Nhắc lại một số tin để nhận định lọc cổ phiếu tốt khó mua khi thị trường tăng .

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 07/09/2008.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1043 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Nhắc lại một số tin để nhận định lọc cổ phiếu tốt khó mua khi thị trường tăng .

    Thị trường tăng liên tiếp ắt phải có giảm một vài phiên , về cơ bản vĩ mô đang tốt, đây là cơ hội cực tốt cho số tiền còn lại trong tài khoản tập trung vào các mã không thể mua được khi thị trường tăng , mà đã mua được thì lúc thị trường tăng chỉ còn cách ăn đủ 100%

    1.
    Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? của NHNN sẽ có tác động trực tiếp và tức thời đến cổ phiếu ngành ngân hàng
    Nội dung cuộc trao đổi về Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? trên VTV1 trưa nay ngày 29/8, ông Bùi Văn Quang nhận định:

    - Hỏi:Quyết định ?oTăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng? của NHNN có tác động thế nào đến hoạt động của NHTM nói riêng và TTCK nói chung?

    - Ông Quang: Theo tôi thì thông tin này quá tốt đối với tất cả các NHTM. Giống như việc mỗi NHTM hiện đang mở tài khoản tiền gửi tại NHNN, sau QĐ này các tổ chức tín dụng và cụ thể là các NHTM được hưởng mức lợi nhuận tăng 200%. Tôi khẳng định vào thời điểm cuối năm, báo cáo tài chính của các NHTM sẽ rất ?hoành tráng?. Giống như một lợi nhuận bất ngờ từ trên trời rơi xuống và lợi nhuận này là rất lớn mà các NHTM chắc chắn sẽ được hưởng. Vì thế, tác động trước mắt chính là hiệu quả tích cực đến các cổ phiếu của NHTM. Và vì TT chứng khoán Việt Nam được dẫn dắt bởi các cổ phiếu của Ngân hàng TM, do đó toàn thị trường sẽ có ảnh hưởng tốt.

    - Hỏi:Rõ ràng các NHTM sẽ được hưởng lợi tức thời từ QĐ này của NHNN, còn về TTCK thì theo ông QĐ này có mang đến ảnh hưởng tức thời hay lâu dài cho TTCK?

    - Ông Quang: Tôi nghĩ QĐ này sẽ có ảnh hưởng tức thời tới các cổ phiếu của Ngân hàng TM, giống như chúng ta vừa thấy trong buổi giao dịch sáng nay cổ phiếu của NHTM trwor nên rất tốt sau khi nhận được thông tin trên. Cụ thể là ACB và STB. Và thường thì các cổ phiếu Ngân hàng sẽ dẫn dawets thị trường. Thị trường CK hiện đang nằm trong gia đoạn tích lũy và sẽ sớm nhận được nhiều dấu hiệu tốt.

    - Hỏi:Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, việc tăng LS tiền gửi dự trữ bắt buộc cho các NHTM sẽ giúp họ giảm chi phí từ 0,2-0,8% tùy theo từng ngân hàng. Vậy theo ông thì toàn bộ các phần giảm chi phí đó có đẩy ra hoàn toàn ở LS đầu ra (tức là LS ngân hàng cho vay hay không? Hay còn được sử dụng vào nững việc khác nữa?

    - Ông Quang: Theo tôi thì rõ ràng việc đó tùy vào tình hình của từng NHTM. Đối với các NH quản lý kém, họ đã bị một lỗ hổng về tiền mặt rất lớn trong thwoif gian vừa qua, có khả năng họ sẽ không chuyển các lợi nhuận này cho các DN. Nhưng đối với tôi, quyết định sáng suốt của ban điều hành của các NHTM là khi họ sẽ dùng lợi nhuận này để giảm LS cho vay, giúp các DN được hưởng một mức LS vay tương đối tốt.
    - Hỏi:Từ nhiều tuần trở lại đây, nhiều người vẫn hy vọng NHNN sẽ hạ LS cơ bản xuống 0,5% so với mức 14% hiện nay với hy vọng đó sẽ là mệnh lệnh hành chính buộc các NHTM hạ LS cho vay đói với DN. Nhưng thực tế đó đã không diễn ra vào sáng nay, NHNN vẫn giữ nguyên mức LS cơ bản 14%, vậy theo ông xu hướng trong thời gian tới, NHNN sẽ điều hành LS cơ bản theo hướng như thế nào để phù hợp với diễn biến của nền kinh tế.
    - Ông Quang: Tôi nghĩ rằng với QĐ sáng nay của NHNN không có nghĩa là NHNN sẽ không giảm LS cơ bản. Mà, giảm lãi suất cơ bản là một trong những biện pháp rất hiệu quả, là biện pháp bơm tiền vào thị trường để thị trường có hoạt động tích cực và việc giảm LS cơ bản đã nằm trong kế hoạch và cũng là một trong số các biện pháp của NHNN. Bởi vậy, đánh giá của tôi là NHNN sẽ sớm giảm LS cơ bản và tôi thấy rằng họ đang chọn thời điểm thích hợp để ra QĐ này.

    2.
    Lãi suất cho vay đồng loạt giảm
    Những ngày cuối cùng của tháng 8/2008, thị trường tiền tệ liên tục có những diễn biến khá thuận lợi. Mặc dù NHNN không giảm lãi suất cơ bản nhưng việc tăng lãi suất dự trữ bắt buộc đã tác động tốt đối với NH và cả DN.

    Chiều ngày 29/9, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố việc tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn cùng khách hàng. Đây là đợt điều chỉnh lãi suất thứ ba liên tiếp của BIDV trong vòng 2 tháng trở lại đây.

    Theo đó, kể từ ngày 1/9/2008, với VND, những khoản vay ngắn hạn mới sẽ áp dụng lãi suất 20%/năm đồng loạt đối với tất cả khách hàng hiện đang có quan hệ tín dụng vay vốn tại BIDV, giảm 0,4% so với mức lãi suất 20,4% hiện tại.

    Bên cạnh đó, NH này cũng áp dụng lãi suất cho vay 19%/năm đối với khách hàng quan trọng như xăng dầu, năng lượng, sắt, than, xi măng, thuốc chữa bệnh, phân bón?; ưu tiên các doanh nghiệp được Chính phủ trực tiếp chỉ đạo tham gia tạo lập và bình ổn các cân đối lớn của nền kinh tế (mức lãi suất hiện tại là 19,8%).

    Ngoài ra, BIDV cũng áp dụng lãi suất cho vay 18,8%/năm đối với các khoản vay tài trợ xuất khẩu, giảm 0,7% so với mức lãi suất 19,5% hiện tại. Áp dụng lãi suất cho vay 18%/năm đối với khoản vay của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam để thực hiện công tác thu mua lúa gạo ở khu vực ĐBSCL, giảm 0,5% so với mức lãi suất 18,5% hiện tại.

    Đối với USD, mức lãi suất áp dụng cho những khoản vay ngắn hạn mới cũng được giảm, cụ thể giảm tối đa là 1%, tối thiểu là 0,5% theo từng kỳ hạn.

    Khác với những lần giảm lãi suất trước, lần này, các ngân hàng cổ phần đã bắt đầu tham gia mạnh mẽ hơn. Đi đầu là Techcombank. NH cho biết, từ 29/8, sẽ áp dụng một số chính sách lãi suất cho vay ưu đãi cho các DN thuộc một số ngành kinh tế trọng điểm.

    Cụ thể, Techcombank sẽ tăng cường cho vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi. Theo đó, HN này sẽ dành từ 4.000 ?" 5.000 tỷ đồng cho vay thu mua và chế biến lúa gạo, cà phê, sắn lát, điều? Đồng thời, Techcombank cũng có chính sách lãi suất ưu đãi cho các DN nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất giảm khá mạnh so với trước đây, từ 0,5-1% đối với VND và 2 - 2,5% đối với ngoại tệ.

    Cũng trong ngày 29/8, hàng loạt NH lớn khác đã tuyên bố giảm lãi suất cho vay. Các NH thương mại nhà nước và NH thương mại cổ phần ngoại thương đã công bố giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5-1%/năm so với mức lãi suất cho vay tối đa (21%/năm) bắt đầu áp dụng từ ngày 29/8/2008.

    Vì sao lãi suất cho vay đồng loạt giảm?

    Theo ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng Giám đốc Techcombank, đây là một biện pháp kịp thời của các NH nhằm hưởng ứng chính sách về lãi suất của NHNN, cụ thể là quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 14%, và quyết định tăng lãi suất dự trữ bắt buộc.

    Ông Thắng phân tích: ?oCác chính sách của NHNN thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế, hỗ trợ các DN trong lúc khó khăn và ổn định thị trường. Các NH ủng hộ chủ trương này bằng việc giảm một phần lãi suất cho vay áp dụng cho các DN sản xuất và xuất nhập khẩu mặc dù bản thân các NH cũng còn nhiều khó khăn".

    3

    Chính sách tiền tệ đã có ?onới lỏng?
    Giữ lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Nhưng ở một điều chỉnh khác cho thấy có sự nới lỏng nhất định.

    Từ 1/9, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam tiếp tục được giữ nguyên mức 14%/năm. Theo đó, lãi suất cho vay tối đa của các ngân hàng thương mại vẫn ở mức 21%/năm; chính sách tiền tệ vẫn theo định hướng thắt chặt hỗ trợ mục tiêu kiềm chế lạm phát.

    So với thời điểm trước tháng 5/2008, lãi suất cơ bản là một công cụ khá xơ cứng; việc Ngân hàng Nhà nước liên tục giữ nguyên lãi suất này trong thời gian dài đã trở nên quen thuộc với thị trường và không có ảnh hưởng lớn tới lãi suất thực tế trên thị trường.

    Nhưng từ sau mốc ngày 19/5/2008, Ngân hàng Nhà nước triển khai cơ chế lãi suất mới, theo quy định tại Bộ luật dân sự, lãi suất cơ bản trở thành mốc quan trọng để các ngân hàng thương mại căn lãi suất cho vay không vượt quá 150%.

    Tín hiệu giữ nguyên lãi suất cơ bản lần này của Ngân hàng Nhà nước có một ý nghĩa sự kiện khác với hai tháng trước đó, bởi thời gian qua, việc giảm lãi suất cơ bản là một vấn đề nổi bật trên thị trường với những ý kiến khác nhau.

    Một số ý kiến cho rằng khi lạm phát có dấu hiệu giảm tốc, lãi suất cơ bản giảm sẽ tạo khung cơ chế mới để lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại giảm, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, cũng như giảm bớt chi phí liên qua. Việc tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn cũng sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cũng như góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế?

    Còn theo Ngân hàng Nhà nước, quyết định trên nằm trong định hướng chính những tháng cuối năm 2008 là ?otiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh?.

    Sau những phản ứng từ các ngân hàng thương mại, hôm nay (30/8), một số công ty chứng khoán cũng có những nhận định đồng thuận với quan điểm trên của Ngân hàng Nhà nước. Đáng chú ý là có phân tích cho thấy chính sách tiền tệ từ ngày 1/9 tới sẽ có sự nới lỏng nhất định và mang tính kỹ thuật.

    Đi cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, ?obù đắp? thêm 2,4% cho các ngân hàng thương mại. Đây là một quyết định có ý nghĩa lớn đối với hoạt động của các nhà băng, cũng như tác động đến việc thực hiện cơ chế lãi suất của họ trên thực tế.

    Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán Thăng Long (TSC), Quyết định 1907/QĐ-NHNN (tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc) ?olà một bước đi khá đúng trong tình hình hiện tại, việc khơi thông nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp trong thời điểm này rất cần thiết?.

    ?oNhững tác động gián tiếp nếu điều chỉnh lãi suất cơ bản là không thể lường được trong bối cảnh hiện tại của nền kinh tế, nên việc điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc là một tác động hỗ trợ cần thiết trong việc giảm chi phí đầu vào của các ngân hàng thương mại, qua đó các ngân hàng sẽ tự có cơ chế điều chỉnh của mình với lãi suất huy động lẫn cho vay để đảm bảo được lợi ích của mình, của người đi vay và cho vay.

    Với Ngân hàng Nhà nước thì lượng cung tiền vẫn được theo dõi và giám sát khá chặt không có tình trạng cung tiền ào ạt, vì các ngân hàng thương mại có khả năng cho vay khác nhau. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu nhất trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ một cách kỹ thuật?, TSC phân tích.

    Có thể thấy, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo hai quyết định trên, các ngân hàng thương mại đã có phản ứng tức thời, đồng loạt giảm lãi suất cho vay. Việc lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc được tăng thêm đáng kể là một thuận lợi để có được phản ứng đó; trước đó là lãi suất huy động đầu vào cũng đã giảm.

    Phản ứng trên cũng cho thấy dù không thể hiện trực tiếp trong các văn bản chỉ đạo điều hành, nhưng Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp tạo điều kiện để các thành viên của mình ?onới lỏng? hơn chính sách tín dụng. Lãi suất cho vay hiện đã đồng loạt giảm phổ biến dưới 20%/năm; nhiều thành viên chỉ áp dụng từ 19% - 19,2%/năm.

    Phân tích trên cũng cho thấy Ngân hàng Nhà nước đã gián tiếp cụ thể hóa quan điểm của mình khi điều hành chính sách tiền tệ ?othắt chặt nhưng linh hoạt?.

    Tất nhiên, tác động của sự ?onới lỏng? này sẽ không thái quá, sẽ không dẫn đến tình trạng cung tiền ồ ạt như nhận định trên của TSC, bởi còn những rào cản lớn. Đó là những mức lãi suất vay vốn hiện vẫn cao và định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay ?ochốt? ở mức tối đa 30%.

    Phía sau sự ?onới lỏng? này, Ngân hàng Nhà nước cũng gián tiếp giảm bớt sự mâu thuẫn giữa các nhiệm vụ mục tiêu chính của mình. Vẫn tiếp tục kiềm chế lạm phát nhưng vẫn tạo được điều kiện nhất định để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất, kích thích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Nhận định của Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) cũng cho rằng việc tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc từ 1,2% lên 3,6%/năm sẽ hỗ trợ các ngân hàng thương mại giảm bớt chi phí đầu vào, có thêm điều kiện để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và có tác động thúc đẩy đầu tư phát triển.

    ?oĐây có thể coi là một tín hiệu tốt cho thấy Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang dần dần hướng mục tiêu sang tăng trưởng GDP song song với việc kết hợp điều chỉnh chính sách về tỷ giá, tiền tệ?, FPTS bình luận.

    4.

    Giảm lãi suất cho vay: Ngân hàng cổ phần vào cuộc
    Sau khi các ngân hàng quốc doanh và Ngân hàng cổ phần Ngoại Thương liên tiếp giảm lãi suất cho vay suốt trong hơn 1 tháng qua, đến lượt các ngân hàng vào cuộc mạnh mẽ hơn.

    Mới đây nhất, Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) đã quyết định giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho vay xuất khẩu lãi suất ưu đãi bằng VND giảm từ 0,75 -2% so với trước. Đặc biệt, lãi suất cho vay ngoại tệ giảm mạnh hơn khoảng 2-3% so với mức cũ.

    Cụ thể, các doanh nghiệp sẽ được ABBANK tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng với mức lãi suất 20,25%/năm đối với VND và 9%/năm (đối với USD).

    Riêng với hình thức tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng (dựa trên chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu) của ABBANK, doanh nghiệp sẽ được vay vốn VND với lãi suất 19%-19,5%/năm. Lãi suất vay vốn USD cũng giảm khá nhiều: 8%-8,5%/năm.

    Đại diện ABBANK cho biết, với mức lãi suất mới này, ABBANK hy vọng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong lúc khó khăn cũng như góp phần thực hiện chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế, ổn định thị trường.

    Hiện nay, ABBANK luôn đảm bảo nguồn vốn bằng cả VND & USD để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu với lãi suất ưu đãi như trên.

    Cuối tháng 8, các ngân hàng cổ phần đã bắt đầu giảm lãi suất, đáng chú ý, Techcombank cũng có chương trình tăng cường cho vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi. Theo đó, ngân hàng này sẽ dành từ 4.000 ?" 5.000 tỷ đồng cho vay thu mua và chế biến lúa gạo, cà phê, sắn lát, điều?

    Đồng thời, Techcombank cũng có chính sách lãi suất ưu đãi cho các doanh nghiệp nhập khẩu các nguyên vật liệu, trang thiết bị phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh. Mức lãi suất giảm khá mạnh so với trước đây, từ 0,5-1% đối với VND và 2 - 2,5% đối với ngoại tệ.
  2. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    5

    Các ngân hàng giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% - 1%/năm
    Tin từ Ngân hàng Nhà nước, theo số liệu báo cáo nhanh của 38 tổ chức tín dụng, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND của các kỳ hạn đến ngày 01/09/2008 như sau: lãi suất qua đêm là 15,43%/năm, 1 tuần là 17,83%/năm, 1 tháng là 17,96%/năm...

    Cung cầu ngoại tệ trong tuần qua tiếp tục trong xu hướng ổn định. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 16.497đ/USD. Tỷ giá niêm yết của các Ngân hàng thương mại dưới mức giá trần 174-225đ/USD, chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán USD/VND của các Ngân hàng thương mại phổ biến từ 70-80đ/USD. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ổn định quanh mức 16.580-16.620đ/USD.

    Trong tuần qua, Thống đốc NHNN đã có quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản là 14%/năm, đồng thời tăng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng VN đối với các tổ chức tín dụng từ 1,2% lên 3,6%/năm.

    QĐ điều chỉnh tăng LS tiền gửi dự trữ bắt buộc đã có tác động tích cực đến lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng. Các NHTM Nhà nước và NHTM cổ phần Ngoại thương đã công bố giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% - 1%/năm so với mức lãi suất cho vay tối đa (21%/năm) và bắt đầu áp dụng từ ngày 29/8/2008.

    Từ 5/09, NHTM An Bình (ABBANK) cũng đã quyết định tăng cường hỗ trợ cho vay xuất khẩu với lãi suất ưu đãi bằng VND giảm từ 0.75 -2% so với trước. Đặc biệt, lãi suất cho vay ngoại tệ giảm mạnh hơn (2-3 % so với mức cũ).

    DN sẽ được ABBANK tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng với mức lãi suất 20.25%/năm (đối với VNĐ) và 9%/năm (đối với USD). Riêng với hình thức tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng (dựa trên chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu), DN sẽ được vay vốn VNĐ với lãi suất 19%-19.5%/năm. Lãi suất vay vốn USD cũng giảm khá nhiều: 8%-8.5%/năm

    6.

    Chứng khoán đón thêm nhiều nhà đầu tư mới 07-09-2008


    Những tháng gần đây, SSI tiếp nhận khoảng 2.000 tài khoản mới trong một tháng, tăng gấp đôi so với thời kỳ ảm đạm hồi tháng 4, tháng 5, Phó tổng giám đốc công ty chứng khoán SSI, ông Nguyễn Hồng Nam cho biết.

    Ông Nam nhận định, con số 2 nghìn tài khoản mới mỗi tháng chưa phải đột biến so với đỉnh cao của thị trường chứng khoán năm 2007, nhưng rõ ràng thị trường có biến chuyển tốt hơn, sôi động và thanh khoản ở mức cao, qua đó thu hút thêm nhiều nhà đầu tư mới.

    Tuy nhiên, việc mở thêm tài khoản không đồng nghĩa với việc tăng lượng cầu. Nếu nói, lực cầu tăng mạnh đủ để hấp thụ lượng cung ồ ạt những phiên vừa qua đến từ nhà đầu tư mới là không hoàn toàn đúng. Ông Nam chia sẻ, bộ phận nhà đầu tư mới đã đóng góp vào tính thanh khoản của thị trường, nhưng trong đó còn phải kể đến lực lượng vốn "nằm gai nếm mật", với những kinh nghiệm có được họ đã đón đầu cơ hội trong những phiên vừa qua.

    7.
    Repo cổ phiếu đang trở lại





    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có dấu hiệu khả quan trở lại, một số công ty chứng khoán đã lên kế hoạch mở lại hoặc mở thêm nghiệp vụ repo cổ phiếu theo hướng thận trọng và chặt chẽ hơn.

    Thời điểm thuận lợi

    Khi thị trường chứng khoán giảm mạnh, nhiều công ty chứng khoán đã tạm ngừng nghiệp vụ repo (cho nhà đầu tư vay tiền thế chấp bằng chứng khoán) để tập trung xử lý các hợp đồng cũ với số dư nợ khá lớn.

    Đến nay, khi thị trường hồi phục ở một mức nhất định, các công ty chứng khoán nhận được sự hậu thuẫn từ ngân hàng đã đi đầu trong việc mở lại nghiệp vụ này.

    Từ ngày 14/8, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, Công ty Chứng khoán VNDirect (VNDS) bắt đầu triển khai nghiệp vụ repo. Trước đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) thông báo mở lại nghiệp vụ này từ cuối tháng 8/2008.

    Thêm nữa, trong thời gian qua, giao dịch trên thị trường OTC có phần sôi động hơn so với giao dịch trên thị trường chính thức. Nhiều công ty chứng khoán đã đẩy mạnh việc tìm kiếm hợp đồng OTC và theo dõi sát sao những diễn biến trên thị trường này. Công ty Chứng khoán Gia Quyền, Công ty Chứng khoán Sen Vàng? cho biết sẽ nhanh chóng mở lại nghiệp vụ repo vào đầu tháng 9/2008.

    ?oViệc nắm bắt rõ tình hình cổ phiếu OTC sẽ giúp công ty chứng khoán giảm đến mức thấp nhất những rủi ro khi thực hiện lại nghiệp vụ repo. Trước đây, nhiều công ty chứng khoán đã chấp nhận repo ngay cả khi không nắm rõ tình trạng cổ phiếu. Một phần do quá lạc quan về thị trường, một phần do không đủ nhân lực để theo dõi mảng thị trường này nên các công ty đã đưa ra mức giá repo cao hơn nhiều lần so với giá trị thực của cổ phiếu?, ông Tô Hải, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, chia sẻ.

    Nhiều nhà đầu tư lạc quan về khả năng đi lên của thị trường đã mạnh dạn repo cổ phiếu để có vốn xoay sở cho những mục tiêu dài hạn. Thêm nữa, mức giá repo hiện nay đã khá sát với giá trị thực của cổ phiếu nên giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư rất dễ tìm thấy tiếng nói chung. Các công ty chứng khoán mới thành lập đã dành nhiều nguồn vốn nhàn rỗi cho dịch vụ repo cổ phiếu và coi đây là một kênh đầu tư an toàn trong lúc chờ đợi thị trường ổn định thật sự.

    Ông Bạch Nguyễn Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom (Vincom SG), nói rằng các công ty chứng khoán có thể tranh thủ thời điểm này để nắm giữ các cổ phiếu tốt thông qua nghiệp vụ repo mà công ty sẽ bắt đầu từ tháng 9. Vincom SG sẽ công bố tỷ lệ repo đối với khoảng 20 loại cổ phiếu trong danh mục để nhà đầu tư tham khảo.

    ?oVincom SG coi đây là thời điểm thuận lợi triển khai nghiệp vụ repo. Ban đầu chúng tôi dành khoảng 30-50 tỉ đồng cho nghiệp vụ repo như là bước thăm dò nhu cầu thị trường, từ đó sẽ có kế hoạch phát triển thích hợp. Quan trọng là thông qua dịch vụ này, chúng tôi có thể thu hút nhiều nhà đầu tư đến với các dịch vụ công nghệ thông tin hiện đại như hệ thống giao dịch trực tuyến mà Vincom mới đầu tư?, ông Vũ nói thêm.

    Repo có chọn lọc

    Do tiềm lực tài chính có hạn nên các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ repo một cách thận trọng và có chọn lọc hơn so với trước đây.

    Ông Trần Minh Toàn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Sen Vàng, cho biết công ty chỉ cung cấp nghiệp vụ repo đối với các nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty. ?oChúng tôi coi repo như một dịch vụ cộng thêm để phục vụ khách hàng, giữ chân khách hàng thân thiết và thu hút khách hàng mới?, ông Toàn nói.

    Thêm nữa, các công ty chứng khoán đã siết chặt lại danh mục cổ phiếu repo, chỉ còn khoảng 15-20 mã cổ phiếu, thay vì lên đến hàng trăm như trước đây. Ông Nguyễn Hồ Nam, Tổng giám đốc SBS, cho biết chỉ áp dụng repo đối với 15 loại cổ phiếu hàng đầu đã được niêm yết trên sàn chứng khoán và một số cổ phiếu chưa niêm yết như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Nhà Hà Nội, Hoàng Anh - Gia Lai, Vinaconex...

    Công tác đánh giá cổ phiếu sẽ được phòng phân tích và phòng đầu tư của các công ty thực hiện kỹ hơn. Khi đó, công ty chứng khoán phải đứng trên quan điểm của ngân hàng, tức là phải bảo toàn tối đa nguồn vốn dù trong trường hợp nào. Bài học kinh nghiệm từ đợt biến động vừa qua là phải định giá cổ phiếu repo vừa căn cứ vào thị giá vừa dựa trên lý lịch và hoạt động của doanh nghiệp.

    Nhiều chuyên gia chứng khoán cho rằng không chỉ công ty chứng khoán mà cả nhà đầu tư đều nên thận trọng với dịch vụ repo.

    Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng với lãi suất 1,7-1,8%/tháng, nhà đầu tư sẽ rất khó kiếm lời. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ nên repo nếu xét thấy cổ phiếu đó có khả năng sinh lời cao trong tương lai.

    Một vấn đề nữa là nhà đầu tư phải kiểm soát được cổ phiếu OTC mình đang thực hiện repo, tránh trường hợp repo cổ phiếu này để mua cổ phiếu khác rồi lại tiếp tục repo cổ phiếu vừa mua, gây ra sự chồng chéo và khó giải quyết khi thị trường chuyển biến xấu.

    Hiện nay, Chính phủ đang thảo luận việc cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản. Nếu được thông qua, quy định mới này sẽ giúp cho các hoạt động chứng khoán trở nên chuyên nghiệp và cạnh tranh lành mạnh hơn.

    Khi được mở tài khoản ở nhiều công ty chứng khoán, nhà đầu tư có thêm sự chọn lựa và dễ dàng so sánh dịch vụ giữa các công ty. Các công ty chứng khoán sẽ cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ. Chẳng hạn, công ty chứng khoán sẽ đưa ra mức giá repo hợp lý hơn, vừa an toàn cho công ty song vẫn đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư.


    Kết luận, mai đi săn
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Nhiều mã lởm lắm vẫn trần nhồng nhộng liên tục đó
  4. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Mai hy vọng múc được SSI
  5. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Vào đây nghe lại bản tin để thấy cơ hội ngày mai :
    mms://www.chungkhoan360.vn/Media/05092008.wmv
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Hôm nay câu cá khá thành công . mỗi tội hại mắt quá phải đảo như rang lạc để : " vồ mồi"

    Một số tin tốt để mai cả 2 sàn cùng Xanh

    1. 8/9: VN-Index giảm 2,55%; giao dịch tăng đột biến
    Phiên giao dịch đầu tuần tiếp tục chứng kiến sự xuống sức rất mạnh của nhóm cổ phiếu blue-chips. VN-Index giảm mạnh xuống sát 530 điểm. Tuy nhiên, thị trường rất sôi động với khối lượng giao dịch thành công tăng mạnh.

    Với lượng cung bất ngờ tăng mạnh từ 2 phiên giao dịch cuối tuần trước, tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu chủ chốt, sáng nay (8/9) thị trường chứng khoán tiếp nối xu hướng đó, với chỉ số VN-Index mất 18,82 điểm (tương đương giảm 3,44%) xuống còn 527,84 điểm.

    Tuy nhiên, lượng cầu cổ phiếu vẫn khá lớn khiến khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh thành công ngay trong đợt 1 đã lên tới gần 9 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 307 tỷ đồng.

    Đợt khớp lệnh liên tục (đợt 2) tiếp tục ghi nhận đa số các cổ phiếu lớn giảm giá nhưng ở mức độ nhẹ hơn khiến VN-Index sau 75 phút khớp lệnh chỉ còn giảm 10,56 điểm (tương đương giảm 1,93%) xuống 536,1 điểm

    Khối lượng giao dịch cả đợt 1 và 2 tăng vọt lên gần 31,7 triệu đơn vị, trị giá hơn 1.026 tỷ đồng.

    Đợt xác định giá đóng cửa không có nhiều thay đổi, VN-Index đóng cửa ở mức 532,71 điểm, giảm 13,95 điểm (tương đương giảm 2,55%) so với mức điểm đóng cửa phiên giao dịch liền trước.

    Khối lượng giao dịch chung cuộc đạt 35,5 triệu đơn vị, trị giá 1.185,4 tỷ đồng.

    Trong tổng số 156 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết trên HOSE, có 58 mã tăng giá (trong đó có 40 mã tăng giá kịch trần), 88 mã giảm giá (47 mã giảm kịch sàn) và 14 mã đứng giá.

    Như vậy đây là lần thứ 3 trong ít ngày trở lại đây, chỉ số VN-Index đã lại tụt khỏi ngưỡng 550 điểm.

    Hàng loạt cổ phiếu blue-chips như SSI, STB, CII, DPM, FPT, GMD, HPG, KDC, PPC, PVD, VNM, REE, SAM, VSH? đã bị bán đổ bán tháo khiến hầu hết nằm ở giá sàn. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ khác vẫn tăng điểm khá ấn tượng khi khá nhiều cổ phiếu tăng hết biên độ cho phép.

    Trong số các cổ phiếu lớn, STB của Sacombank và SSI của Chứng khoán Sài Gòn đều giảm sàn xuống tương ứng 29.800 đồng và 73.500 đồng/cp.

    FPT của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT tiếp tục giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp sau 1 chuỗi ngày tăng mạnh trước đó. Cổ phiếu này sáng nay giảm 6.000 đồng xuống 121.000 đồng/cp); PVD của PV Drilling cũng giảm sàn 5.000 đồng xuống 103.000 đồng/cp); VNM của Vinamilk giảm sàn 5.000 đồng xuống 107.000 đồng/cp).

    DPM của Đạm Phú Mỹ giảm nhẹ hơn ở mức 2.000 đồng xuống 60.000 đồng/cp); HPG của Hoà Phát giảm 1.000 đồng xuống 62.000 đồng/cp).

    Một vài mã lớn tăng giá bao gồm: BMI của Bảo Minh (tăng 1.300 đồng lên 38.000 đồng/cp); CII của CTCP Đầu tư Hạ tấng Kỹ thuật TPHCM (tăng 300 đồng lên 38.200 đồng/cp); PET của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí ?" Petrosetco (tăng trần 1.500 đồng lên 31.500 đồng/cp); VIC của Vincom (tăng 1.000 đồng lên 103.000 đồng/cp); VPL của Vinpearl (tăng 1.000 đồng lên 112.000 đồng/cp)

    Trong khi đó, DHG của Dược Hậu Giang; IMP của Imexpharm đứng giá.

    Các cổ phiếu cố khối lượng giao dịch nhiều nhất bao gồm: VTO của Vận tải xăng dầu Vitaco (với 3,24 triệu cổ phiếu); SSI của Chứng khoán Sài Gòn (với 2,50 triệu cổ phiếu); VIP của Vận tải Xăng dầu VIPCO (2,4 triệu cổ phiếu); REE của Cơ điện lạnh REE (với 1,89 triệu cổ phiếu); STB của Ngân hàng Sacombank (1,36 triệu cổ phiếu

    2.

    ANZ, Morgan Stanley nhận định về kinh tế Việt Nam





    Kinh tế Việt Nam tiếp tục có những dấu hiệu ổn định là nhận định của các chuyên gia phân tích tại các Ngân hàng ANZ (Úc) và Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ), trong những báo cáo được công bố mới đây.

    Thuận lợi hơn cho kinh tế vĩ mô

    Theo ông Paul Gruenwald, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng ANZ, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có những dấu hiệu ổn định và tự tin với quá trình tái cơ cấu. Lạm phát đã lên đến đỉnh điểm, thâm hụt thương mại đang được cải thiện và thị trường tiền tệ đang vận hành hiệu quả. Rủi ro đáng chú ý nhất là sự ổn định trong các cân đối vĩ mô.

    Lạm phát vẫn gia tăng trong tháng 8, lên mức 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu trong nước có xu hướng suy yếu. Cũng trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng trưởng ổn định ở mức 30% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp tỷ lệ lạm phát cao, tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp chỉ còn ở mức 16,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tăng trưởng thương mại trong tháng 8 tiếp tục được cải thiện. Tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục mạnh mẽ ở mức 39,1%, dẫn đầu là gạo và dầu thô. Tăng trưởng nhập khẩu giảm, xuống mức 54,1%, dẫn đầu sự sụt giảm là ôtô, thép và xăng. Quan trọng nhất, tính trên cơ sở 12 tháng, thâm hụt thương mại đã có dấu hiệu giảm đáng kể.

    Tỷ giá giao ngay của đồng USD trong tháng 8 cũng chỉ còn ở mức 16.600-16.800 VND/USD. Thêm vào đó, tính thanh khoản của thị trường liên ngân hàng đã được cải thiện rõ nét. Đồng thời, tỷ giá kỳ hạn 12 tháng đã giảm xuống mức 18.800-19.200 VND/USD, thấp hơn tỷ giá giao ngay khoảng 11%.

    Chỉ số chứng khoán chủ chốt VN-Index trong tháng 8 đã tăng hơn 20% và cao hơn mức giữa tháng 6 khoảng 50%, nhưng vẫn thấp hơn đỉnh cao kỷ lục của tháng 10 năm ngoái khoảng 50%. Tương tự, chỉ số HASTC-Index cũng thêm được hơn 30% trong tháng 8 nhưng vẫn thấp hơn đỉnh cao kỷ lục một nửa.

    Ông Paul Gruenwald nhận định rằng, các biện pháp đã áp dụng trong tháng 6 nên tiếp tục được duy trì một cách hợp lý để giữ ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhập khẩu. Rủi ro đáng chú ý đối với Việt Nam sẽ là sự buông lỏng chính sách thắt chặt tiền tệ quá sớm.

    Còn theo ông Tamara Henderson, chuyên gia về chính sách lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng ANZ, các biện pháp đối phó khủng hoảng của Chính phủ Việt Nam đã đúng hướng. Tuy nhiên, áp lực đối với những khoản nợ kém chất lượng trên thị trường tiền tệ có thể phải mất thêm một khoảng thời gian đáng kể nữa.

    Vì nền kinh tế Việt Nam đã có độ mở khá rộng, trong khi các thị trường toàn cầu vẫn tập trung vào tăng trưởng trong quý 2, cần tiếp tục kiểm soát chặt đồng nội tệ cho đến cuối năm nay.

    Về chính sách hối đoái, ANZ nhận định, vị trí đối ngoại của Việt Nam vẫn còn yếu, thâm hụt cán cân vãng lai tương đương với 10% GDP. Sự ổn định dài hạn của Việt Nam là rất đáng chú ý. Tỷ giá USD/VND đến cuối năm nay có thể ổn định ở mức 16.400 VND/USD.

    Về chính sách lãi suất, mặc dù lạm phát gần đến mức 30% và lãi suất tiết kiệm đã ở mức thực âm, sự suy giảm triển vọng của các nền kinh tế toàn cầu có thể mang lại lợi thế cho Việt Nam trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư.

    Morgan Stanley dự báo thời điểm giảm lãi suất cơ bản

    Cuối tháng 8, các chuyên gia phân tích của Morgan Stanley cũng đưa ra nhận định về 3 điểm nổi bật của kinh tế vĩ mô xét từ góc độ chính sách tiền tệ.

    Thứ nhất, tỷ lệ lạm phát đã được kiềm giữ đáng kể.

    Thứ hai, sức ép cán cân thanh toán đã bớt nặng nề do tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế trong nước chậm lại và sụt giảm nhu cầu đầu cơ.

    Trong tháng 7, mức nhập khẩu thép đã giảm 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái do thị trường bất động sản đã bớt nóng; nhập khẩu ôtô giảm 53,5% so với cùng kỳ năm ngoái do chính sách thuế đối với mặt hàng này. Nhu cầu về vàng đã từng tăng 55% trong nửa đầu năm 2008 nhưng lệnh cấm nhập khẩu vàng có thể làm giảm áp lực nhập khẩu.

    Kết quả là, thâm hụt thương mại đã giảm từ đỉnh cao 49,5% GDP trong tháng 4 xuống 17,7% GDP trong tháng 7.

    Thứ ba, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã khá ổn định. Các nhà đầu tư vẫn tin vào câu chuyện cấu trúc dài hạn của Việt Nam, bất chấp những khó khăn vĩ mô trong nửa đầu năm 2008. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, FDI cam kết từ tháng 4 đến tháng 7 là 39 tỷ USD.

    Tương tự, lượng vốn FDI được giải ngân trong thời gian này là 4,3 tỷ USD, trong khi con số của quý 1 chỉ là 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, khu vực ngân hàng vẫn chưa thực sự hồi phục. Với chính sách thắt chặt tiền tệ, sức ép đối với khu vực này vẫn còn. Ở cấp độ vi mô, mặt bằng lãi suất mới đang dần được thiết lập. Động lực tăng trưởng kinh tế đã từng dựa dẫm nhiều vào cơ chế tín dụng dễ dãi trong thời gian trước.

    Hiện nay hệ thống trung gian đang gặp căng thẳng. Lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức cao, cho thấy điều kiện thanh khoản vẫn còn hạn hẹp. Điều này ảnh hưởng đến các ngân hàng cổ phần và ngân hàng liên doanh, có nguồn vốn phụ thuộc vào nhiều vào thị trường tiền tệ liên ngân hàng.

    Morgan Stanley cũng nhận định rằng, vẫn còn quá sớm để Ngân hàng Nhà nước tính đến chuyện cắt giảm lãi suất đáng kể. Các điều kiện thanh khoản vẫn còn khó khăn vì lạm phát cao và chính sách lãi suất thực âm có lợi cho người đi vay hơn người cho vay.

    Ngân hàng của Mỹ này cũng đề xuất hai mục tiêu quan trọng trong chính sách mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tính đến khi quyết định cắt giảm lãi suất:

    Thứ nhất, lạm phát phải giảm tương đối để lãi suất trở về mức thực dương;

    Thứ hai, điều kiện thanh khoản của khu vực ngân hàng đã được cải thiện rõ nét, khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng tiền gửi được thu hẹp và lãi suất liên ngân hàng giảm.

    3.
    Giá vàng hồi phục mạnh nhưng ít khả năng tăng tiếp





    Giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần do dầu tăng nhẹ trở lại và Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, sắp bước vào mùa tiêu thụ vàng. Tuy nhiên, khả năng vàng tiếp tục tăng mạnh là rất thấp. Giao dịch trong nước lại quay trở lại tình trạng ảm đạm.



    Sau khi giảm rất mạnh vào cuối tuần trước, có lúc xuống sát 790 USD/ounce, giá vàng quốc tế đầu giờ sáng 8/9 (giờ Việt Nam) bất ngờ tăng vọt trở lại thêm hơn 20 USD/ounce.

    Cụ thể, trên sàn New York, tới 8h20 sáng 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 20,6 USD so với cùng thời điểm này sáng 5/9 lên 814,90 USD/ounce.

    Giá vàng giao sau cũng tăng rất mạnh.

    Tính tới 8h30 sáng 8/9 giờ (Việt Nam), giá vàng giao tháng 12/2008 tại sàn New York, tăng 16 USD so với giá đóng cửa phiên liền trước lên 818,8 US/ounce.

    Trong nước, sáng 8/9, giá vàng mua vào và bán ra của các cửa hàng vàng bạc đá quý tại Hà Nội đã tăng khoảng 60.000-110.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên liền trước.

    Cụ thể, giá vàng PNJ-DAB của PNJ Phú Nhuận Hà Nội vào lúc 8h40 sáng 8/9 đang được giao dịch ở mức 17,08 triệu (mua) và 17,20 triệu đồng/lượng (bán) so với 17,02 triệu đồng/lượng (mua) và 17,10 triệu đồng/lượng (bán) vào cuối giờ chiều 7/9.

    Giá vàng 24-K của các cửa hàng Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội sáng 8/9 đang ở mức 17,03 triệu đồng/lượng (mua vào) và 17,18 triệu đồng/lượng (bán ra) với 16,95 triệu đồng/lượng (mua) và 17,07 triệu đồng/lượng (bán).

    Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại các cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội trong buổi sáng 8/9 tăng lên 120.000-150.000 đồng/lượng.

    Theo PNJ Hà Nội, giá vàng trong nước sáng 7/9 cao hơn giá thế giới khoảng hơn 700.000 đồng/lượng, so với mức chênh lệch lớn nhất là 1,2 triệu đồng cách đây khoảng 2,5 tuần.

    Không khí mua bán ảm đạm trở lại với rất ít người tới mua, bán.

    Theo các chuyên giá, giá vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh trở lại là do Ấn Độ, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới vừa công bố lượng vàng nhập khẩu trong tháng 8/2008 tăng tới 45% so với cùng kỳ năm trước và đây là thời điểm cận kề của mùa tiêu thụ vàng tại nước này khi mà hàng loạt các lễ hội lớn sắp diễn ra.

    Như vậy, đây là tháng đầu tiên trong năm 2008 lượng vàng tiêu thụ tại Ấn Độ tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong tháng 8/2008, Ấn Độ nhập khẩu tới 100 tấn vàng, so với 22 tấn trong tháng 7/2008.

    Tuy nhiên, hầu hết các chuyên giá đều cho rằng, giá vàng thế giới khó có thể tăng tiếp trở lại cho dù nhu cầu tiêu thụ vàng tại một số nước như Ấn Độ và Trung Quốc thông thường sẽ tăng cao vào những tháng tới.

    ?oNhu cầu tiêu thụ vàng vẫn đang rất lớn và sẽ tiếp tục tăng lên vào tháng tới nhưng có thể suy giảm nếu giá vàng tăng mạnh?, Giám đốc một đơn vị kinh doanh vàng lớn tại Ấn Độ, ông Krishna Kumar Nathani nói.

    ?oNhu cầu vẫn cao nhưng dường như các nhà đầu tư đang bán ra để kiểm lời bởi vàng khó có khả năng tăng lên mạnh mẽ trong bối cảnh giá dầu đang ở mức thấp và vẫn nằm trong một xu hướng giảm?, ông Krishna Kumar Nathani nói.

    Trong khi đó, đúng như dự báo trước đó, giá dầu đã tăng nhẹ trở lại trước cuộc họp bàn của OPEC ngày 9/9 về việc có hay không cắt giảm sản lượng dầu nhằm ngăn chặn đà giảm giá của mặt hàng này.

    Trước đó, hầu hết các chuyên gia đều dự báo OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng trong cuộc họp tuần này nhưng cũng đưa ra dự báo giá dầu sẽ tăng nhẹ trong vài phiên trước khi cuộc họp OPEC kết thúc.

    Trên sàn New York, giá dầu giao tháng 10 sáng nay 8/9 (giờ Việt Nam) tăng 2,58 USD so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước lên 108,81 USD/thùng
  7. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Ngân hàng "mở hầu bao" cho chứng khoán
    Nhà đầu tư coi đây là tín hiệu tốt cho TTCK về mặt tâm lý, nhưng có nhiều ngân hàng cho vay và có nhiều nhà đầu tư dám vay tiền ngân hàng để kinh doanh chứng khoán hay không còn là vấn đề.

    Cả hai bên đều chưa quên những bài học cay đắng khi thị trường về đáy 360 điểm.

    Từ cuối năm 2007 đến nay, do các nguyên nhân: Khống chế hạn mức cho vay CK của NHNN (theo Chỉ thị 03 là 3%/tổng dư nợ, sau là Quyết định 03 quy định 20%/vốn điều lệ); chính sách tiền tệ thắt chặt; một số thời điểm trong 6 tháng đầu năm 2008 hệ thống gặp khó khăn thanh khoản; TTCK sụt giảm... nên dư nợ cho vay CK của các NHTM liên tục giảm.

    Đến đầu tháng 7.2008, toàn hệ thống NH chỉ còn gần chục nghìn tỉ đồng dư nợ cho vay CK, giảm 1/4 so cuối năm 2007 và chiếm tỉ lệ khoảng 0,7%/tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế.

    Từ tháng 2.2008 đến gần đây, NH hầu như "đóng cửa" hoàn toàn với nhu cầu vay kinh doanh CK mà chỉ tập trung vào thu hồi nợ. Tuyệt đại đa số các NH có dư nợ cho vay CK đều thấp hơn 20% vốn điều lệ.

    Tuy nhiên, đến đầu tháng 9, 2 NHTMCP lớn tại TPHCM là Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Xuất nhập khẩu (Eximbank) thông báo, có chương trình/hoặc tăng hạn mức cho vay kinh doanh CK.

    Hạn mức tín dụng của 2 NH này cho CK vào khoảng 1.000 tỉ đồng. Trước động thái này của hai NH, một số NH khác cũng cân nhắc đến khả năng mở lại hoạt động cầm cố, repo CK.

    NĐT cũ sợ, mới mừng

    Thông tin về việc các NH bắt đầu tăng hạn mức cho vay CK tác động đến thị trường theo ý nghĩa: Giới tài chính-ngân hàng đã nhận định tích cực về nền kinh tế, có thêm tiền tiếp sức cho TTCK hồi phục và ổn định xu thế tăng...

    Một NĐT nói: " Quan trọng nhất là xu hướng thị trường đi lên, nếu không, sao nhiều NH "khởi động" lại hoạt động cầm cố và repo CP thế?". Người khác thì hoan hỉ: "Đây mới là hai "phát súng" đầu tiên thôi. Vậy là chúng ta lại sắp bước vào giai đoạn đỉnh cao của thị trường sau gần một năm tìm "đáy" rồi".

    Mấy ngày qua, nhiều NĐT đã bàn luận về vấn đề này với nhiều ý kiến khác nhau. Những người đã từng vay NH để kinh doanh CK thì tỏ ra dè dặt vì đã quá "thấm" với sức ép nợ nần.

    Một NĐT nói: "Năm qua các đại gia CK đều thua nặng với cái trò vay-cầm cố và repo CK, ông nào mạnh lắm thì cầm cự được vì có khoản để mà bù, còn không thì đi đứt vốn là chuyện thường; có ông còn nợ ngập đầu, mà tài sản thì bay theo CP... Bây giờ cho vay với lãi suất gần 2%/tháng thì đại gia CK nào dám vay? Hơn nữa, các CP cầm cố và repo chủ yếu là OTC".

    Một số NĐT cho rằng, đi vay NH mà kinh doanh CK bây giờ là mạo hiểm, mạo hiểm nhất là kỳ hạn quá ngắn - không được quá 2 tháng. Để có tiền kịp trả NH khi đáo hạn người vay buộc phải "lướt sóng" hay đầu cơ CK.

    Có người nói: "Có điên mới vay lãi suất 20%/năm để chơi CK, thị trường có thể tăng hơn 20% không, trong khi rủi ro thì luôn rình rập? Chỉ vay khi xác định là thị trường sẽ tăng 50% thôi".

    Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tăng mạnh như gần một tháng qua, nhiều NĐT đã cho rằng lãi suất trả NH quá nhỏ so với lợi nhuận thu được từ kinh doanh CK. "20%/năm thì 1 tháng chưa đến 2%. Một năm, toàn thị trường không tăng được 50% nhưng nhiều CP tăng còn hơn thế, trong năm có nhiều lần "sóng" 20%. Nếu "lướt" đúng một "con sóng" của một CP thì đủ trả lãi cả năm".

    Nhìn chung, đến nay tâm lý của nhiều NĐT - nhất là những người chưa từng vay NH trong đầu năm 2008 - thì vẫn sẵn sàng vay để kinh doanh, nếu TTCK tiếp tục tăng trưởng như thời gian qua.

    Đã có một số chuyên gia CK cho rằng, nếu NH tiếp tục cho vay CK, các NĐT tiếp cận được nguồn vốn mới, thị trường thêm tính thanh khoản, nhưng họ cũng lo ngại tâm lý đầu cơ của thị trường cũng vì vậy mà tăng theo.

    NH không ồ ạt cho vay

    Việc một số NHTM triển khai lại dịch vụ cho vay cầm cố và repo CK là một tín hiệu đáng mừng với TTCK và cũng là dấu hiệu cho thấy hệ thống NH đang quay trở lại những hoạt động thông thường của mình, sau một thời gian chủ yếu tập trung vào đối phó với những diễn biến phức tạp của thị trường tài chính-tiền tệ. Tuy nhiên, diễn biến này chưa có nghĩa là từ nay đến đầu năm 2009, vốn NH sẽ đổ mạnh vào TTCK.

    Trước hết, về quan điểm của Ngân hàng Nhà nước, cho vay kinh doanh CK vẫn phải thực hiện theo Quyết định 03, tối đa chỉ được 20%/vốn điều lệ của NH. Trong bối cảnh của nền kinh tế năm 2008, NHNN khuyến khích các TCTD tập trung vốn cho các ngành, lĩnh vực trực tiếp sản xuất hơn là các lĩnh vực phi sản xuất và có yếu tố đầu cơ.

    Về khả năng cho vay của các NHTM: Cho đến nay, tuyệt đại đa số các NHTM đã cải thiện khả năng thanh khoản, nhưng số NH có dư thừa vốn VND để có thể mở rộng tín dụng sang các lĩnh vực phi sản xuất như cho vay bất động sản, tiêu dùng và kinh doanh CK chưa nhiều.

    Đa số các NH còn rất thận trọng về việc triển khai cho vay CK, vì bài học về thời kỳ thị trường liên tục điều chỉnh giảm sâu (thời điểm đến 360 điểm) trong những tháng đầu năm 2008, dẫn đến việc NH rủi ro do khách hàng không trả được nợ đến hạn. Khi NH giải chấp thu hồi nợ cũng gặp rủi ro, vì giá CK thấp hơn nhiều thời điểm NH định giá cho vay.

    Có thể trong thời gian tới, một số NHTMCP lớn sẽ cân nhắc việc tiếp tục triển khai cho vay kinh doanh CK, nhưng hạn mức cho vay sẽ không lớn và điều kiện vay thì rất chặt chẽ. Các NHTM nhà nước và NHTMCP ngoại thương (chiếm khoảng 67% thị phần dư nợ tín dụng VND toàn hệ thống) thì có lẽ chưa cho vay CK trong năm 2008.
  8. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Tái cho vay chứng khoán - Dấu hiệu lạc quan





    Sau một thời gian ?oán binh? trong việc cho vay đầu tư chứng khoán, cũng như thực hiện repo (mua - bán chứng khoán có kỳ hạn) do áp lực từ Quyết định 03 của Ngân hàng (NH) Nhà nước về việc khống chế dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán (dư nợ cho vay không được vượt quá 20% vốn điều lệ), gần đây, nhiều NH đã bắt đầu quay lại với hoạt động này.

    Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu vui cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cả hai phía NH và nhà đầu tư (NĐT) đều cần có sự cân nhắc trong việc vay và cho vay.

    Hàng ngàn tỉ đồng chờ sẵn

    Từ hôm nay (8-9), NH Xuất Nhập khẩu VN (Eximbank) chính thức dành 800 tỉ đồng cho khách hàng vay đầu tư chứng khoán, với mức cho vay 40% thị giá chứng khoán của khoảng 100 cổ phiếu nằm trong danh mục cầm cố của Eximbank. Trước đó, ngày 5-9, NH An Bình cũng kết hợp với Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện hỗ trợ cho NĐT cho vay ứng trước tiền mua chứng khoán nhưng không cần trả lãi suất theo chu kỳ T+2, với mức cho vay đến 70% tổng giá trị chứng khoán.

    Ngay đầu tháng 9, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng đã dành 300 tỉ đồng cho NĐT vay cầm cố và repo với tỉ lệ 90% vốn cho vay cầm cố và 10% cho repo. NH TMCP Liên Việt, đơn vị mới hoạt động khoảng nửa năm nay, không ?odính? Quyết định 03, cũng đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới và dành ra 500 tỉ đồng cho hoạt động này.

    Theo ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Eximbank, việc chọn thời điểm này để cho vay chứng khoán là do sau khi cân đối nguồn vốn, Eximbank thấy rằng có khả năng cho vay, đồng thời NĐT cũng cần có vốn để đầu tư. Đây cũng là chủ trương chung của Nhà nước, một mặt thắt chặt tiền tệ nhưng cũng tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.

    Thận trọng

    Không còn ồ ạt, dễ dãi trong việc cho vay như trước đây, lần này các NH, công ty chứng khoán đã khá thận trọng chỉ chọn cho vay và repo đối với những cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Cụ thể: ABS chỉ cho những nhà đầu tư có ?oquan hệ? với ABS vay, đồng thời sẽ thẩm định năng lực đầu tư tài chính của khách hàng; Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) chỉ cho NĐT vay tối đa không quá 3 lần mệnh giá và tối đa 40% thị giá cổ phiếu đang giao dịch tại thời điểm ký hợp đồng repo.

    Về phía các NĐT, ông Nguyễn Miên Tuấn, Giám đốc Công ty Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng mức lãi suất tối đa 21%/năm (tương đương 1,75%/tháng) không phải là nhỏ nên chắc chắn NĐT phải thận trọng khi mua cổ phiếu. Chưa kể đây là thời điểm không phải NĐT nào mua cổ phiếu cũng thắng. Chuyên gia chứng khoán Huy Nam cho rằng, các NH tái cho vay chứng khoán là dấu hiệu lạc quan, tạo cho thị trường một ?oluồng sinh khí mới?. Bởi với nguồn vốn dồi dào, mua ?" bán trên thị trường sẽ sôi động hơn. Tuy nhiên, nếu không chuyên nghiệp và cẩn trọng, thị trường sẽ quay lại tình trạng cũ.
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Trước khi VNI lên mốc 650 phải thanh lọc cổ đông như hôm nay chứ. Mai UP
  10. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Mai xanh rồi

Chia sẻ trang này