Nhà máy điện mặt trời “thắp sáng” cho cổ phiếu LIG

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by DuyAnh9999, Mar 23, 2019.

2333 người đang online, trong đó có 933 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2019
    Likes Received:
    3,831
    Doanh nghiệp đại chúng: Bập bõm công bố thông tin bất thường
    Tác giả Đỗ Mến

    3 giờ trước
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) Các doanh nghiệp đại chúng đã tuân thủ khá tốt quy định về công bố thông tin định kỳ, nhưng lại hay “bỏ quên” những thông tin bất thường.
    Nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định

    Mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) đã công bố thông tin về quyết định thi hành án số tiền 518 triệu đồng và cưỡng chế, kê biên xử lý gần 4 triệu cổ phiếu OCH (của Công ty cổ phần Khách sạn và dịch vụ Đại Dương) OGC đang sở hữu. Đây là số cổ phiếu dùng để đảm bảo cho khoản vay của OGC tại NCB.

    OGC cũng công bố thông tin về bản án phúc thẩm kinh doanh thương mại hợp đồng đặt cọc giữa OGC và Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (mã EVF). Theo phán quyết của tòa án, OGC phải thanh toán cho EVF số tiền 22,5 tỷ đồng.

    Nhiều năm nay, OGC phải xử lý một số khoản nợ phát sinh từ thời kỳ ông Hà Văn Thắm nắm quyền quản trị, điều hành. Việc OGC cập nhật các thông tin này sẽ giúp cổ đông có cái nhìn rõ nét hơn về các vấn đề nội tại của Công ty trong bối cảnh đại hội cổ đông thường niên 2021 chưa được tổ chức sau hai lần triệu tập bất thành.

    Cùng là đối tượng liên quan trong vụ kiện về hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phiếu OCH, cũng như chịu ràng buộc về quy định công bố thông tin tương tự OGC, song trước diễn biến mới này, phía EVF lại “im hơi lặng tiếng”.

    Là đối tượng liên quan trong vụ kiện về hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phiếu OCH, song trước diễn biến mới của vụ kiện, phía EVF lại “im hơi lặng tiếng”.

    Theo Điều 11, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (thay thế Thông tư 155/2015/TT-BTC), doanh nghiệp đại chúng phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ sau xảy ra một trong các sự kiện như tài khoản của công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa; khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; quyết định mức cổ tức; tổ chức lại doanh nghiệp; thay đổi kỳ kế toán; quyết định tham gia góp vốn đến mức hình thành công ty con, công ty liên kết; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án liên quan đến hoạt động của công ty; quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.

    Dẫu vậy, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đại chúng đã “bỏ quên” nghĩa vụ công bố thông tin bất thường, nhất là những thông tin liên quan đến quyết định của tòa án, hay quyết định xử phạt vi phạm nghĩa vụ thuế.

    Vừa qua, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã có quyết định hủy bản án sơ thẩm về vụ tranh chấp công nợ giữa Công ty cổ phần Licogi 13 (mã LIG) với Công ty cổ phần Licogi 13 – Xây dựng và kỹ thuật công trình với số tiền hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, những thông tin này không được LIG công bố ra đại chúng.

    Trước đó, cuối tháng 4/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã ban hành bản án phúc thẩm, quyết định hủy hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (mã TAR) với hai đối tác ở Đức về thành lập Công ty TNHH Sản xuất chế biến kinh doanh xuất khẩu gạo Việt Đức, đồng thời tuyên chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trên.

    Phía đối tác của Đức phải thanh toán cho Trung An số tiền 9,6 tỷ đồng. Vậy nhưng, trên website của TAR không hề đả động gì đến việc này.

    Cần vai trò giám sát của cổ đông doanh nghiệp

    Nhìn nhận về câu chuyện nhiều doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin liên quan đến các vụ việc tranh chấp, ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và kiểm soát tuân thủ, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, có một phần nguyên nhân là sự kiện này ít khi xảy ra nên doanh nghiệp dễ bỏ sót việc công bố thông tin. Tuy nhiên, ngoài sự “vô tình” thì còn có cả sự “hữu ý” của doanh nghiệp.

    Theo ông Long, các bản án thường trình bày sự việc tranh chấp cụ thể, chi tiết, đôi khi chứa đựng các thông tin về bí quyết kinh doanh, quan hệ đối tác, các thỏa thuận nhạy cảm nên doanh nghiệp e ngại công bố.

    Các bản án đôi khi chứa đựng các thông tin về bí quyết kinh doanh, các thỏa thuận nhạy cảm nên doanh nghiệp e ngại công bố.

    Ông Nguyễn Kim Long, Giám đốc Luật và kiểm soát tuân thủ, Công ty Chứng khoán SSI
    Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đã có chế tài phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng cho hành vi công bố thông tin không đúng hạn và phạt tiền tới 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi có sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư…

    Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, Công ty Luật Thiên Thanh, chế tài cho những hành vi vi phạm về công bố thông tin chưa thực sự mang tính răn đe, phòng ngừa cao trong việc thực thi pháp luật.

    Để đưa hoạt động công bố thông tin nói chung, công bố các thông tin bất thường nói riêng vào khuôn khổ, ông Long cho rằng, bên cạnh vai trò giám sát của cơ quan quản lý, cũng cần tiếng nói của cổ đông - những “ông chủ” của doanh nghiệp.
    https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh...-cong-bo-thong-tin-bat-thuong-post274741.html
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021, Bài cũ: Jul 23, 2021 ---
    KINH , che giấu thông tin với cổ đông :((:((:((
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021 ---
    Vì vậy có đáng để đầu tư hay không ? Mua vào thì sẻ bị mắc bẫy của lái :))
  2. DaNangTeam

    DaNangTeam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 18, 2014
    Likes Received:
    1,794
    Ae chuẩn bị súng ống, đạn dược đầy đủ để đi săn bọn chim lợn nhé :)):)):))
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021, Bài cũ: Jul 23, 2021 ---
    Chim lợn còn bao nhiêu hàng 7.6 sút ra đi, a sẽ cân luôn hôm nay
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021 ---
    Hôm trước ôm lô 7.1, nay hàng anh về trong kho cất kỹ rồi
    Nay anh làm thêm lô 7.6 của mấy chú chim lợn rồi khóa tủ lên 15-20 anh táng lại cho mấy chú khen ngon :))
    DuyAnh9999 likes this.
  3. Vnindexx2005

    Vnindexx2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 17, 2019
    Likes Received:
    5,101
    TÔI sợ Cuối tuần có biến khi bctc đua CE mệt lắm
    Nên nay gom rải lệnh bên dưới. chiều ko khớp đc tôi sẽ mua MP lên
    tinchuan likes this.
  4. DaNangTeam

    DaNangTeam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Apr 18, 2014
    Likes Received:
    1,794
    Chuẩn bài :drm
    tinchuan likes this.
  5. tinchuan

    tinchuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 23, 2018
    Likes Received:
    21,707
    Tay to đây rồi. CHờ xem kịch hay lúc đóng cửa. Bác múc đi tôi ủng hộ sau nhé. :)):drm4
  6. TuanTVN

    TuanTVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 29, 2019
    Likes Received:
    3,831
    Mất cả ô tô vì lỗ chứng khoán, sau 2 tuần mới đòi lại được chiếc... bánh xe
    Dân trí
    Trong khi "phe cầm tiền" nuối tiếc vì bỏ lỡ cơ hội kiếm lời trong nhịp chứng khoán giảm sâu hồi đầu tuần thì "phe ôm cổ phiếu" vẫn còn cách "bờ" (điểm hòa vốn) rất xa.
    VN-Index hồi phục về sát 1.300 điểm

    Không hề có "bẫy" (bull-trap) trong phiên, chứng khoán hôm nay (22/7) tăng một cách thuận lợi trong sự ngỡ ngàng và đầy nuối tiếc của "phe cầm tiền".

    VN-Index đóng cửa tăng mạnh 22,88 điểm tương ứng 1,8% lên 1.293,67 điểm; VN30-Index tăng 21,94 điểm tương ứng 1,56% lên 1.428,48 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 5,17 điểm tương ứng 1,72% lên 305,97 điểm; UPCoM-Index tăng 1,28 điểm tương ứng 1,51% lên 85,57 điểm.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Các chỉ số tăng giá thuận lợi trong phiên 22/7 (Ảnh chụp màn hình - VDSC).

    Toàn thị trường ghi nhận có 641 mã tăng giá, 44 mã tăng trần cao gấp 3 lần so với số mã giảm (206 mã giảm giá, 18 mã giảm sàn).

    Trong đó, có đến 29 mã cổ phiếu trong rổ VN30 tăng giá. Cổ phiếu "họ" Vingroup tiếp tục tăng giá mạnh: VHM tăng 2,8%; VRE tăng 2,9%; VIC tăng 2,1%.

    Cổ phiếu bất động sản tăng trần hàng loạt. ASM, CCL, DIG, IJC, SZC, PTL, CCI, KDH, SCR, BCM hầu hết trắng bên bán, có dư mua giá trần.

    DXG tăng 6,6%, áp sát giá trần; ITA tăng 6%; NTL tăng 5,9%; LEC tăng 5,8%; VRC tăng 5,3%; LDG tăng 5,2%; NLG tăng 4,8%; FIR tăng 4,3%... HDG tăng 3,7%; HDC tăng 2,3%.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Cổ phiếu bất động sản khởi sắc (Ảnh chụp màn hình).

    Tổng giá trị giao dịch cả phiên trên toàn thị trường chỉ ở mức 20.062,35 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền giải ngân vào cổ phiếu trên HSX là 17.006,15 tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt 536,4 triệu cổ phiếu.

    Con số này trên HNX là 97,34 triệu cổ phiếu tương ứng 2.160,48 tỷ đồng và trên UPCoM là 47,16 triệu cổ phiếu tương ứng 895,73 tỷ đồng.

    Như vậy, thanh khoản ở phiên hôm nay tuy đã cải thiện so với phiên hôm qua nhưng so mức bình quân một tháng thì vẫn thấp hơn đáng kể. Tiền mới vẫn chưa gia nhập mạnh mẽ và tâm lý nhà đầu tư vẫn thiên về phòng thủ.

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Thanh khoản trên sàn HSX cải thiện so với phiên hôm qua (Ảnh chụp màn hình - MBS).

    Chỉ số tăng khi thanh khoản chưa thật sự bứt phá phần nào cũng cho thấy bên cầm cổ phiếu chưa "nhượng bộ". Rất nhiều nhà đầu tư đang bị kẹt ở vùng giá 1.420 của VN-Index.

    "Kinh nghiệm của những lần thị trường giảm mạnh trước đây, tôi không bán cổ phiếu khi thị trường bị bán tháo và vẫn quyết định giữ cổ phiếu. Có thể sẽ mất vài tháng, tuy nhiên, tôi tin mình sẽ lấy lại được những gì đã đánh mất" - chị Nguyễn Thanh Ngọc, một nhà đầu tư đã gia nhập thị trường hồi tháng 4 năm ngoái cho hay.

    Tuy nhiên, cũng có những nhà đầu tư "ôm" cổ phiếu từ vùng đỉnh, khi thị trường đi xuống, cổ phiếu liên tục giảm sàn nhưng khi thị trường đảo chiều tăng, tốc độ hồi phục của những mã này lại yếu hơn so với chỉ số.

    "Trong 2 tuần qua, tài khoản giảm ngang với mất một chiếc ô tô nhưng mấy phiên hồi phục vừa qua, mức hồi phục chỉ ngang với mấy chiếc bánh xe" - anh Hoàng Văn Quân (ở TP Vinh) chia sẻ.

    Phiên này, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, giá trị bán ròng giảm hơn so với phiên hôm qua song vẫn ở mức cao. Khối nhà đầu tư này mua vào 1.238,77 tỷ đồng và bán ra 1.744,55 tỷ đồng, giá trị bán ròng 505,78 tỷ đồng.

    Hoạt động bán ròng tập trung tại VIC, KDH, MSB, SSI, CTG, HPG, PDR. Tuy nhiên, họ lại mua ròng NVL, DXG, VHM, MBB, STB, VCB, VRE…

    [​IMG]

    Nhấn để phóng to ảnh

    Khối ngoại vẫn bán ròng miệt mài (Ảnh chụp màn hình).

    Tự doanh của các công ty chứng khoán cũng bán ròng 171,01 tỷ đồng, trong đó mua vào 127,73 tỷ đồng và bán ra 298,74 tỷ đồng. Những mã bị khối tự doanh bán ròng gồm có FPT, VIC, TCB, ACB, PNJ, MWG, MBB, HDG…

    Tăng trong nghi ngờ

    Sau phiên quay đầu ở phiên hôm qua, nhà đầu tư có phần hụt hẫng và nghi ngờ. Theo đó, đến sáng nay, sau đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATO), VN-Index và VN30-Index đã điều chỉnh giảm.

    Khi về đến ngưỡng 1.267 điểm thì lực cầu đã giúp chỉ số chính hồi phục nhanh chóng và kể từ thời điểm đó, thị trường đạt trạng thái tăng mạnh mẽ.

    Tạm đóng cửa, VN-Index tăng 13,16 điểm tương ứng 1,04% lên 1.283,95 điểm; VN30-Index tăng 14,21 điểm tương ứng 1,01% lên 1.420,75 điểm. HNX-Index tăng 2,72 điểm tương ứng 0,9% lên 303,52 điểm và UPCoM-Index tăng 0,88 điểm tương ứng 1,04% lên 85,18 điểm.

    Yếu tố tích cực của thị trường trong cả phiên hôm qua và sáng nay là số lượng mã tăng giá áp đảo so với số mã giảm. Điều này cho thấy dòng tiền chưa mạnh mẽ nhưng đã có sự lan tỏa. Sáng nay toàn thị trường có 496 mã tăng, 21 mã tăng trần so với 221 mã giảm, 15 mã giảm sàn.

    Trong khi một số cổ phiếu mang lại lợi nhuận ngắn hạn bị chốt lời thì VIC, VHM, GVR, VNM, FPT, CTG đang hỗ trợ đáng kể cho chỉ số chính. VIC đóng góp 1,82 điểm; VHM đóng góp 1,71 điểm.

    Sáng nay, có 26 trong tổng số 30 mã của rổ VN30 tăng giá. Nhóm đang giảm điểm cũng chỉ giảm khiêm tốn trong khoảng 0,2-0,4%. Ngược lại, VIC tăng 1,9%; VHM tăng 1,8%; BVH tăng 2%; FPT tăng 2,9%.

    Cổ phiếu bất động sản "dậy sóng". Bên cạnh "họ" Vingroup thì những mã khác cũng tăng mạnh như KDH tăng 6,3%; PDR tăng 1,6%; NVL, REE, KBC, DXG, NLG, HDG, DIG, FLC, SJS, ITA, HDC, SCR… thu hút dòng tiền.

    Cổ phiếu dầu khí cũng hồi phục theo giá dầu thế giới: BSR tăng 2,4%; PVP tăng 2,1%; PVS tăng 2,6%; PVD tăng 2%; PVT tăng 2%; PLX tăng 1,6%...

    Tuy vậy, dấu hiệu thanh khoản vẫn cho thấy có sự thận trọng nhất định của nhóm "cầm tiền mặt". Theo đó, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa dám nhập cuộc trở lại sau khi đã để lỡ vùng 1.227 điểm mà VN-Index có thời điểm "nhúng" về hồi đầu tuần và hiện chỉ số đã quay trở lại để chinh phục 1.300 điểm.

    Tổng giá trị giao dịch trên HSX sáng nay đạt 9.405,64 tỷ đồng, khối lượng giao dịch là 294,73 triệu cổ phiếu. HNX có 43,86 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 931,32 tỷ đồng và con số này trên UPCoM là 19,66 triệu cổ phiếu tương ứng 372,97 tỷ đồng.

    Mai Chi
    https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ma...-lai-duoc-chiec-banh-xe-20210722171235717.htm
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021, Bài cũ: Jul 23, 2021 ---
    Bán nhanh còn kịp :))
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021 ---
    Bán nhanh giá 7.x còn vớt vát chứ qua tuần bán giá 6.x ÷ 5.x thì lỗ to
    --- Gộp bài viết, Jul 23, 2021 ---
    Lỗ ít còn hơn lỗ nhiều :))
  7. saviobuff

    saviobuff Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 6, 2020
    Likes Received:
    358
    e ngưởng mộ bác quá lo cho túi tiền người khác. sau này chắc củng có thể làm vĩ nhân đấy cảm ơn bác rất rất nhìu ạ
    DuyAnh9999 and tinchuan like this.
  8. BMM2012

    BMM2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 15, 2020
    Likes Received:
    780
    Đề nghị mod @DHA xử lý nick này, spam bài không liên quan đến nội dung chủ đề, thường xuyên mua thì nói tốt, bán xong quay lại spam tin cũ. ;))
    DuyAnh9999 likes this.
  9. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 7, 2017
    Likes Received:
    2,967
    ===========
    Gởi mod @DHA, đồng đề nghị.
  10. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 7, 2017
    Likes Received:
    2,967
    Tình hình covid diễn biến xấu, thị trường ko thuận lợi. Giá giảm cũng là cơ hội để gom thêm.
    Trên hết giữ sk để qua đại dịch.

    Thành ủy TP.HCM chỉ thị khẩn về tăng cường thực hiện chỉ thị 16

    TTO - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên vừa ký chỉ thị khẩn tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị số 16.
    [​IMG]

    Đường Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức thưa thớt xe cộ trong những ngày giãn cách xã hội - Ảnh: QUANG ĐỊNH

    Theo chỉ thị khẩn về tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị số 16, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, TP.HCM nỗ lực quyết tâm thực hiện các biện pháp nhưng tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

    Để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, bảo vệ hệ thống y tế và khả năng điều trị, cứu chữa bệnh nhân, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường một số biện pháp quyết tâm thực hiện chỉ thị 16 tại TP.HCM.

    Mục tiêu tăng cường chỉ thị 16 nhằm phong tỏa, kiềm chế tốc độ lây lan của dịch; giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan vùng nguy cơ cao.

    Nơi có nguy cơ cao sẽ cung cấp thực phẩm tận nhà

    Sẽ thực hiện triệt để phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch.

    Trong các khu phong tỏa, thực hiện triệt để "người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình"; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.

    Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế, mua thực phẩm thiết yếu tại các siêu thị/chợ trong khu phong tỏa (2 lần/tuần, sử dụng phiếu đi chợ/siêu thị do chính quyền địa phương cấp).

    Đối với một số khu vực có nguy cơ rất cao thì từng hộ dân chỉ ở trong nhà, chính quyền tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.

    Trong các khu cách ly, người đang thực hiện cách ly phải tuyệt đối chấp hành quy định, không được ra khỏi phòng và không được tiếp xúc trực tiếp với người khác (trừ trường hợp cấp cứu y tế).

    Đối với các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không ra khỏi nhà (trừ trường hợp cấp cứu y tế); lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được chính quyền hỗ trợ, cung cấp tại nhà.

    Các khu nhà trong các hẻm nhỏ, chằng chịt, đông người, mật độ dân số cao, thực hiện triệt để yêu cầu giãn cách giữa cá nhân với cá nhân.

    Thu hẹp các nhóm đối tượng được hoạt động


    Chỉ thị của Thành ủy cũng yêu cầu thu hẹp diện các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện chỉ thị 16.

    Cụ thể là tạm dừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các công trường, công trình xây dựng, giao thông chưa thật sự cấp bách.

    Ngân hàng, chứng khoán bảo đảm hoạt động mức độ duy trì công suất để cung ứng kịp thời dịch vụ cần thiết, riêng đối với các chi nhánh hoặc phòng giao dịch, có thể hoạt động luân phiên, bố trí nhân sự làm việc trực tiếp theo ca kíp, thực hiện nghiêm giãn cách.

    Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp, chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, dược phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hóa thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn.

    Các doanh nghiệp sản xuất khác chỉ được phép hoạt động với điều kiện phải bảo đảm an toàn, tuân thủ nghiêm nguyên tắc "3 tại chỗ" và "một cung đường, hai điểm đến"; kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp hoạt động không bảo đảm các yêu cầu công tác phòng, chống dịch.

    [​IMG]
    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên - Ảnh: THẢO LÊ

    Đối với hoạt động chợ truyền thống chỉ được phép hoạt động theo mô hình mới, có quy định nghiêm ngặt và kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không gian mở, thoáng, có màng ngăn giữa người mua và bán, niêm yết giá và khuyến khích bán hàng vào túi sẵn, thực hiện nghiêm giãn cách; chỉ cho phép kinh doanh lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và giảm quy mô còn khoảng 30%; các hộ kinh doanh hoạt động luân phiên theo ngày chẵn - lẻ để giảm tối đa lượng người tương tác.

    Đối với các chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố chỉ giải quyết cho xe công vụ, các loại xe vận tải hàng hóa có mã (QR code) nhận diện được phép vận chuyển, vận tải vào thành phố hoặc lưu thông qua thành phố.

    Các xe cá nhân của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, phục vụ phòng, chống dịch và các mục đích công vụ; xe đưa rước người dân thành phố về quê theo kế hoạch.

    Trước đó, từ 0h ngày 31-5, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng trong vòng 15 ngày, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 giãn cách theo chỉ thị 16.

    Nhưng do TP.HCM xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng nên đến ngày 14-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp tục chỉ đạo giãn cách xã hội toàn địa bàn TP.HCM theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần, từ 0h ngày 15-6 đến 0h ngày 29-6.

    Ngày 19-6, UBND TP.HCM ban hành chỉ thị số 10 về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM; tạm ngưng các chợ tự phát, dừng vận chuyển hành khách công cộng... cho đến nay.

    Đến 0h ngày 9-7, TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố, thời gian áp dụng 15 ngày.

    Thành phố cũng đề ra nhiều biện pháp thắt chặt như xử phạt người dân ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng; tạm dừng bán vé số (đại lý vé số và vé số dạo), tạm dừng các dịch vụ ăn uống mang về; dừng hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe máy, dừng hoạt động chợ đầu mối, chợ truyền thống nếu không đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch; áp dụng quy định "3 tại chỗ" hoặc "2 điểm đến, 1 cung đường" trong sản xuất

Share This Page