Nhận định của các cao thủ F319 về tình hình TT hiện nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 17/06/2008.

10753 người đang online, trong đó có 762 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11432 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Tối qua A3D ăn món thịt thỏ, thỏ xào lăn.... 1 đĩa....
    Trong bữa tối, chỗ ngồi của A3D hơi chật, sếp bảo đoàn tuỳ tùng là ngồi rộng ra chút đới....
  2. tpauto

    tpauto Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    35
    Có mỗi đĩa thịt thỏ mà lại ngồi rộng ra thì ai đc miếng nào?
  3. cucngu

    cucngu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Đã được thích:
    595
    nghe như sấm, hài
  4. DungHaHP

    DungHaHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    11
    Sau một thời gian cử đàn em đi thám thính tình hình......
    Kết luận : Thị trường CK Việt nam hiện nay đang được cả BBs và Chính Phủ làm giá.....Mai TT có khả năng giảm....





    Được dunghaHP sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 26/06/2008
  5. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0

    Em đíu biết bác đang nói gì
    Em phải nói là bác Kực ngu...
  6. DungHaHP

    DungHaHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    11
    3D đang chửi thầm...DCM thằng Bút ....mày hết thời rồi...chẳng quyết được cái *** gì...mất công bố đi nửa vòng trái đất sang đây...ngồi họp mà cứ buồn ngủ....
  7. dangusac

    dangusac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Trong những nhận định trước có nhiều chuyên gia đã đưa ra những giả định về một thế lực là những quỹ đầu cơ tạo ra những áp lực về lạm phát, tỷ giá lên thị trường chứng khoán việt nam. Diễn biến sáu tháng đầu năm đã minh chứng cho những nhận định đó có cơ sở. Kế hoạch đầu cơ tiền tiền tệ, chứng khoán và bất động sản cũng như những mặt hàng thiết yếu khác đã được tính toán từ Nhiều Năm nay.
    Trước hết là sự đổ bộ của một loạt các quỹ đầu tư mạo hiểm, những quỹ này thực sự đóng vai trò thăm dò, ăn ở tại Việt Nam theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô việt nam. Những quỹ này có mặt rất sớm ở việt nam và núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, họ đến việt nam từ trước thời điểm thị trường chứng khoán được thành lập và núp dưới dạng công ty bảo hiểm hay một dạng nào đó. Vào thời điểm đó kinh tế việt nam còn rất yếu kém, lại chịu sự quản lý quá chặt chẽ của chính phủ, cơ chế thị trường thời điểm ấy mới bắt đầu được vài năm và chưa vận hành theo những quy luật vốn có của nó. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào phát triển nông nghiệp, ít bị phụ thuộc vào diễn biến kinh tế thế giới. Vì lẽ đó, họ chỉ đặt mục tiêu nghiên cứu và theo dõi là chính, ngay cả khi thị trường chứng khoán được thành lập năm 2000 thì cũng quá nhỏ bé không thể dùng bất cứ chính sách gì để thâm nhập, và số liệu nền kinh tế việt nam họ có được bấy giờ cũng phần lớn dựa vào Worldbank, ADB ...(Nhờ thông qua những dự án ODA mà có những số liệu tương đối chuẩn xác về nền kinh tế Việt Nam bấy giờ). Họ cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn ấy bằng việc thúc ép chính phủ đẩy mạnh quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp và thông qua những điều khoản tự do hoá đầu tư bằng những yêu sách trong quá trình chúng ta đàm phán gia nhập WTO. Trong suốt giai đoạn này những thống đốc của chúng ta như Cao sỹ Khiêm, Lê Đức Thuý đều đã rất chủ động tránh việc nới lỏng quá nhanh các quy trình về quản lý ngoại hối, và Bộ Kế hoạch đầu tư cũng đã chủ động né Tránh việc dễ dãi thông qua những dự án đầu tư những kế hoạch đầu tư theo kiểu đánh nhanh rút gọn để đảm bảo cho nền kinh tế còn non trẻ được vận hành trơn tru.
    lẽ ra quá trình tấn công đã đến với chúng ta sớm hơn nếu chúng ta ra nhập WTO sớm hơn vào những năm 2003-2004. Thế nhưng việc chối bỏ những yêu cầu vô lý trong quá trình đàm phán với những quốc gia khác, việc cẩn trọng trong quá trình hội nhập mà nhiều lần Ông Lê Đăng Doanh và Ông Nghĩa nhắc đền đã khiến cho kế hoạch đó bị kéo dài cho tới tận thời điểm năm 2005. Dự đoán được quá trình đàm phán gia nhập sắp kết thúc (cuối 2006) những quỹ đầu cơ này đã đẩy ra một lượng tiền rất đáng kể để thu gom cổ phiếu của những doanh nghiệp đấu giá với mức giá rẻ như cho...Quá trình này kết thúc ngay trước thời điểm chúng ta chính thức gia nhập WTO gần 3 tháng. Sau quá trình thu gom này, index bỗng tăng điểm nhanh một cách lạ lùng. Không có mốc điểm cho index thời điểm đó...và kỳ lại là suốt từ giai đoạn tháng 11 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007 chứng khoán tăng một cách kô ngừng nghỉ, khiến cả xã hội xôn xao vì cổ phiếu. Nếu xem lại dữ liệu giao dịch ngày đó trong tất cả những phiên index tăng mỗi ngày khối nước ngoài ném vào thị trường niêm yết khoảng 700 tỷ(chiếm khoảng 60% lượng tiền bấy giờ). Việc kéo index lên 1170 không phải mục tiêu chỉ là thu lợi trênthị trường niêm yết mà điều này khiến cho thị trường của những cổ phiếu chưa niêm yết tăng phi mã(thị trường này có thể nói lớn gấp hàng trăm lần so với thị trường niêm yết). Trong khoảng thời gian đó là những báo cáo đẹp đẽ tô vẽ Việt Nam như một thiên đường đầu tư được tung ra, hàng loạt hội thảo tổ chức khắp các quốc gia và ký lạ chưa quỹ đầu tư với số vốn hàng trăm triệu USD vào việt Nam đóng lại sau có vài ngày (một sự ấn tượng lạ lùng). Hàng loạt nhà đầu tư trên khắp thế giới đã đến việt nam, năm 2007 có lẽ là năm có số hội thảo lớn nhất từ trước tới nay nói về một chủ đề đó là Chứng khoán việt Nam. Cùng thời gian này hàng loạt những thoả thuận bán đối tác chiến lược được công bố, những quỹ đầu cơ này nhẹ nhàng rút lui và mục tiêu sau đó là đất.
    Nắm bắt được sự choáng ngợp của bước đầu gia nhập WTO, và tâm lý đầu cơ cũng như trình độ dân trí thấp của việt Nam. Hàng loạt những quỹ bất động sản được thành lập và những dự án khổng lồ được vẽ ra, đánh trúng tâm lý đầu cơ đất tại việt nam lại được sự tiếp tay của những tổ chức tín dụng trong nước (tăng trưởng tín dụng đạt kỷ lục) giá đất sốt lên một cách kỳ lạ vào cuối 2007 đầu 2008.
    Quá trình thoái vốn diễn ra mạnh mẽ vào cuối năm 2007 trên thị trường chứng khoán và 3 tháng đầu năm 2008 với bất động sản đã mang lại cho những quỹ này một con số lợi nhuận khổng lồ. Riêng một quỹ đã có con số là 500 triệu USD lợi nhuận, người quản lý quỹ này là 1 người việt nam và anh ta đã rời bỏ vì quỹ này đã không chi trả 10% số lợi nhuận như hợp đồng đã ký.
    Sự tiếp tay của một số chi nhánh nước ngoài ở việt nam đối với các quỹ này đã giúp họ thành công trong quá trình tấn công tiền tệ ở việt nam. Trong 3 tháng đầu năm thông qua việc mua bán những hợp đồng tỷ giá tương lai tại các thị trường tiền tệ nước ngoài, đồng thời vay mượn các chi nhánh ngân hàng nước ngoài việt nam, đồng USD được đẩy ra nhiều một cách vô lý trên thị trường tự do dẫn đến tỷ giá chỉ còn hơn 15k/1USD. Thế giới đang lạm phát, đồng đô la đang trượt giá thê thảm so với những đồng tiền khác thì đây là cái bẫy tốt nhất giăng ra với những quỹ đầu tư nước ngoài khác. Thế là giao dịch trái phiếu diễn ra với những con số không tưởng từ trước tới nay. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đặt niềm tin vào thị trường việt nam, chính sách giữ yên tỷ giá VND/USD và mức lãi trái phiếu tương đối hấp dẫn gần 10% bấy giờ đã dốc tiền mua trái phiếu. Sau khi qua trình mua bán diễn ra thì một loạt những đòn chí tử liên tục được tung ra với tiền đồng.
    Đầu tiên là những thông tin về lạm phát( nguyên nhân tăng giá hoàn toàn do đầu cơ và tin đồn thất thiệt như gạo xi măng sắt thép..) rối sau đó là khoảng 50 báo cáo u ám chưa từng có về một tương lai đen tối và khủng hoảng. Lúc này các quỹ đầu tư đến sau vội vàng bán ra trái phiếu chỉ băng phân nửa giá mua và vội vã đi mua lại tiền USD. Tất cả những điều này nằm trong dự tính của các quỹ đầu cơ kể trên, họ ung dung bán USD với lợi nhuận khoảng 30% từ những hợp đồng tương lai và mua lại chứng khoán (kể cả trái phiếu cổ phiếu với mức giá giảm kinh hoàng 70%).
    Có lẽ giờ đây họ đã chuẩn bị đủ tiền cho quá trình thâu tóm những doanh nghiệp việt nam, giờ đây họ sẽ ung dung mua bán và quyết định chu kỳ lên xuống của thị trường. Có lẽ thời diểm này là thời điểm họ đang hường chúng ta vào thị trường chứng khoán, có lẽ thị trường sẽ đi lên như ý họ muốn !!! Họ sẽ lại tạo ấn tượng về một thị trường tiềm năng trong dài hạn vì cái họ cần bây giờ là sự lãng quên và ghẻ lạnh thị trường bất động sản nơi mà tiềm năng còn lớn hơn cả thị trường chứng khoán thời điểm này(Hà tây về Hà nội, nhà đầu tư nước ngoài được mua nhà ở việt nam) những thông tin cơ bản này chính là những yếu tố sẽ đảm bảo sự thành công rực rỡ của họ tại việt nam.
    Những giả định này sẽ minh chứng cho nhận định về việc thị trường chứng khoán quay trở lại mức 550-600 điểm vào tháng 9-10 năm 2008 và việc giá USD sẽ quay đầu về mức 17k trong khoảng thời gian sắp tới.
  8. dbp

    dbp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Để khỏi mắc mưu thì không nên ôm vào cp lúc này, chờ giá lên thì bán nốt ra số đang giữ hả bác?
    Kịch bản về các âm mưu lúc nào cũng hấp dẫn người nghe nhưng không phải lúc nào cũng sát thực tế (ngay dân Mỹ trước cũng có lúc sợ Nhật âm mưu mua cả nước Mỹ).
    Luận điểm của bác về lạm phát chỉ do "âm mưu" và "tin đồn" cũng không đúng thực tế, giá gạo và giá sắt thép trên thế giới đã tăng và vẫn có khả năng tăng nữa, giá tại VN cũng thông với giá TG mà thôi và tăng giá tại VN vẫn tiếp tục: xăng dầu sắp tăng sẽ lại thúc mọi thứ tăng theo.
    Các vấn đề kinh tế VN gặp phải là do tự thân hệ thống kinh tế-chính trị của VN tích luỹ mà phát sinh: in tiền, đầu tư nhiều, đầu tư kém hiệu quả, tham nhũng, lũng đoạn chính sách, công nghệ thấp nên giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc vào nguyên phụ liệu và vật tư máy móc nhập khẩu, cải cách nửa vời (cổ phần hoá nhưng bộ máy quản trị cũ vẫn nguyên vị và còn bòn rút được nhiều hơn mà không sợ gì), dân tình ham đầu cơ và tiêu xài hoang phí, v.v ...
    Giải quyết kiểu "câu giờ" hay "cầm hơi" thì vấn đề vẫn còn đấy, để càng lâu càng sinh hoạ nhiều.
    Các âm mưu của nước ngoài có thể có thật nhưng chỉ cộng hưởng với các nguyên nhân nội tại của nền ktế VN thôi.
  9. Bibo06

    Bibo06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Đã được thích:
    10
    Các bác PT hay, em vote cho 2 bác 5* rồi.
    Đề nghị các bác cho thêm cái kết luận là mai mua hay bán???? Có cách gì tương kế tựu kế với chúng nó ko nhể?
    Topic này là topic nhận định mà!

Chia sẻ trang này