Nhà máy điện mặt trời “thắp sáng” cho cổ phiếu LIG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DuyAnh9999, 23/03/2019.

243 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 473550 lượt đọc và 4161 bài trả lời
  1. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
    Làm gì có sóng bất động sản khi LIG cử đứng yên quanh 10 thế này...
    Con LCG - Licogi 16 hơn năm trước ngang ngửa với LIG giờ bỏ xa.

    Cổ phiếu bất động sản - xây dựng 'dậy sóng', VN-Index tăng hơn 8 điểm
    06/10/2021

    (VNF) - Toàn sàn HoSE có 274 mã tăng giá, 60 mã đứng giá tham chiếu và 129 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh ở mức khá thấp, chỉ 17.385 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Cổ phiếu bất động sản - xây dựng 'dậy sóng', VN-Index tăng hơn 8 điểm
    Phiên 6/10, mặc dù ban đầu giao dịch khá giằng co nhưng kết phiên, chỉ số VN-Index bứt phá với mức tăng 8,19 điểm, tương đương 0,6%, lên 1.362,82 điểm.

    Cổ phiếu ngân hàng phân hóa khá mạnh. Trong khi TCB tăng 2,44%, LPB tăng 0,95%, SSB tăng 0,7%, MBB tăng 0,36%... thì MSB lại giảm tới 3,85%, VPB giảm 1,6%, HDB giảm 1,02%... Đứng giá tham chiếu có VCB và OCB.

    Cổ phiếu chứng khoán giao dịch khá ảm đạm khi VND, VCI, CTS cùng đứng giá tham chiếu. Tiêu cực hơn là SSI và HCM với mức giảm lần lượt 1,11% và 1,39%.

    Cổ phiếu bất động sản - xây dựng "dậy sóng" trong phiên. VRE là cổ phiếu gây ấn tượng nhất trong nhóm vốn hóa lớn với mức tăng 3,34%; trong khi đó, VHM tăng 1,39%, NVL tăng 0,57%, VIC đứng giá tham chiếu. Ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn, không ít cổ phiếu tăng kịch trần như DIG, TCD, HQC, NBB, CKG, FCN... Các cổ phiếu tăng mạnh khác có thể kể đến DXG tăng 3,95%, HBC tăng 4,06%, PC1 tăng 4,19%, HDC tăng 4,87%, LGC tăng 5,71%...

    Nhóm sản xuất cũng giao dịch tương đối tích cực khi HPG tăng 1,45%, MSN tăng 0,71%, GVR tăng 0,93%, DCM tăng 1,56%, DPM tăng 0,39%, HT1 tăng kịch trần... Dẫu vậy, vẫn có những cổ phiếu lớn giảm điểm như VNM giảm 0,33%, SAB giảm 1,31%...

    Cổ phiếu đầu tàu ngành dầu khí GAS tiếp tục tăng mạnh 4,13%. Cổ phiếu bán lẻ diễn biến khả quan khi MWG và PNJ tăng lần lượt 1,18% và 1,13%. Trái lại, cổ phiếu hàng không lại chìm trong sắc đỏ khi VJC và HVN giảm lần lượt 1,07% và 1,15%.

    Toàn sàn HoSE có 274 mã tăng giá, 60 mã đứng giá tham chiếu và 129 mã giảm giá. Thanh khoản khớp lệnh ở mức khá thấp, chỉ 17.385 tỷ đồng.
    DuyAnh9999 đã loan bài này
  2. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
    ~o)
    LIG vẫn đang tích lũy quanh 10.(:|
  3. DolphinCap

    DolphinCap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2021
    Đã được thích:
    471
    Kiên nhẫn chờ đợi, Cổ tốt không thể giá thấp mãi được :D
    DuyAnh9999 thích bài này.
  4. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
    Trích : "...tiếp tục chuyển dịch sang sử dụng NLTT là một lựa chọn dài hạn để giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch.."
    Hy vọng sẽ có chính sách thuận lợi cho các nhà máy điện gió hoạt động sau 31/10 năm nay.


    Khủng hoảng năng lượng thế giới: Bài học nào cho Việt Nam?
    09/10/2021

    “Cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc” - Đó là nhận định của ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh.

    PV: Ông đánh giá như thế nào về cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới?

    Ông Hà Đăng Sơn: Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện đang diễn ra ở một số nền kinh tế lớn ở châu Âu và Trung Quốc. Giá khí đốt tăng cao, kéo theo chi phí sản xuất và vận tải hàng hóa tăng mạnh đã và đang làm chậm lại sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19.

    [​IMG]

    Ông Hà Đăng Sơn

    Một tác động trực tiếp tới nền kinh tế của châu Âu là giá điện đã tăng lên ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, trong đó Anh là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất. Đây cũng là bức tranh cho chúng ta thấy một nền kinh tế trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu năng lượng, từ dựa trên cơ sở các nguồn năng lượng hóa thạch sang nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) sẽ tiềm ẩn rất rủi ro, bất ổn.

    Tại châu Á, Trung Quốc là nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang đối mặt với việc thiếu điện và đã phải cắt giảm tiêu thụ điện.

    PV: Đâu là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng tại các quốc gia này, thưa ông?

    Ông Hà Đăng Sơn: Đầu tiên, giá nhiên liệu giảm mạnh trên toàn cầu vào đầu năm 2020 do xu hướng chuyển dịch năng lượng của các quốc gia phát triển sang NLTT. Cũng trong năm 2020, tác động của đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu về năng lượng giảm sút, kéo theo đó là việc đầu tư cho các hoạt động khai thác, sản xuất năng lượng giảm, dẫn tới thiếu nguồn cung trong ngắn hạn. Trong khi đó, châu Âu phải đối mặt với mặt một mùa đông rất khắc nghiệt, nên nhiều quốc gia đã tiêu dùng hầu hết nguồn nhiên liệu dự trữ.

    Bước sang năm 2021, nhu cầu về năng lượng của thế giới bắt đầu hồi phục và tăng trưởng hậu COVID-19. Cùng với đó, các quốc gia châu Âu thực hiện mua các nhiên liệu dự trữ cho mùa đông năm 2021 khiến nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch tăng lên. Các quốc gia ở châu Âu và châu Á bắt đầu cạnh tranh để có được nguồn khí đốt hạn chế do Hoa Kỳ, Na Uy, Nga, khu vực Trung Đông cung cấp, khiến giá khí tự nhiên tăng mạnh.

    Việc giá khí đốt tăng phi mã đã dẫn tới một sự xê dịch ngược: một số quốc gia đã bắt đầu chuyển từ tiêu thụ khí sang than để có mức giá rẻ hơn. Điều này cũng gây áp lực lên một số quốc gia châu Á có tỷ trọng sử dụng than cao phải đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung và giá tăng.

    Tại Anh, các tác động kép như giá nhiên liệu đầu vào tăng, năng lượng gió bị sụt giảm, điện nhập khẩu suy giảm đã dẫn tới cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Sản lượng điện gió của Anh nửa đầu tháng 9/2021 giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2020. Cũng trong tháng 9, một vụ hỏa hoạn đã gây sự cố lên đường dây truyền tải điện giữa nước Anh và nước Pháp dẫn tới sụt giảm nguồn điện nhập khẩu...

    Còn tại Trung Quốc, bên cạnh việc nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng đột biến, chính sách mới của Chính phủ về cắt giảm khí nhà kính cũng là nguyên nhân dẫn tới thiếu điện. Rất nhiều nhà máy nhiệt điện than của Trung Quốc vừa phải đối mặt với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao vừa bị áp đặt về chỉ tiêu phát thải khí nhà kính nên họ lựa chọn giảm sản xuất điện để tránh chịu hậu quả kép: vừa bị lỗ vừa bị phạt do phát thải…

    PV: Cuộc khủng hoảng năng lượng của thế giới tác động như thế nào đến Việt Nam, thưa ông?

    Ông Hà Đăng Sơn: Rõ ràng Việt Nam cũng không thể đứng ngoài cuộc. Việt Nam bắt đầu chuyển sang nhập khẩu thuần năng lượng từ năm 2015, nên việc tăng giá nhiên nhiệu dẫn tới chi phí đầu vào đối với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu nhập khẩu sẽ tăng lên. Chi phí sản xuất điện tăng lên sẽ gây áp lực lớn với ngành Điện.

    Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng tăng tỷ trọng nguồn NLTT, nhưng buộc phải đảm bảo các chi phí điện năng phù hợp đối với khả năng chi trả của người dân, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ điện với chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một thách thức rất lớn.

    Có thể nói, giai đoạn 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phụ tải điện giảm nên Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ điện. Tuy nhiên, thời gian tới, khi nền kinh tế được được mở cửa trở lại, các hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi, việc cung ứng điện sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bởi hiện các nguồn điện phát triển rất chậm.

    Với các nguồn hiện có, thủy điện do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên có đủ nguồn nước hay không cũng là một câu hỏi lớn. Còn các nguồn NLTT như điện gió, điện mặt trời có sự rủi ro lớn về mức độ biến động, khó dự báo.

    Vương quốc Anh dựa vào phần lớn vào nguồn điện gió, khi sản lượng điện gió không đáp ứng được nhu cầu, họ phải huy động các nguồn dự phòng khác, chủ yếu là các nguồn hóa thạch. Tuy nhiên, sự khác biệt của Việt Nam và Anh là nhu cầu tiêu dùng năng lượng của Anh đang giảm dần, do đó áp lực thấp hơn rất nhiều so với Việt Nam. Ở Việt Nam khi nhu cầu cả về năng lượng sơ cấp và điện năng tăng liên tục, trong trường hợp có sự sụt giảm về NLTT, câu hỏi đặt ra là chúng ta lấy nguồn ở đâu để bù?

    PV: Vậy theo ông, Việt Nam cần phải làm gì để đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn tới?

    Ông Hà Đăng Sơn: Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, việc đa dạng hóa nguồn cung đồng thời tiếp tục chuyển dịch sang sử dụng NLTT là một lựa chọn dài hạn để giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải có chiến lược phù hợp và có kế hoạch đầu tư cho lưới điện truyền tải liên vùng, liên quốc gia; xem xét các công nghệ lưu trữ năng lượng;…

    Riêng đối với nguồn nhiên liệu nhập khẩu, cần phải có sự chủ động trong việc mua các nhiên liện ngắn hạn, trung hạn; đầu tư hạ tầng các kho chứa… Quy hoạch điện VIII dự kiến sẽ giảm công suất nguồn điện than, bổ sung nhiều nguồn điện sử dụng khí LNG, do đó, việc đảm bảo các hợp đồng cung ứng nguồn nhiên liệu dài hạn với giá cả hợp lý là cực kỳ quan trọng.
  5. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
  6. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
  7. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
  8. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
    Để tránh thả nổi giá nhiệt điện như TQ ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống nên gia hạn giá FIT cho các dự án năng lượng tái tạo thêm ít nhất 24 tháng nữa.

    Trung Quốc tự do hóa giá nhiệt điện để giải quyết khủng hoảng năng lượng
    Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) – cơ quan hoạch định chính sách của nước này – ngày 12/10 thông báo sẽ tự do hóa hoàn toàn giá điện sản xuất từ than đá và những người sử dụng thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại sẽ phải mua theo giá thị trường.
    [​IMG]

    NDRC chưa đưa ra khung thời gian cụ thể, song cho biết 100% điện sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện sẽ được định giá thông qua giao dịch thị trường, tăng so với mức trung bình 70% của nước này hiện nay.
    Những người sử dung trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại sẽ phải mua trực tiếp từ thị trường hoặc thông qua các đại lý qua lưới điện "càng sớm càng tốt". Tỷ lệ đối tượng mua điện trực tiếp từ thị trường ở Trung Quốc hiện là 44%. Những người sử dụng điện khác hiện đang trả giá điện theo mức giá cố định.
    Các cải cách trên là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang ảnh hưởng đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, dự kiến sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Các nhà phân tích và thương nhân dự báo mức tiêu thụ điện trong lĩnh vực công nghiệp ở Trung Quốc sẽ giảm 12% trong quý IV do nguồn cung than dự kiến sẽ giảm vào mùa đông năm nay.

    Hội đồng nhà nước Trung Quốc hôm thứ Sáu (8/10) cho biết họ sẽ cho phép giá nhiệt điện dao động trong biên độ lên tới 20% so với mức cơ bản, tăng mạnh so với biên độ trước đây, để ngăn chặn mức tiêu thụ năng lượng tăng cao.
    Nguồn: Vinanet / VITIC (Theo Reuters)
    DuyAnh9999 đã loan bài này
  9. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
    2 nhà máy điện gió của LIG không theo kịp cuộc đua trước 1/11/2021.

    Thiếu giá FIT sẽ cản trở việc huy động vốn cho điện gió?
    11/10/2021

    Theo giới chuyên môn, điện gió ngoài khơi sẽ giúp thay thế cho điện than trong bối cảnh khó thu xếp vốn, nhưng sẽ khó nếu thiếu giá FIT...

    Chấm dứt "kỷ nguyên" vốn cho điện than?

    Trao đổi với báo chí về đầu tư tài chính trong lĩnh vực năng lượng chiều 11/10, ông Mark Hutchinson, Chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á (Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu - GWEC) cho biết, các nhà máy điện than trên thế giới đang được nhìn nhận lại về tính hiệu quả và chi phí. Các nước trên thế giới và tổ chức tài chính phần lớn đã có tuyên bố dừng đầu tư với điện than.

    “19GW các dự án điện than không huy động được tài chính, trong đó 8,6GW sẽ cần triển khai ngay trong giai đoạn 2021-2030. Với tình hình hiện nay, nguồn vốn cho điện than sẽ được huy động từ đâu? Nếu điện than không huy động được tài chính, công nghệ nào sẽ bù cho lượng công suất trên?

    Như vậy, "kỷ nguyên" xây dựng dự án điện than dựa vào nguồn vốn nước ngoài đã chấm dứt. Cho nên, muốn huy động vốn thì chỉ còn cách dựa vào ngân hàng trong nước, hoặc Chính phủ thực hiện đầu tư công để thực hiện các dự án điện than mới", ông Mark Hutchinson nói.

    [​IMG]

    Những dự án điện gió vận hành thương mại sau ngày 1/11/2021 sẽ không được hưởng giá FIT

    Cũng theo vị này, trong những năm 2015-2021 vừa qua, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là các “chủ nợ” lớn nhất của các dự án điện than tại Việt Nam. Tuy nhiên, cả 3 quốc gia này đều đã đưa ra cam kết dừng đầu tư điện than. Các tổ chức tín dụng trong nước cũng có những điều kiện nhất định khi cho vay điện than...
    ...
  10. DuyAnh9999

    DuyAnh9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2017
    Đã được thích:
    2.967
    Đọc cho thèm chơi :)). Móa LICOGI 13.

    Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18): Cổ phiếu lập đỉnh mới, cổ đông lớn IDV đăng ký bán 500.000 cổ phiếu

    (ĐTCK) CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV – sàn HNX), cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18, mã chứng khoán L18 – sàn HNX) đăng ký bán 500.000 cổ phiếu L18,

    Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 15/10 đến ngày 12/11/2021. Hiện tổ chức này đang nắm giữ hơn 4,44 triệu cổ phiếu L18, tỷ lệ 11,65%.

    Được biết, Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc là tổ chức có liên quan đến các lãnh đạo của Licogi 18. Cụ thể, ông Trịnh Việt Dũng, Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Ngọc Lan, Ủy viên HĐQT IDV, lần lượt là Ủy viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát Licogi 18.

    Cổ phiếu L18 đã có đợt tăng khá nóng trong 3 tháng vừa qua, từ mức giá 15.500 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 12/10) lên đỉnh lịch sử 48.000 đồng/CP (giá đóng cửa phiên 13/10), tương ứng tăng gấp hơn 2 lần.

    Như vậy, nếu tạm tính với mức thị giá này, Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ thu về khoảng 24 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu L18.

    Trước đó, ông Đào Văn Nội, cha ông Đào Đức Tài, Phó tổng giám đốc Đầu tư và Xây dựng số 18 cũng đã đăng ký bán 10.000 cổ phiếu trong tổng số 42.500 cổ phiếu L18 đang nắm giữ, để giải quyết nhu cầu cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/10 đến ngày 9/11/2021.

    Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm Công ty ghi nhận doanh thu đạt 894,17 tỷ đồng, tăng 28,67% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 42,34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 20,75 tỷ đồng, tăng trưởng 84,12% và hoàn thành 41,5% kế hoạch năm.
    DuyAnh9999 đã loan bài này

Chia sẻ trang này