Nhà máy điện mặt trời “thắp sáng” cho cổ phiếu LIG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DuyAnh9999, 23/03/2019.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 473934 lượt đọc và 4161 bài trả lời
  1. tinchuan

    tinchuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2018
    Đã được thích:
    21.745
    Có lái đâu mà bựa bác. Không lái làm ăn thì lẹt đẹt lái vào thì chết à .
    laivanteo thích bài này.
  2. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Tới 11g30 được hơn 200 triệu nhỉ ?
    [​IMG]
    laivanteo thích bài này.
  3. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.406
    Thế ai xơi hơn 50k giá tham chiếu ?
    laivanteo thích bài này.
  4. laivanteo

    laivanteo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Đã được thích:
    95
    Quay tay tạo thanh khoản thôi . Giỏi thì đớp hết giá CE đi
    tinchuan thích bài này.
    laivanteo đã loan bài này
  5. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    :drm1:drm1:drm1
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 11/05/2020, Bài cũ: 11/05/2020 ---
    :drm1:drm1:drm1
    Nofanota, laivanteoWanBes thích bài này.
  6. Nofanota

    Nofanota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Đã được thích:
    2.659
    Lig ngon quá mà nay ko thể hiện được gì nhiều.:D
  7. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Từ từ rồi em nó cũng mừ :D:D:D:D:D
  8. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.406
    Công ty Licogi 13 (LIG) có nhà máy điện mặt 49.5 MWp vận hành từ giữa tháng 05 năm 2019. Cổ phiếu ai cũng chê không mua mà còn làm điện mặt trời gì nữa :D:D:D
    Bình Phước dự kiến vận hành nhà máy điện mặt trời Thác Mơ
    11-05-2020 - 15:18 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
    Dự án Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ (tỉnh Bình Phước) dự kiến được hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV năm 2020, đóng góp hơn 78 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.
    Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ được xây dựng trên địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập và phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước với diện tích đất sử dụng khoảng 57 hecta, quy mô công suất 50 MWp. Nhà máy được đấu nối với hệ thống điện quốc gia qua máy biến áp nâng áp 10/22/110kV công suất 63 MVA lắp mới và hệ thống phân phối 22 kV tại trạm phân phối 110 kV Thác Mơ.
    Theo đề án được duyệt, số giờ nắng trung bình năm tại trạm khí tượng thuỷ văn Phước Long, tỉnh Bình Phước khoảng 2.456 giờ. Hằng năm, lượng tổng xạ đạt 1.389 kWh/m2 tương đương với 5.04 kWh/m2/ngày. Đây là khu vực có tiềm năng lớn về năng lượng mặt trời cho sản xuất điện năng cũng như nhu cầu sinh hoạt, thời gian nắng để sản xuất điện có quanh năm. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV năm 2020, đóng góp hơn 78 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia.
    Kỳ vọng nhà máy điện "sạch" 4 tỉ USD
    Theo Thanh Anh
    Chinhphu.vn
    https://cafef.vn/binh-phuoc-du-kien-van-hanh-nha-may-dien-mat-troi-thac-mo-20200511141653544.chn

    DuyAnh9999 thích bài này.
  9. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    http://icon.com.vn/vn-s83-163601-61...-va-phe-duyet-bo-sung-quy-hoach-dien-gio.aspx
    Đây là một trong những vấn đề nổi bật trong báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ, tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra ngày 9/5.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Theo đó, VCCI cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh việc thẩm định và phê duyệt bổ sung quy hoạch điện gió để kịp triển khai theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg (về cơ chế hỗ trợ phát triển các Dự án điện gió tại Việt Nam). Xem xét gia hạn thời hạn thực hiện Quyết định 39 đến hết 31/12/2023 vì nhiều dự án đang bị chậm tiến độ do thủ tục về quy hoạch và giải phóng mặt bằng bị kéo dài, các nhà cung cấp tua-bin điện gió từ châu Âu đang tạm dừng sản xuất
    Đặc biệt, VCCI đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại cho phép các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được giảm yêu cầu về vốn tự có khi đi vay vốn (hiện là 30%- 40% giảm xuống 15-20%) để có thể đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong điện gió, điện mặt trời để phục vụ an ninh năng lượng, chuyên gia nước ngoài khó khăn trong việc đi lại và nhập cảnh vào Việt Nam.
    VCCI cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các biện pháp mạnh hơn để khuyến khích các ngân hàng thương mại thực hiện giảm sâu thêm từ 2-3% đối với khoản vay mới và vay hiện hữu (đến mức còn khoảng 4-5% đối với khoản vay tiền đồng và 2-3% đối với khoản vay USD) cho từng nhóm khách hàng có ảnh hưởng dịch bệnh khác nhau. Hình thức là thông qua các biện pháp tái cấp vốn, tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng… để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có nguồn vốn giá rẻ hơn để cho doanh nghiệp vay, mở rộng các biện pháp bảo đảm cho vay phù hợp với điều kiện thực tế của từng loại hình doanh nghiệp.
    Đồng thời, có chỉ đạo sâu sát để các ngân hàng thương mại thực sự sát cánh, thông cảm, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vì bản chất mối quan hệ ngân hàng – doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh, cùng tồn tại và phát triển. Cần tăng cường áp dụng các phương thức bảo lãnh tín dụng để bảo đảm cho doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn vay tốt nhất.

    Kim Thái
    figo12345678, DuyAnh9999WanBes thích bài này.
    WanBes đã loan bài này
  10. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2019
    Đã được thích:
    3.831
    Ôi cha ơi ! Mai mốt khu vực Gio Linh này thêm mấy NMDMT nữa. Công ty Licogi 13 cũng làm thêm 3 NM (50+50+25 )MWp . Có nắng , có gió ta có điện xài
    TV2 trúng thầu hai dự án điện mặt trời tại Quảng Trị
    20:42 | 11/05/2020

    [​IMG]
    Ảnh: PECC2
    Theo thông tin từ CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2 - Mã: TV2), mới đây đơn vị này đã kí Hợp đồng EPC (Thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng) Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1 (50MWp) và Nhà máy Điện Mặt trời Gio Thành 2 (50MWp).
    Dự kiến cả hai nhà máy sẽ được hoàn thành đưa vào vận hành trước ngày 31/10/2020.
    Được biết, nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1 và Gio Thành 2 được xây dựng trên diện tích gần 140ha thuộc địa phận 2 xã Gio Thành, Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
    Trong đó, Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng Gio Thành làm Chủ đầu tư và Nhà máy Điện mặt trời Gio Thành 2 do Công ty Cổ phần SECO làm Chủ đầu tư.
    Ngoài việc thiết kế, thi công và lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, bộ chuyển đổi DC/AC tích hợp máy biến áp tăng áp 0,55/22kV và 22/110kV để đấu nối lên hệ thống điện, TV2 cũng sẽ xây dựng mới Trạm biến áp 22/110kV cùng đường dây 22kV, 110kV và các công trình phụ trợ khác.
    Đồng thời, TV2 cũng sẽ thực hiện công tác quản lí vận hành sau khi hoàn thành công tác xây dựng. Các nhà máy đi vào hoạt động sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 140 triệu kWh mỗi năm; ước tính gần bằng mức tiêu thụ điện hàng năm của gần 80.000 hộ gia đình Việt Nam.

    [​IMG]
    Ảnh: TV2

    Sau hơn 30 năm hoạt động, TV2 là một trong bốn công ty tư vấn điện hàng đầu của Việt Nam, chuyên khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng phát triển điện từ chỗ chỉ là tư vấn phụ của tư vấn nước ngoài cho các dự án điện tại Việt Nam.
    Một số công trình tiêu biểu của TV2 là thủy điện Trị An, Thác Mơ, Hàm Thuận-Đa Mi, Đại Ninh, A Vương, Đồng Nai 3&4, Hạ Sê San; các công trình nhiệt điện tại Trung tâm Điện Lực Phú Mỹ, Ô Môn, Cà Mau, Nhơn Trạch...
    Ngoài tư vấn xây dựng phát triển điện, còn góp vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Tại ngày 31/3/2020, tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên kết là 133 tỉ đồng, trong đó đầu tư vào CTCP Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ là 87 tỉ đồng và CTCP Đầu tư năng lượng tái tạo Cà Mau gần 46 tỉ đồng.
    Ngoài ra, TV2 còn góp vốn vào CTCP Thủy Điện Buôn Đôn gần 17 tỉ đồng và CTCP EVN Quốc tế gần 2 tỉ đồng.
    Năm ngoái, lãnh đạo công ty cho biết chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn 2030 của công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án phát điện.
    Điều này đã được hiện thực hóa khi công ty bắt đầu ghi nhận doanh thu bán điện kể từ quí III/2019. Theo ghi nhận, tỉ lệ đóng góp của mảng này trong tổng doanh thu tăng dần qua các quí, tuy chưa đến 1%.
    Về kết quả kinh doanh quí I, TV2 ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 640 tỉ đồng, tăng gần 3 tỉ đồng so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng hơn 8% dẫn đến lợi nhuận gộp giảm gần 46%, còn 51 tỉ đồng.
    Trong kì, chi phí bán hàng âm hơn 31 tỉ đồng (có thể do thu hồi chi phí bảo hành) trong khi cùng kì ghi nhận hơn 27 tỉ đồng. Nhờ đó mà lợi nhuận sau thuế của TV2 tăng 6% lên gần 55 tỉ đồng.
    https://vietnambiz.vn/tv2-trung-thau-hai-du-an-dien-mat-troi-tai-quang-tri-20200511175418184.htm
    DuyAnh9999, WanBesfigo12345678 thích bài này.

Chia sẻ trang này