Nhận định thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi prubf1, 09/04/2007.

2623 người đang online, trong đó có 386 thành viên. 08:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2882 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. prubf1

    prubf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như thị trường còn điều chỉnh - đáy 900, 800 hay 700? có trời mới biết. Biết được đã giàu!
  2. duocsy81

    duocsy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai Thủ Tướng phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư NN,các Cam kết của TT sẽ làm các khoai tây yên tâm...........THỊ TRƯỜNG NGÀY MAI CHẮC CHẮN UP TỐI THIỂU 15 đ
  3. pngoquoc

    pngoquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Đống ý với bác saleoff_new , bài này các bác ở trên hay chơi chữ kêu là " Trải thảm đỏ mời gọi đầu tư NN " .
    Dù có đau đớn nhưng phải chấp nhận thí chốt thui .
  4. pngoquoc

    pngoquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những bài viết hay của bác prubf1 , chắc phải theo chiến thuật " đánh nhanh rút gọn " của bác mới sống qua được con trăng này thui .
    Hai hôm nay em +-*/ kiếm ra được vài cp có thể kiếm chút cháo vào tuần sau , hy vọng không bị kẹp XXXX
  5. prubf1

    prubf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đang bị kẹp xxx với SJS đây may lướt sóng được với VF1 gỡ gạc lại chút đỉnh.

    Chúc các bạn thành công
  6. prubf1

    prubf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường xuống đúng theo quy luật, lên mạnh thì xuống mạnh. Vấn đề là thị trường mà xuống nữa thì thế nào? Có xuống được nữa không và bao giờ lên?


    Các yếu tố kéo thị trường xuống.

    1. Số lượng nhà đầu cơ > nhà đầu tư. Mà đầu cơ trong tình trạng thị trường như thế này rất dễ bị kẹt một số thứ.

    Sau một số cuộc khởi nghĩa đơn lẻ và tổng khởi nghĩa bị kẹp xxxx thì kể cả các nhà đầu cơ cũng phải thận trọng nín thở nằm chờ

    2. Các nhà đầu tư nhận ra rằng họ có thể mua được mức giá tốt hơn trong tương lai sau khi chính phủ + các công ty tăng vốn làm tăng lượng cung trên thị trường. (tính riêng PPC hút mất 2400 tỷ, STB khoảng 3000 tỷ, SJS 400 tỷ ... nhiều công ty cò hôi cò rỉa cũng tăng vốn khủng khiếp không biết làm gì nữa )

    Quy luật cung tăng- cầu giảm thì giá giảm là tất yếu. Giá đấu thành công của nhiệt điện Ninh Bình, Đạm Phú Mỹ là ví dụ

    3. Sau vụ VIP, Savico (và một số công ty khác đặc biệt trên sàn Hastc các bạn tự nghiên cứu nhé) - các nhà đầu tư, đầu cơ cảnh giác với các công ty có vốn nhà nước chi phối.

    Các nhà đầu tư đã thận trọng hơn đối với các tin tăng vốn, các công ty có hiện tượng "soán", "rửa chứng khoán".

    4. Các nhà đâu tư sau tết bị ôm bom --> nhụt chí khí chưa dám ném thêm tiền vào thị trường.


    5. Không còn hiện tượng mua gì cũng thắng --> sẽ không còn cảnh tranh mua, số lượng người ra nhập thị trường cũng giảm đi nhiều.

    6. Giá dầu tăng, tình hình chính trị căng thẳng --> vàng trở thành một mặt hàng đầu tư hấp dẫn.

    7. Một số nhà đầu tư sau khi thực hiện hoá lợi nhuận muốn bảo toàn lợi nhuận bằng cách đa dạng hoá danh mục đầu tư (bất động sản + vàng)

    Tóm lại cung tăng, cầu giảm + tâm lý chờ thời cơ làm VNI và cả giá trị giao dịch giảm.

    Các yếu tố kéo thị trường lên

    1. Thị trường chứng khoán mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư, đầu cơ. Thị trường chứng khoán như canh bạc, càng được càng ham, càng thua càng cay cú muốn gỡ gạc. Nên hiện tượng giảm cầu chỉ là nhất thời.

    2. Chính phủ ++++ không muốn thị trường sập.

    3. Các chỉ số kinh tế, chính trị ... của thị trường Việt Nam vẫn tốt là các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán.

    4. Nhiều công ty niêm yết có kết quả kinh doanh ấn tượng

    5. Rất nhiều quỹ nước ngoài đang có kế hoạch bơm tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

    6. Các công ty chứng khoán, đại gia, khoai tây, chính phủ chắc chắn không để thị trường sập. Thị trường sập thì họ cũng không có lợi gì.

    Tóm lại có thể có các kịch bản sau cho thị trường niêm yết.
    1. VNI giảm làm nhiều đồng chí ôm bom tử thủ--> cung giảm --> VNI tăng - giá tăng làm cung tăng --> VNI giảm (Nếu đúng thì mai thị trường lại giảm.) Hiện tượng này sẽ làm VNI giảm từ từ cho đến khi các công ty thực hiện tăng vốn xong.
    2. Cầu ngoại tăng mạnh + chính phủ mở room --> VNI tăng mạnh
    3. Các công ty chứng khoán, đại gia, khoai tây, chính phủ ra tay cứu thị trường không để thị trường down sâu nhưng cũng không làm thị trường lên mạnh được. Biên độ dao động của VNI sẽ nằm trong khoảng an toàn 850 - 1000

    Tôi nghĩ kịch bản thứ 3 dễ xảy ra hơn. Hôm nay dường như đã có sự manh nha cứu giá một số cổ phiếu (chủ yếu là các cổ phiếu có thị giá thấp và khối lượng giao dịnh thấp) tạo tâm lý thị trường vẫn ổn định có tăng, có đứng giá, có giảm. Ngày mai có lẽ số lượng cổ phiếu tăng giá và đứng giá sẽ nhiều hơn.


    [/quote]
  7. quangtmc

    quangtmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Pru.. viết cũng khá khá ... nhưng dự đoán như bác em chẳng tin vì bức tranh bác vẽ đẹp quá trong khi sự thật nhiều khi lại tệ hơn những gì được phán đoán theo logic ( như bác đoán phương án thứ 3 ) . Nếu đúng như thế bác nên làm Bộ trưởng Bộ TC đi . Em ủng hộ bác 1 lá phiếu .
  8. all2hero

    all2hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép có một số bình luận về tình hình thị trường hiện nay trước những phản ứng trái chiều không thể hiểu được:

    Trong thời gian trước khi cả thế giới ảm đạm, chúng ta tăng giá TTCK khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Nguyên nhân có rất nhiều nhưng chủ yếu là trong một thời kỳ phát triển đầy hứng khởi của cả nền kinh tế đất nước thì TTCK cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thị trường lên điểm quá nhanh, đúng vậy, nhưng so với cả một thời kỳ dài ảm đạm những năm 2005 thì không phải là vấn đề quá nghiêm trọng.

    Còn hiện nay thì sao?

    Khi cả thế giới lên điểm thì chúng ta thất bại ê chề, không thể đổ lỗi tại các nhà đầu tư vì rằng CK tạo ra một cơ hội mới cho họ, và cao hơn là một ngành nghề mới cho đất nước, một nghề mà thế giới đã có từ lâu

    Vậy thì tại sao? Có thể còn nhiều nguyên nhân khách quan nhưng tôi xin chỉ ra một số nguyên nhân chính có lỗi của chính các nhà quản lý CK nếu không muốn nói là của Chính phủ

    - Thứ nhất khi thị trường chứng khoán TQ và Mỹ sụp đổ, đương nhiên TTCK VN không thể đứng được, điều này chỉ do tâm lý vì nền kinh tế nước ta có độ tăng trưởng cao không như Mỹ và TTCk của ta cũng không tăng như TQ. Trong khi đó rất cần có sự đứng ra để đảm bảo của nhà nước (giống như trong vụ thống đốc Lê đức Thúy bảo lãnh cho ngân hàng), nhưng thực tế không những không có lời đảm bảo nào mà còn vô số các cảnh báo mang nặng tính dọa nạt của đủ mọi thành phần lãnh đạo và thậm chí cả một buổi truyền hình trực tiếp với thái độ thiếu tin tưởng đã được phát đi trên toàn quốc

    Một thị trường non trẻ, mà non trẻ thì đương nhiên có sức sống mạnh mẽ, nhưng khi cả chính phủ cũng không có niềm tin thì các nhà DT, mà đa phần là nhỏ lẻ lấy đâu ra niềm tin ch TTCK?

    Đây là lỗi của ai khiến cho thị trường xuống như hiện nay nếu các nhà quản lý không nhận trách nhiệm về mình.

    - Thứ hai, trong bối cảnh xuống giá như vậy, chủ trương tăng lô lên 100 không khác nào ép những NDT nhỏ rời thị trường. Có thể tăng lên 100 nhưng lại không có cách xử lý cho lô lẻ thỏa đáng (với các nhà đầu tư nhỏ không đủ lô) khiến cho các nhà báo không thể không vào cuộc và số liệu thống kê cho thấy khoảng 14% NDT sẽ bị loại ? Không tưởng, một con số khiến mọi người phải giật mình và đương nhiên là bán tháo lô lẻ ngay nếu có thể nếu không muốn bị trung tâm giao dịch chúng khoán ép bán với giá rẻ....

    Trung tâm giao dịch CK đương nhiên có thể tính ngay phần trăm mà họ được hưởng như một khoản mà ngân hàng gọi là: Dự thu?

    Mỉa mai thay, trong một nền kinh tế thị trường : Của dân, do dân, vì dân chỉ còn là khẩu hiệu!

    - Thứ ba và phần quan trọng nhất là điều ai cũng thấy được khi đấu giá các đại gia của đất nước mà Đạm Phú Mỹ chỉ là khởi đầu:

    Khi thị trường thảm bại thì hàng trăm nghìn tỷ mong có được từ vốn nước ngoài sẽ bốc thành hơi. Khi mà giá đấu chỉ xấp sỉ giá sàn thì liệu có nên mang các công ty chiến lược này ra đấu giá, số tiền mà các NDT nội có đáng kể gì so với khoản tiền khổng lồ mà các NDT ngoại có được (mà chính là nhà nước đã vô tình mất khi thị trường xuống giá?)

    Như vậy, việc hạn chế kỹ thuật của các chuyên gia phải chăng là Gậy ông đập lưng ông? phải chăng là tham bát bỏ mâm, tọa điều kiện cho một sự xâm lăng kinh tế?

    Một dấu hỏi quá lớn và đau xót cho mỗi người VN chúng ta!

    Cái khó đã không ló cái khôn mà Cái khó đã ló ra cái ngu, cái liều lĩnh, cái tham lam, khó hiểu và không thể chấp nhận được!

    Khi nước Nga cổ phần hóa đã tạo điều kiện cho nhiều tỷ phú ra đời, nhiều cá nhân thâu tóm nền KT đất nước, bài học đó chúng ta đã làm gì để vận dụng ? Phải chăng chúng ta hạn chế các tỷ phú nội để tạo điều kiện cho tỷ phú ngoại ? Vấn đề vĩ mô này không thể giải quyết một sớm một chiều nhưng cũng không thể chậm hơn được nữa vì lộ trình CPH đang đến gần!

    Với sự hiểu biết ít ỏi nhưng trước một vấn đề quá lớn lao của đất nước, chúng ta không thể không lên tiếng.

    Mong nhận được ý kiến ủng hộ của tất cả các bạn. Hãy cùng nhau lên tiếng thay đổi tình hình hiện nay, nếu không vì chúng ta thì cũng vì đất nước!

    (Nguô?n vietsock)
  9. prubf1

    prubf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như lại đoán đúng mới chết.
  10. prubf1

    prubf1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này