Nhà đầu tư NN sẽ đủn VNI đi lên!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VThunder, 16/04/2008.

1381 người đang online, trong đó có 552 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 650 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. VThunder

    VThunder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Đã được thích:
    58
    Nhà đầu tư NN sẽ đủn VNI đi lên!

    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nâng đỡ thị trường

    Trong ngắn và trung hạn, nhà đầu tư nước ngoài vẫn phải nâng đỡ giá cổ phiếu, nhờ đó thị trường có thể sẽ kìm được đà suy giảm

    Cho đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đã nắm giữ bình quân khoảng 25% - 30% vốn điều lệ tại các công ty niêm yết, trong đó nhiều đơn vị đã hết room 49% (với ngân hàng là 30%). Nếu thị trường đi xuống sâu thêm thì giá trị vốn hóa của họ cũng bị teo lại.

    Sẽ tìm đến những thị trường mới nổi

    Khi thị trường èo uột thì NĐTNN rất khó bán cổ phiếu để cơ cấu lại danh mục đầu tư hoặc rút vốn. Vì vậy, dù khó khăn thì NĐTNN vẫn phải chống đỡ. Mặt khác, nhiều NĐTNN đến sau đã mua cổ phiếu với giá khá cao nên giờ đây khi giá xuống thấp, họ phải mua vào thêm để thực hiện chiến lược kéo giá vốn bình quân xuống. Khi đã mua gom với số lượng lớn, để bán được cổ phiếu có lãi buộc họ phải bán giá cao hơn giá vốn. Do đó, trong ngắn và trung hạn họ vẫn phải nâng đỡ giá cổ phiếu, nhờ đó thị trường có thể sẽ kìm được đà suy giảm. Với nguồn vốn dồi dào và kinh nghiệm lâu năm, khi có cơ hội họ sẽ đẩy thị trường đi lên.

    Vì nền kinh tế Việt Nam mới hội nhập với thế giới nên cơ hội phát triển của doanh nghiệp còn dài. Chuyên gia chứng khoán Huy Nam nhận định, kinh tế Mỹ suy yếu cũng có thể là cơ hội phát triển cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tại các nước giàu có, sức tăng trưởng của doanh nghiệp đã chậm lại vì vậy nhiều nhà đầu tư phải đi tìm các thị trường mới nổi như Việt Nam để rót tiền vào. Chính vì vậy, trong khi nhà đầu tư trong nước chê cổ phiếu của doanh nghiệp mình thì nước ngoài lại gia tăng mua vào. Trên thị trường niêm yết, tuần qua, khối nước ngoài mua vào 15,2 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu. Còn trên thị trường OTC, mới đây, một ngân hàng nước ngoài đã mua 15% vốn điều lệ của Ngân hàng An Bình, với giá gấp 5 lần mệnh giá trong khi thị trường tự do cổ phiếu của đơn vị này chỉ có giá gấp 1,5 lần. Hoặc việc IPO cổ phiếu của Tổng Công ty Rượu Bia - Nước giải khát Hà Nội bị ế, NĐTNN đã cam kết mua hết số lượng ế đó...

    Chọn mua cổ phiếu lợi nhuận tăng trên 15%

    Sau 4 ngày nghỉ, hôm nay 16-4, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại. Do tình hình kinh tế thế giới vẫn khó khăn, giá dầu và vàng còn ở mức cao, nhà đầu tư trong nước chưa hết lo âu, nên tuần này giá cổ phiếu có thể vẫn còn giảm. Tuy nhiên, mức độ có thể chậm lại.

    Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia, nếu đầu tư dài hạn thì cần lưu ý đến giá trị cổ phiếu. Trong những ngày tới, nhiều doanh nghiệp sẽ công bố kết quả kinh doanh quý I. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tốt để nắm giữ lâu dài. Những cổ phiếu lựa chọn cần có tiêu chí P/E thấp hơn 15, tỉ lệ vay nợ thấp, doanh thu và lợi nhuận sản xuất kinh doanh chính tăng trên 15% so với quý trước, việc thực hiện kế hoạch năm 2008 khả quan...

    Mặc dù kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn nhưng các tín hiệu trên thị trường cho thấy tốc độ lạm phát đã được kiềm chế, nhiều doanh nghiệp vẫn làm ăn tốt. Khi các thông tin tốt và xấu đan xen thì thị trường khó đi xuống mạnh thêm nữa. Với nhiều kế hoạch đã định sẵn, nếu thấy thị trường lao xuống tiếp thì có thể Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ áp dụng biện pháp mạnh để vực dậy thị trường. Do đó, VN-Index ở mức trên 500 điểm được nhiều chuyên gia cho là ngưỡng hỗ trợ vững chắc.

    http://www.*********.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=68494&ChannelID=36
  2. Kyjuto

    Kyjuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác VThunder này vẫn còn niềm tin tuyệt đối vào thị trường quá? Bác giải ngân hết chưa?

    Thực tế, việc VNI đi lên trong ngắn hạn là khó khi các bài toán đặt ra chưa giải xong: Thu hồi VNĐ lưu thông, giải chấp chứng khoán cầm cố, lạm phát.

    Có thể thấy rõ, giá dầu vượt ngưỡng 114 USD/thùng là một áp lực lớn trong việc giải quyết lạm phán . Chính chú Mỹ còn lo sợ cuộc khủng hoảng, đừng nói đến nền kinh tế nhỏ như VN.

    Cá nhân em, giữ tiền trong ngắn hạn là tốt nhất. Thời điểm xuống tiền chưa đến !!!!
  3. cuongtp2k

    cuongtp2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bọn NN còn chết sặc tiết hy vọng gì ở bọn nó. Tự phải cứu mình thôi
  4. shares_up

    shares_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhỏ một câu: Nhà phân tích CK Huy Nam là Ông nào vậy? Hình như Ông này chỉ phân thôi chứ không tích được. Mình có mấy ông bạn bên ĐH Kinh tế quốc dân như PGS-TS Trung-Viện trưởng viện QTKD, hoặc TS Hiển bên Học viện tài chính khuyên các học sinh và bạn bè mua vào khi rất hùng hồn tuyên bố đáy là 650. Nay các học sinh và bạn bè chết hết.
    Còn bọn tây, sao mấy hôm nay không mua hết đi mà mấy hôm giảm biên độ (1 và 2%) thì lao vào mua. Bọn khoai tây cũng lướt sóng thôi, cũng ngu cả nút.
    Tôi lo nhất, Trung tâm lưu ký chứng khoán cho phép T+1 với các lô thoả thuận 100.000CP. Như vậy bọn khoai tây có cơ hội lướt hơn khoai lang. Chúng ta chịu t+3, khi CK về đến TK thì teo rồi.
    Thôi,
  5. jacku149

    jacku149 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư NN sẽ đủn VNI đi lên!
    .. Còn bọn NH thì lại ị vào đầu NN..
    CHÁN LẮM RỒI!!!!!
  6. vcbskype

    vcbskype Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này