Nhận định thị trường ngày 03/11/2010.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thangbomnhat, 03/11/2010.

1926 người đang online, trong đó có 770 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 666 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. tamua07

    tamua07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tỷ giá có lẽ phải nhờ Mẽo giúp giải quyết , nhưng Mẽo còn bận lo thân chẳng xong ... [:D][:D][:D]
    Thôi đành buông tay ...
  2. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.264
    Nó rót vào đc, nhưng rót vào đâu, vào cái j, đang một mớ bòng bong thì làm ăn cái j.Chán.
  3. tamua07

    tamua07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ra phố bây giờ hàng Tung Kủa hàng TÁI Lợn ngập đầu , tù cái kim sợi chỉ đến các hàng xa xỉ phẩm ,hàng quốc cấm .... Thử hỏi sao mà nhập siêu 20 năm nay cứ triền miên ko chấm dứt . Kái từ hàng Thái hàng Tàu từ lâu nay nó đã quá quen trong đầu mọi người dân rồi .
    Bán đất , bán dầu , bán sức lao động cho ngoại bang rồi đi buôn hàng Thái hàng Tàu , Ma lai , Indô ... về xài ....he he ....[:D][:D][:D]
    Hông GQ được tỷ giá đâu Bác ạ . Chờ đời con cháu ta vậy ...
  4. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.264
    Pác đừng nói em buồn, bây giờ chỉ cần hạn chế xuất thô, chế biến sâu hơn, chú trọng phát triển chuyên sâu sản phẩm là GTGT nó lên thì vừa tăng trưởng tốt, vừa bán đc giá cao, thu đc nhiều ngoại tệ, ăn rồi đi xuất thô, chờ kiều hối, đi vay, ko lo sx thì đời nào mới tồn tại đc. Potay với các cách quản lý này.:((:((:((
  5. tamua07

    tamua07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Pác đừng nói em buồn, bây giờ chỉ cần hạn chế xuất thô, chế biến sâu hơn, chú trọng phát triển chuyên sâu sản phẩm là GTGT nó lên thì vừa tăng trưởng tốt, vừa bán đc giá cao, thu đc nhiều ngoại tệ, ăn rồi đi xuất thô, chờ kiều hối, đi vay, ko lo sx thì đời nào mới tồn tại đc. Potay với các cách quản lý này.:((:((:(([/QUOTE]

    Sau 10 năm nữa hãy mơ tới ********* bác ạ . Tôi chỉ nói đơn giản : nước ta đến 2020 có đạt được xây dựng hạ tầng cơ bản của nền công nghiệp hoá ko ? Đi lên CNH thì giao thông - cơ khí - Điện - xây dựng là những ngành ưu tiên phát triển hàng đầu . Thử nhìn vào xây dựng , Gạch ngói là nguyên vật liệu ko thể thiếu , các nước đã dùng công nghệ gạch không nung ( loại hàng phổ dụng trong xây dựng với rất nhiều ưu điểm vượt trội ) hàng chục năm nay rồi . Trong khi đó ở nước ta cho đến tháng 10/2010 này mới có 3 xí nghiệp dựng lên -- với sản lượng ko đáng kể , trong khi xi măng là nguyên liệu cần thiết cho gạch ko nung lại đang thừa phải đem đi xuất khẩu giá rẻ .... --- Bao giờ chúng ta mới có đủ gạch ko nung cho ngành xây dựng ???
    Khi nào xây dựng xong nền tảng cơ bản của nền CNH , nhập khẩu các công nghệ mới vào ( bằng nhiều cách ) rồi sẽ mơ đến việc bán hàng giá trị giá cao . Đừng ham hố đi trước đón đầu ... cũng như đừng vội vàng bắt đáy trong Chứng khoán . Mọi ham hố mọi vội vàng chỉ là những trò may rủi thôi , không bền vững !!!
    Cái cần nhất với chúng ta là : Cơ bản + bền vững !
  6. nhatpapan

    nhatpapan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Sau 10 năm nữa hãy mơ tới ********* bác ạ . Tôi chỉ nói đơn giản : nước ta đến 2020 có đạt được xây dựng hạ tầng cơ bản của nền công nghiệp hoá ko ? Đi lên CNH thì giao thông - cơ khí - Điện - xây dựng là những ngành ưu tiên phát triển hàng đầu . Thử nhìn vào xây dựng , Gạch ngói là nguyên vật liệu ko thể thiếu , các nước đã dùng công nghệ gạch không nung ( loại hàng phổ dụng trong xây dựng với rất nhiều ưu điểm vượt trội ) hàng chục năm nay rồi . Trong khi đó ở nước ta cho đến tháng 10/2010 này mới có 3 xí nghiệp dựng lên -- với sản lượng ko đáng kể , trong khi xi măng là nguyên liệu cần thiết cho gạch ko nung lại đang thừa phải đem đi xuất khẩu giá rẻ .... --- Bao giờ chúng ta mới có đủ gạch ko nung cho ngành xây dựng ???
    Khi nào xây dựng xong nền tảng cơ bản của nền CNH , nhập khẩu các công nghệ mới vào ( bằng nhiều cách ) rồi sẽ mơ đến việc bán hàng giá trị giá cao . Đừng ham hố đi trước đón đầu ... cũng như đừng vội vàng bắt đáy trong Chứng khoán . Mọi ham hố mọi vội vàng chỉ là những trò may rủi thôi , không bền vững !!!
    Cái cần nhất với chúng ta là : Cơ bản + bền vững !

    Nói chung đứng có mơ tưởng cao siêu mà càng chán các bác àh. Thôi, vợ đẹp con ngoan là được rồi. Ở VN thì chỉ toàn bánh vẽ, bánh khẩu mà thôi. Bệnh mãn tính rồi, chắc không bao giờ trị được đâu. :((:((:((:((~X~X~X~X~X~X
  7. thangbomnhat

    thangbomnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    4.264
    Sau 10 năm nữa hãy mơ tới ********* bác ạ . Tôi chỉ nói đơn giản : nước ta đến 2020 có đạt được xây dựng hạ tầng cơ bản của nền công nghiệp hoá ko ? Đi lên CNH thì giao thông - cơ khí - Điện - xây dựng là những ngành ưu tiên phát triển hàng đầu . Thử nhìn vào xây dựng , Gạch ngói là nguyên vật liệu ko thể thiếu , các nước đã dùng công nghệ gạch không nung ( loại hàng phổ dụng trong xây dựng với rất nhiều ưu điểm vượt trội ) hàng chục năm nay rồi . Trong khi đó ở nước ta cho đến tháng 10/2010 này mới có 3 xí nghiệp dựng lên -- với sản lượng ko đáng kể , trong khi xi măng là nguyên liệu cần thiết cho gạch ko nung lại đang thừa phải đem đi xuất khẩu giá rẻ .... --- Bao giờ chúng ta mới có đủ gạch ko nung cho ngành xây dựng ???
    Khi nào xây dựng xong nền tảng cơ bản của nền CNH , nhập khẩu các công nghệ mới vào ( bằng nhiều cách ) rồi sẽ mơ đến việc bán hàng giá trị giá cao . Đừng ham hố đi trước đón đầu ... cũng như đừng vội vàng bắt đáy trong Chứng khoán . Mọi ham hố mọi vội vàng chỉ là những trò may rủi thôi , không bền vững !!!
    Cái cần nhất với chúng ta là : Cơ bản + bền vững !

    Cảm ơn bạn đã chia sẽ. Tất cả mọi thứ đều nhanh hay chậm đều do ở cách thức quản lý và điều hành hết. Người lãnh đạo mà không giỏi, không có tầm, không có tâm thì có muốn làm gì cũng bằng không, cái này Bác Hồ ta có nói: Nhiệt tình mà cộng với ngu dốt chỉ sinh ra phá hoại, hiện tại là vậy. Nước ta có biết bao nhiêu tài nguyên, nguyên liệu, nhưng không có sản phẩm nào để cạnh tranh với thế giới, làm j cũng manh nhúm. Đâu cần phải công nghiệp hóa, thì mới phát triển và chuyên sâu được, đơn giản so sánh gạo VN và gạo Thái Lan? cái này đâu cần nhiều chi phí đâu. Chung quy lại là do trình độ quản lý không đi kịp với trình độ phát triển và không có đủ tầm nhìn, có DN nhà nước nào phát triển đâu, nhưng cá nhân nào thoát ra khỏi cơ chế nhà nước đều phát triển tốt.
    Bạn nói về chứng khoán rất đúng. Mong bạn ghé topic thường xuyên, chia sẽ để mình có cơ hội đc hỏi học. Chúc bạn thành công.[};-

Chia sẻ trang này