đồng lên 1,650,000 đồng; Xi măng từ 1,500 đồng/kg lên 1,800 đồng/kg; thép 12,000 đồng lên 17,000 đồng/kg; dầu diezen 12,000 đồng/ lít lên 16,000 đồng/ lít; điện 940 đồng/kw lên 1,400 đồng/kW...)

    Với tính chất quan trọng của dự án, cổ đông lớn Genco3 cũng đề xuất tăng thêm thành viên HĐQT có chuyên môn để thi công dự án Thượng Kon Tum.

    Theo Dự án Đầu tư hiệu chỉnh và Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh dự án Thủy điện Thượng Kon Tum đã được đa số các cổ đông phê duyệt, dự án thủy điện này sẽ được "đội" tăng chi phí từ 5.744 tỷ đồng lên 7.104 tỷ đồng. (chi tiết theo bảng bên dưới):

    Chi phí xây dựng là khoản chi phí được điều chỉnh tăng mạnh nhất, xây dựng tăng gấp rưỡi ban đầu. Chi phí xây dựng đối với Tuyến áp lực giảm 221 tỷ đồng do công tác đấu thầu đã giúp lựa chọn được nhà thầu với giá thấp hơn. Đối với Tuyến năng lượng, VSH đã điều chỉnh tăng thêm 1.525 tỷ đồng do phảỉ lập hiệu chỉnh mức đầu tư theo khối lượng thiết kế do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) lập lại đãthay đổi biện pháp thi công đường hầm dẫn nước (726 tỷ) và tính thêm phần tăng do trượt giá (725 tỷ).

    Chi phí bồi thường - GPMB, tái định cư cũng tăng thêm 342 tỷ. Theo giải trình, việc xác định khối lượng bồi thường-GPMB ở bước lập TMĐT chỉ là tính toán sơ bộ. Khi thực hiện Hội đồng bồi thường-GPMB của địa phương đo đạt, kiểm đếm và khối lượng bồi thường thực tế tăng nhiều.
  8. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Chi tiết từng dự án thi công chủ chốt hiện triển khai của C47 (tiếp theo)

    3. Dự án kênh Tân Mỹ đoạn qua Ninh Thuận:

    C47 trúng dự án Kênh Tân Mỹ , riêng đoạn qua Ninh Thuận giá trị thực hiện khoản 1.500 tỷ đồng được khởi động từ 8/2015 nhưng chủ yếu là công tác tạm vì kinh phí của Bộ nông nghiệp chưa bố trí được vốn trong năm 2015 nhưng sẽ triển khai và bố trí vốn vào đầu năm 2016 đến khi hoàn thành dự án đoạn qua Ninh Thuận được thủ tướng chấp thuận để các bộ ngành bố trí vốn cho dự án vì Ninh Thuận vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán. Dự án sẽ mang lại doanh thu trong năm 2016 và 2017 cho C47.

    Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi cho biết, Bộ NNPTNT đã có dự án thuỷ lợi Tân Mỹ nhưng để triển khai cả dự án sẽ rất lâu, nên Thủ tướng đã đồng ý cho triển khai ngay cho phân đoạn đầu tư xây dựng đập và kênh Tân Mỹ, dự kiến vào mùa khô 2016- 2017 sẽ hoàn thiện, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho 3.700ha. Ngoài ra, Chính phủ và Bộ NNPTNT cũng đang đàm phán với WB và ADB để triển khai một số dự án cải tạo, nâng cấp các hồ, đập để trữ nước, hoàn chỉnh một số kênh mương và kết nối các liên hồ chứa giúp cho các địa phương Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà phòng chống hạn hán.

    Ninh Thuận ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán

    Ngày 12/6/2015,Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Xuân Hòa cho biết: Trước khi công bố tình trạng hạn hán, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chống hạn, còn sau khi công bố, các biện pháp phòng chống thiên tai sẽ được thực hiện quyết liệt hơn.

    Dừng sản xuất trên 10.000ha hoa màu

    Theo ông Trần Xuân Hòa, do hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh đều bị ảnh hưởng của nắng nóng và hạn hán, nặng nề nhất là 4 huyện Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Hải và Ninh Sơn, nên UBND tỉnh đã có Quyết định công bố tình trạng hạn hán khốc liệt. “Theo quy định, nếu hạn hán, thiên tai xảy ra ngoài phạm vi từ 2 huyện trở lên thì đã có thể công bố cấp tỉnh. Khi công bố tình trạng này thì người dân, các cấp có ý thức phòng chống hơn, lúc đó thiệt hại sẽ càng giảm xuống. Trước khi công bố thiên tai, tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhưng ngay sau khi công bố, các biện pháp phòng chống thiên tai cũng được tăng cường”- ông Hòa cho biết. Cũng theo ông Hòa, việc công bố thiên tai để cảnh báo nắng nóng và hạn hán sẽ còn tiếp tục ở mức độ phức tạp và khốc liệt hơn để mọi người từ các cấp chính quyền tới người dân đều nâng cao trách nhiệm, cùng nhau nỗ lực vượt qua hạn hán.

    Những đàn bò trơ xương vì đói khát ở huyện Thuận Nam (Ninh Thuận).Ảnh: Hoàng Công

    Giải pháp trước mắt mà UBND tỉnh Ninh Thuận đang ưu tiên giải quyết, đó là đảm bảo đủ nước uống và sinh hoạt, tiếp đến là đảm bảo đủ lương thực cho người và gia súc tại vùng hạn hán, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo giữ vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh cho người và gia súc. Về sản xuất, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã chỉ đạo tạm thời dừng sản xuất vụ hè thu trên diện tích 10.229ha nhằm sử dụng nguồn nước ít ỏi còn lại chuyển sang cây trồng cạn như cây ngô, khoai, sắn để vừa tiết kiệm nguồn nước vừa đảm bảo bổ sung lương thực cho người dân.

    Ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi cho biết, trước thực trạng hạn hán khốc liệt ở tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Quyết định hỗ trợ 172 tỷ đồng, trong đó 40 tỷ đã được giải ngân và 132 tỷ đồng đang rà soát để thực hiện giải ngân hỗ trợ. “Với kinh phí này, UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ có điều kiện để hỗ trợ việc chở nước, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để cung cấp đủ nước cho người dân”- ông Tỉnh nói.

    Về giải pháp lâu dài, ông Tỉnh cho biết, Bộ NNPTNT đã có dự án thuỷ lợi Tân Mỹ nhưng để triển khai cả dự án sẽ rất lâu, nên Thủ tướng đã đồng ý cho triển khai ngay cho phân đoạn đầu tư xây dựng đập và kênh Tân Mỹ, dự kiến vào mùa khô 2016- 2017 sẽ hoàn thiện, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho 3.700ha. Ngoài ra, Chính phủ và Bộ NNPTNT cũng đang đàm phán với WB và ADB để triển khai một số dự án cải tạo, nâng cấp các hồ, đập để trữ nước, hoàn chỉnh một số kênh mương và kết nối các liên hồ chứa giúp cho các địa phương Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà phòng chống hạn hán.

    Hạn hán không phải do thủy điện?

    Tại phiên chất vấn các Bộ trưởng hôm qua (11.6), nhiều ĐB đã đặt câu hỏi, tình trạng hạn hán ở Ninh Thuận và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên là do đâu, liệu có phải do việc chúng ta làm quá nhiều thủy điện hay do chặt phá rừng, dẫn tới suy giảm diện tích rừng. Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát thừa nhận: “Có lẽ đối với người dân Ninh Thuận chưa bao giờ hạn hán gay gắt như năm nay, trong 20 năm công tác, tôi cũng chưa bao giờ thấy hạn hán gay gắt đến như vậy ở Ninh Thuận. Trong 2 năm rồi gần như không có mưa, có nơi 4 vụ không gieo cấy, vụ hè thu này hơn 10.000ha sẽ tiếp tục không thể gieo cấy được”.

    Nói về nguyên nhân dẫn đến hạn, ông Phát cho rằng, trước hết là do El Nino, năm nay El Nino đang bao chùm khu vực của chúng ta nên mưa gió rất thất thường và nắng nóng rất cực đoan. Trước tình hình này, tôi nghĩ rằng chúng ta phải lường đến tình huống có thể còn xấu hơn, nặng nề hơn, nên chúng ta phải tính những bài toán căn cơ trước mắt và lâu dài. “Ở Ninh Thuận cho thấy, hồ Sông Trâu, Sông Sắt dung tích 60 triệu m3, nhưng có thể không có nước hoặc có rất ít nước, bởi vì rừng ở trên cũng đã suy kiệt, những nơi nào rừng tốt thì hồ nhỏ cũng có nước, những nơi nào không có rừng, hồ lớn không có nước. Vì thế, nên hai việc xây dựng hồ chứa và bảo vệ phát triển rừng phải đi đôi với nhau”- ông Phát nói.

    Còn về thủy điện có phải là nguyên nhân dẫn đến hạn ở Ninh Thuận và các tỉnh, ông Phát cho rằng: “Một nửa tỉnh Ninh Thuận canh tác nhờ nước từ thủy điện ở trên Lâm Đồng chảy xuống. Nếu không có thủy điện đó, thì một nửa tỉnh Ninh Thuận không thể gieo cấy, nên ở đây chúng ta cũng phải nhìn thấy hai mặt của vấn đề, chứ thủy điện không làm mất nước ở trên. Vừa qua chúng ta cũng đã rà soát và có những chủ trương về vấn đề này, nhưng theo tôi không phải thủy điện gây nên hạn hán mà ngược lại”.

    Về các giải pháp lâu dài, ông Phát cũng cho biết, chúng ta phải hỗ trợ nhân dân để chuyển đổi cây trồng. “Rõ ràng là không thể trồng lúa thì phải trồng các loại cây trồng chịu hạn như đậu, đỗ, ngô- những nơi nào trồng được thì hỗ trợ cho nhân giống và Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ 532 tỷ đồng cho các địa phương để các địa phương thực hiện các biện pháp chống hạn và hỗ trợ nhân dân, những nơi nào nhân dân nhiều vụ không sản xuất, không có gạo thì hỗ trợ gạo. Từ đầu năm đến giờ Chính phủ đã quyết định cấp 13.000 tấn gạo về cho các địa phương, trong đó có các địa phương bị hạn”- ông Phát cho biết thêm.
  9. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Chi tiết từng dự án thi công chủ chốt hiện triển khai của C47 (tiếp theo)

    4. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tại Ninh Thuận

    C47 thông tin mở thầu dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng tại Ninh Thuận, giá trị thực hiện khoản 800 tỷ đồng được khởi động từ 8/2015 thực hiện thi công dự án, được ứng vốn thi công trong tháng 8/2015. Dự án tạo doanh thu cuối 2015 – giữa 2017 cho C47.

    Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng sẽ lắp thêm 1 tổ máy có công suất 80 MW, nâng công suất Nhà máy Thủy điện Đa Nhim từ 160 MW lên 240 MW, với các hạng mục được xây dựng mới là: Cửa nhận nước, gần 5 km đường hầm áp lực, tháp điều áp, nhà van, đường ống áp lực dài hơn 2 km.

    Dự án do Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim- Hàm Thuận- Đa Mi làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 1.952 tỷ đồng, trong đó, vốn đối ứng của chủ đầu tư là 300 tỷ đồng, còn lại là vốn vay của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan phát triển Nhật Bản (JICA).

    Ngày 10/2/2015, tại Ninh Thuận, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi (DHD) - thuộc Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1) đã khởi công các công trình phụ trợ Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng (bao gồm hệ thống điện, đường giao thông)

    Công trình mở rộng tận dụng được hệ thống đường vận hành, hệ thống thông tin liên lạc, các trang thiết bị vận hành bảo trì và đội ngũ cán bộ vận hành hiện có.

    Dự kiến, Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành quí I/2018. Khi đi vào vận hành, Nhà máy sẽ góp phần giảm tải cho hệ thống lúc cao điểm khoảng 100 triệu kWh/năm, tăng cường cung cấp thêm nước vào mùa khô cho tỉnh Ninh Thuận, góp phần phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông nghiệp của địa phương.

    Nhà máy thủy điện Đa Nhim số 1 (nhà máy hiện hữu) được khởi công xây dựng vào ngày 1/4/1961 với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Tháng 12 năm 1964, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với công suất lắp đặt 160MW bao gồm 4 tổ máy, cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia sản lượng thiết kế là 1,026 tỷ KWh.

    Trong quá trình xây dựng nhà máy thủy điện Đa Nhim số 1, Chủ đầu tư và Tư vấn Nippon Koei đã khảo sát, tính toán khả năng mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim ở các giai đoạn tiếp theo để nâng tổng công suất lắp đặt cụm thủy điện Đa Nhim lên 320MW. Năm 1974, nhà thầu Tư vấn Nippon Koei đã lập xong Báo cáo khả thi dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim trình Chủ đầu tư phê duyệt.

    Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng trên cả nước đặc biệt là khu vực miền Nam, từ năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhi – Hàm Thuận – Đa Mi lập Báo cáo nghiên cứu bổ sung Dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim vào Tổng sơ đồ điện VII. Đến tháng 9/2012, Chính phủ đã đồng ý bổ sung Dự án vào Tổng sơ đồ VII với công suất 80MW.

    Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và của EVN, Công ty ĐHĐ đã phối hợp với Nhà thầu tư vấn trong nước là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 (PECC2) và Nhà tài trợ vốn (JICA) hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Bên cạnh đó, Dự án đầu tư cũng đã được Tư vấn (với sự hỗ trợ của chuyên gia JICA) hoàn thành trình Bộ Công Thương phê duyệt. Tháng 7/2013, Báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê và đến tháng 9/2013, Dự án đầu tư đã được Bộ Công thương phê duyệt. Trong quá trình làm việc với Chủ đầu tư và các Bộ, Ngành của Việt Nam, JICA đánh giá cao Dự án vì tính hiệu quả cao và tác động tối thiểu đến môi trường. Theo phương án thiết kết cơ sở được duyệt, Dự án áp dụng công nghệ khoan hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để đảm bảo yếu tố an toàn, thân thiện với môi trường và rút ngắn thời gian xây dựng đường hầm áp lực.

    Theo nội dung thiết kế cơ sở, công trình sẽ xây dựng hạng mục chính gồm: Đường hầm áp lực, nhà van, tháp điều áp, đường ống áp lực và nhà máy thủy điện với một tổ máy công suất 80MW sử dụng tua-bin pelton trục đứng. Điện năng của nhà máy mở rộng sẽ truyền tải lên đường dây 220KV hiện hữu. Trong công tác giải phóng mặt bằng, Dự án sẽ thu hồi 31,25 ha đất. Trong đó, thu hồi khu vực tỉnh Lâm Đồng 9,59 ha và tại tỉnh Ninh Thuận 21,66 ha.
    Công ty ĐHĐ đang khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị liên quan để triển khai Dự án đúng tiến độ. Dự án dự kiến khởi động năm vào Quý III năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập mối quan hệ Việt Nam – Nhật Bản và kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, nhưng dự án phải dời lại vào Quý 3/2015.
  10. giangnguyen

    giangnguyen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Đã được thích:
    1.484
    Một số thông tin cập nhật về C47 :
    I. Các dự án thi công chủ chốt hiện triển khai của C47
    1. Dự án Trung Sơn :

    Đơn vị trúng thầu là Liên danh giữa Samsung C&T Corporation và C47: Dự án thủy điện Trung Sơn do Công ty TNHH một thành viên Thuỷ điện Trung Sơn làm chủ đầu tư, tổng giá trị gói thầu hơn hơn 3.299 tỷ đồng (Chưa tính phần bù giá tùy theo tình hình thực tế). Dự án được vay vốn EVN 19% đối ứng, WB 81% nên giải ngân nhanh.
    Trong đó, C47 thực hiện giá trị 2.959 tỷ đồng trong liên danh. Thời hạn thực hiện dự án từ 2012 – 2017. Hiện cơ bản thực hiện hơn 1.600 tỷ đồng khối lượng thực hiện và trong năm nay là dự án ghi nhận doanh thu chủ yếu của C47 (Khởi công từ 11/2012, dự án Nhà máy thủy điện Trung Sơn đến 30/6/2015 đã đạt 50% khối lượng công trình). Năm 2015 dự án thủy điện Trung Sơn năm nay dự kiến lợi nhuận C47 chốt khoản 30 tỷ đồng (dự kiến đã tính chi phí khấu hao vào giá vốn hàng bán rồi)

    http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=679#.VZlNAvmqpBc
    http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=604#.VZlN9fmqpBc
    http://baocongthuong.com.vn/du-an-thuy-dien-trung-son-dat-50-khoi-luong-cong-trinh.html

    2. Dự án thượng KonTum của VSH:

    Liên danh với nhà thầu Robbins mua lại máy TBM hiện hữu của Hoa Đông - Trung Quốc (đã thực hiện). Hiện C47 trúng thầu hơn 1.600 tỷ đồng trong tháng 6/2015, được ứng vốn thi công vào cuối tháng 7/2015. Dự án này hiện C47 đã tiến hành thực hiện 2 gói thầu mới trúng với việc nhà thầu Robbins chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật máy TBM thực hiện công việc đào hầm (Robbins là nhà thầu và cũng là cty sản xuất chế tạo ra máy TBM). Dự kiến năm nay C47 sẽ chốt được 9 tỷ đồng lợi nhuận khi khởi công từ tháng 7 đến cuối năm 2015 (đã tính khấu hao vào giá vốn hàng bán)
    https://www.facebook.com/DATHUONGKONTUM
    http://xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=691#.VZttJPmqpBc
    Về cơ bản máy TBM trong dự án này sẽ được khấu hao hết cho công trình này và tiền đề nếu thực hiện dự án đèo Quy Hòa (Tỉnh Bình Định giao cho C47 xây dựng phương án thực hiện theo hình thức BT : đổi đất lấy hạ tầng, dự án cơ bản giá trị 800 – 1.000 tỷ đồng, nếu thực hiện đường hầm trị giá 350 – 400 tỷ đồng, hầm mở sử dụng máy TBM khi thi công đã hết khấu hao của Dự án Thượng Kontum tính theo giá thiết bị mới, đất đổi dự án xây dựng khu dân cư gần Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tại Quy Hòa và đất xây dựng khu Resort theo tiêu chuẩn 5 sao, kết hợp quản lý của Tập đoàn The Accor).
    http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=5&macmp=5&mabb=37797
    http://m.duongbo.vn/Chi-dinh-nha-th...ng-ham-qua-deo-Quy-Hoa-Tp-Quy-Nhon/1301-33632
    Việc thực hiện xong dự án Thượng Kontum sẽ rất thuận lợi để C47 triển khai dự án BT vào cuối 2017 đến đầu 2018.
    3. Dự án kênh Tân Mỹ đoạn qua Ninh Thuận:

    C47 trúng dự án Kênh Tân Mỹ , riêng đoạn qua Ninh Thuận giá trị thực hiện khoản 1.500 tỷ đồng được khởi động từ 8/2015 nhưng chủ yếu là công tác tạm vì kinh phí của Bộ nông nghiệp chưa bố trí được vốn trong năm 2015 nhưng sẽ triển khai và bố trí vốn vào đầu năm 2016 đến khi hoàn thành dự án đoạn qua Ninh Thuận được thủ tướng chấp thuận để các bộ ngành bố trí vốn cho dự án vì Ninh Thuận vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về hạn hán. Dự án sẽ mang lại doanh thu trong năm 2016 và 2017 cho C47.
    Về giải pháp lâu dài, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi cho biết, Bộ NNPTNT đã có dự án thuỷ lợi Tân Mỹ nhưng để triển khai cả dự án sẽ rất lâu, nên Thủ tướng đã đồng ý cho triển khai ngay cho phân đoạn đầu tư xây dựng đập và kênh Tân Mỹ, dự kiến vào mùa khô 2016- 2017 sẽ hoàn thiện, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho 3.700ha. Ngoài ra, Chính phủ và Bộ NNPTNT cũng đang đàm phán với WB và ADB để triển khai một số dự án cải tạo, nâng cấp các hồ, đập để trữ nước, hoàn chỉnh một số kênh mương và kết nối các liên hồ chứa giúp cho các địa phương Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà phòng chống hạn hán.

    4. Dự án Nhà máy Thủy điện Đa Nhim mở rộng tại Ninh Thuận

    C47 thông tin mở thầu dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng tại Ninh Thuận, giá trị thực hiện khoản 800 tỷ đồng được khởi động từ 8/2015 thực hiện thi công dự án, được ứng vốn thi công trong tháng 8/2015. Dự án tạo doanh thu cuối 2015 – giữa 2017 cho C47.

    5. Dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 2:

    C47 trúng dự án này giá trị 137 tỷ đồng, thi công từ cuối năm 2013 và hoàn thành thi công cuối năm 2015. Dự kiến mang lại 3 tỷ lợi nhuận trong năm 2015

    http://www.xaydung47.vn/vie/newsdetail.asp?id=680#.VZlPufmqpBc

    Dự án thủy điện Sông Bung 2 là công trình thủy điện cấp II, nhà máy có công suất phát điện là 100MW. Hầm dẫn nước thuộc tuyến năng lượng, có tổng chiều dài 9.299m là đường găng chính của dự án. Trong đó, hầm mũi 3&4 bắt đầu từ hầm phụ số 2 (Km5+714m) đến nhà van (Km9+299m). Tuyến hầm dẫn nước thuộc mũi 3& 4 có tổng chiều dài khoảng 3600m, trong đó Công ty CPXD 47 được giao thi công hầm mũi 3 với chiều dài thi công 1862m.

    6. Dự án kênh Bắc sông Chu – Nam sông mã

    C47 trúng dự án này giá trị 87 tỷ đồng, thi công từ tháng 4/2014 và hoàn thành thi công năm 2015. Dự kiến mang lại C47 khoản 1,5 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2015

    http://c6.thuyloivietnam.vn/giai-ngan/le-khoi-cong-xay-dung-cong-trinh-(kenh-chinh-bac)-c167.html

Chia sẻ trang này