Nhận định thị trường tuần 30/05-03/06

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by duychu1405, May 29, 2022.

711 người đang online, trong đó có 284 thành viên. 18:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. duychu1405

    duychu1405 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 9, 2021
    Likes Received:
    51
    TÓM TẮT THỊ TRƯỜNG TUẦN QUA VÀ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN ( 30/05 – 03/06 )

    Các thông tin trên thế giới như sau:

    1. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/05), chỉ số Dow Jones tăng 575.77 điểm (tương đương gần 1.8%) lên 33,212.96 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2.5% lên 4,158.24 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 3.3% lên 12,131.13 điểm. Cả 3 chỉ số chính đều tăng trong tuần qua. Dow Jones vọt 6.2% trong tuần và chấm dứt chuỗi lao dốc dài nhất kể từ năm 1923, 8 tuần liên tiếp. S&P 500 tăng 6.5% và Nasdaq Composite leo dốc 6.8% trong tuần. Cả 2 chỉ số này đều kết thúc chuỗi lao dốc kéo dài 7 tuần. Một phần của đà tăng trong tuần đến từ ngày thứ Năm (26/5) và ngày thứ Sáu, khi cả 3 chỉ số chính nhảy vọt nhờ kết quả lợi nhuận mạnh mẽ từ ngành bán lẻ và báo cáo lạm phát tăng chậm lại đã thúc đẩy tâm lý thị trường.

    2. Một báo cáo cho thấy lạm phát chậm lại một chút đã hỗ trợ cổ phiếu khởi sắc vào ngày thứ Sáu. Chỉ số giá chi tiêu cá nhân cốt lõi tăng 4.9% trong tháng 4, giảm so với mức 5.2% trong tháng trước. Báo cáo này được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo dõi chặt chẽ khi hoạch định chính sách. Hiện Nasdaq Composite thấp hơn 25.2% so với mức cao kỷ lục, còn S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 13.7% và 10.1%.

    3. Giá dầu tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/5) trước khi kỳ nghỉ lễ ngày Chiến sĩ Trận vong bắt đầu, cũng là khởi đầu của thời điểm nhu cầu xăng tại Mỹ lên cao nhất. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent tăng 1,7% lên 119,43 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,9% lên 115,07. Tính chung tuần, giá dầu Brent tăng 6%, và dầu WTi tăng 1,5%. Giá đã được hỗ trợ từ nhu cầu nhiên liệu mạnh mẽ trên toàn thế giới, với cả giá xăng và dầu sưởi giao sau đều vượt giá dầu thô trong năm nay.

    4. Chỉ số DXY giảm xuống ngưỡng 101.x kết thúc tuần vừa qua.

    Kết luận: Chứng khoán thế giới hầu hết hồi phục trong tuần vừa rồi. Mức tăng điểm tuần qua của thị trường Mỹ đã đảo ngược tình trạng sụt giảm trên thị trường chứng khoán vốn đã diễn ra hầu hết từ đầu năm liên quan đến các động thái chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngân hàng trung ương này đã cho thấy các động thái thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhằm đối phó với lạm phát.

    Về thị trường Việt Nam:

    1. Điểm tích cực

    • Thị trường hồi phục tuần thứ hai liên tiếp sau chuỗi sáu tuần giảm liên tiếp trước đó trước thanh khoản vẫn ở mức thấp. VN-Index chốt phiên giao dịch cuối tuần (27/5) ở mức 1.285,45 điểm, tương ứng tăng 44,74 điểm (3,61%) so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 17.310 tỷ đồng/phiên, tăng 8% so với tuần trước đó, trong đó, giá trị khớp lệnh bình quân tăng 8,4% và đạt 16.050 tỷ đồng/phiên.

    • Trong tuần 23-27/5, dòng tiền của cá nhân trong nước và khối tự doanh đóng vai trò nâng đỡ VN-Index, trong khi đó, tổ chức trong nước và khối ngoại có những biến động tiêu cực. Theo dữ liệu từ FiinPro, nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục mua ròng 432 tỷ đồng ở sàn HoSE, giảm 75% so với tuần trước, trong đó chỉ có 42,5 tỷ đồng được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh.

    • Giao dịch của khối tự doanh công ty chứng khoán diễn ra tích cực trở lại (đặc biệt trong phiên cuối tuần) và điều này giúp hỗ trợ đà tăng của thị trường chung. Trong tuần giao dịch 23-27/5, tự doanh CTCK mua vào 52,5 triệu cổ phiếu, trị giá 2.462 tỷ đồng, trong khi bán ra 39,8 triệu cổ phiếu, trị giá 1.630 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng ở mức 12,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 833 tỷ đồng. Ở riêng sàn HoSE, khối tự doanh mua ròng trở lại hơn 852 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 2,5 triệu cổ phiếu, trong đó, dòng vốn này mua ròng 940 tỷ đồng theo phương thức khớp lệnh.

    2. Điểm tiêu cực

    · Trái ngược với cá nhân trong nước và khối tự doanh, tổ chức trong nước bán ròng 897 tỷ đồng (473 tỷ đồng thông qua phương thức khớp lệnh). Tổ chức trong nước (không gồm tự doanh) bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ ETF nội FUEVFVND với 438 tỷ đồng. KDH và SHB bị bán ròng lần lượt 133 tỷ đồng và 102 tỷ đồng. Trong khi đó, VPB đứng đầu danh sách mua ròng của dòng vốn này nhưng giá trị không quá cao với 36,5 tỷ đồng.

    · Tương tự như tuần trước, giao dịch của khối ngoại tiếp tục đi theo chiều hướng ngược với xu hướng hồi phục của thị trường chung. Cụ thể, dòng vốn ngoại trong tuần 23-27/5 mua vào 170,3 triệu cổ phiếu, trị giá 6.087 tỷ đồng, trong khi bán ra 178 triệu cổ phiếu, trị giá 6.367 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng ở mức 7,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 280 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 388 tỷ đồng (gấp 2,7 lần so với tuần trước), tương ứng khối lượng bán ròng là 12,5 triệu cổ phiếu.


    Kết luận – Dự báo thị trường tuần 30/5 – 3/6:

    1. Nhịp hồi phục trong tuần 23 - 27/05 đã giúp chỉ số thoát khỏi xu hướng giảm điểm trung hạn và dài hạn, hai xu hướng này đã chuyển từ giảm sang đi ngang, trong khi xu hướng ngắn hạn khả quan hơn. Ngưỡng kháng cự đáng chú ý của VN-Index hiện tại là 1,300 - 1,315, trong khi ngưỡng hỗ trợ là mốc 1,250. VN-Index đang có mức P/E là 13.8x. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đang ở mức khả quan.

    2. Về kỹ thuật, trong phiên giao dịch ngày 27/05/2022, VN-Index tiếp tục hồi phục và cắt lên trên đường middle của Bollinger Bands với khối lượng giao dịch cải thiện cho thấy triển vọng ngắn hạn đang khá tích cực. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua và Stochastic Oscillator đã hoàn thành phân kỳ giá lên nên khả năng tăng trưởng được cải thiện.

    3. Kịch bản có thể xảy ra trong tuần tới: Thị trường phục hồi 2 tuần liền sau chuỗi giảm 6 tuần liên tiếp, nhịp hồi 7/9 phiên tăng kể từ mức đáy ngày càng củng cố khả năng tạo đáy ngắn hạn và đã kích thích dòng tiền quay lại bắt đáy. Thanh khoản đang tăng dần cho thấy nhu cầu chốt lời nhưng cũng là tín hiệu cho thấy dòng tiền đã tự tin vào lại thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật đang trở nên tích cực giúp nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường quay lại vùng 1.297 - 1.315 điểm trong tuần tới.

    Hành động của chúng ta:

    Em cho rằng, trong giai đoạn này, việc VN-Index tiệm cận ngưỡng cản tâm lý 1.300 điểm và sau 2 tuần tăng điểm liên tiếp, rất có thể thị trường sẽ đối diện với khả năng điều chỉnh, nhịp điều chỉnh nếu có không hẳn mang tính chất tiêu cực mà nó sẽ tạo cơ hội để thị trường tích lũy lại trước khi có những động thái tích cực hơn. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu, tranh thủ chốt lời những cổ phiếu tăng trong thời điểm vừa rồi và tận dụng những phiên điều chỉnh để mua lại vòng mới. P/E của thị trường hiện tại vẫn ở mức 14 lần, thấp hơn mức trung bình 5 năm gần nhất nên đối với nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể tích lũy cổ phiếu ở những phiên điều chỉnh mạnh của thị trường.

    Watchlist tuần tới: VCG, CTR, HAH, MWG, PNJ, VND, BCM, SZC, C4G, VSC, GVR, CII.

    Bản báo cáo chiến lược đầu tư 2022 được em ghim trong nhóm tín hiệu đầu tư.



    ==============

Share This Page