Nhận định TT từ 26 - 30/07/2010 của Broker 2 - CK Thăng Long

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mata115, 25/07/2010.

2905 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22314 lượt đọc và 262 bài trả lời
  1. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    130
    Chân lý không có tuổi.
    Tôi chưa bàn về vấn đề ai sẽ nhận định đúng nhưng cách nói này không giải quyết vấn đề, hàm ý chê bai, muốn gây rắc rối.

    Nghiệp CK người biết là người đừng bao giờ khẳng định chân lý tuyệt đối, không ai nói hay được cả, đừng cho rằng mình chắc chắn đúng, người khác chắc chắn sai mà phán 2 chữ "Dở ẹc". Hãy dám phân tích đi để khẳng định và đánh giá bản thân mình, việc đúng - sai ko phải là vấn đề quan trọng nhất.

    Cần đáp lại 1 bài viết công phu bằng lý luận có chiều sâu tương ứng, không chỉ đưa vài dòng kết luận theo ý muốn của bản thân để phủ định một cách hàng loạt những luận chứng, kết luận chi tiết và đầy đủ của người khác.

    Tôi từng nói tại offline rằng lý luận sai cũng cần được đáp lại và kết thúc bằng lý luận.
    2 nick trên tôi cảnh báo và lock 2 ngày làm gương cho những người khác để có cách làm việc nghiêm túc hơn trong các quan điểm học thuật.
  2. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    874

    Cảm ơn Mod:)>-
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Hay. Chưa biết kịch bản xảy ra theo phương án nào nhưng phải nói DVC có tâm và có tầm trong việc là 1 broker khi luôn đưa ra nhận định nhằm định hướng cho nhà đầu tư. Ko như broker VN bây h đầu tư theo phong trào, dễ thì nhận định, lúc khó thì mất tăm mất tích chẳng thấy đâu :D.
  4. aurtaw

    aurtaw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Đã được thích:
    0
  5. James_Exim

    James_Exim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây là ý kiến do 1 mem đưa lên, đây là nhận định trong nội bộ TLS/2. Do vậy đừng có khắt khe quá các đồng chí

    Mỗi người một nhận định và có cách hành xử của riêng mình, ko biết đúng sai thế nào nhưng diễn đàn ai cũng có chính kiến thế này thì càng tốt

    Đề nghị hoan nghênh
  6. themnhieutien

    themnhieutien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác chủ top vì bài phân tích rất sâu sắc
    Thanks!
    Ps. Các bác trả lời bài xin đừng trích dẫn bài của bác chủ top vì nó dài rất nhanh sang trang và đặc biệt là onl =đt phải bấm phím kéo xuống rất phiền. Vd các bác muốn nói với ai thì chỉ cần: @...... Hoặc to......:... Như thế cho ngắn gọn ạ.
  7. tomoCK

    tomoCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tâm tầm gì trong chiến trường
    Súng đưa lên không bóp cò thì mình chết, mà người không vị kỷ thì trời tru đất diệt[:p]
    Điều sai lầm của một broker chính là chỗ MG2 đang bước vào:
    1. Môi giới theo trend ==>
    2. Thành công vượt bậc ==>
    3. Có khách hàng lớn ==>
    4. Tiếp tục thành công ==>
    5. Trở nên tự tin ==>
    6. Tự tạo xu hướng ==>
    7. Kẹp lần lần hồi ==>
    8. Áp lực khách hàng ==>
    9. Uýnh tiếp chết tiếp[:p]
  8. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    Bài viết rất có tâm huyết, cám ơn bác !
  9. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    Ben Bernanke: Fed đã sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa nếu sự phục hồi của kinh tế Mỹ bị ngừng trệ (24/07/2010)
    [​IMG]
    Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 21/7, Ông Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, nói rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) đã sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa nếu sự hồi phục nền kinh tế Mỹ bị ngừng trệ.

    Chúng tôi vẫn chuẩn bị để có thêm những hành động chính sách cần thiết nhằm thúc đẩy việc sử dụng đầy đủ các tiềm năng sản xuất trong bối cảnh ổn định giá cả - Ông Bernanke phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
    Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần 0% kể từ tháng 12/2008 và đưa ra hơn 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ để mua trái phiếu kho bạc và trái phiếu thế chấp nhằm chống lại cuộc suy thoái sâu và khủng hoảng tài chính. Fed hy vọng rằng các điều kiện kinh tế sẽ bảo đảm cho mức lãi suất thấp bất thường kéo dài trong một thời gian nữa. Nền kinh tế Mỹ đã khôi phục tăng trưởng khoảng 1 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với thách thức là thất nghiệp cao, sự suy giảm mới trong hoạt động của thị trường bất động sản và sự tăng chậm lại của hoạt động sản xuất trước nỗi sợ hãi về một cuộc suy thoái ‘kép’.
    Benanke cho rằng Fed có thể tái đầu tư vào những trái phiếu thế chấp hiện đang được ‘chạy ra’ khỏi bảng cân đối của mình hay tham gia vào những khoản mua nợ khác. Fed cũng có thể cắt giảm mức lãi suất chi trả cho các khoản dự trữ vượt quy định của các ngân hàng thương mại tại Fed.
    Benanke cũng cho rằng, một thị trường việc làm yếu đã kéo theo sự suy giảm về chi tiêu tiêu dùng, và sẽ mất một thời gian dài trước khi nền kinh tế có thể khôi phục gần 8,5 triệu việc làm bị mất trong năm 2008 và 2009. Trong bối cảnh đó, lạm phát không phải là mối quan tâm và khó có thể trở thành một vấn đề trong thời gian tới. Được hỏi về nguy cơ của thiểu phát, Chủ tịch Benanke nói đó cũng không phải là vấn đề cần quan tâm.
    Đảng Cộng hòa muốn thấy hành động ngắn hạn nhằm kìm chế chi tiêu, trong khi Đảng Dân chủ muốn chi tiêu nhiều hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế. Theo Benanke, nền kinh tế cần thiết có các kích thích tài chính, nhưng đó phải là một kế hoạch dài hạn cho một nền tài chính bền vững.
    Khi được hỏi về chính sách tiền tệ của Bắc Kinh, Ông Benanke nói, Hoa Kỳ muốn thấy đồng Nhân dân tệ tăng giá "đáng kể hơn nữa", nhưng Quốc hội cũng đã cảnh báo sẽ chống lại các hành động có thể làm nóng quan hệ thương mại giữa 2 nước.

    VTH (theo Reuters.com)


    Tin này ai đọc chưa nhỉ :-"
  10. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    Ben Bernanke: Fed đã sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa nếu sự phục hồi của kinh tế Mỹ bị ngừng trệ (24/07/2010)
    [​IMG]
    Phát biểu trong phiên điều trần tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ ngày 21/7, Ông Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ, nói rằng Cục Dự trữ liên bang (Fed) đã sẵn sàng nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa nếu sự hồi phục nền kinh tế Mỹ bị ngừng trệ.

    Chúng tôi vẫn chuẩn bị để có thêm những hành động chính sách cần thiết nhằm thúc đẩy việc sử dụng đầy đủ các tiềm năng sản xuất trong bối cảnh ổn định giá cả - Ông Bernanke phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
    Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã duy trì lãi suất cơ bản ở mức gần 0% kể từ tháng 12/2008 và đưa ra hơn 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ để mua trái phiếu kho bạc và trái phiếu thế chấp nhằm chống lại cuộc suy thoái sâu và khủng hoảng tài chính. Fed hy vọng rằng các điều kiện kinh tế sẽ bảo đảm cho mức lãi suất thấp bất thường kéo dài trong một thời gian nữa. Nền kinh tế Mỹ đã khôi phục tăng trưởng khoảng 1 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với thách thức là thất nghiệp cao, sự suy giảm mới trong hoạt động của thị trường bất động sản và sự tăng chậm lại của hoạt động sản xuất trước nỗi sợ hãi về một cuộc suy thoái ‘kép’.
    Benanke cho rằng Fed có thể tái đầu tư vào những trái phiếu thế chấp hiện đang được ‘chạy ra’ khỏi bảng cân đối của mình hay tham gia vào những khoản mua nợ khác. Fed cũng có thể cắt giảm mức lãi suất chi trả cho các khoản dự trữ vượt quy định của các ngân hàng thương mại tại Fed.
    Benanke cũng cho rằng, một thị trường việc làm yếu đã kéo theo sự suy giảm về chi tiêu tiêu dùng, và sẽ mất một thời gian dài trước khi nền kinh tế có thể khôi phục gần 8,5 triệu việc làm bị mất trong năm 2008 và 2009. Trong bối cảnh đó, lạm phát không phải là mối quan tâm và khó có thể trở thành một vấn đề trong thời gian tới. Được hỏi về nguy cơ của thiểu phát, Chủ tịch Benanke nói đó cũng không phải là vấn đề cần quan tâm.
    Đảng Cộng hòa muốn thấy hành động ngắn hạn nhằm kìm chế chi tiêu, trong khi Đảng Dân chủ muốn chi tiêu nhiều hơn nữa để hỗ trợ nền kinh tế. Theo Benanke, nền kinh tế cần thiết có các kích thích tài chính, nhưng đó phải là một kế hoạch dài hạn cho một nền tài chính bền vững.
    Khi được hỏi về chính sách tiền tệ của Bắc Kinh, Ông Benanke nói, Hoa Kỳ muốn thấy đồng Nhân dân tệ tăng giá "đáng kể hơn nữa", nhưng Quốc hội cũng đã cảnh báo sẽ chống lại các hành động có thể làm nóng quan hệ thương mại giữa 2 nước.

    VTH (theo Reuters.com)

    - Link -

    Tin này ai đọc chưa nhỉ :-"

Chia sẻ trang này