Nhận định thị trường!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi I_miss_you, 19/05/2008.

783 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 591 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhận định thị trường!!!

    Các bác để ý hôm thứ 6 ngày 16/05 là ngày có giao dịch đột biến. Thông thường sau phiên có lượng giao dịch đột biến sẽ xảy ra 2 khả năng:

    - NĐT quay lại thị trường
    - NĐT bán cổ phiếu và rút khỏi thị trường.

    Theo mình suy nghĩ thì khả năng thứ 2 khá cao vì có 1 số lý do sau:

    - Lãi suất ngân hàng bắt đầu tăng, hiện nay cao nhất là SHB với LS tiền gửi là 15%
    - Tháng 6 dự kiến giao dịch sàn OTC với biên độ 20% --> Vốn trên sàn bị hút tương đối mạnh
    - Giá cả xăng dầu và 1 số hàng hoá khác hoàn toàn có thể được tăng vào tháng 6 mặc dù đã có 1 số chỉ đạo là lùi thời gian tăng lại nhưng hẳn các bác biết rồi đấy. Bù lỗ nhiều quá chính phủ cũng không chịu nổi nhiệt.
    - Hàng loạt đội tự doanh của các Cty chứng khoán phải bán cổ phiếu để trả nợ ngân hàng mặc dù là bị lỗ khá nặng --> Lượng cổ phiếu này không phải là nhỏ.
    - Một loạt NĐT giàu lên từ đợt cổ phiếu tăng mạnh cuối 2006 đầu 2007 đã rút ra khỏi thị trường và họ dự định đến cuối 2009 mới quay lại --> Lúc đó sẽ hỗ trợ thị trường rất mạnh.
    - Hiện tại ngân hàng đang bị thiếu vốn và BĐS bị đóng băng nên trước tiên cần giải quyết bài toán khan vốn của Ngân Hàng. Sau khi đã giải quyết xong --> Lượng cổ phiếu giải chấp bán ra sẽ bị giảm đi --> VnIndex sẽ được hỗ trợ tốt hơn. Tuy nhiên để có thể ổn định chắc cần thời gian nên trong ngắn hạn VnIndex rất khó bật lên được.
    - Người dân hiện tại còn lo những việc khác như sợ giá cả tăng, lo giá nguyên vật liệu tăng...--> Họ tạm gác việc đầu tư cổ phiếu để lo cho những thiết yếu khác.
    - Một phần vốn đã chuyển sang sàn Vàng vì dù chơi vàng có rủi ro cao và khả năng lỗ cao nhưng tính thanh khoản thì hoàn toàn OK. Lúc nào cũng có thể bán được. Còn cổ phiếu thì nhiều mã không bán được.
    - Chỉ số bảo vệ NĐT của Việt Nam đứng thứ 3 từ dưới lên, được 2 điểm --> Nếu cái này không được cải thiện thì dù cổ phiếu có tốt đến mấy vẫn khó có thể tăng mạnh được.
    - Chỉ số tín nhiệm của Việt Nam bị giảm đi --> Các quỹ và các tổ chức nước ngoài cũng dè chừng hơn
    - Kinh tế vĩ mô chưa ổn định nên nhà nước sẽ vẫn chưa có động thái gì để cứu thị trường chứng khoán.
    - Việc mở room thì cực kỳ khó, khả năng xảy ra gần như là zero, đợt vừa rồi chỉ là tin đồn. Cuộc họp tuần trước vẫn chưa đi đến kết luận gì cả.

    ----> Cuối tuần này lượng cung sẽ giảm vì khả năng các ngân hàng sẽ huy động được vốn thông qua việc tăng lãi suất tiền gửi từ ngày hôm nay. Như vậy sẽ có 1 số mã cổ phiếu lượng cung giảm đi. Lúc đó VnIndex sẽ có khả năng hồi phục cao hơn. Tuy nhiên nếu như Ngân hàng vẫn tiếp tục bán cổ phiếu giải chấp thì căn bệnh khan vốn có thể đã thực sự trầm trọng và nguy cơ đổ vỡ cực cao.

    Hy vọng các ngân hàng sẽ xử lý tốt bài toán về vốn để giúp cho BĐS và TTCK khởi sắc hơn.

    Để VnIndex tăng mình nghĩ chắc cũng phải sang tháng 8 hoặc muộn hơn.
  2. trienvong

    trienvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vâng nhưng em nghĩ bao nhiêu người rút thì có bấy nhiêu người vào.
  3. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không phải như thế đâu. Thời điểm này thực chất chỉ là cuộc chơi giữa những tổ chức định đầu tư dài hạn nên NĐT cá nhân vào thị trường với ý định lướt sóng thì nên cẩn thận vì T+3 về xác suất lỗ cao hơn rất nhiều. Nếu định đầu tư dài hạn thì có thể từ từ ngâm cứu và chọn mã tốt nhất trong số mã mà mình đã nghiên cứu.

    Những người nào chưa chơi chứng khoán thì họ chưa vào thời điểm này đâu. Lượng mua hôm thứ 6 vừa rồi chủ yếu là NĐT cũ mua vào để quân bình giá vì hy vọng thị trường tăng điểm. Tuy nhiên nỗ lực đảo chiều bất thành.

    Bạn thử ngâm cứu về luồng vốn đang đổ vào TTCK và sẽ hiểu tại sao TTCK vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng ảm đạm như vậy. Lượng tiền mặt đang chuyển sang vàng và USD khá lớn và tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tiền nhàn rồi hoặc tiền bán chứng khoán đổ vào ngân hàng ---> Xác xuất mua và có lợi nhuận có được phụ thuộc rất lớn vào việc mã cổ phiếu đó có NĐT nước ngoài đang mua vào hay không. Nếu như không có cầu ngoại thị khả năng thua lỗ cực cao.
  4. motngaymoi_2902

    motngaymoi_2902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Bây h VND đang dc đầu tư vào đô la rồi
  5. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thị trường như thế này không khéo mấy hôm nữa bọn nước ngoài cũng sợ ấy chứ. Hồi xưa thằng TQ chỉ vì giảm biên độ mà thị trường đóng băng 2 năm. Giao dịch gần như không có. Không biết VN thế nào khi mà BĐS, vốn ngân hàng, tình hình kinh tế vĩ mô đều đang rất xấu. Bà con mua vào đầu tư dài hạn thì OK còn mua để lướt sóng xin hãy suy nghĩ cẩn trọng
  6. ChungkhoanIT

    ChungkhoanIT Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    14
    Các ND0T Việt nam trí nhớ rất kém. Các bác nào đã trải qua thời kỳ 2002-2004 thì chắc biết việc này! Bây giờ kô khác gì thời kỳ đó cả, thị trường đi xuống, thanh khỏan yếu ... Nhưng đây lại là cơ hội cực lớn đấy. Hy vọng các bác tỉnh táo để sau 12 tháng nữa sẽ trở thành các đại gia

Chia sẻ trang này