Nhà đầu tư chú ý !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vni5000, 08/06/2008.

601 người đang online, trong đó có 240 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 908 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư chú ý !!!

    Nhà đầu tư cần bình tĩnh!

    Một số nhận định về kinh tế vĩ mô Việt Nam do các tổ chức nước ngoài đưa ra gần đây đã ít nhiều tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư.



    Theo các chuyên gia trong nước, các nhà đầu tư cần bình tĩnh trước những thông tin không đầy đủ và chưa chính xác này.

    Một buổi tọa đàm về vấn đề này đã được Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) tổ chức ngày 7.6 với sự tham gia của PGS ?" TS Trần Hoàng Ngân ?" Trưởng khoa Ngân hàng Đại học Kinh tế TP.HCM, thành viên Ủy ban Tư vấn tài chính tiền tệ và gần 400 nhà đầu tư.

    Theo ông Nguyễn Hồ Nam, Tổng giám đốc SBS, một số tổ chức nước ngoài cho rằng Việt Nam nhập siêu trong 5 tháng đầu năm hơn 14 tỉ USD, có khả năng cả năm là 30 tỉ USD, trong khi dự trữ ngoại hối là 20 ?" 25 tỉ USD do đó không đủ khả năng tài trợ thâm hụt. Thông tin này đã phần nào gây hoang mang cho người dân, dẫn đến hiện tượng đổ xô mua USD trên thị trường tự do vừa qua và giới đầu cơ nhảy vào kiếm lời. Ông Nam cho rằng, phân tích kỹ thì không phải vậy. Trong danh mục nhập khẩu có đến 30% các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhập khẩu máy móc thiết bị xây dựng nhà xưởng. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp cam kết đến tháng 5 là 15,3 tỉ USD. 5 tháng đầu năm 2008, cán cân thanh toán thặng dư 2,8 tỉ USD nên Ngân hàng Nhà nước không phải bán ngoại tệ ra để can thiệp. PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho biết hiện đã có một nguồn vốn USD từ nước ngoài gửi vào các ngân hàng Việt Nam do lãi suất huy động USD của các ngân hàng trong nước ở mức 7% - 8%/năm trong khi lãi suất cho vay USD ở nước ngoài chỉ 4% - 5%/năm. Đây cũng là một nguồn USD đáp ứng khả năng thanh toán. ?oKinh tế trong nước hiện nay gặp khó khăn như các nền kinh tế khác nhưng không đến mức khủng hoảng như một số tổ chức nước ngoài phân tích. Với những số liệu phân tích này, bắt đầu từ tuần sau chúng tôi sẽ sang Nhật và Mỹ để thông tin cho các nhà đầu tư ở đó biết?, ông Nam nói.

    ?oThị trường chứng khoán dù nhỏ nhưng nó là phong vũ biểu của nền kinh tế. Khi kinh tế gặp khó khăn thì tất nhiên nó sẽ bị ảnh hưởng. Đúng là có hiện tượng các nhà đầu tư nước nước ngoài bán ra cổ phiếu nhưng đó thuần túy chỉ là nghiệp vụ stoploss (dừng lỗ). So với số vốn hơn 6 tỉ USD mà các nhà đầu tư gián tiếp đổ vào thì vài trăm triệu rút ra là không nhiều. Nếu như thị trường chứng khoán không tốt thì tại sao một số nhà đầu tư nước ngoài lại tham gia thị trường lúc này. Những thông tin xấu được công bố vừa qua cũng có yếu tố nhằm ?ođạp? giá cổ phiếu xuống. Chính vì vậy các nhà đầu tư cần bình tĩnh?, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nhận định.

    Ông Nam cho biết vừa nhận được một số đề nghị của nhà đầu tư nước ngoài về việc mua cổ phiếu của các ngân hàng. Theo ông Nam, thị trường chứng khoán xuống như hiện nay đang ở trong giai đoạn ?ogiải chấp và lòng tin?. Để giải quyết vấn đề này, cần có một luồng tiền đổ vào. Đó là luồng tiền của các nhà đầu tư có tổ chức, nhà đầu tư trong nước và quỹ bình ổn thị trường do các cá nhân, tổ chức thành lập.

    Trả lời thắc mắc của một số nhà đầu tư về việc chỉ số chứng khoán cứ liên tục giảm hơn 20 phiên qua, trong khi các cơ quan chức năng không có động tĩnh gì, PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho biết: ?oKhông phải Chính phủ không quan tâm đến thị trường chứng khoán như suy nghĩ của các nhà đầu tư bởi kế hoạch IPO hiện nay đã chậm. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ủy ban Chứng khoán báo cáo tình hình và đưa ra giải pháp bình ổn thị trường trong tuần tới?. Theo phân tích của PGS-TS Trần Hoàng Ngân, thị trường chứng khoán sẽ không có cơ hội hồi phục khi lãi suất huy động của các ngân hàng hiện nay ở mức cao bởi nhà đầu tư sẽ không tham gia thị trường và chi phí vốn của doanh nghiệp ở mức cao dẫn đến khó trả lãi cao cho cổ đông. Lãi suất cho vay hiện nay đang vượt quá mức chịu đựng của doanh nghiệp. ?oChúng tôi đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước giảm dự trữ bắt buộc từ 11% xuống 8% để đảm bảo lượng tiền lưu thông, tạo tính thanh khoản cho thị trường?, PGS-TS Trần Hoàng Ngân nói.

    Nguồn tin Thanh Nien Online


    Được vni5000 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 08/06/2008
  2. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tưởng dự trữ ngoại tệ thì là việc của bác Giàu chứ, sao bác Nguyễn Hồ Nam, Tổng giám đốc SBS, công ty chứng khoán lại lên thông tin thay bác Giàu nhỉ ? Bác ý nắm rõ thế thì sao không lên thay đi

    Bác ý thông tin giống STB mua 3% cổ phiếu quỹ giá 43 thì khổ
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.025
    Bác kô hiểu nội tình rồi , STB chỉ đc chọn 1 tỏng 2 , mua CP quỹ thì kô dc tăng vốn và ng lại , Đ H C Đ đã quyết tăng vốn vào cuối năm nên kô thể mua CP quỹ
  4. hqnam1981

    hqnam1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Đã được thích:
    69
    Anh nhầm rồi. Chỉ không được mua cổ phiếu khi nào anh biết không?
    - Đang trong giai đoạn chào bán cổ phiếu huy động vốn
    - Đang thực hiện tách gộp
    - Đang kinh doanh thua lỗ hoặc có nợ quá hạn
    - Cổ phiếu là đối tượng chào mua công khai

    STB có nằm trong diện trên không?
  5. kiemtientuCK

    kiemtientuCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Đã được thích:
    138
    - Hồ Nam và Hoàng Ngân có vấn đề rồi :
    + Nếu trong 5 tháng cán cân thanh toán dư USD thì tại sao doanh nghiệp ra ngân hàng mua USD để thanh toán nó lại bảo ko có và bắt phải mua thoả thuận với giá 17-18.
    + NHNN ko cần bán ra cũng đủ USD cho thị trường mà giá TT vẫn lên đến 17-18 !!, thế này thì càng chết nữa rồi. Có nghĩa là NHNN nhận định thiếu USD là hoàn toàn do đầu cơ và giá USD tăng cũng hoàn toàn do đầu cơ chứ không phải do cung cầu thật sự => Cũng như kiểu BTC đánh giá TTCK xuống hoàn toàn do tâm lý NĐT kém !!!! => Quản lý vĩ mô kiểu này thì hỏi tại sao các nhà tài trợ ODA nó bắt đầu "chùn" rồi !!!
    + Giảm dự trữ bắt buộc từ 11% xuống 8%, trong khi vẫn hãm trần tăng trưởng tín dụng ở 30%...=> Điên hết cả rồi. Trong khi PM thì phát biểu là sẽ xem xét tăng lãi suất TK VND !!! Loạn !!!

    Quá bức xúc vì những phát biểu hay nhưng "***" làm được !!
    + "Phải hỗ trợ để TTCK phát triển bền vững" + "Đột ngột ra CT03 => TTCK sập.
    + Phải để lãi suất VND thực dương + Quy định trần lãi suất ko vượt quá 12% !!, đến bây giờ thì là ko được vượt qua 18%, trong khi lạm phat ít nhất là 2X
    + Lần này là quyết giữ tỷ giá USD/VND ổn định + ????....Nếu lần này mà ko làm được thì ....
  6. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Chắc tại cụ Rầu đang liêng biêng không nhớ rõ , may còn có chú tiểu đệ nắm vững chuyên môn

Chia sẻ trang này