Nhà nước đang can thiệp quá sâu vào TTCK !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hoang_Hung, 22/01/2007.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 23:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2795 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Đã nói từ hôm qua hôm nay TT kiểu gì chẳng lên, nó còn phá ngưỡng 1500 cơ. Ai non gan bán vội tha hồ tiếc
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Hi ALL,

    Dung la may quan chuc chung koan chung ta chi co tai ba hoa, ma noi dai -dai- do. Cach tot nhat cua may ong luc nay la im lang kiem soat chat tre viec giao giao dich chung khoan tren thi truong de tranh viec lung doan gia, con gia ca hay thi truong tu dieu chinh. Gia tang la tat nhien roi tham chi con den 2000 diem nua vi luong co pheiu hien tai la qua it so voi luong von nhan roi con trong dan . Cach tot nhat de giam tang gia nong la nha nuoc hay giam ti le nam giu cua minh va hay khueyn khich cac cong ty niem yet bang cach tiep tuc giam thue them 3 nam nua de tang luong co phieu tren thi truong. Tom lai cac ban hay gom that nhieu co phieu bule chip vao bang moi no luc co the co duoc. do la co hoi cho chung ta lam giau trong gia doan nay, ai cham chan la se mat co hoi day.

  3. bill_bong

    bill_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    VNI đang tăng trưởng vững vàng đấy chứ.
    22/1 tăng 4.65 điểm
    23/1 tăng 13.00 điểm
    Các cảnh báo và động thái của cơ quan quản lý có lẽ cũng có tác dụng tốt đến thị trường, giúp cho thị trường không tăng nóng nữa mà tăng trưởng ổn định.
    Về khối lượng giao dịch, hôm nay 23/1 tuy có giảm so với ngày 22/1 nhưng vẫn là ở mức cao >800tỉ, tương đương với những hôm trước thị trường tăng nóng.
    Như vậy có thể thấy việc cảnh báo của các cơ quan QL cũng có tác dụng tích cực, tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư để họ vững tin hơn khi bỏ tiền vào thị trường.
  4. myfreon

    myfreon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/01/3B9F2976/

    Chán các bố quản lý quá
  5. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Bài thuốc cảnh báo tăng nóng, giá ảo... đã mất tác dụng. Rất có thể sắp tới lời nói sẽ đc thay thế bằng những hành động mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí là thô bạo để thị trường bắt buộc phải hạ nhiệt theo ý nhà quản lý. Thử hình dung xem sàn bị sập ko phải do giá cả mà do yếu tố "kỹ thuật", chẳng hạn hệ thống máy tính hỏng, cần bảo dưỡng, sửa chữa vài ngày... Chắc chắn sẽ làm nguội lạnh thị trường đang sôi sùng sục. Trước động thái can thiệp quyết liệt lộ liễu của các cơ quan quản lý, nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu bán mạnh ra, ít mua vào, nghe ngóng chờ coi diễn biến tiếp theo có như Thái Lan ngày thứ ba đen tối ko? Giải pháp tốt nhất cho người đầu cơ ngắn hạn lúc này là bán dần dần ra thôi, tẩu vi thượng sách. Nếu ko cũng nên án binh bất động nghe ngóng.
    Màn kịch hay còn ở phía trước. Những ngày tới sẽ cho thấy nhiều trò hay lắm đây.
  6. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác saleoff_new chắc còn tiền nên định mua thêm đây mà . Ai muốn bán thì cứ bán thôi, đối với những ai đầu tư lâu dài thì điều chỉnh càng nhiều càng tốt, vì điều chỉnh chỉ có lợi cho tăng trưởng, điều chỉnh giúp cho sự tăng trưởng diễn ra nhanh hơn và bền vững hơn ...
  7. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác nói đúng. Nếu đầu tư lâu dài thì chẳng có gì đáng ngại cả. VNI sẽ cán mốc 1200 và 1500 trong năm nay, thậm chí là trong thời gian rất ngắn nữa là điều ai cũng thấy. Thế nên em chỉ nói là đầu cơ ngắn hạn thì nên bán "dần" ra thôi mà.
    Em nói theo cảm nhận cá nhân thôi. Chứ em có phải đại gia uy tín tên tuổi lẫy lừng trên này như member2006 hay Loi_cu_ta_ve... đâu mà có thể ảnh hưởng đến người khác.
    Tuy nhiên, các bác cứ chờ diễn biến những ngày tới sẽ thấy điều em nói không phải không có cơ sở. Nhà nước đã muốn thị trường phải hạ nhiệt thì sớm muộn nó sẽ phải hạ, làm sao mà cưỡng lại được. Điều này chắc tất cả mọi người đều hiểu.
    Em cũng đang ôm một số bom BCs lìu tìu như HPC, SSI, MPC, SVC. Đang phát rầu thúi ruột vì bọn chúng lẹt đẹt đây. Em cũng ghét mấy mẹ xề hay bán lúa non làm mấy BCs của em đì đẹt mãi. Mong cho mấy mụ bán hết nhanh nhanh để BCs của em còn phi nước đại. he he
  8. likoji

    likoji Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Đã được thích:
    309
    VN bị xếp thấp về tự do kinh tế


    Việt Nam có điểm thấp về tự do kinh tế
    Việt Nam bị xếp thứ 138 trên tổng số 157 quốc gia về tự do kinh tế, trong một bảng xếp hạng của một tổ chức cánh hữu Heritage Foundation và tờ báo Wall Street Journal.
    "Chỉ số Tự do Kinh tế" 2007 xếp hạng mỗi nền kinh tế dựa theo 10 tiêu chuẩn tự do: tự do kinh doanh, thương mại, tài chính của chính phủ, tiền tệ, mức độ can thiệp của chính phủ, tự do về đầu tư, quyền sở hữu, tự do lao động và mức độ tham nhũng.

    Đứng đầu bảng xếp hạng trong năm thứ 13 liên tiếp vẫn là Hồng Kông, đạt điểm cao nhất trong sáu hạng mục.

    Tự do kinh tế

    Báo cáo ca ngợi mức thuế công ty và thuế thu nhập thấp của Hồng Kông, quy tắc đơn giản, tham nhũng giảm thiểu và chính sách cởi mở với đầu tư nước ngoài, gần như không có hạn chế với vốn nước ngoài.

    Xếp thứ hai là Singapore. Tim Kane, tác giả báo cáo, nói nhược điểm lớn nhất của kinh tế Singapore là hệ thống ngân hàng chịu sự chi phối của nhà nước.

    Ông này nói nếu điều này cải thiện, Singapore có thể vượt qua Hồng Kông để là kinh tế tự do nhất thế giới.

    Việt Nam xếp thứ 138 trên tổng số 157 nước, và thứ 25 trong 30 nước châu Á.

    Theo báo cáo, Việt Nam bị xếp điểm thấp về tự do thương mại, đầu tư, tài chính, quyền sở hữu và tham nhũng.

    "Mặc dù đang trải qua cải tổ, khu vực tài chính vừa không được quản lý tốt cũng không độc lập khỏi chính phủ. Đầu tư nước ngoài chịu nhiều điều luật không rõ ràng và không bảo đảm về pháp lý," báo cáo nói.
    nguồn:http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/01/070116_economic_freedom.shtml
  9. OS390

    OS390 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Can thiệp thì cũng phải xem thế nào chứ. Ai lại huy động mọi phương tiện truyền thông để tấn công thị trường ?

    Cầm cố nhà cửa để chơi cổ phiếu thì cấm đi, kô cho làm thế, rút tiền ngân hàng thì kệ người ta.

    Việc của nhà nước là nâng cao tính minh bạch của việc cổ phần hóa, của các công ty cổ phần.

    Đơn cử như SJS, vốn có 50 tỷ, mà số lượng dự án họ quản lý là bao nhiêu ? đọc bản cáo bạch xem họ là chủ đầu tư bao nhiêu dự án và số vốn của những dự án đó là bao nhiêu ?

    Cổ phần hóa dựa trên mỗi vốn điều lệ nên làm sao có thể kìm hãm được sức tăng trưởng của thị trường ?

    Mua một công ty cổ phần mất 10 tỷ, nhưng lại được quyền sử dụng một mảnh đất mà công ty đó sở hữu trị giá 20 tỷ, thì giá cổ phiếu bao nhiêu là vừa ???

    Thị trường còn tăng nóng 1 năm nữa.
  10. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Những cái bác OS390 nói chính xác quá , nhiều CP hiện giờ vẫn rẻ đối với khoai tây bởi vì đơn giản khi cổ phần hóa tài sản của các công ty không được phản ánh hoàn toàn qua vốn điều lệ và với con mắt sõi đời cùng với kinh nghiệm đầu tư dày dạn thì các quỹ đầu tư nhìn vô thấy ngay, một ví dụ cụ thể là VF1 mua CP dược TW 25 với giá 90K dù công ty này làm ăn thua lỗ, chủ yếu là vì nó có nhiều bất động sản ngon lành ...

Chia sẻ trang này