NHA NUOC CAN THIEP QUA SAU VAO THI TRUONG?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vang10, 16/04/2007.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1548 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ can thiệp vào thị trường còn non trẻ nhằm mục đích ổn định TT, hướng tới một TTCK bền vững. Tôi thiết nghĩ có mấy vấn đề cần bàn luận ở đây:
    1. Phải khẳng định rằng với một TTCK còn non trẻ là rất cần thiết nó giúp cho TTCK phát triển một cách bền vững.
    2. Vấn đề cần bàn ở đây là dùng công cụ gì để can thiệp, và làm thế nào để tránh sự đổ vỡ cho TTCK cũng như sự thua lỗ nặng nề cho NĐT:
    - Trước hết chính phủ đã can thiệp quá sâu vào TTCK = các công cụ(biện pháp) phi kinh tế, đi ngược lại với các quy luật kinh tế đó là bước đi sai lầm. 12/2006 nhằm mục đích tuyên truyền quảng bá cho TTCK VN chính phủ đã sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng làm đòn bẩy khiến cho TTCK sốt nóng với mức có thể coi là lập kỷ lục thế giới. Bằng các bài viết, các bài phân tích, đưa ra các con số lợi nhuận khổng lồ mà NĐT kiếm được từ TTCK đã kích thích sự tăng đột biên các NĐT mới. Đa phần các NĐT chưa am hiểu TT, đầu tư theo cảm tính ==> VNI tăng từ 650-1170 đ ~50% mà không cần lý do. Như vậy có nghĩa là bất kỳ NĐT nào mua CP tại thời điểm tháng 12/2006 sẽ kiếm được lợi nhuận ~ 40%.Đồng nghĩa với việc bất cứ NĐT nào mua CP hồi VNI đạt 1170 sẽ chịu lỗ.
    - Khi TTCK phát triển quá nóng cũng lại bằng các phương tiện truyền thông, báo chí, liên tục cảnh báo thị trường đã quá nóng, giá của tất cả các loại CP đang niêm yết đều cao hơn nhiều lần so với giá trị thực. Cảnh báo của các chuyên gia về một chu kỳ suy giảm dẫn tới một làn sóng tháo chạy của các NĐT.==> TTCK giảm mạnh và không có điểm dừng. Nhà nuớc đã không đưa ra được các biện pháp can thiệp kịp thời dẫn đến sự suy thoái của TT như hiện nay.
    3. Vấn đề sử dụng các công cụ phi kinh tế và không có sự kiểm soát của CP như hiện nay là rất không an toàn cho TTCK. Các báo đài liên tục đưa ra các bài viết, nhận định của các chuyên gia nhiều khi phục vụ cho lợi ích của một nhóm người, đưa ra các thông tin sai sự thật, thông tin ảnh hưởng không tốt đến thị trường nhằm mục đích vụ lợi... gây tâm lý hoang mang cho các NĐT, tâm lý chán nản do TT không đi theo một quy luật, một cách phân tích nào cả gây khó khăn cho việc ra quyết định của các NĐT.
    4. Kiến nghị
    Chính phủ cần có các biện pháp hữu hiệu nhằm định hướng lâu dài cho sự phát triển của TTCK việt nam. Cần giảm thiểu việc sử dụng các công cụ điều chỉnh không mang tính kinh tế. Tăng cường sử dụng các biện pháp định hướng thị trường = các công cụ quản lý vĩ mô thúc đẩy tiến trình cổ phân hoá, tạo sự phong phú cho TT==> có nhiều sự lựa chọn cho các NĐT.
    Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ nhằm điều chỉnh hoạt động của các CTy niêm yết tránh việc để các công ty này áp dụng các hình thức tăng vốn bừa bãi nhằm trục lợi cho một số cá nhân.
    Cần tuyên truyền giáo dục cho người dân có được các kiến thức về TTCK chứ không phải như hiện nay. Các thông tin về các doanh nghiệp, về giá CP, về TT thì nhiều nhưng các chương trình phổ biến kiến thức về TTCK, về luật CK, về cách đầu tư CK hiệu quản ..... thì chẳng thấy đâu.

    Học, học nữa học mãi mà chẳng có ai dạy!!!
  2. bada

    bada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại đổ lỗi cho chính phủ nhỉ?
    Thời gian vừa qua thị trường đã tăng chóng mặt rồi thì cũng phải điều chỉnh chứ,thế các bác muốn tăng đến bao giờ? đền bao nhiêu cho đủ. Các bác tham bỏ mẹ, thị trường lên thì tranh nhau mua chẳng cần biết cp nào tốt cp nào xấu, đến khi nó tăng mệt rồi phải xuống thì các bác lại kêu gào lung tung,đổ lỗi cho chính phủ.

    Có bác nào lên mãi mà không xuống không? Thượng mã phong thì bỏ mẹ.......

    Kính các bác!
  3. choilalai

    choilalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đừng sợ!

    Rất đơn giản là vì thị trường chứng khoán đã có từ mấy trăm năm nay, nó hoạt động theo chu kì hình SIN lúc tăng lúc giảm. Xuống tới đáy rồi thì lại tăng. Cứ yên tâm đắp chăn ngủ kĩ, cuối tháng 5 lại lên tới đỉnh hình SIN? Thế là Hoà

    Chỉ tiếc là không bán trước mấy tuần để bây giờ ôm vào thôi?. Thế là Phát

    Các ACE đã ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán. Sao không sống cùng chứng khoán, cứ hô hào chạy làm gì. Chạy là chết cùng chứng khoán đấy.

    Là doanh nhân, thích đồng tiền
  4. 9xxxstart

    9xxxstart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường điều chỉnh là đương nhiên! Nó cũng có cơ chế tự điều chỉnh của nó. Tôi đồng ý với pác điều đó. Nhưng không thể nói chính phủ đứng ngoài cuộc. Nếu chính phủ có các biện pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy thị trường phát triển bền vững thì các ACE mới có thể làm ăn lâu dài được. Hướng tới một TTCK huy động vốn đầu tư chứ không phải đầu cơ. Đó mới là thị trường bền vững?

    Học nữa, học mãi học hoài mà chẳng có thấy!!!!!!

Chia sẻ trang này