Nhận định thị trường tuần 1-5/11

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by duychu1405, Oct 31, 2021.

136 người đang online, trong đó có 54 thành viên. 05:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. duychu1405

    duychu1405 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 9, 2021
    Likes Received:
    51
    TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 01/11 – 05/11 )

    Các thông tin trên thế giới như sau:

    1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/10), các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng. Dow Jones tăng 89,08 điểm, tương đương 0,25%, lên 35.819,56 điểm.S&P 500 tăng 8,96 điểm, tương đương 0,19%, lên 4.605,38 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4,596,42 điểm thiết lập ngày 28/10. S&P 500 trong phiên có lúc giảm 0,65%. Nasdaq tăng 50,27 điểm, tương đương 0,33%, lên 15.498,39 điểm, vượt đỉnh lịch sử 15.448,12 điểm thiết lập ngày 28/10. Chốt tuần, Dow Jones tăng 0,4%, Nasdaq tăng 2,7% còn S&P 500 tăng 1,3%, tuần tăng thứ tư liên tiếp của cả ba chỉ số. Chốt tháng 10, Dow Jones tăng 5,8%, tháng tốt nhất kể từ tháng 3. S&P 500 tăng 6,9%, Nasdsaq tăng 7,3%, tháng tốt nhất kể từ tháng 11/2020 với cả ba chỉ số.

    2. Bất chấp kết quả kinh doanh gây thất vọng từ các công ty công nghệ lớn, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn lập kỷ lục trong bối cảnh lợi nhuận ổn định ngay cả với những lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu. Khoảng 50% số công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 và hơn 80% trong số những công ty này có lợi nhuận vượt kỳ vọng từ các chuyên gia phân tích trên Phố Wall. Các công ty thuộc S&P 500 được dự kiến sẽ tăng trưởng lợi nhuận 36% so cùng kỳ năm ngoái.

    3. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,53% lên 83,25 USD/thùng vào ngày 30/10. Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 1cũng tăng 0,02% lên 83,68 USD/thùng. Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (29/10) sau khi giảm vào đầu phiên, nhờ triển vọng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia xuất khẩu dầu, gồm Nga và các đồng minh, hay còn được biết đến là OPEC+, sẽ duy trì mức sản lượng hiện tại.

    4. Chỉ số DXY tăng lên ngưỡng 94.x kết thúc tuần vừa qua.

    Kết luận: Thị trường chứng khoán toàn cầu khép lại tháng 10 với mức tăng trên diện rộng, ngoại trừ các thị trường lớn ở Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đáng chú ý là thị trường Hàn Quốc đang có chuỗi giảm 4 tháng liên tiếp, bên cạnh đó đà tăng 2 tháng liên tiếp ở các thị trường Nhật Bản và Trung Quốc đã chững lại về nửa cuối tháng 10 vừa qua.

    Về thị trường Việt Nam:

    1. Điểm tích cực

    • Thị trường chứng khoán trong nước khép lại tháng 10 với mức tăng 7,6%, đà tăng theo tháng của chỉ số Vn-index cũng đã lan sang tháng thứ 3 liên tiếp. Đáng chú ý hơn là tuần cuối tháng 10 vừa qua, VN-Index lên mức cao nhất mọi thời đại 1.444,27 điểm, tương ứng tăng 55,03 điểm (4%) so với phiên cuối tuần trước đó, đứng đầu các thị trường chứng khoán toàn cầu.

    • Điểm tích cực của thị trường là cả khối ngoại lẫn tự doanh công ty chứng khoán đều có tuần mua ròng mạnh. Đối với khối tự doanh, theo dữ liệu từ FiinPro, dòng vốn này mua vào 72 triệu cổ phiếu trên HoSE, trị giá 3.621 tỷ đồng, trong khi bán ra 40,3 triệu cổ phiếu, trị giá 1.674 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 31,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 1.947 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm 2020.

    • Đối với khối ngoại, tính chung cả 3 sàn, dòng vốn này mua vào 203 triệu cổ phiếu, trị giá 8.597 tỷ đồng, trong khi bán ra 183 triệu cổ phiếu, trị giá 8.300 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 20 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 297 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, khối ngoại chấm dứt chuỗi 11 tuần bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại 441 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là gần 25 triệu cổ phiếu. Nếu chỉ tính về giao dịch khớp lệnh thì dòng vốn này mua ròng trên 752 tỷ đồng.

    • Dòng tiền tuần qua tiếp tục tăng với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 24.440 tỷ đồng, tăng 19% so với tuần trước đó. Tổng GTGD bình quân 3 sàn đạt 27.371 tỷ đồng trong tháng 10 tăng 3% so với mức trung bình của tháng 9.

    2. Điểm tiêu cực

    · VN-Index vượt đỉnh với dấu ấn đến từ nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại, trong khi cá nhân trong nước giao dịch theo chiều hướng xấu khi bán ròng mạnh trở lại. Theo dữ liệu của FiinPro, cá nhân trong nước bán ròng trở lại 3.779 tỷ đồng trên HoSE sau khi mua ròng đột biến ở tuần trước đó. Nếu tính về khớp lệnh, nhà đầu tư này bán ròng 3.667 tỷ đồng. Trong tuần, cá nhân trong nước có phiên bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm với hơn 2.900 tỷ đồng (27/10).

    Kết luận – Dự báo thị trường tuần 1 – 5/11:

    1. VN-Index ghi nhận tuần giao dịch tích cực nhưng nhịp tăng đang chậm lại tại vùng cản 1.440 - 1.450 điểm. Thanh khoản tăng so với các phiên trước và trên mức trung bình 50 phiên, cho thấy đang có tranh chấp đáng kể tại vùng cản. Tuy nhiên, em cho rằng, dù nhịp tăng đang chậm lại nhưng nhìn chung xu hướng tăng của VN-Index chưa có tín hiệu thay đổi. Dự kiến VN-Index sẽ có động thái thăm dò trong những phiên giao dịch tiếp theo trước khi có tín hiệu cụ thể hơn.

    2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 29/10/2021, VN-Index tiếp tục tăng điểm và đang thiết lập mức cao mới. Chỉ số tiếp tục bám sát vào đường Upper Band chứng tỏ tình hình vẫn đang rất khả quan. Khối lượng giao dịch tăng cao hơn các phiên trước và duy trì trên mức trung bình chứng tỏ dòng tiền đang khá dồi dào. Chỉ số đang tiến lên test lại ngưỡng Fibonacci Projection 50%. Nếu vượt hoàn toàn được kháng cự này thì VN-Index sẽ có thể tiến đến test ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm). Chỉ báo MACD và Stochastic Oscillator vẫn đang duy trì sự tích cực khi đã cho tín hiệu mua trong những phiên trước đó. Nếu trạng thái này vẫn được duy trì thì sẽ càng ủng hộ cho khả năng tăng trưởng của chỉ số.

    3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục duy trì đà tăng và hướng đến vùng 1500 điểm. Việc chỉ số Vn-Index vượt đỉnh 1.424 điểm đang mở ra xu hướng tăng tiếp diễn trong sóng 5 theo lý thuyết sóng Elliott. Tuy nhiên, ngắn hạn việc chỉ số tăng vượt đỉnh gần nhất 1.424 sẽ kèm theo áp lực chốt lời và rung lắc tiếp diễn ở các vùng kháng cự tiềm năng tiếp theo như vùng 1.450 – 1.475.


    Hành động của chúng ta:

    Em cho rằng việc vượt đỉnh lịch sử trong ngắn hạn sẽ tạo ra áp lực chốt lời và thị trường có thể rung lắc kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mới tại 1.420 điểm trong tuần tới, nhưng xu hướng tăng điểm đã được xác lập và hướng tới vùng giá cao hơn nên em khuyến nghị nhà đầu tư có thể chốt lời ngắn hạn những mã đang có lợi nhuận và lợi dụng những phiên “ rung lắc “ của thị trường để lướt sóng những mã tiềm năng.


    Watchlist tuần tới: VHM, BVH, CEO, HBC, NTL, PAN, CII, SGT, MSN, VRE, TCB.



    ==============

    Tải app *** SmartOne để mở tài khoản với ID C200

    Liên hệ **** 0973498416 - Duy Chu

    Để tham gia room khách hàng đầu tư và nhận tư vấn cụ thể thời điểm mua bán các mã cổ phiếu tiềm năng.
  2. phubinhhoang

    phubinhhoang Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 11, 2021
    Likes Received:
    66
    :D cái quan trọng là tại sao list tuần tới là mấy mã kia chưa nói! góp ý thoai nhé chứ mình cũng chơi nghiệp dư ko biết phân tích!

Share This Page