Nhận định thị trường tuần 29-31/08

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duychu1405, 28/08/2022.

1573 người đang online, trong đó có 629 thành viên. 22:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 953 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. duychu1405

    duychu1405 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2021
    Đã được thích:
    51
    TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 29/08 – 31/08 )

    Các thông tin trên thế giới như sau:

    1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/08), chỉ số Dow Jones rớt 1,008.38 điểm (tương đương 3.03%) xuống 32,283.40 điểm, với mức giảm nhanh vào cuối phiên. Chỉ số S&P 500 mất 3.37% còn 4,057.66 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite giảm 3.94% xuống 12,141.71 điểm. Các chỉ số chính giảm tuần thứ 2 liên tiếp. Tuần qua, Dow Jones sụt 4.2%, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 4% và 4.4%.

    2. Tại hội nghị Jackson Hole, Chủ tịch Powell nhấn mạnh lại quyết tâm nâng lãi suất để kéo giảm lạm phát và có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong một khoảng thời gian. Chính những nhận định của ông Powell đã phá tan chuỗi tăng gần đây của chứng khoán Mỹ - vốn xuất phát từ kỳ vọng Fed sẽ sớm đảo chiều sang giảm lãi suất.

    3. Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (26/08), nhờ những tín hiệu từ Arab Saudi rằng OPEC có thể giảm sản lượng, nhưng giao dịch biến động khi giới đầu tư tiếp nhận và bỏ qua cảnh bảo từ người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về nền kinh tế suy yếu trong thời gian tới. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 1,65 USD lên 100,99 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 56 US cent/thùng lên 93,06 USD. Cả hai loại dầu đã tăng và giảm 1 USD/thùng trong suốt phiên giao dịch. Tính chung tuần, giá dầu Brent đã tăng 4,4% trong khi dầu WTI tăng 2,5%.

    4. Chỉ số DXY giữ ở ngưỡng 108.x kết thúc tuần vừa qua.

    Kết luận: Chỉ số chứng khoán toàn cầu đa số giảm điểm sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo về những tổn thương kinh tế từ cuộc chiến chống lạm phát. Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi thông điệp cứng rắn về việc chống lạm phát, đồng thời cảnh báo rằng NHTW sẽ tiếp tục nâng lãi suất theo cách có thể gây ra “một số nỗi đau” cho nền kinh tế Mỹ. Ông Powell cũng xác nhận Fed sẽ dùng “các công cụ một cách quyết liệt” để kìm hãm lạm phát – vốn vẫn đang quanh quẩn gần mức đỉnh hơn 40 năm.

    Về thị trường Việt Nam:

    1. Điểm tích cực

    • VN-Index có tuần tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch từ 22-26/8, VN-Index đứng ở mức 1.282,57 điểm, tương ứng tăng 13,39 điểm (1,06%) so với tuần trước. Thanh khoản thị trường giảm nhẹ so với tuần trước đó. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch bình quân trên toàn thị trường đạt 17.974 tỷ đồng/phiên, giảm 1,4%, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân giảm 2% và đạt 16.044 tỷ đồng.

    • Điểm tích cực của thị trường trong tuần tuần giao dịch vừa qua là nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mua ròng trở lại sau chuỗi 5 tuần bán ròng liên tiếp. Trong khi đó, cả tổ chức trong nước lẫn khối ngoại đều giao dịch theo chiều hướng tiêu cực trở lại. Theo dữ liệu từ FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 3.213 tỷ đồng ở sàn HoSE trong tuần giao dịch từ 22-26/8, đây cũng là tuần mua ròng mạnh nhất kể từ thời điểm giữa tháng 3.

    2. Điểm tiêu cực

    · Khối tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại đều không còn giữ được sự tích cực như các tuần trước. Trong đó, khối tự doanh đã bán ròng trở lại sau 5 tuần mua ròng liên tiếp. Cụ thể, khối tự doanh trong tuần từ 22-26/8 thực hiện mua vào 34 triệu cổ phiếu, trị giá 1.098 tỷ đồng, trong khi bán ra 50 triệu cổ phiếu, trị giá 1.668 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 16 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 570 tỷ đồng. Tại sàn HoSE, khối tự doanh chấm dứt chuỗi 5 tuần mua ròng liên tiếp bằng việc bán ròng trở lại 585 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là hơn 17 triệu cổ phiếu, trong đó, dòng vốn này bán ròng 421 tỷ đồng thông qua phương thức khớp lệnh.

    · Khác với các tuần trước đó, điểm trừ của thị trường là khối ngoại quay trở lại bán ròng sau 5 tuần mua ròng liên tiếp. Cụ thể, dòng vốn ngoại trên toàn thị trường mua vào 107 triệu cổ phiếu, trị giá 3.602 tỷ đồng, trong khi bán ra 126,4 triệu cổ phiếu, trị giá 4.106 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức gần 20 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 504 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE, khối ngoại chấm dứt chuỗi 5 tuần mua ròng liên tiếp bằng việc bán ròng trở lại 435 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 16,7 triệu cổ phiếu.

    Kết luận – Dự báo thị trường tuần 29 – 31/8:

    1. Thị trường trong nước điều chỉnh trong phiên cuối tuần nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng điểm với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Đây cũng là tuần tăng thứ 7 liên tiếp của chỉ số Vn-Index, chuỗi tăng dài nhất theo tuần kể từ đầu năm 2021.

    2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 26/08/2022, VN-Index rung lắc mạnh và xuất hiện mẫu hình nến Dark Cloud Cover. Chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá xuống 3 đoạn trong vùng overbought. Nếu tín hiệu bán xuất hiện trong thời gian tới thì rủi ro sẽ rất cao. Khối lượng giao dịch liên tục ở dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân và thận trọng.

    3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang tích luỹ trong những phiên tới và cơ hội chinh phục ngưỡng cản gần vẫn được đánh giá cao với vùng hỗ trợ đáng lưu ý được đặt quanh 1.26x.

    Hành động của chúng ta:

    Em cho rằng, trong giai đoạn này, em khuyến nghị nhà đầu tư chỉ kê mua trở lại tại các vùng hỗ trợ nhưng khống chế tỷ trọng ở mức an toàn và linh hoạt bán trading khi chỉ số tăng chạm kháng cự.

    Watchlist tuần tới: VCG, CTR, HAH, MWG, PET, FRT, PNJ, VND, REE, PC1, GEG, ANV.

    Bản báo cáo chiến lược đầu tư 2022 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.



    ==============
    Mstock thích bài này.
  2. Mstock

    Mstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Đã được thích:
    1.157
    Bài viết phù hợp với tình hình biến động của thế giới và chỉ báo kỹ ttuật của VN-index.
    Điều chỉnh, rõ ràng VN-index cần có sự điều chỉnh và bắt buộc phải điều chỉnh trước khi chinh phục đỉnh cao mới. Tuy nhiên điều chỉnh đến mức nào để có cơ sở vào hàng hợp lý thì thực sự là quá khó. Mình nghĩ, phiên nay trước áp lực từ Mẽo thì index khó trụ nổi, nhưng cuối phiên hy vọng có hồi, còn nếu điều chỉnh sâu thì ôi thôi, sẽ đi về nơi xa lắm :((.
    12 mã chủ pic khuyến nghị mình sẽ chọn 1-2 và 1-2 mã của mình, xem xét mua trong phiên chiều nay và sáng mai, nếu sập sâu thì lại đứng ngắm chờ ra lễ :drm4
    Last edited: 29/08/2022
    duychu1405 thích bài này.

Chia sẻ trang này