Nhận định --> Tất cả đều chờ con sóng Tăng mạnh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Hieustock, Aug 26, 2010.

2771 người đang online, trong đó có 1108 thành viên. 09:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. chuyengiadauco

    chuyengiadauco Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    Một thời kỳ hưng thịnh mới của chứng khoán việt nam chuẩn bị bắt đầu.[r2)]

    Chủ tịch FED tuyên bố FED sẵn sàng hỗ trợ kinh tế bằng việc mua lại trái phiếu nhằm ngăn chặn đà suy thoái kinh tế. Ben Bernanke đã quyết tâm dùng thêm các biện pháp kích thích kinh tế, nới lỏng tiền tệ nhằm tránh đợt sụt giảm sâu của nền kinh tế đầu tầu thế giới này.
    Ngày 27/8, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan khẳng định chính phủ nước này sẽ có "hành động mang tính quyết định" khi cần để đối phó với những biến động thái quá của đồng yen.
    khả năng sẽ vừa đạt tăng trưởng GDP > 6,5 % và vừa kiềm chế lạm phát ở mức 7 %
  2. Mui_khoan

    Mui_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 19, 2010
    Likes Received:
    0
    VNI lúc này là lúc nhạy cảm nhất nên tập trung cao độ
  3. Tinvit-No1

    Tinvit-No1 Thành viên mới

    Joined:
    Aug 24, 2010
    Likes Received:
    0
    Nhỏ - Trung – Lớn chọn CP nào?
    - Cổ phiếu có lượng lưu hành vừa phải, CĐ lớn nhiều.
    - Cổ phiếu nhỏ với lượng CP lưu hành ít
    - Cổ phiếu chuẩn bị niêm yết, đặc biệt dòng bất động sản (đầu tư từ dưới lên sàn niêm yết)
    - Cơ bản và giá trị sổ sách cao, lợi nhuận đột biến.
  4. HaiLuaCK

    HaiLuaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 9, 2010
    Likes Received:
    0
    TTCK đã bắt đầu hấp dẫn NĐT
    [​IMG]

    Thị trường xuống thấp như hiện nay tạo cơ hội cho dòng vốn mới tham gia, cơ hội như thế này thường chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong một năm.
    @page {margin: 0.79in; }P { MARGIN-BOTTOM: 0.08in}
    TS. Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khối phân tích - đầu tư, CTCK APEC cho rằng, thị trường xuống thấp như hiện nay tạo cơ hội cho dòng vốn mới tham gia, cơ hội như thế này thường chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong một năm.
    Ông Bình nói:
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, TTCK xuất hiện 2 điểm khá tích cực. Đầu tiên là khối lượng giao dịch tiếp tục được củng cố ở mức khá, đây là phiên thứ ba liên tiếp khối lượng giao dịch tăng trở lại. VN-Index tăng nhẹ, phiên tăng điểm này đã chặn đà giảm sâu liên tục, qua đó phần nào giải toả tâm lý bi quan của NĐT.
    Tuy nhiên, những tín hiệu này chưa thể khẳng định vùng đáy của thị trường. Hiện các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa chỉ ra tín hiệu mua vào ngắn hạn, nói cách khác là đáy chưa được hình thành.
    Tuy nhiên, giá nhiều cổ phiếu đã khá rẻ và không khó để nhận ra là nó bắt đầu hấp dẫn NĐT. Với mức giá hiện nay, nhiều cổ phiếu tốt đã ở vùng giá hấp dẫn đầu tư giá trị, có khả năng kiếm được lợi nhuận 15 - 25% trong thời gian 6 tháng. Tuy nhiên, nếu chỉ đầu tư lướt sóng, NĐT cần đợi xu hướng rõ rệt hơn.
    Điều TTCK mong đợi nhất lúc này không phải là điểm số tăng nóng, mà là dòng tiền hay khối lượng giao dịch tăng lên với điểm số tăng nhẹ. Khi khối lượng giao dịch được cải thiện, lượng hàng giải chấp giá rẻ được hấp thụ, thì thị trường mới có thể thay đổi xu thế.
    Do vậy, khối lượng giao dịch đang là tín hiệu được nhiều NĐT có kinh nghiệm quan tâm hơn điểm số. Hơn nữa, khối lượng giao dịch tăng còn thể hiện việc tham gia thị trường của những dòng vốn mới và sự trở lại của NĐT lớn. Nếu thị trường hấp dẫn được dòng vốn mới thì quá trình tạo đáy, đảo chiều xu thế sẽ được tạo ra.
    Có khá nhiều yếu tố gây tác động tiêu cực đối với dòng tiền như Thông tư 13, Nghị định 71 và hiện tượng tăng cung cổ phiếu diễn ra từ nhiều tháng nay. Tuy nhiên, những yếu tố này đã phần nào phản ánh vào thị trường và hệ luỵ của nó là tạo ra đợt suy giảm mạnh hiện nay. Do vậy, diễn biến tới đây phụ thuộc khá nhiều vào chính sách tín dụng trong những tháng cuối năm.
    Theo tôi, CPI của Việt Nam năm nay khá thấp, nếu sau tháng 10 mà CPI vẫn trong tầm khống chế thì NHNN có thể thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh dư địa tăng trưởng tín dụng vẫn còn nhiều.
    Trường hợp Thông tư 13 có hiệu lực và không thay đổi, một khi dòng tiền vào nền kinh tế được cải thiện, nếu chứng khoán hấp dẫn thì dòng vốn mới vào TTCK sẽ gia tăng. Thị trường xuống thấp như hiện nay tạo cơ hội cho dòng vốn mới tham gia, cơ hội như thế này thường chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong một năm.
  5. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    DIG bản sao của những SJS, DRC , VIS, S96, VC3 của năm 2009 & PVA, VE9, SRA của năm 2010
    Target kiếm trên 150% những tháng còn lại trong năm 2010, đích đến của DIG trong năm 2011 sẽ phải ăn hơn 400-600%...và 1000%-3000% trong vài năm tới và sẽ sớm hoàn thành
    A E tranh thủ múc nhé
  6. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Trong ngắn hạn. Thị trường đang có dấu hiệu tích cực
    [​IMG]
    Phân kỳ CCI đã xuất hiện, dấu hiệu khả năng đảo chiều có thể xảy ra.
    [​IMG]
    Tín hiệu mua đã xuất hiện thêm lần nữa[​IMG]

    Xu hướng đi của chỉ báo trong ngắn hạn có vẻ khá tốt
  7. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    TTCK Việt Nam: Dòng tiền thật bắt đầu “chảy”
    Thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước: Tính chung cả tuần (23/08 – 27/08), VN-Index giảm 25,7 điểm tương đương 5,65% so với cuối tuần trước đó(454,8 xuống 429,1 điểm). Khối lượng giao dịch bình quân trong tuần đạt 38,92 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7,75% so với tuần trước đó (36,12 triệu cp/phiên). Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 960 tỷ đồng/phiên.
    Số lệnh đặt mua nhiều hơn đặt bán trong phiên giao dịch cuối tuần: Thống kê cho thấy, số lệnh đặt mua trong ngày thứ Sáu 27/08 là 24.436 lệnh, khối lượng trung bình 1 lệnh mua là 2.599 cổ phiếu/lệnh; trong khi số lệnh đặt bán là 23.699 lệnh, KLTB 1 lệnh bán là 2.328 cổ phiếu/lệnh (các phiên trước đó, KLTB 1 lệnh bán đều lớn hơn lệnh mua); số cổ phiếu dư mua đạt 32,9 triệu trong khi số cổ phiếu dư bán là 24,59 triệu.
    Khối ngoại mua ròng 4 tuần liền tiếp:Tổng lượng mua vào tăng từ 12,7 triệu lên 17,8 triệu đơn vị; giá trị mua vào tăng từ 462 tỷ lên 615 tỷ đồng. Lượng bán ra tăng từ 8,3 triệu lên 13,9 triệu đơn vị; giá trị bán ra tăng từ 258 tỷ lên 503 tỷ đồng.

    Phân tích kỹ thuật chỉ báo khả năng tăng điểm trong ngắn hạn: Theo phân tích của chúng tôi, phiên điểm cuối tuần trước của VN-Index đã tạo ra mô hình 2 hammer (cái búa) kết hợp với mô hình Bullish Elgufling cho dấu hiệu đảo chiều tăng ngắn hạn. (Hammer được hình thành bởi phiên giao dịch có giá thấp nhất trong ngày (low) cách xa giá mở cửa (open); và vào cuối ngày phục hồi trở lại với giá đóng cửa (close) sát giá mở cửa (open) tạo thành đầu cây búa)


    [​IMG]

    [​IMG].

    Theo CTCP Chứng khoán VN-Direct, tuy lực cầu mua vào chưa phải là mạnh, Index đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Thị trường như đang được “thay máu” khi dòng tiền thật bắt đầu chảy vào những cổ phiếu có cơ bản tốt thật sự, trong khi đó cung cổ phiếu đặc biệt là hiện tượng cố bán sàn bằng mọi giá và áp lực giải chấp đã bớt đi rất nhiều. Mặc dù chưa thấy sự xuất hiện của một “dòng tiền mới”, VNDirect nhận thấy khả năng thị trường có những cú bật lại từ đáy ở biên độ trung bình (5-10%) là hoàn toàn có thể.
  8. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Chúc mừng những bác cầm cổ nhé [r2)]
  9. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Tháng 8: Số lượng doanh nghiệp lên sàn giảm đột ngột

    Trong tháng 8, tổng cộng chỉ có 13 doanh nghiệp lên sàn: 3 niêm yết tại HoSE, 6 niêm yết tại HNX và 4 lên giao dịch tại Upcom. Con số này chỉ bằng gần 1/3 so với tháng 7.


    Ba mã lên niêm yết tại HoSE cùng chào sàn ngày 9/8 là QCG – Quốc Cường Gia Lai, CLG - CotecLand và chứng chỉ quỹ VFMVFA.

    Ngày 24/8, chỉ 11 phiên sau khi lên sàn, QCG đã có ngày GDKHQ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 với giá 15.000 đồng.

    Trong số các mã lên HNX chỉ có VCV – Vận tải Vinaconex và BVG – Thép Bắc Việt là có vốn điều lệ cao, còn lại 4 mã kia chỉ có vốn từ 10-20 tỷ đồng.

    Trước khi sụt giảm mạnh vào tháng 8, thì tháng 7 đã lập kỷ lục với 35 mã lên sàn: 8 lên HoSE, 18 lên HNX và 9 mã lên Upcom.

    Một số mã đáng chú ý lên sàn trong tháng 7 là Phát Đạt – PDR, Chứng khoán Sacombank – SBS, Nhựa An Phát – AAA, Chứng khoán Dầu khí – PSI, Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BRVT – UDC…

    Trong khoảng thời gian đầu Q2, thị trường OTC nhìn chung khá sôi động, khá nhiều các cổ phiếu có kế hoạch lên sàn đã được các đầu mối phân phối ra thị trường để tạo thanh khoản. Nhiều mã đã tăng 40-50% chỉ trong thời gian ngắn.

    Chính việc nhiều mã OTC tăng nóng trước khi niêm yết đã tạo áp lực chốt lời mạnh khi các cổ phiếu này lên sàn. Bên cạnh việc thị trường không thuận lợi thì đây là nguyên nhân dẫn đến hầu hết các cổ phiếu mới niêm yết đều giảm giá mạnh.

    NTB của CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 chào sàn với giá tham chiếu 42.000 đồng, đóng cửa phiên đầu tiên (17/5) ở mức 37.000 đồng và hiện tại còn 17.200 đồng.
    Không chỉ số doanh nghiệp đi vào giao dịch thấp kỷ lục mà số lượng doanh nghiệp đăng ký niêm yết trong tháng 8 cũng rất thấp:

    Các doanh nghiệp đăng ký niêm yết tại HoSE có: Miền Đông, Vĩnh Long Food, Khoáng sản Tây Bắc, Lilama 18, Idico IDI, Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Phuwaco

    Các doanh nghiệp đăng ký niêm yết tại HoSE có: Ocean Hosipitality, PVFC Land, PVI Invest và chứng khoán Chợ Lớn.

    Do thị trường sụt giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp đã chủ động hoãn kế hoạch lên sàn. Đơn cử như Sacomreal dự định chốt danh sách cổ đông để lưu ký vào ngày 25/8 nhưng đã thông báo hoãn đến khi thị trường thuận lợi hơn.
  10. Hieustock

    Hieustock Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Chọn những mã có cơ bản với tiềm năng tăng trưởng tốt

    VN-Index tăng điểm mạnh với KLGD tăng đột biến vào đầu phiên là một tín hiệu rất tốt tạo cơ sở cho việc tạo đáy tại 421 điểm. Thanh khoản giảm mạnh vào nửa cuối phiên giao dịch do bên bán kỳ vọng mức giá cao hơn – tương quan cung cầu sẽ được thử thách ở mức giá cao hơn. Vùng kháng cự được hình thành bởi đường trung bình 20 ngày ở mức 457 điểm và mức giá đóng cửa của ngày 16-8 ở mức điểm 464. Mức hỗ trợ đã được xác lập tại mức thấp nhất trong năm 2010 là 421 điểm.

    Phiên tăng mạnh ngày hôm nay tuy chưa thay đổi được xu hướng kỹ thuật chung nhưng đã làm cho RSI và Stochastic thoát khỏi vùng quá bán. Hai đường MACD đang dần thu hẹp lại khoảng cách và sẽ sớm cho tín hiệu mua nếu VN-Index tiếp tục tăng điểm. Mức giá 444 đã cao hơn mức trung bình 5 ngày gợi mở khả năng tăng trong ngắn hạn.

    Khuyến nghị nhà đầu tư: Thị trường có phiên tăng điểm mạnh bất ngờ thể hiện lực cầu tương đối tồn tại, nhưng khi chưa có thay đổi nào cơ bản, khả năng thị trường tiếp tục duy trì đà tăng mạnh là khó. Nhiều khả năng VN-Index sẽ xoay quanh ngưỡng 430-460 điểm. Nhà đầu tư vẫn nên tìm chọn những mã có cơ bản với tiềm năng tăng trưởng tốt cho danh mục của mình.

    Công ty chứng khoán Kim Long

    VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn 455 - 465 điểm

    Phiên giao dịch đầu tuần chỉ số VN-Index đã bất ngờ tăng điểm mạnh, hầu hết các cổ phiếu đều tăng trần. Khối lượng giao dịch phiên này ở mức thấp, với hơn 34 triệu cổ phiếu khớp lệnh do giá cổ phiếu đang ở mức thấp và bên bán giữ hàng chờ giá cao hơn.

    Cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới tâm lý nhà đầu tư trong nước đã có phần lạc quan hơn. Ngoài ra việc thị trường bất động sản có nguy cơ đóng băng cũng là một tín hiệu cho thấy có thể dòng tiền đầu tư trên kênh đầu tư này sẽ chảy qua chứng khoán. Khi thị trường đang thiếu thông tin hỗ trợ thì đây có thể là những yếu tố giúp thị trường đi lên trong ngắn hạn.

    Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ báo đang cho tín hiệu tích cực trong ngắn hạn. Các chỉ báo MFI, RSI và Stochastic đều đã tăng từ vùng bán quá, các chỉ báo Momentum và MACD đều có dấu hiệu đi lên. Tuy nhiên hiện đường giá vẫn đang nằm dưới Parabolic Sar và đường MACD đang ở dưới đường signal. Để khẳng định xu hướng hồi phục thì chỉ số VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn 455 - 465 điểm đồng thời thanh khoản tiếp tục cải thiện trong các phiên giao dịch tới.

Share This Page