Nhận định của chuyên gia hàng khủng: TTCK thế giới đã qua vùng đáy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Iaminblue, 24/03/2009.

101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 736 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Iaminblue

    Iaminblue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    1.860
  2. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tin nà?y mai lài lĂn rĂ?i
  3. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    246
    Qua vùng đáy, sẽ tiến vào vùng đũng
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Em nói rồi mà V-Victory
    http://ttvnol.com/forum/f_319/1145597.ttvn
  5. bankhong

    bankhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá của chuyên gia chuẩn đấy,
    mai điêu chỉnh chọn em nào đây
  6. thebest1

    thebest1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    1.405
    Thị trường Mỹ- Đã thực sự phục hồi





    (Theo SanOTC) Trong những phiên gần đây thị trường chứng khoán Mỹ đã có bước tăng trưởng nhẩy vọt do sự kì vọng của các nhà đầu tư vào sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ



    Đối với các nhà đầu tư dài hạn, kế hoạch của bộ tài chính Mỹ nhằm mua lại các tài sản xấu trong các định chế tài chính có thể là một dấu hiệu cho thấy thời cơ dành cho các nhà đầu tư dài hạn đã đến. Thị trường phản ứng hết sức tích cực khi các chỉ số chứng khoán chính tăng đến từ 6,84% đến 7,08%.

    Bên cạnh đó thị trường còn hào hứng trước thông tin Hiệp hội các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ công bố vào Thứ Hai cho hay, doanh số bán nhà đã qua sử dụng ở nước này trong tháng 2/2009 đã tăng 5,1% lên 4,72 triệu đơn vị (ngôi nhà, căn hộ), từ mức 4,49 triệu đơn vị trong tháng 1/2009. Dấu hiệu trên cho thấy thị trường nhà đất Mỹ đã có dấu hiệu ấm lên tạo nền tảng cho sự phục hồi kinh tế trong dài hạn.



    Như vậy hai nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất trong 70 năm qua diễn ra trên đất Mỹ là sự tụt dốc của thị trường bất động sản và sự sụp đổ của các định chế tài chính có khả năng sẽ bị chặn đứng.

    Trong thời gian qua các nhà đầu tư đã và đang chờ đợi những chính sách phù hợp từ bộ trưởng tài chính Mỹ Geithner nhằm giải cứu các ngân hàng khỏi các tài sản xấu và tuyên bố của ông Geithner tối qua đã làm các nhà đầu tư hứng khởi. Sự thành công của chính sách này theo đanh giá của các nhà đầu tư chính là sự minh bạch và rõ ràng trong các bước thực hiện. Các đã tổ chức đầu tư cũng tỏ ra hào hứng và ủng hộ kế hoạch này khi tuyên bố sẵn sàng tham gia gói kế hoạch này của chính phủ Mỹ. Bản kế hoạch chỉ ra rằng nhà đầu tư tư nhân dám mạo hiểm tham gia chương trình này sẽ được Chính phủ Mỹ cho vay vốn để thực hiện việc mua lại số tài sản xấu có tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ USD. Trước mắt, Bộ Tài chính Mỹ sẽ chi từ 75-100 tỷ USD trong nguồn quỹ 700 tỷ USD từ ?oChương trình giải trừ các tài sản xấu ?" TARP? được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó. Ngoài ra cục dự trữ liên bang Mỹ cũng cam kết sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc khắc phục hậu quả cuộc khủng hoảng và ngăn chặn nguy cơ tái diễn khủng hoảng trong tương lai.

    Trong một tuyên bố chung được đưa ra vào Thứ Hai, Bộ Tài chính Mỹ và Cục dự trữ liên bang Mỹ Fed, cam kết sẽ hợp sức đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng. Trong bản tuyên bố này, Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ làm việc với bộ tài chính và các cơ quan hữu trách khác nhằm tìm giải pháp khởi động lại thị trường tín dụng và giúp ngăn chặn những sai phạm của các định chế tài chính lớn có thể gây hại đến nền kinh tế.Tuyên bố này được đưa ra khi các chính sách điều hành của Tổng thống Obama và Nghị viện đang quan tâm tới việc làm thế nào cơ cấu lại toàn bộ hệ thống tài chính quốc gia để nó có thể có khả năng phòng ngừa tốt hơn các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai.

    Trong lúc đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục thúc dục nhà lãnh đạo các nước G20 chấp thuận một loạt các hành động khẩn cấp nhằm nhằm kích thích kinh tế toàn cầu tăng trưởng trở lại tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại London tháng tới. Hành động tích cực của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng khiến cho các nhà đầu tư thêm hi vọng vào các giải pháp mới có thể đưa kinh tế toàn cầu phục hồi trong tương lai gần.

    Greg Merlino thuộc tổ chức dịch vụ tài chính Ameriway nhận xét rằng nếu bản kế hoạch thiếu đi sự minh bạch và tính thuyết phục các nhà đầu tư không thể tự tin vào sự phục hồi của thị trường như bây giờ. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng do thị trường đang trong giai đoạn ?omua quá mức? và vẫn tiềm tàng những rủi ro do nền kinh tế mới có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên.

Chia sẻ trang này