Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 18 - 22/10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hatrang86, 15/10/2010.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 07:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 836 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. hatrang86

    hatrang86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 18 - 22/10.

    Vài “cú” tăng nhẹ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

    “Trong tuần qua đã có một vài xu hướng bắt đầu được khẳng định tiêu biểu như sự hấp thụ của khối nhà đầu tư nước ngoài đối với một số cổ phiếu lớn và sự bất động của cộng đồng nhà đầu tư nội - dường như có vẻ tê liệt bởi nhiều yếu tố treo lơ lửng. Giá vàng cao lịch sử rõ ràng đã thu hút một phần sự chú ý từ thị trường chứng khoán, trong khi sự yếu đi của đồng Việt Nam trên thị trường chợ đen đã khiến mọi người chuyển sang USD như là chỗ trú ngụ.

    Tất cả các yếu tố này có vẻ như đã tạo ra một môi trường giống như thị trường xuống giá, nhưng nếu nhìn vào một giai đoạn dài hơn, có thể kết luận rằng chúng ta chỉ đang trong giai đoạn hợp nhất/điều chỉnh bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái. Chiến lược ngắn hạn của cộng đồng đầu tư trong nước khiến chúng ta có vẻ như đang trong xu hướng điều chỉnh giảm, trong khi theo quan điểm ít cảm tính thì dường như chúng ta đang trong giai đoạn điều chỉnh hay hợp nhất tăng lên. Vấn đề khó khăn là ở thời điểm kết thúc sự hợp nhất này. Có thể sẽ mất vài tháng để thị trường tiêu hóa hết các cổ phiếu đã phát hành, tình trạng lạm phát trung bình tháng cao hơn và các sự kiện chính trị sắp diễn ra trong năm sau.

    Tuy nhiên, ít có khả năng rủi ro giảm giá do thị trường đã chạm mức thấp nhất theo nghĩa định giá cơ bản kể từ quý 1/2009. Và đây là lý do cơ bản tại sao nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng phần nắm giữ ròng các cổ phiếu Việt Nam (hiện nay đã là trên 400 triệu USD kể từ đầu năm).

    Chúng tôi không kỳ vọng có sự chuyển đổi đáng kể tâm lý trong ngắn hạn và tin rằng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ rất hẹp với một vài cú tăng nhẹ. Chỉ số CPI tháng 10 theo hướng tốt có thể làm giảm nhẹ phần nào nhưng vẫn còn các vấn đề khác cần giải quyết và điều này có vẻ như đang đặt ra một giới hạn cho thị trường”.

    Lực cầu cần được thúc đẩy

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

    “Đặc điểm nổi bật trong tuần giao dịch vừa qua là việc sụt giảm khá mạnh của khối lượng và giá trị giao dịch, thể hiện tâm lý dè dặt của nhà đầu tư tham gia thị trường. Diễn biến trên thị trường chứng khoán hoàn toàn trái ngược với thị trường vàng và ngoại tệ. Trong tuần, giá vàng đã leo lên ngưỡng kỷ lục trong vòng 30 năm qua bởi động thái nới lỏng chính sách tiền tệ của FED nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế. Vàng đã trở thành công cụ dự trữ quan trọng trong thời điểm hiện tại khi tất cả các đồng tiền chính đang cạnh tranh nhau để hạ giá. Do đó, thị trường vàng được nhận định sẽ tiếp tục diễn biến sôi động trong thời gian tới.

    Về vĩ mô trong nước, thông tin một số Ngân hàng đã bắt đầu giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay xuống 0.2%/năm sẽ là tín hiệu tốt cho thị trường. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư có vẻ như đang e dè về chỉ số lạm phát và tỷ giá tăng cao trong những tháng cuối năm.

    Theo dự tính sơ bộ, CPI trong tháng 10 có thể đạt 0,7-0,8% và CPI của 10 tháng đạt trên 7%. Như vậy, với diễn biến tình hình giá cả trong nước những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng lên cao thì mục tiêu CPI là 8%/năm sẽ khó thành hiện thực, mặc dù Chính phủ đã thể hiện sự quyết tâm của trong việc kiềm chế lạm phát bằng việc ban hành Chỉ thị 1875 về việc bình ổn giá cho các mặt hàng chủ lực.

    Trong tuần, kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết đã dần dần được hé lộ. Một số công ty vẫn hoạt động kinh doanh ổn định, đạt lợi nhuận cao bất chấp những khó khăn của nền kinh tế. Điều này thể hiện qua những con số lợi nhuận cụ thể được công bố hoặc gián tiếp qua các quyết định mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ/mua cổ phiếu quỹ, khẳng định tiềm năng của công ty trong tương lai.

    Như vậy, bên cạnh lực đỡ từ khối ngoại, thị trường sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi chính các cổ đông nội bộ của công ty, những người chủ thực sự của cuộc chơi trên thị trường chứng khoán. Điều này cũng thể hiện phần nào sức mạnh và tinh thần trách nhiệm giữa cổ đông nội bộ với cổ đông bên ngoài, giữa cổ đông lớn đối với cổ đông nhỏ.

    AVSC cho rằng, thị trường hiện nay khá phù hợp với nhà đầu tư trung và dài hạn. thị trường chứng khoán Việt Nam trước sau cũng sẽ hòa nhịp cùng với đà hồi phục của thị trường chứng khoán thế giới. Tuy nhiên, để thị trường có thể thoát khỏi tình trạng đi ngang trong thời điểm hiện tại thì vẫn cần những thông tin tích cực thúc đẩy lực cầu tham gia vào thị trường”.

    Đi ngang trong biên độ hẹp

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

    “Các chỉ báo hiện tại như MACD, RSI và Parabolic SAR đang cho thấy những tín hiệu duy trì xu hướng đi ngang trong biên độ 445-465 điểm. VN-Index tiếp tục áp sát đường kênh trên của kênh xu hướng tính từ đỉnh 550 điểm và đáy 423 điểm và vẫn đang chịu sự chi phối của kênh này. Trong khi đó đường giá bắt đầu rời xa đường MA 50 chứng tỏ sức bật của thị trường đang suy yếu do đó khả năng vượt 465 điểm càng trở nên khó khăn hơn.

    Trong trường hợp VN-Index thoát khỏi kênh vận động 445-465 điểm sẽ khiến thị trường sôi động trở lại do tâm lý thận trọng của dòng tiền sẽ được khơi thông. Ngưỡng hỗ trợ 455 điểm (trùng với đường giữa của dải Bollinger và MA 14) sẽ khá khó khăn trước thử thách của lực cung do mua bắt đáy hôm thứ 3 tuần này. Khả năng phiên đầu tuần sau mức 465 điểm sẽ vẫn kìm hãm VN-Index, do đó cơ hội tăng điểm sẽ không cao, đặc biệt là khi khối lượng giao dịch đang ngày càng giảm sút như hiện nay.

    Việc cả hai chỉ số đều giảm điểm trong phiên cuối tuần qua mặc dù lực đỡ cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, với việc cả hai chỉ số chỉ giảm điểm nhẹ cho thấy biến động đi ngang nhiều hơn là một xu hướng giảm điểm. Thanh khoản đang trở thành dấu hiệu tiêu cực nhất của thị trường khi mà tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn vẫn chỉ ở mức 1.000 tỷ đồng.

    Trong khi đó thông tin được mong chờ nhất của giới đầu tư- kết quả kinh doanh quý 3 - lại không cho thấy những tín hiệu thật sự lạc quan. Vẫn có những thông tin cho thấy kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa thật sự khả quan nhưa PHS, TAS, AGR, HST… Trong khi đó các doanh nghiệp hoàn thành trên 75% kế hoạch doanh thu lợi nhuận của năm không nhiều.

    Như vậy, kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tiếp sức cho sự tăng trưởng của thị trường có thể sẽ không diễn ra như mong đợi. Khả năng thị trường tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp vẫn tiếp diễn trong các phiên giao dịch đầu tuần tới. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài thị trường”.

    Tăng giảm xen kẽ

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

    “Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là đi ngang trong kênh 440-465 điểm. Khối lượng giao dịch thấp trong các ngày qua cho thấy tâm lý chán nản của nhà đầu tư. Hai chỉ dẫn MACD và Stochastic cho thấy xu hướng tăng của chỉ số trong ngắn hạn. Bollinger band rất hẹp và đi ngang cho thấy xu hướng lình xình trong ngắn hạn. VN-Index nằm dưới hai đường trung bình giá 100 và 200 ngày ở mức khá xa và hai đường trung bình giá này đang có xu hướng giảm.

    Theo VNDirect, nhiều khả năng VN-Index tiếp tục có các phiên tăng giảm xen kẽ trong biên độ 440-465 điểm trong tuần tới.

    Đối với nhà đầu tư chiến lược, rất nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đang ở trạng thái quá bán phù hợp cho danh mục đầu tư dài hạn. Với quan điểm tích cực, thanh khoản thấp và dòng tiền nhen nhóm vào một số mã là tín hiệu tốt của một thị trường uptrend dài hạn sắp tới”.

    Nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao, khoảng 70%

    (Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)

    “Mốc 463-466 điểm hiện đang là một ngưỡng kháng cự rất mạnh khi nhiều tuần gần đây VN-Index đóng cửa đều nằm dưới mốc này. Xu hướng dao động trong biên độ hẹp tiếp tục được tái diễn. Kết thúc phiên ngày thứ 6, VN-Index giảm nhẹ 0.06% xuống mức 458.39. Với mức đóng cửa này, VN-Index đã trải qua tuần ít biến động nhất kể từ đầu năm khi so với tuần trước VN-Index chỉ thay đổi giảm 0,87 điểm, tương đương 0,19%.

    Nhìn rộng ra, có thể thấy diễn biến chung của cả thị trường tính từ đầu năm chủ yếu nằm trong xu hướng đi ngang kéo dài. Ngay gần đây nhất có thể kể đến giai đoạn từ nửa cuối tháng 5 đến đầu tháng 8 khi VN-Index cũng chỉ dao động trong khoảng 495-510.

    Thanh khoản thấp nhưng VN-Index không giảm mạnh mà lình xình đi ngang có thể báo hiệu vùng đáy của VN-Index đang rất gần. Tuy nhiên, đây cũng có thể là hệ quả của dòng tiến yếu, được coi là một tín hiệu đáng lo ngại khác, trong bối cảnh vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể trong việc hạ lãi suất cho vay từ nhóm các ngân hàng thương mại. Thêm vào đó lại đang có những dự báo về một số động thái mạnh hơn từ ngân hàng nhà nước để kiềm chế lạm phát trong những tháng cuối năm. Tất cả những thông tin này đã tác đông đến tâm lý nhà đâu tư, khiến sự thận trọng trong các quyết định giao dịch ngày càng ra tăng.

    Hiện nay, các chỉ báo kỹ thuật không phát sinh nhiều tín hiệu giao dịch. Đường giá vẫn nằm phía dưới đường EMA50, và bị chặn bởi dải Bollinger Bands phía trên cũng như đường Fibonacci 23,6% ở mức 463 điểm. Khả năng cao là thị trường sẽ tiếp tục trạng thái lình xình trong tuần giao dịch tới.

    Vì vậy chúng tôi vẫn khuyến nghị các nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt cao (70%) và chờ đợi thêm các xu hướng mới của thị trường trước khi giải ngân. Việc sụt giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 440 (nếu có) sẽ là một cơ hội tốt cho các nhà đầu tư dài hạn cũng như một số nhà đầu tư lướt sóng ưa mạo hiểm”.
  2. hatrang86

    hatrang86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thông tư về giao dịch chứng khoán, trong đó có nội dung cho phép mua bán cùng phiên chưa được ban hành, nhưng đã có CTCK thực hiện. Có công ty cho phép thực hiện với nhiều cổ phiếu, miễn sao trong tài khoản của NĐT có các cổ phiếu đó. Có công ty chỉ giới hạn trong một danh sách cổ phiếu nhất định.
    Theo Điều 10, Quyết định số 353/QĐ-TTGDHN ngày 26/11/2007 của Sở GDCK Hà Nội (HNX), NĐT chỉ có một tài khoản giao dịch chứng khoán và chỉ được mở tại một CTCK duy nhất. Cũng theo quyết định trên, "NĐT không được phép đồng thời vừa mua vừa bán một loại cổ phiếu trong một phiên giao dịch". Vậy nhưng, trong Quyết định số 326/QĐ-SGDHN ban hành ngày 4/6/2010, thay thế Quyết định 353 chỉ quy định "việc giao dịch chứng khoán phải tuân thủ quy định của pháp luật", mà không còn quy định NĐT chỉ được mở một tài khoản và không được đồng thời vừa mua vừa bán cổ phiếu trong cùng một phiên như trước. Do đó, một số CTCK cho rằng, họ được làm những gì pháp luật không cấm, nên đã triển khai cho NĐT mua bán cùng phiên.
    Trao đổi với ĐTCK, một lãnh đạo của HNX cho biết, Quyết định số 353 được ban hành năm 2007 và tuân thủ những quy định ở thời điểm đó: NĐT không được mua bán cùng phiên và không được mở nhiều tài khoản. Sang năm 2010, một số văn bản pháp quy quy định vấn đề trên không còn hiệu lực, trong khi Thông tư hướng dẫn giao dịch (sửa đổi) chưa được Bộ Tài chính ban hành. Khi thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động từ Trung tâm GDCK thành Sở GDCK nên HNX phải ban hành quyết định mới, việc quy định giao dịch chứng khoán đã không đưa yêu cầu NĐT không được mua bán cùng phiên và mở nhiều tài khoản.
    Tuy nhiên, vẫn theo vị lãnh đạo trên, việc ban hành văn bản pháp quy điều chỉnh vấn đề trên thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở GDCK không được phép đưa ra quy định. Mặt khác, chứng khoán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên NĐT và CTCK chỉ được làm những gì pháp luật quy định. Do đó, việc CTCK triển khai cho nhà đầu tư mua bán cùng phiên là không đúng.
    Có thể nói, đây là vấn đề để ngỏ của HNX. Cho dù thế nào thì điều này đã dẫn đến cách làm và cách hiểu khác nhau giữa các CTCK, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt thòi cho NĐT. Việc cho phép mua bán cùng phiên và mở nhiều tài khoản là một trong nhiều nội dung được quy định trong dự thảo Thông tư giao dịch chứng khoán hiện đang nằm trên bàn Bộ Tài chính chờ ban hành. Để tạo ra môi trường kinh doanh, đầu tư bình đẳng, TTCK đang trông đợi vào việc sớm ban hành văn bản trên của Bộ Tài chính.
  3. hatrang86

    hatrang86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu lạc quan từ lệnh mua của “người trong cuộc”

    [​IMG]
    Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ hay của chính doanh nghiệp là một tham khảo quan trọng của NĐT - Ảnh: Đức Thanh

    Bất chấp tình hình tín dụng tăng chậm, lãi suất cao, hay tỷ giá biến động, TTCK èo uột, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đầy triển vọng của mình. Sự tích cực đó phần nào được thể hiện qua các đăng ký mua vào cổ phiếu của chính doanh nghiệp và các cổ đông nội bộ- những “người trong cuộc”.
    CTCP Thép Pomina (POM) vừa công bố kết quả kinh doanh 3 quý năm 2010 đạt 616 tỷ đồng LNST. POM đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm đặt ra là 612 tỷ đồng. Đáng lưu ý, quý III là quý mà POM, một doanh nghiệp nhập khẩu phôi bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh tỷ giá USD và là những tháng thấp điểm của thị trường thép nhưng POM vẫn đạt 89,6 tỷ đồng LNST.
    Ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT POM cho biết, phấn đấu quý IV, POM đạt lợi nhuận bằng bình quân các quý trước, dù tỷ giá USD tăng lên sẽ ảnh hưởng phần nào đến lợi nhuận của POM. Không tiết lộ con số cụ thể nhưng ông Thái cho biết, POM đã mua được một lượng không nhỏ cổ phiếu quỹ như kế hoạch đã công bố.
    CTCP Thủy sản xuất khẩu Bến Tre (ABT) sẽ thực hiện chốt quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu 20% và sắp tới sẽ tạm ứng 20% cổ tức bằng tiền mặt. Trong lúc nhiều doanh nghiệp đang thiếu tiền thì ABT lại quyết định dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt rất cao trong năm nay tới 45%. Cổ phiếu ABT từ rất lâu đã đi ngang trên dưới 50.000 đồng/cổ phiếu dù công ty này có tỷ suất lợi suất trên vốn rất cao, EPS đạt từ 8.000 đến 9.000 đồng/cổ phiếu.
    CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) cũng có kết quả kinh doanh quý III khả quan, nâng lợi nhuận lũy kế 3 quý đầu năm lên 72 tỷ đồng, vượt hơn 23% kế họach năm.
    Bên cạnh những kết quả kinh doanh khả quan được công bố thì trong tuần qua, một số doanh nghiệp tiếp tục có động thái góp phần củng cố giá cổ phiếu trên thị trường. Vừa niêm yết, giá cổ phiếu giảm mạnh xuống 14.000 đồng/cổ phiếu. Ông Trần Trọng Hiếu, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư tài chính quốc tế và phát triển doanh nghiệp IDJ đã công bố mua vào 100.000 cổ phiếu. Các cổ đông nội bộ của ASM cũng đăng ký mua vào một lượng cổ phiếu lớn.
    CTCP Chứng khoán Nông nghiệp và phát triển nông thôn (AGR) đang xin ý kiến HĐQT về việc mua vào 3 triệu cổ phiếu quỹ. Trước đó, thành viên HĐQT AGR cũng đã đăng ký mua vào 200.000 cổ phiếu.
    Chủ tịch HDQT Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG), ông Nguyễn Thiện Tuấn cũng vừa đăng ký mua vào 50.000 cổ phiếu DIG. Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn (SMA), ông Nguyễn Đình Hiền cũng đăng ký mua 200.000 cổ phiếu của công ty này.
    CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 (TH1) vừa đăng ký mua 700.000 cổ phiếu quỹ với giá không quá 44.000 đồng/cổ phiếu để bình ổn giá thị trường.
    Theo nhận định của nhiều công ty chứng khoán, thị trường đang trong xu hướng đi ngang và có thể sẽ giảm mạnh bất cứ lúc nào nếu có thông tin xấu. Bi quan về thị trường trong ngắn hạn nhưng các tổ chức đầu tư lại tỏ ra lạc quan trong trung và dài hạn khi khuyên nhà đầu tư không nên bỏ qua cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ nếu thị trường giảm mạnh. Giá cổ phiếu hiện nay đã ở mức rẻ và sẽ là rất rẻ nếu giảm nữa.
    Nhiều công ty vẫn hoạt động kinh doanh ổn định, đạt lợi nhuận cao, bất chấp những khó khăn của nền kinh tế. Điều đó thể hiện qua những con số lợi nhuận cụ thể được công bố hoặc gián tiếp qua các quyết định mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ, khẳng định tiềm năng của công ty trong tương lai.
    Những thông tin này sẽ là lực đỡ giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới. Thị trường dường như chỉ còn lại những nhà đầu tư dài hạn vào thời điểm này và dường như chỉ phù hợp với nhà đầu tư dài hạn. Vấn đề là mua ở thời điểm này ít rủi ro hơn nhiều so với thời điểm thị trường phục hồi tại đáy của khủng hoảng. Bởi ở thời điểm này, ai cũng biết, thị trường sẽ phục hồi cùng đà phục hồi của kinh tế thế giới. Vấn đề chỉ là thời gian.
  4. hatrang86

    hatrang86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Em thì em dự tuần sau vẫn chưa lên được đợi chính sách ra ngày 25.
  5. hatrang86

    hatrang86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác xem lại nhận định của VNdirect nhé:
    Tăng giảm xen kẽ


    “Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn là đi ngang trong kênh 440-465 điểm. Khối lượng giao dịch thấp trong các ngày qua cho thấy tâm lý chán nản của nhà đầu tư. Hai chỉ dẫn MACD và Stochastic cho thấy xu hướng tăng của chỉ số trong ngắn hạn. Bollinger band rất hẹp và đi ngang cho thấy xu hướng lình xình trong ngắn hạn. VN-Index nằm dưới hai đường trung bình giá 100 và 200 ngày ở mức khá xa và hai đường trung bình giá này đang có xu hướng giảm.

    Theo VNDirect, nhiều khả năng VN-Index tiếp tục có các phiên tăng giảm xen kẽ trong biên độ 440-465 điểm trong tuần tới.

    Đối với nhà đầu tư chiến lược, rất nhiều cổ phiếu cơ bản tốt đang ở trạng thái quá bán phù hợp cho danh mục đầu tư dài hạn. Với quan điểm tích cực, thanh khoản thấp và dòng tiền nhen nhóm vào một số mã là tín hiệu tốt của một thị trường uptrend dài hạn sắp tới”.
  6. hatrang86

    hatrang86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam: Một trong sáu thị trường mới nổi thế hệ tiếp theo

    Nhóm các thị trường mới nổi CIVETS bao gồm Việt Nam, Colombia, Indonesia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi đang nằm trong tầm ngắm mới của các nhà đầu tư.

    Sau BRIC, các nhà đầu tư đang nhìn xa hơn, đến nhóm nước CIVETS bao gồm Colombia, Indonesia, Việt Nam, Ai Cập (Egypt), Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) và Nam Phi (South Africa).

    Không có lý do gì để nghi ngờ tiềm năng phát triển và năng lực của nhóm 4 nước mới nổi BRIC gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc.

    Kể từ khi Goldman Sachs nghĩ ra cụm từ BRIC, dòng vốn đầu tư đã chuyển hướng từ các nền kinh tế phát triển sang nhóm này.

    Về cơ bản, các nước BRIC đã tận dụng gần hết những lợi thế đặc biệt để tạo ra thị trường đầu tư tiềm năng thu lợi cao cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên,nền kinh tế của nhóm BRIC đang có xu hướng trở nên giống với các nền kinh tế phát triển.

    Cụm từ viết tắt CIVETS được tờ báo nổi tiếng The Economist sử dụng trong những tranh luận các thị trường mới nổi tiếp theo sau BRIC.

    CEO của HSBC dự báo các nước nhóm CIVETS sẽ nổi lên trong 10 năm tới nhờ dân số trẻ, nền kinh tế năng động và đa dạng cùng hệ thống chính trị ổn định.

    Điều thú vị là tăng trưởng GDP trung bình của nhóm CIVETS không hề kém nhóm BRIC.

    Theo bộ phận nghiên cứu EIU thuộc The Economist, tăng trưởng GDP trung bình của nhóm CIVETS sẽ đạt 4,5% trong 20 năm tới. Con số này của nhóm BRIC sẽ là 4,9%.

    Theo EIU và World Bank, Việt Nam là nước có tình hình chính trị ổn định nhất, đồng thời dẫn đầu về đầu tư FDI với 10,6%. Vốn FDI vào Việt nam có vai trò quan trong hơn so với ở các nước khác thuộc CIVETS.

  7. Thaile

    Thaile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là vndirect đổi giọng rồi chứ gì?Nhưng cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu,bọn này đứng sau rất nhiều vụ thổi giá hàng lởm khiến thị trường méo mó đó.
  8. Thaile

    Thaile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ này không nghe các công ty Ck hót nữa dù chúng nó hót giọng gì.
  9. Thaile

    Thaile Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Vàng vẫn lên chưa thấy đỉnh VNI không ngóc lên được đâu.
  10. Mywave

    Mywave Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đi ngang chờ BCKDQ3 và Đợt giảm LSNH

Chia sẻ trang này