Nhận định thị trường tháng 8-9

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BrokerHanoi, 29/08/2022.

1768 người đang online, trong đó có 707 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 474 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. BrokerHanoi

    BrokerHanoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2022
    Đã được thích:
    1.654
    Hello mọi người, thật là một tuần có nhiều tin tức chấn động. Từ Phương Oanh và Shark Bình đến phát biểu của ông Powell về lạm phát và lãi suất và số liệu việc làm.
    M sẽ note lại một số key đáng chú ý và nhận định thị trường cho tuần sau nhé ạ
    DJ và thị trường thế giới

    - Về phát biểu của ông Powell cho rằng chỉ số lạm phát hạ nhiệt và vẫn phải tiếp tục duy trì tăng lãi suất sẽ gây tổn hại tới nền kinh tế Mỹ. Có thể nói bài phát biểu
    của ông Powell mang tính diều hâu hơn dự đoán, và đề nặng lên thị trường cổ phiếu.
    - Lạm phát còn giảm chậm và lãi suất chưa tăng đủ để cover được phần lạm phát, giá năng lượng và nguyên vật liệu vào lại xu hướng quay đầu tăng vào tháng 8
    - Ngoài những thông tin đã được nhắc quá nhiều gia đoạn trước thì hiện tại nhiều bên đang nhìn nhận săp tới sẽ xảy ra 1 cuộc khủng hoảng nhà ở bên Mỹ
    [​IMG]
    Nhận định
    + Vẫn để thì vẫn luôn tồn tại xuyên suốt ngay trong cả quá trình tăng và giảm của thị trường toàn cầu. Nó chị là việc trong giai đoạn đó thị trường đang đặt cược vào theo tin tức xấu hay tốt thôi.
    + DJ có mức độ thanh khoản lớn và T0 nên mức giảm từ 1-2% là điều bình thường ( khoảng 600 điểm). Tuy nhiên trên 3% như phiên giảm 1000 điểm hôm thứ 6 theo em chắc chắn có vấn đề và sẽ gây ảnh hưởng cho thị trường chung. Phiên hôm thứ 6 DJ đã giảm điểm mạnh, với mẫu hình nến nhấn chìm giảm và phủ định nỗ lực tăng của 2 tuần trước đó, confirm rằng thị trường đang bắt đầu vào sóng điều chỉnh
    + Trong đợt điều chỉnh của DJ vẫn có một số sector giữ giá khá tốt và được dòng tiền nâng đỡ như Energy ( năng lượng ) và Utilities ( Điện, Nước). Đây có thể coi tham chiếu lựa chọn cổ phiếu để mua khi thị trường điều chỉnh.
    [​IMG]
    Về thị trường Vn
    - Ngoài những thông tin xấu em đã nói phía trên thì vẫn có một số thông tin khác
    + Thay đổi số ngày giao dịch thành T2,5, qua đó tăng thanh khoản cho thị trường + với việc vừa thanh lọc khiến thị trường trở nên minh bạch và rõ ràng hơn
    + GDP quý 3 khả năng có thể tăng trưởng trên 10% so với năm ngoái do nền của năm ngoái khá thấp.
    + Chậm nhất vào đầu tuần sau ngân hàng nhà nước sẽ cấp thêm room cho 13 ngân hàng thương mại.
    Tuy đây là thông tin hầu hết mọi người cho rằng là tốt nhưng phải có 2 chiều hướng cần phân tích và em sẽ nói rõ hơn:
    * Về room m thấy là cũng không mấy khả quan, mỗi đồng chí chỉ được nâng một ít có mấy ông ôm bank 0 đồng (VCB,MBB) thì chắc cũng chỉ được hơn 5%
    * Việc nới thêm room đồng ý là các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với nguồn vốn nhưng về mặt bằng lãi suất sẽ bị nâng cao, đương nhiên với các trader stock không phải là tin tốt . Tăng room chính là mốc timing kích hoạt việc tăng lãi suất cục bộ ( mặc dù trước đó đã nhấc OMO lên rồi ). Nhóm DNNY có tỉ lệ vay nợ cao sẽ bị thị trường chiết khấu mạnh ( D/E cao ví dụ như bds, kcn).
    * Tuần vừa rồi là một nỗ lực cực lớn lớn của SBV trong việc ổn định tỉ giá. Thống kê gần nhất trong tuần vừa rồi SBV bán khoang 1,5 USD, từ đầu năm đến h thì tính ra sơ sơ khoảng 19 tỉ USD đã được bán tương ứng với khoảng gần 20% dự trữ ngoại hối, có thể thấy đội khốc liệt lần tăng lãi suất này của FED. ( Việc bán này thể hiện nhu cầu về USD cực lớn). Tóm lại thì ngân hàng nhà nước cũng chơi hết bài rồi ( nâng giá bán đô, nâng OMO, hút bill) mà tiền cứ đi ra vèo vèo, nchung sự lựa chọn cuối cùng là nâng mạnh lãi suất.
    =>Thông tin sắp tới theo M cũng không phải kỳ vọng quá nhiều cho thị trường chứng khoán, giữ kinh tế và chứng khoán vẫn có sự khác biệt nhất định ( mọi người nên lưu ý )
    Phân tích kỹ thuật.
    Theo thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh theo vĩ mô, phần này chia ra làm 3 giái đoạn
    * GD1 ( đã trải qua) VNI giảm từ vùng 1500 về 1190 điểm nhiều cổ phiếu chia 3 lần. Giữa giai đoạn 1 và 2 sẽ có sóng hồi khoảng 1,5 tháng ( chính là hiện tại).
    * GD2 tiếp tục bước vào sóng điều chỉnh những sẽ không quá gắt như GD1 vì giá cổ phiếu đã chiết khấu đủ sâu và tâm lý nhà đầu tư đã bình tĩnh và cẩn trọng hơn trong quyết
    định mua bán ( có thể bắt đầu vào nửa cuối tháng 9 và đầu tháng 10)
    * GD3 là giai đoạn giảm mạnh nhất có thể bắt đầu vào tháng 3 năm sau ( 2023)
    Phân tích ngắn hạn
    - Trong phiên ngày mai thị trường sẽ gặp áp lực điều chỉnh lơn do thị trường bên ngoài. Mọi người canh những nhịp hồi ngắn trong phiên để hạ tỉ trọng, thả lỏng
    margin để canh cover lại hàng ở mức giá tốt hơn.
    - Theo em vùng 1220-1230 sẽ là vùng cân bằng của thị trường tương ứng với mức giảm khoảng 60 điểm từ vùng này. Khi thị trường về những mốc hỗ trợ tâm lý quan
    trọng như 1250-1230 sẽ có động thái ném đá dò đường mua vào với tỉ trọng nhỏ để tìm đáy thị trường
    --- Gộp bài viết, 29/08/2022, Bài cũ: 29/08/2022 ---
    không động vào nhóm ck + bds nhé anh em

Chia sẻ trang này