Nhận định 06 tháng cuối năm - Tìm cơ hội trong giai đoạn tiền khủng hoảng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 25/07/2018.

696 người đang online, trong đó có 278 thành viên. 00:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 268702 lượt đọc và 1344 bài trả lời
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Họ phân tích không sai nhưng chưa cập nhật thôi.

    Tại sao lại là DQ và so với For-mosa Hpg đang thua cái gì?

    Nên nhớ For-mosa đã lên thứ 2 chỉ sau Samsung thôi đấy.

    Kể từ năm 2019 khi DQ đi vào hoạt động thì thị phần phía Nam sẽ bị Hpg thâu tóm nốt. Ở đây khong chỉ là sản lượng, công nghệ mà còn cả yếu tố vận chuyển.

    Thép Hpg hiện chưa tràn vào được phía Nam 1 phần do vận chuyển đường bộ từ Hưng Yên vào Sg dày đặc trạm Bot.

    Nhưng khi DQ xong thì thép Hpg sẽ tràn vào Nam qua cảng biển. Có ai biết Hpg đã đầu tư xong biển cho vận chuyển bốc dỡ thép vào Nam ko?

    Nhưng nếu nói thế cũng chỉ là 1/2 vấn đề.

    Ai cũng biết Hpg bị Kim, Dc và cả Tundra bán ra do lo ngại CTTM nên dù KQkD rất ấn tượng Hpg vẫn giảm giá khá mạnh. Nhưng các quỹ truyền thống này bán đến bao giờ và nhìn bảng điện thấy có cả cầu ngoại cân Hpg. Vậy quỹ nào đang mua khi DC bán?

    Biết điều này em mới tự tin KN bắt đầu mua vào Hpg. Dưới 34 là múc được rồi.

    Nếu chỉ có thế cũng chưa đủ niềm tin về Hpg. Cơ sở của việc Kn mua Hpg lại đến thêm từ tin cuối này nè cho dù nó cũng vẫn là việc Hpg đã tìm được đầu ra cho nhà máy DQ.

    Khi xây dựng dự án DQ chẳng có ai lại không biết TT tiềm năng chủ chốt của mình nhất là đâu nhất là với DA tỷ đô như DQ.

    Ngoài TT phía nam thì hiển nhiên phải là TT xuất khẩu. CTTM xảy ra nên thép Hpg bị áp thuế ở nhiều QG nhưng không phải là tất cả. Câu chuyện sẽ rõ hơn nếu biết tại sao trong cuộc họp xúc tiến Tm giữa TTg Phúc vs Hun Sen tại Ks Melia lại có anh Long và CT cty thép lớn nhất Campuchia tháp tùng.

    Tinh ý 1 chút sẽ thấy hồi tháng 10/2018 giữa Hpg và cty này đã ký Mou chiến lược. Hpg sẽ xk Sp sang CPC và bên cty đó là độc quyền cung cấp.

    Search số liệu cũng thấy lượng thép Xk sang Lào và CPC của Vn và đặc biệt là Hpg tăng đột biến. Và đến đây câu tl về việc Sp của NM DQ bán đi đâu đã giải được phần nào.

    Câu chuyện sẽ còn dài và em sẵn sàng chờ kiểm chứng cùng các bác.
    --- Gộp bài viết, 11/12/2018, Bài cũ: 11/12/2018 ---
    https://vietnambiz.vn/campuchia-tro-thanh-thi-truong-tieu-thu-thep-lon-nhat-cua-viet-nam-77540.html
    Last edited: 11/12/2018
    fightingsgkhongquen25 đã loan bài này
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Hiện nay, Campuchia là một trong những thị trường trọng điểm tiêu thụ thép của Việt Nam do ngành xây dựng đang phát triển. Nước này chưa có ngành công nghiệp thép nên nhu cầu thép nhập khẩu cao.
    [​IMG]Giá thép xây dựng hôm nay (27/8) vẫn tăng sau khi lên gần đỉnh 7 năm hồi tuần trước
    Theo Phnom Penh Post, tốc độ tăng trưởng ngày xây dựng của Campuchia bùng nổ dẫn đến nước này trở thành nơi tiêu thụ thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 40% tỷ trọng lượng thép xuất khẩu của cả nước trong 7 tháng đầu năm.

    [​IMG]
    Campuchia trở thành thị trường tiêu thụ thép lớn nhất của Việt Nam
    Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, sắt thép các loại 7 tháng đầu năm nay xuất khẩu sang thị trường Campuchia đạt 718.000 tấn, kim ngạch đạt gần 463 triệu tấn, tăng 49,1% về lượng và tăng gần 78% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tổng giám đốc của Hiệp hội Xây dựng Campuchia, ông Chiv Sivpheng cho biết, sự gia tăng của các dự án nhà cao tầng tại Campuchia đã tạo động lực giúp nhu cầu thép tăng.

    “Trong ngắn hạn, nhu cầu thép xây dựng sẽ tiếp tục tăng trưởng do các dự án nhà cao tầng vẫn đang được triển khai”, ông Chiv Sivpheng nói.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ông Phou Sambath -Trợ lý của Chủ tịch công ty bất động sản Borey Phnom Penh Thmey nhận định, kinh tế đang tăng trưởng kèm theo thu nhập tăng kéo theo nhu cầu nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại tăng.

    “Trong tương lai, các công ty sẽ cần nhiều thép hơn”, ông Phou Sambath nói.

    Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sưa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho hay: “Hiện nay, Campuchia là một trong những thị trường trọng điểm tiêu thụ thép của Việt Nam do ngành xây dựng đang phát triển. Trong khi đó, nước này chưa có ngành công nghiệp thép nên nhu cầu thép nhập khẩu cao”.

    Hiện tại, giá thép đang ở ngưỡng 620 - 650 USD/tấn.

    Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, Quản lý đất đai và Quy hoạch đô thị Campuchia cho thấy chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm đã có tới 1.643 dự án xây dựng được cấp phép, trị giá khoảng 2,15 nghìn tỷ USD.
    Last edited: 11/12/2018
    tapchoick10fightingsg thích bài này.
    fightingsg đã loan bài này
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Xuất khẩu sang Campuchia xác lập kỷ lục mới

    Trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia đã vượt 3 tỷ USD, tăng mạnh 36,2% và vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2017...
    [​IMG]Trong nhiều năm trở lại đây, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong giao thương với Campuchia luôn ở trạng thái thặng dư cao

    DUYÊN DUYÊN
    16:57 GMT+7 - Thứ Tư, 05/12/2018

    Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia trong 10 tháng năm nay đã cao hơn gần 300 triệu USD so với kim ngạch của cả năm 2017 và xác lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

    Các số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Campuchia trong tháng 10/2018 đạt gần 332 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2018 của Việt Nam sang thị trường này lên 3,06 tỷ USD, tăng 814 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

    Nếu so sánh với kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 của Việt Nam sang thị trường này là 2,77 tỷ USD thì kim ngạch xuất khẩu trong 10 năm nay đã cao hơn gần 300 triệu USD và đạt mốc kim ngạch mới, trên 3 tỷ USD.

    [​IMG]


    Các mặt hàng chính mà Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này trong 10 tháng qua là sắt thép các loạ
    i (713 triệu USD); xăng dầu các loại (403 triệu USD); hàng dệt may (398 triệu USD); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (195 triệu USD)…

    Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Campuchia bao gồm hạt điều (280 triệu USD); cao su (90 triệu USD); gỗ và sản phẩm gỗ (88 triệu USD)…

    Trong nhiều năm trở lại đây, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong giao thương với Campuchia luôn ở trạng thái thặng dư, và mức thặng dư dương. Cụ thể, trong năm 2011 tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 2,84 tỷ USD, trong đó xuất khẩu là 2,41 tỷ USD, nhập khẩu là gần 430 triệu USD và thặng dư thương mại 1,98 tỷ USD.
    tapchoick10thuypb thích bài này.
    fightingsg đã loan bài này
  4. gigiling

    gigiling Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    362
    Có kinh doanh ngành sắt thép chưa mà nói khi DQ xong là thép Hòa Phát DQ tràn vào miền nam 1 cách dễ dàng dzậy? Thế mấy Ông Posco, POM, Thép Miền Nam... đứng yên dâng thị trường này cho HP chắc?
    Lò cao HP DQ muốn hiệu quả phải chạy > 70% công suất.

    Lý thuyết thì dễ / Thực tế khác nhiều
    Butchep01, vuinhebanbaitran thích bài này.
  5. bachi

    bachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/11/2017
    Đã được thích:
    1.282
    Xin bác cho em biết kinh nghiệm của bác về bắt đáy và giải ngân vùng đáy, như HPG bây giờ chẳng hạn?
    Cá nhân em thì cho rằng ko nên bắt đáy. Dù bắt trúng đáy, giá cổ phiếu vẫn có thể đi ngang 1 thời gian dài, chứ chưa chắc đã đi lên theo hình chữ V.
  6. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Nó sẽ đi theo hình chữ L. Hihi
  7. ztran

    ztran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2012
    Đã được thích:
    1.447
    Không đồng ý 1 vài điều với a KQ về vụ HPG lắm!Nhất là vấn đề nạo vét bùn để khơi thông luồng cho tàu vào cảng!
    Vừa đội chi phí vừa chưa xử lý được số lượng bùn thải???a L còn đang đau đầu .....
    Tuy nhiên cái gì cũng thời gian trả lời!nên vẫn chờ xem HPG có dưới 30 không?
    2x các quỹ vẫn còn lãi chán,giá vốn các quỹ tầm 5-10 cơ mà

    [Tuesday, October 30, 2018 9:57 AM] ZTRAN: SAB không break 225 đi ta nhồi phát nào

    -Múc SAB từ cuối tháng 10 rồi anh!

    [Tuesday, November 27, 2018 9:45 AM] ZTRAN: e vào SAB và VIC là TA chứ đâu

    bachi thích bài này.
  8. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.908
    Đợt này a Quang Chinsu có gia nhập tỷ phú $ko bác?
  9. rongconlonton

    rongconlonton Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2013
    Đã được thích:
    1.289
    Thị trường BĐS tại Campuchia đang tăng trưởng rất nhanh :)
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.595
    Một số ngân hàng đã được nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
    Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số thành viên năm nay...
    [​IMG]Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cơ chế giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng thành viên chặt chẽ hơn so với những năm trước - Ảnh: Quang Phúc.
    NHẬT NAM
    07:43 GMT+7 - Thứ Ba, 11/12/2018

    Thị trường tiếp tục ghi nhận một số ngân hàng thương mại được nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay, thay vì cố định ở các mức thấp được giao từ đầu năm.

    Trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố, Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã nâng dự báo tăng trưởng tín dụng của MB lên mức 17% trong năm nay, sau khi đã được Ngân hàng Nhà nước nâng chỉ tiêu (so với mức 15% giao đầu năm).

    Trong hệ thống, MB là một trong số ít thành viên đã sớm tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán sang Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) trước thời hạn, cũng như kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp so với bình quân ngành thời gian qua.

    Trước MB, thị trường cũng đã ghi nhận trường hợp Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) đã được Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng lên 20% năm. Techcombank cũng là thành viên đã sớm tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC trước đây.

    Ngoài ra, Techcombank là thành viên đã có bước tăng mạnh vốn chủ sở hữu và sau đó tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay, tạo các cân đối thuận lợi cho việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mới.

    Một thành viên khác là Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng vừa tăng mạnh vốn cùng nguồn thặng dư lớn từ đợt chào bán cổ phần quy mô lớn cho các quỹ đầu tư nước ngoài trong năm qua.

    Một lãnh đạo cấp chi nhánh VPBank cho biết vừa qua họ đã thực hiện điều chỉnh lại một số cân đối trong hoạt động, theo định hướng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của hệ thống là 17% thay vì 15% được Ngân hàng Nhà nước giao hồi đầu năm. Phần tín dụng được tăng thêm tương ứng khoảng 3.000 tỷ đồng.

    Từ đầu năm nay, trước biểu hiện áp lực lạm phát, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động kiểm soát hạn mức tăng trưởng tín dụng, với các chỉ tiêu giao cụ thể cho từng thành viên ở mức thấp (khoảng 14 - 16%).

    Ở chỉ tiêu chung, dù định hướng mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2018 vào khoảng 17%, nhưng thực tế qua các tháng từ giữa năm nay tín dụng liên tiếp thể hiện tốc độ tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước; dự kiến cả năm có thể ở mức thấp.

    Từ giữa năm, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương sẽ không nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại, ngoại trừ một số trường hợp được linh hoạt xem xét theo hướng có tham gia tái cơ cấu ngành, có nâng cao vốn điều lệ và kiểm soát tốt nợ xấu…

    Ngoài những trường hợp trên, trong hệ thống còn những thành viên như Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB)… cũng đã tham gia quá trình tái cơ cấu hệ thống, qua việc nhận sáp nhập ngân hàng khác những năm trước. Trong đó, trường hợp HDBank cũng đã bước tăng vốn điều lệ và thu thặng dư lớn với đợt chào bán cổ phần thành công cuối năm 2017 cho các nhà đầu tư nước ngoài.

    Thời gian qua, việc Ngân hàng Nhà nước nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số thành viên không được công bố cụ thể. Theo đó, cổ đông và nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi ở kỳ báo cáo tài chính kết thúc năm 2018 để tham khảo.

    [​IMG]
    Ở chỉ tiêu chung, dù định hướng mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2018 vào khoảng 17%, nhưng thực tế qua các tháng từ giữa năm nay tín dụng liên tiếp thể hiện tốc độ tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước; dự kiến cả năm có thể ở mức thấp.

    Từ giữa năm, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương sẽ không nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng thương mại, ngoại trừ một số trường hợp được linh hoạt xem xét theo hướng có tham gia tái cơ cấu ngành, có nâng cao vốn điều lệ và kiểm soát tốt nợ xấu…

    Ngoài những trường hợp trên, trong hệ thống còn những thành viên như Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB)… cũng đã tham gia quá trình tái cơ cấu hệ thống, qua việc nhận sáp nhập ngân hàng khác những năm trước. Trong đó, trường hợp HDBank cũng đã bước tăng vốn điều lệ và thu thặng dư lớn với đợt chào bán cổ phần thành công cuối năm 2017 cho các nhà đầu tư nước ngoài.

    Thời gian qua, việc Ngân hàng Nhà nước nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho một số thành viên không được công bố cụ thể. Theo đó, cổ đông và nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi ở kỳ báo cáo tài chính kết thúc năm 2018 để tham khảo.

Chia sẻ trang này