Nhận định thị trường tuần 20-24/12

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by duychu1405, Dec 19, 2021.

1303 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 18:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. duychu1405

    duychu1405 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 9, 2021
    Likes Received:
    51
    TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 20/12 – 24/12 )

    Các thông tin trên thế giới như sau:

    1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (17/12), chỉ số trung bình công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 532,20 điểm, tương đương 1,5%, xuống 35.365,44 điểm. S&P 500 giảm 1% xuống 4.620,64 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite kết thúc phiên giao dịch thấp hơn 0,1% ở mức 15.169,68 điểm, sau một thời gian ngắn giao dịch trong sắc xanh. Tại mức thấp trong phiên, Nasdaq giảm khoảng 1,5%. Các chỉ số chính của Mỹ đã ghi nhận 1 tuần giao dịch tiêu cực trong bối cảnh lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Nasdaq giảm mạnh nhất, mất gần 3%, trong khi chỉ số Dow và S&P 500 lần lượt giảm 1,7% và 1,9%.

    2. Đầu tuần vừa rồi, Fed đã công bố một kế hoạch giảm quy mô mua tài sản và đang xem xét việc tăng lãi suất nhiều lần vào năm 2022.

    3. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 2,87% xuống 70,3 USD/thùng vào ngày 18/12. Giá dầu thô Brent giao tháng 2 cũng giảm 2,72% xuống 72,98 USD/thùng. Giá dầu thô lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (17/12) và cũng ghi nhận một tuần giảm giá, vì số ca mắc biến thể Omicron của virus corona gia tăng, dấy lên lo ngại về việc các hạn chế mới sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu nhiên liệu.

    4. Chỉ số DXY giữ ở ngưỡng 96.x kết thúc tuần vừa qua.

    Kết luận: Chứng khoán toàn cầu kép lại một tuần biến động khi Fed và một loạt các NHTW có động thái giảm nới lỏng, thậm chí tăng lãi suất. Tuy các thị trường lớn điều chỉnh trong tuần vừa qua nhưng vẫn duy trì mức tăng trên diện rộng kể từ đầu tháng 12 cho tới nay, ngoại từ thị trường Hong Kong.

    Về thị trường Việt Nam:

    1. Điểm tích cực

    • VN-Index có tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp. Chỉ số này kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.479,79 điểm, tương ứng tăng 16,25 điểm (1,1%) so với tuần trước đó. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 33.729 tỷ đồng/phiên, tăng 16,9% so với tuần trước. Giá trị khớp lệnh bình quân cũng tăng 16% và đạt 30.922 tỷ đồng/phiên.

    • Nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch tích cực hơn và có đóng góp quan trọng trong việc nâng đỡ thị trường chung. Theo dữ liệu của FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tuần mua ròng thứ 7 liên tiếp trên HoSE với giá trị gấp 4,5 lần tuần trước và ở mức 2.400 tỷ đồng, trong đó có 1.632 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh. Tính chung cả 7 tuần vừa qua, dòng vốn này mua ròng tổng cộng 20.598 tỷ đồng.

    • Bên cạnh các cá nhân trong nước, tổ chức trong nước (không gồm tự doanh) giao dịch tích cực trở lại khi mua ròng 637 tỷ đồng ở sàn HoSE (mua ròng 671 tỷ đồng thông qua khớp lệnh).

    2. Điểm tiêu cực

    · Điểm tiêu cực của thị trường tuần qua là cả khối ngoại và tự doanh của các công ty chứng khoán đều bán ròng. Cụ thể, theo dữ liệu từ FiinPro, tự doanh CTCK mua vào 34,2 triệu cổ phiếu, trị giá 1.602 tỷ đồng, trong khi bán ra 50,4 triệu cổ phiếu, trị giá 2.709 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức hơn 16,2 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 1.107 tỷ đồng, gấp 4,4 lần tuần trước đó. Đây cũng là tuần bán ròng thứ 3 liên tiếp của dòng vốn này với tổng giá trị 1.800 tỷ đồng. Dù vậy, nếu xét về giao dịch khớp lệnh thì khối tự doanh bán ròng 246 tỷ đồng trong tuần giao dịch từ 13-17/12.

    · Giao dịch của khối ngoại diễn ra sôi động hơn so với tuần trước đó do đây là thời điểm các quỹ ETFs thực hiện cơ cấu danh mục đầu tư kỳ quý IV. Tuy nhiên, biến động mạnh của khối ngoại lại đi theo chiều hướng tiêu cực. Cụ thể, khối ngoại thực hiện mua vào 175 triệu cổ phiếu, trị giá 8.872 tỷ đồng, trong khi bán ra 240 triệu cổ phiếu, trị giá 10.900 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 66 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 2.028 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE, khối ngoại bán ròng trở lại 1.930 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là gần 63 triệu cổ phiếu.

    Kết luận – Dự báo thị trường tuần 20 – 24/12:

    1. VN-Index ghi nhận diễn biến tăng điểm tích cực với biên độ mở rộng trước khi đánh mất phần lớn thành quả đạt được vào cuối phiên 17/12/2021. Áp lực bán mạnh quanh vùng cản gần 148x cùng với yếu tố kỹ thuật kỳ review danh mục của các quỹ ETFs tiếp tục gây ra lực cản cho đà hồi phục của chỉ số. Mặc dù vậy, với xu hướng tăng điểm đang đóng vai trò chủ đạo, cơ hội mở rộng nhịp hồi phục sau đó vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ gần quanh 1450 điểm.

    2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 17/12/2021, VN-Index xuất hiện cây nến có thân nhỏ và bóng trên dài (long upper shadow), qua đó cho thấy lực bán vẫn hiện diện ở vùng giá cao. Đường Middle của dải Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số. Khối lượng giao dịch tăng mạnh hơn các phiên trước và vượt mức trung bình 20 ngày chứng tỏ sự trở lại của dòng tiền. Khối lượng cần duy trì ở trên mức này trong những ngày tới để đà tăng có thể bền vững trở lại. Mục tiêu của chỉ số sẽ là vùng 1500-1510 điểm (đỉnh cũ tháng 11/2021). Chỉ báo MACD đang tiến gần đường tín hiệu (signal line). Chỉ số Relative Strength Index cũng ở khá gần trendline giảm ngắn hạn. Nếu chỉ báo có thể vượt lên trên các mức kháng cự này thì tình hình sẽ lạc quan hơn nữa.

    3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Chỉ số VN-Index khả năng có thể tiếp tục đà tăng và hướng đến vùng vùng 1500 – 1510 điểm. VN-Index đã có 1 tuần đi ngang tích lũy sau nhịp phục hồi từ ngưỡng hỗ trợ thấp 1.400 điểm. Thanh khoản đã tăng trở lại và độ rộng tích cực là các dấu hiệu cho thấy “lượng đi trước, giá theo sau”. Chỉ số VN-Index đang được hỗ trợ mạnh ở ngưỡng 1.470 điểm và nằm trong kênh tăng giá kể từ đầu tháng 8 với mục tiêu 1.560 điểm. Chỉ số này cần thêm 1 đến 2 phiên tăng nữa để xác nhận các tín hiệu kỹ thuật khác như MACD, RSI,… yếu tố mùa vụ cùng các thông tin vĩ mô cuối năm có thể là động lực hỗ trợ cho thị trường trong tuần tới.

    Hành động của chúng ta:

    Em đánh giá giai đoạn này, một mặt bằng giá mới đang dần được thiết lập theo xu hướng tích lũy đi ngang hiện tại của chỉ số chung và ít có khả năng sẽ xuất hiện một nhịp giảm mới trong ngắn hạn. Theo đó, nhà đầu tư có thể bắt đầu cân nhắc giải ngân dần để tích lũy những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng tích cực cho danh mục đầu tư trung – dài hạn cho năm 2022.

    Watchlist tuần tới: NVL, NLG, HHV, PAN, TCH, CII, C69, CTD, VRE, VCG, CTR, VNM.



    ==============

    Tải app *** SmartOne để mở tài khoản với ID C200


    Liên hệ **** 0973498416 - Duy Chu

    Để tham gia room khách hàng đầu tư và nhận tư vấn cụ thể thời điểm mua bán các mã cổ phiếu tiềm năng.

Share This Page