Nhận định thị trường tuần 17-21/01

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by duychu1405, Jan 16, 2022.

597 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. duychu1405

    duychu1405 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 9, 2021
    Likes Received:
    51
    TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẤN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 17/01 – 21/01 )

    Các thông tin trên thế giới như sau:

    1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/01), chứng khoán Mỹ chứng kiến tuần thứ 2 giảm điểm liên tiếp trong năm mới khi cổ phiếu các ngân hàng lớn đồng loạt giao dịch trong sắc đỏ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 201,81 điểm, tương đương 0,56%, xuống 35.911,81 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,08% lên 4.662,85 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,59% đóng cửa ở mức 14,893,75 điểm. Trong tuần, Nasdaq giảm 0,28%, trong khi Dow và S&P 500 lần lượt mất 0,88% và 0,30%. Đây là tuần tiêu cực thứ ba liên tiếp đối với Nasdaq.

    2. Doanh số bán lẻ tại Mỹ đã giảm 1,9% trong tháng 12, con số thấp hơn so với mức giảm 0,1% mà các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones dự kiến. Kết quả sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng vào tháng 1 từ Đại học Michigan cho kết quả thấp hơn dự kiến do người Mỹ kỳ vọng lạm phát sẽ kéo dài hơn. Diễn biến này là một khởi đầu khó khăn cho năm 2022 đối với các nhà đầu tư. Cổ phiếu ngành công nghệ giảm mạnh trong tuần đầu tiên của năm khi Fed báo hiệu một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn đối với lạm phát, kèm theo đó là lợi suất trái phiếu tăng đột biến.

    3. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 2,63% lên 84,28 USD/thùng vào ngày 15/1. Giá dầu thô Brent giao tháng 3 cũng tăng 2,24% lên 86,36 USD/thùng. Giá dầu thô tăng vọt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/1), nhờ nguồn cung thắt chặt và lo ngại Nga tấn công Ukraine, theo đó thúc đẩy giá dầu ghi nhận tuần tăng thứ 4 liên tiếp, bất chấp các nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc dự kiến giải phòng kho dự trữ dầu vào Tết Nguyên đán. Giá dầu Brent đã tăng 5,4% trong tuần qua. Giá dầu WTI của Mỹ đã tăng 6,3% trong tuần.

    4. Chỉ số DXY giữ ở ngưỡng 95.x kết thúc tuần vừa qua.

    Kết luận: Chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm sang tuần thứ 2 liên tiếp dưới áp lực từ các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, các thị trường hoạt động kém hiệu quả trong năm ngoái lại có sự phục hồi ấn tương, trong đó có thị trường Hồng Kong và các thị trường khu vực Đông Nam Á.

    Về thị trường Việt Nam:

    1. Điểm tích cực

    • Dòng tiền tuần vừa qua tiếp tục bùng nổ với giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn HoSE đạt 31.660 tỷ đồng, tăng 6% so với tuần trước đó. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 40.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tuần trước và tiệm cận mức kỷ lục 41.000 tỷ đồng ở tháng 11 năm ngoái.

    • Tự doanh công ty chứng khoán vẫn duy trì được giao dịch tích cực dù thị trường chứng khoán có những phiên rung lắc mạnh. Theo dữ liệu của FiinPro, tự doanh công ty chứng khoán mua vào 54,6 triệu cổ phiếu ở sàn HoSE trong tuần thứ 2 của năm 2022, trị giá 2.390 tỷ đồng, trong khi bán ra 57 triệu cổ phiếu, trị giá 2.219 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 2,4 triệu cổ phiếu, tuy nhiên, nếu xét về giá trị, dòng vốn này mua ròng 171 tỷ đồng (giảm 78% so với tuần tuần trước), trong đó khối tự doanh mua ròng 315 tỷ đồng thông qua khớp lệnh. Như vậy, khối tự doanh đã có 3 tuần mua ròng liên tiếp với tổng giá trị 1.875 tỷ đồng.

    • Khối ngoại giao dịch theo chiều hướng tương đối tích cực khi mua ròng trên cả ba sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM góp phần nâng đỡ thị trường chung. Tính chung toàn thị trường chứng khoán, khối ngoại mua vào 196,4 triệu cổ phiếu trong tuần từ 10-14/1, trong khi bán ra 177 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào ở mức 9.197 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra là 8.252 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 19,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 945 tỷ đồng. Tại sàn HoSE, khối ngoại mua ròng trở lại 714 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng gần 13 triệu cổ phiếu. Nếu tính về khớp lệnh, dòng vốn này mua ròng 582 tỷ đồng ở sàn HoSE.

    2. Điểm tiêu cực

    · Thị trường chứng khoán Việt Nam biến động theo chiều hướng tiêu cực trong tuần thứ 2 của năm 2022. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (14/1), VN-Index đứng ở mức 1.496,02 điểm, tương ứng giảm 32,46 điểm (-2,12%) so với tuần trước đó. Việc thị trường biến động mạnh xuất phát từ nhóm cổ phiếu bất động sản đầu cơ kéo theo nhịp chốt lời mạnh của nhóm midcap và smallcap.

    · Dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục rút ròng trong tuần qua và gây ra nhiều áp lực đến thị trường chung, trong khi đó, tổ chức trong nước và khối ngoại đều mua ròng. Theo dữ liệu từ FiinPro, cá nhân trong nước có tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp ở sàn HoSE với giá trị gần 1.647 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với tuần trước, trong đó, dòng vốn này bán ròng 1.824 tỷ đồng thông qua phương thức khớp lệnh.

    Kết luận – Dự báo thị trường tuần 17 – 21/1:

    1. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua tuần giao dịch đầy cảm xúc, đặc biệt là những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bất động sản. Việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất "vàng" Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bán “chui” cổ phiếu đã có tác động tiêu cực đến nhóm cổ phiếu bất động sản. Dù VN-Index đã giảm về dưới mốc 1500 điểm nhưng kỳ vọng về sự hồi phục trong tuần tới là khá lớn do áp lực bán đã hạ nhiệt, thể hiện ở việc thanh khoản sụt giảm phiên cuối tuần. Có khả năng VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục để kiểm tra lại vùng 1.500 - 1.510 và VN30-Index sẽ hồi phục về vùng 1.530 - 1540.

    2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 14/01/2022,mặc dù VN-Index đóng cửa với mức giảm nhẹ nhưng đã thu hẹp được phần lớn sắc đỏ trước đó sau khi test thành công đường SMA 50 ngày và trendline tăng dài hạn bắt đầu từ tháng 07/2021. Đây vẫn sẽ là những hỗ trợ quan trọng nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện. Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm, qua đó thể hiện rủi ro điều chỉnh vẫn chưa chấm dứt. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh và rơi khỏi mức trung bình 20 phiên. Điều này báo hiệu dòng tiền đang rút khỏi thị trường.

    3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Em cho rằng thị trường có thể kiểm tra lại vùng 1500-1510 trong tuần tới và nếu VN-Index có thể vượt thuyết phục mốc 1,510 điểm với khối lượng giao dịch cao, em tin rằng chỉ số này sẽ có khả năng sẽ kiểm định và vượt qua kháng cự đỉnh gần nhất tại 1,530 điểm để tiếp tục chinh phục các mốc cao mới. Ngược lại, nếu lực cầu không đủ mạnh và nhường lại ưu thế cho bên bán, khiến VN-Index đóng cửa dưới đường MA20 tại 1,495 điểm, chỉ số này có thể sẽ giảm để kiểm định các hỗ trợ tại 1,475 điểm hoặc thấp hơn là 1,450 điểm.

    Hành động của chúng ta:

    Em đánh giá trong thời điểm này, nhìn chung, mức độ rung lắc của thị trường đang khiến dòng vốn chọn lọc và luân chuyển, do đó NĐT nên tiếp tục tập trung vào các nhóm ngành ít bị ảnh hưởng và đang thu hút được dòng tiền như ngân hàng, đầu tư công, BĐS KCN, dầu khí… hoặc các cổ phiếu nằm trong VN30 có kết quả kinh doanh quý 4 khả quan. Không vội bắt đáy đối với nhóm cổ phiếu đầu cơ, và tập trung kiểm soát & cơ cấu lại danh mục hướng đến các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

    Watchlist tuần tới: VCG, VCR, PAN, VRE, CTR, FPT, PVD, SHS, BID, STB.

    Bản báo cáo chiến lược đầu tư 2022 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.



    ==============

    Tải app *** SmartOne để mở tài khoản với ID C200

    Liên hệ **** 0973498416 - Duy Chu

    Để tham gia room khách hàng đầu tư và nhận tư vấn cụ thể thời điểm mua bán các mã cổ phiếu tiềm năng.
    Sunghiep.CK likes this.

Share This Page